(HBĐT) - Báo Hòa Bình (BHB) được thành lập và xuất bản số báo đầu tiên vào ngày 2/9/1962. Gần 60 năm qua, mỗi giai đoạn phát triển đều gắn liền với những miền ký ức thật đẹp. Ở đó, có những địa danh và con người đã đi vào lịch sử đầy tự hào của BHB.  

Triển khai phong trào xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí

(HBĐT) - Ngày 30/6, Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam đã ban hành hướng về việc triển khai phong trào xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí.

Độc đáo chương trình nghệ thuật “Hoà Bình – thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022

(HBĐT) - Theo Kế hoạch số 127/KH-UBND, ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh, ngày 31/7, tỉnh ta sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật "Hoà Bình – thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022. Đây là một chương trình nghệ thuật độc đáo có sự kết hợp yếu tố văn hoá truyền thống đặc sắc của tỉnh với tính hiện đại, ấn tượng, nghệ thuật và hấp dẫn.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI diễn ra vào tháng 11 tới

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đã phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI), dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào giữa tháng 11 tới.

Truyền dạy kỹ thuật dệt thổ cẩm dân tộc Mường tại 2 huyện Tân Lạc, Lạc Sơn

(HBĐT) - Trong 7 ngày (9 - 15/7), Sở VH-TT&DL phối hợp với Phòng VH-TT 2 huyện Tân Lạc, Lạc Sơn tổ chức lớp truyền dạy di sản văn hoá phi vật thể về kỹ thuật dệt thổ cẩm dân tộc Mường.

Cuộc thi viết về chủ đề" 90 năm nền Văn hóa Hòa Bình" năm 2022:
Lịch sử hình thành và vị trí, vai trò của Mo trong đời sống người Mường 


Bài 2: Vị trí, vai trò của của Mo Mường trong đời sống người Mường xưa và nay 


Vị trí, vai trò của của Mo Mường trong xã hội cổ truyền

(HBĐT) - Tất cả các dân tộc trên thế giới, trước khi đưa người chết về nơi an nghỉ cuối cùng họ đều có tổ chức tang lễ với những nghi lễ theo phong tục của dân tộc mình. Với người Mường cũng không ngoại lệ, trước khi mang người chết đi mai táng, họ tổ chức tang lễ dài ngày, ít cũng 3 - 4 ngày, các nhà Lang - Đạo kéo dài tới nửa tháng. Trong tang lễ có tổ chức các nghi lễ Mo, với từng nghi lễ Mo cụ thể có những mục đích và yêu cầu khác nhau. 

Giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng 76 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự

(HBĐT) - Ngày 15/7, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng 76 năm ngày truyền thống ngành THADS (19/7/1946-19/7/2022). Tham dự chương trình giao lưu có Tổng cục THADS, Cục THADS thành phố Hà Nội và 10 Chi cục THADS trong tỉnh.

Độc đáo trò chơi tu lu của đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mai Châu

(HBĐT) - Từ lâu nay, đồng bào dân tộc Mông đã có nhiều trò chơi dân gian độc đáo như: Ném pao, đẩy gậy, bắn nỏ... Đặc biệt, là trò chơi tu lu thu hút đông đảo người dân tham gia, được lưu truyền, gìn giữ như một nét văn hóa riêng của đồng bào dân tộc Mông nói chung và dân tộc Mông trên địa bàn huyện Mai Châu nói riêng.

Lịch sử hình thành và vị trí, vai trò của Mo trong đời sống người Mường

Bài 1: THỬ PHÁC THẢO LỊCH SỬ HÌNH THÀNH MO MƯỜNG

Thống nhất Chương trình nghệ thuật “Hòa Bình – Nơi văn hóa hội tụ” và Carnaval năm 2022

(HBĐT) - Ngày 15/7, UBND tỉnh tổ chức họp, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cơ sơ vật chất và nội dung Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình – Nơi văn hóa hội tụ” và Carnaval năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện Sở VH-TT&DL, Sở Giao thông vận tải, Đài PT-TH tỉnh, Công ty Điện lực Hòa Bình, Văn phòng đại diện Sun Group Vùng Thủ đô tại Hòa Bình.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

(HBĐT) Chiều 15/7, Bộ VH-TT&DL tổ chức hội nghị trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; kết quả thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021.

Công an tỉnh: Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2022

(HBĐT) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022), Công an tỉnh vừa tổ chức thành công Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh năm 2022.

Huyện Mai Châu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Thái

(HBĐT) - Huyện vùng cao Mai Châu được biết đến là địa bàn sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc Thái. Dẫu trong nhịp sống hiện đại, bạn ít gặp hình ảnh người dân mang trang phục truyền thống hàng ngày nhưng nét văn hoá Thái vẫn thấm đẫm qua lời ăn, tiếng nói, phong tục tập quán hay nếp nhà sàn, các hoạt động lễ hội, làn điệu dân ca, dân vũ…

Quảng Trị tổ chức cho người dân, du khách viếng nghĩa trang vào buổi tối

Tỉnh Quảng Trị đã và sẽ tổ chức cho người dân, du khách tham quan các di tích và viếng tại nghĩa trang vào buổi tối.

Huyện Lương Sơn nâng cao chất lượng đội văn nghệ cơ sở

(HBĐT) - Thời gian qua, phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Lương Sơn có bước phát triển mạnh mẽ. Các câu lạc bộ (CLB), đội văn nghệ được thành lập tại các thôn, xóm, khu dân cư thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia. Hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho Nhân dân, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Hội thảo khoa học “Mo trong đời sống người Mường xưa và nay”

(HBĐT) - Ngày 8/7,  Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học"Mo trong đời sống người Mường xưa và nay”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình xây dựng hồ sơ quốc gia về di sản Mo Mường đệ trình UNESCO công nhận vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Tham gia hội thảo có các phó giáo sư, tiến sỹ, các nhà khoa học, đại diện các tỉnh, thành phố tham gia xây dựng Hồ sơ quốc gia Mo Mường, gồm Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La và TP Hà Nội.

Góc nhìn từ một hội thi tuyên truyền, cổ động

(HBĐT) - Một ngày làm việc cật lực trong nắng nóng, oi ả, cuối cùng thì 12 trong số 14 khu dân cư của phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) cũng hoàn thành chương trình của Hội thi tuyên truyền cổ động năm 2021. Các giải đã trao, phần thưởng đã lĩnh, Ban giám khảo là các cán bộ cấp trên về làm việc, vui đấy, hay đấy nhưng vẫn còn những hạt sạn:

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 6/7, trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 9 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (Công ước 2003), tại Paris, Pháp, Việt Nam đã trúng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022-2026 với số phiếu cao nhất, 120 phiếu, cao nhất trong số các nước trúng cử.

Thể lệ cuộc thi viết chủ đề “90 năm nền Văn hóa Hòa Bình” trên Báo Hòa Bình năm 2022

(HBĐT) - Mục đích: Để góp phần tuyên truyền, phản ánh sâu rộng những giá trị văn hóa, lịch sử nền Văn hóa Hòa Bình đến với bạn bè trong nước và thế giới, Báo Hoà Bình phát động cuộc thi viết về chủ đề "90 năm nền Văn hóa Hòa Bình” năm 2022 nhằm phát huy mạnh mẽ sự đóng góp của các nhà báo chuyên nghiệp, các cộng tác viên, bạn đọc, bạn viết trong và ngoài tỉnh.

Đổi thay đời sống văn hoá ở khu dân cư xã Gia Mô

(HBĐT) - Những tháng đầu năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Gia Mô (Tân Lạc) phấn khởi đón bằng công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Với xuất phát điểm là địa bàn vùng khó khăn, xã đã phấn đấu vươn lên, nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí, huy động được sự chung tay, góp sức của khối đoàn kết toàn dân.

Bản lĩnh Trần Lực

Đạo diễn - NSƯT Trần Lực xuất thân trong một gia đình nhà nòi nghệ thuật. Ông nội anh là nhà văn Trần Tiêu - tác giả tiểu thuyết "Con trâu”, tiểu thuyết đầu tiên của nền văn chương hiện đại viết về nông thôn. Bố anh là GS. NSND Trần Bảng - một trong những gạo cội của sân khấu chèo Việt Nam - người từng mang "Quan âm Thị Kính” làm rung động sân khấu hàng loạt nước châu Âu. Mẹ anh là NSƯT chèo Trần Thị Xuân.

Thể lệ cuộc thi viết chủ đề “90 năm nền Văn hóa Hòa Bình” trên Báo Hòa Bình năm 2022

(HBĐT) - Mục đích: Để góp phần tuyên truyền, phản ánh sâu rộng những giá trị văn hóa, lịch sử nền Văn hóa Hòa Bình đến với bạn bè trong nước và thế giới, Báo Hoà Bình phát động cuộc thi viết về chủ đề "90 năm nền Văn hóa Hòa Bình” năm 2022 nhằm phát huy mạnh mẽ sự đóng góp của các nhà báo chuyên nghiệp, các cộng tác viên, bạn đọc, bạn viết trong và ngoài tỉnh.

Hội thi tuyên truyền, cổ động - sân chơi bổ ích cần được phát huy

(HBĐT) - Tuyên truyền, cổ động (TT, CĐ) được xem như là "cẩm nang” để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Bởi thế, từ nhiều năm nay, ngành văn hóa tỉnh luôn duy trì đều đặn việc tổ chức hội thi TT, CĐ. Tham gia hội thi các cấp hầu hết là những diễn viên quần chúng, tuyên truyền viên nghiệp dư nhưng luôn tạo được sức hấp dẫn riêng và sự lan tỏa mạnh mẽ.

Huyện Lạc Sơn: Bảo tồn, phát huy làng nghề truyền thống

(HBĐT) - Trong nhịp sống công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, nét đẹp làng nghề, làng nghề truyền thống (LNTT) vẫn được lưu giữ và tiếp tục phát huy. Tại các địa bàn nông thôn của huyện Lạc Sơn, những làng nghề, LNTT đang có bước phát triển, tăng cả về quy mô và giá trị ngành nghề.

Tuần lễ Festival Huế 2022: Tôn vinh nghệ thuật Tuồng Huế

Trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022, ngày 28/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Festival Huế tổ chức Chương trình "Ngàn xưa âm vọng” - lễ rước mặt nạ Tuồng.