Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014.

(HBĐT) - Ngày 4/1, Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.  Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Truyền thông “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Huyện Đà Bắc:
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

(HBĐT) - Đồng chí Đặng Thái Sơn, Chủ tịch UBND xã Toàn Sơn (Đà Bắc) chia sẻ: Trên địa bàn xã có 46% dân số là dân tộc Dao sinh sống. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, công tác bảo tồn những giá trị văn hoá các dân tộc nói chung, dân tộc Dao nói riêng đã nhận được hưởng ứng của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Người Dao có nền văn hóa truyền thống từ lâu đời rất phong phú, đậm đà bản sắc. Hiện nay, ngoài học chữ phổ thông, người Dao trên địa bàn đã chú trọng truyền dạy tiếng nói và chữ viết. Tiêu biểu có xóm Rãnh vẫn duy trì việc dạy chữ Dao cho thế hệ trẻ. Gắn liền với học chữ, học nghĩa, tiếng nói của dân tộc, những bài thơ ca, tiếng hát thường dùng trong lễ cưới, lễ cấp sắc, lễ đặt tên...

Lên Phong Thổ mùa này

(HBĐT) - Mỗi khi được đến một vùng đất biên viễn nào của Tổ quốc, nhất là dừng bước trước cột mốc biên giới phân định lại thấy bao điều thiêng liêng dâng trào. Sau hơn 10 năm, dịp cuối năm này lại có dịp trở lại Phong Thổ (Lai Châu), một vùng đất ẩn chứa trong đó những giá trị lịch sử cùng nét văn hóa bản địa đặc sắc, phong phú. Đứng bên cột mốc 66 (2) thuộc khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng, cảm xúc đó lại một lần cất lên, vang vọng. Phong Thổ - miền đất phiên dậu của Tổ quốc có bao điều hấp dẫn, lôi cuốn đến không ngờ

Đêm chung khảo hội thi Miss Sport thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Tối 31/12, Thành đoàn Hòa Bình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - thể thao thành phố Hòa Bình tổ chức đêm chung khảo “Hội thi Miss Sport thành phố Hòa Bình” nhân dịp chào đón xuân 2016.

Huyện Yên Thủy:
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

(HBĐT) - Huyện Yên Thủy có 6, 7 vạn người, dân tộc Mường chiếm 68% với 13 xã, thị trấn, 158 KDC. Trong những năm qua, MTTQ và các đoàn thể huyện Yên Thủy đã triển khai thực hiện nhiều phong trào, CVĐ, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển KT -XH, giữ vững AN -QP ở địa phương, trong đó có CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” do UBT.ư MTTQ Việt Nam phát động năm 1995.

Kim Bôi - lan tỏa phong trào văn nghệ quần chúng

(HBĐT) - Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng của huyện Kim Bôi trong những năm gần đây có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Tập huấn về “vận hành Trung tâm thông tin du lịch”

(HBĐT) - Trong 3 ngày từ 28 – 30/12, Sở VH, TT & DL phối hợp với ban quản lý Dự án EU (Dự án chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do liên minh Châu Âu tài trợ) tổ chức khóa tập huấn “vận hành Trung tâm thông tin du lịch” cho 30 học viên là cán bộ, nhân viên làm việc tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Tọa đàm lấy ý kiến xây dựng bộ chữ Mường tại Mường Động

(HBĐT) - Ngày 26/12, tại Trung tâm Điều dưỡng người có công huyện Kim Bôi, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến xây dựng bộ chữ Mường tại Mường Động. Tham gia buổi tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hoành, Phó viện trưởng Viện Ngôn ngữ học; GS.TS Nguyễn Văn Khang, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện và đại diện ban, ngành trên địa bàn huyện Kim Bôi.

Hội thảo khoa học về giá trị của di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng 25/12, Ban chỉ đạo lập Hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học về giá trị di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội thảo. Dự hội nghị có các đồng chí Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa; Nguyễn Hữu Hoành, Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học; GS.TS Nguyễn Chí Bền, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hoá Quốc gia; GS.TS Nguyễn Văn Khang, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học; nhà báo Đoàn Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên hiệp các Hội UNESCO. Các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà chuyên môn nghiên cứu ở trung ương và địa phương; các nghệ nhân Mo Mường tiêu biểu và thành viên BCĐ.

Công đoàn cơ sở công ty TNHH MTV 2/9: Chỗ dựa tin cậy của người lao động

(HBĐT) - Những năm qua, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV 2/9 Yên Thủy đã thực hiện tốt chức trách của mình góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Tổng kết CLB thơ Việt Nam tỉnh năm 2015

(HBĐT) - Ngày 24/12, CLB thơ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai chương trình hoạt động năm 2016. Tới dự có đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình và CLB thơ trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Bánh dầy của người Mông ở Hang Kia

(HBĐT) - Đối với người Kinh, bánh chưng là thứ bánh đặc trưng cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc thì đối với đồng bào dân tộc Mông ở Hang Kia, bánh dầy cũng không thể thiếu cho mỗi dịp Tết về. Bánh dầy tượng trưng cho trời đất, sự an lành phồn thịnh của cuộc sống, là tượng trưng cho một năm gặt hái mùa màng bội thu, là thứ bánh để cúng ông bà cha mẹ, thay cho lời mời ông bà cha mẹ đa khuất về ăn tết cùng con cháu. Chiếc bánh tròn trĩnh, trắng trong gói gọn trong chiếc lá chuối, mùi hương của gạo nếp hương tỏa ra cùng với hương lá chuối, sự kết hợp đó tạo nên hương vị tuyệt vời như thể chỉ có bánh dầy hợp với lá chuối và cũng chỉ có lá chuối mới gói hợp với bánh dầy.

Thành phố Hòa Bình: Quan tâm phát triển văn hoá - xã hội trong xây dựng NTM

(HBĐT) - Trong 5 năm (2011-2015), TP Hòa Bình đã xây dựng được 3 nhà văn hoá xã với kinh phí 13 tỷ đồng, xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp 40 nhà văn hoá xóm với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng, trong đó, NSNN hỗ trợ trên 1,8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp tiền, vật liệu và ngày công lao động trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Nhà thơ Nguyễn Tấn Việt - người có duyên với các giải thưởng thơ

(HBĐT) - Vẫn còn nguyên ký ức về lần đầu gặp nhà thơ Nguyễn Tấn Việt , 1 trong 5 tác giả Hòa Bình vừa được tỉnh ta đề nghị lên Hội đồng xét tặng giải thưởng nhà nước Trung ương về văn học-nghệ thuật năm 2015

Chuyện đời thường:
“Đen - đỏ” tại mình

 

Lương Sơn nỗ lực thực hiện các tiêu chí văn hóa xây dựng NTM

(HBĐT) - Trong 5 năm (2011- 2015), thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Phòng VH-TT huyện Lương Sơn (thành viên BCĐ 800 của huyện) đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, ngành tập trung tham mưu thực hiện 2 tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá, nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn, tỷ lệ thôn có nhà văn hóa, khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ VH-TT-DL và tiêu chí số 16 về văn hóa phấn đấu xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo quy định.

Văn nghệ truyền thông “Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới”

(HBĐT) - Tối 16/12, tại xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh đã tổ chức chương trình văn nghệ truyền thông “Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới”. Tham gia đêm giao lưu có các đơn vị LĐLĐ tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên và huyện Kim Bôi.

Để di sản văn hóa vật thể mãi trường tồn

(HBĐT) - Là cái nôi của nền văn hóa Hòa Bình, hiện trên địa bàn tỉnh ta còn 295 địa chỉ di tích. Trong đó 41 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia, 27 di tích cấp tỉnh. Đây là loại hình văn hóa phi vật thể có giá trị hết sức lớn lao cần được gìn giữ, bảo vệ nhưng bấy lâu nay chưa được chăm lo đúng mức, xứng tầm.

Toạ đàm tăng cường công tác phối hợp quảng bá du lịch

(HBĐT) - Chiều 14/12, Tổng cục Du lịch (Bộ VH,TT&DL) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức toạ đàm công tác phối hợp quảng bá du lịch. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở VH-TT&DL và gần 50 phóng viên của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Truyện Kiều trên đường giao lưu quốc tế

(HBĐT) - Quá trình tìm hiểu kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du (1766-1820) đã đạt nhiều thành tựu, trong đó điểm quan sát từ phương hướng nghiên cứu phiên dịch học lịch sử - văn hóa đã có quá trình phát triển lâu dài và ngày càng trở nên quan trọng.

Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

(HBĐT) - Ngày 10/12, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đến dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, các đồng chí lãnh đạo đại diện lãnh đạo Văn phòng TT BCĐ Trung ương, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào chủ trì hội nghị.

Khai mạc trại sáng tác văn học Hoà Bình năm 2015

(HBĐT) - Ngày 6/12, tại thành phố Hoà Bình, Hội Văn học nghệ thuật Hoà Bình phối hợp với Tuần báo văn nghệ (Hội nhà báo Việt Nam) tổ chức khai mạc trại sáng tác văn học Hoà Bình năm 2015 với chủ đề “Đất nước đổi thay – Con người đổi mới”. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở VH-TT&DL, Hội nhà báo Việt Nam và trên 30 trại viên là những nhà văn đến từ các tỉnh phía Bắc.