(HBĐT) - Từ ngày 6- 10/12, tại tỉnh ta sẽ diễn ra sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn của tỉnh. Công tác chuẩn bị đang được triển khai hết sức tích cực. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, để rõ hơn mục đích, ý nghĩa và sự kỳ vọng của tỉnh ở sự kiện đặc biệt này.

Ấn tượng điệu xòe người Tày

(HBĐT) - Nghệ thuật múa xòe phản ánh phong tục, tập quán sinh hoạt của người Tày (Đà Bắc). Múa xòe thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của con dâu, cháu dâu trong nhà đối với ông bà, bố mẹ khi bước sang thế giới bên kia. Xòe còn thể hiện niềm vui, sự hân hoan để đón chào năm mới, niềm vui trong ngày cưới và những sự kiện quan trọng của xóm, làng.

Đậm đà men rượu làng Đình

(HBĐT) - Nhiều đời nay, ở huyện Yên Thủy và một số địa phương vào các dịp Tết đến xuân về, dịp lễ, việc làng không thể thiếu hương vị rượu làng Đình. Hương vị đậm thơm, được chắt lọc từ những bàn tay tài hoa của người làng Đình giờ đây đã trở thành thương hiệu đi khắp mọi miền Tổ quốc.


Khai mạc Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu - 2019

Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu 2019 đã chính thức khởi tranh bằng Lễ khai mạc và phần thi diễn đầu tiên của tám thí sinh nội dung Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Tôn vinh vẻ đẹp xứ Mường

(HBĐT) - Xứ Mường Hòa Bình không chỉ nổi tiếng là vùng đất tươi đẹp với cảnh quan thiên nhiên hài hòa, mà từ rất lâu đã nức tiếng là nơi sinh ra, nuôi dưỡng những người con gái đẹp thướt tha, duyên dáng, đem lại quyến luyến, nhớ thương cho biết bao văn, nghệ sỹ tài hoa và du khách muôn nơi. Xúc cảm trước vẻ đẹp người con gái Mường, nhà thơ Xuân Lý và nhạc sĩ Quách Vin đã có sự kết hợp đầy đồng điệu để sáng tác nên ca khúc "Em là hoa văn đất Mường” với những câu hát đầy chất thơ khắc họa vẻ đẹp người con gái Mường: Là gái Mường em chẳng rực rỡ đâu/ E ấp hoa văn ẩn mình trong cánh áo/ Nếp váy em buông hoa văn em lúng liếng/ Khuôn ngực em e ấp hoa văn đất Mường…

Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa

(HBĐT) - Hòa Bình - nơi cư trú của trên 85,4 vạn dân. Trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 74,31%, gồm các dân tộc: Mường, Thái, Tày, Dao, Mông và một số dân tộc thiểu số khác. Mỗi dân tộc có nét văn hóa riêng về phong tục, tập quán, nếp sinh hoạt… tất cả tạo nên một Hòa Bình đậm đà bản sắc.

Giữ hồn cho đất Mường Tân Lạc

(HBĐT) - Một ngày đầu đông, chúng tôi đến thăm xóm Lũy Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc), ấn tượng đầu tiên là không gian yên tĩnh, xanh mát, đường đi lối lại được bê tông hóa sạch sẽ, khang trang, hàng cau dọc tuyến trải dài. Gần 100% hộ dân vẫn sinh sống trong những nếp nhà sàn theo lối kiến trúc cổ.

"Truyền lửa" chiêng Mường

(HBĐT) - (HBĐT) - Ngày nay, giữa trăm nghìn nhạc cụ hiện đại, chiêng vẫn luôn có một chỗ đứng đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Mường. Chiêng khai hội xuân, chiêng mời tổ tiên về chứng kiến những nghi lễ quan trọng. Chiêng là vật quý được mỗi gia đình treo trang trọng gần khu vực bàn thờ, chính giữa phòng khách, là món quà tặng quý giá dành cho khách quý. Đặc biệt, để nối tiếp dòng chảy văn hóa chiêng Mường thì "lửa chiêng” đã được các nghệ nhân cao niên truyền lại cho con cháu và hình thành thế hệ những tay chiêng trẻ tuổi trên đất Mường Hòa Bình.

Trao trang thiết bị và đồ dùng làm du lịch cộng đồng cho xóm Tiện

(HBĐT) - Ngày 30/11, Sở VH-TT&DL tổ chức trao trang thiết bị âm thanh, trang phục, nhạc cụ dân tộc cho đội văn nghệ và các hộ dân làm du lịch cộng đồng tại xóm Tiện, xã Thung Nai (Cao Phong). Tới dự có lãnh đạo Sở VH-TT&DL; lãnh đạo huyện Cao Phong cùng đông đảo quần chúng nhân dân xóm Tiện, xã Thung Nai.

Đảm bảo an ninh trật tự cho Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh

(HBĐT) -  Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 6 – 10/12. Đây là một sự kiện lớn của tỉnh, dự kiến sẽ có lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hàng vạn người dân tham gia. Do đó, công tác đảm bảo ANTT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã và đang được Ban tổ chức quan tâm, chủ động triển khai.

Thác Trăng được xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 về việc xếp hạng Di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh đối với Thác Trăng, xã Do Nhân (Tân Lạc).

Hướng tới Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019
Nhiều sự kiện độc đáo, hấp dẫn diễn ra trong Tuần Văn hóa- Du lịch Hòa Bình 2019

(HBĐT) - Từ ngày 6-10/12 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn - Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh 2019. Công tác chuẩn bị đã được thực hiện trong nhiều tháng qua và đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Phim Song Lang giành giải Bông sen vàng

Tại Liên hoan phim Việt Nam vừa khép lại ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bộ phim về đề tài cải lương truyền thống đã xuất sắc giành giải Bông Sen Vàng, mặc dù trước đó nhiều dự đoán cho rằng giải sẽ thuộc về tay bộ phim được Nhà nước đầu tư vốn "Truyền thuyết về Quán Tiên”.

Hà Nội: Hình thành 115 không gian văn hóa sáng tạo

Chiều 26-11, tại tòa nhà Không gian sáng tạo Tổ Ong (số 5, đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình), Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tọa đàm: "Hợp tác công - tư thúc đẩy sự phát triển không gian văn hóa sáng tạo tại Hà Nội”.

Trưng bày sản vật và ẩm thực Mường Thàng góp thành công cho Lễ hội Cam Cao Phong

(HBĐT) - Dịp Lễ hội Cam Cao Phong và Hội chợ thương mại huyện Cao Phong năm 2019 đang diễn ra, điều khiến du khách ấn tượng hơn cả là các hoạt động được chuẩn bị công phu, sinh động hơn so với các mùa lễ hội trước. Đặc biệt là có các gian trưng bày sản vật và ẩm thực tạo nét mới. Nhờ vậy, không khí lễ hội thêm vui tươi, du khách thập phương hiểu thêm bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của người dân xứ Mường Thàng.

Họp báo thông tin về Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2019

(HBĐT) - Chiều 25/11, tại Bộ VH-TT&DL, Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch (VH-DL) tỉnh Hòa Bình tổ chức họp báo để cung cấp thông tin liên quan đến Tuần VH-DL tỉnh năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần VH-DL tỉnh chủ trì. Tham dự buổi họp báo có đại diện Bộ VH-TT&DL; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; các nhà tài trợ cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Có một “Rô-mê-ô và Giu-li-ét” mới trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ

Sau thành công tại Liên hoan sân khấu thể nghiệm quốc tế Hà Nội 2019, Nhà hát Tuổi trẻ vừa ra mắt vở diễn mới Rô-mê-ô và Giu-li-ét, một kiệt tác của đại văn hào Uy-li-am Sếch-xpia. Đây là phiên bản mới, nhiều sáng tạo do nữ đạo diễn người Áo Bê-vơ-lin Blan-ken-síp dàn dựng, thể hiện sự hội nhập, hòa nhịp của sân khấu Việt Nam với xu thế phát triển của sân khấu đương đại thế giới.

Ngừng sản xuất chương trình Táo quân sau 16 năm thực hiện

Theo thông báo của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC phát ngày 22-11, chương trình "Gặp nhau cuối năm – Táo quân” sẽ chính thức ngừng sản xuất, và khung giờ từ 20 giờ đêm Giao thừa Tết Âm lịch sẽ có chương trình nghệ thuật khác thay thế.

Khôi phục, bảo tồn và phát triển làng nghề dệt truyền thống huyện Mai Châu

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án "Khôi phục, bảo tồn, quảng bá và phát triển làng nghề dệt truyền thống Mai Châu theo mô hình sản xuất bền vững” do tổ chức phi chính phủ Keep It Beautiful Vietnam (KIBV) viện trợ cho huyện Mai Châu. Dự án có tổng mức viện trợ là trên 315.000 USD, tương đương 7,24 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 10 năm 2023.

Sức sống phong trào văn nghệ quần chúng xã Bình Sơn

(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng ở xã Bình Sơn (Kim Bôi) đã có bước phát triển đáng ghi nhận và đang dần lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Có một nước Nga ở Hòa Bình

(HBĐT) - Nhận được cuốn sách của anh bạn đồng môn tặng mà mừng. Tập thơ dịch "Thơ Ê-xê-nhin" mà chính anh là dịch giả, từ nguyên bản tiếng Nga… Lật giở mỗi trang, đọc những câu thơ mang đậm "chất Nga” bỗng lại thấy nhớ bao điều, bao câu chuyện về nước Nga xa xôi mà anh từng có gần 10 năm theo học và công tác. Trong đó, thủ đô Mat-xcơ-va anh có tới 6 năm gắn bó.

Hướng tới Tuần Văn hóa - du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019
Đặc sắc di sản trống đồng cổ Hòa Bình

(HBĐT) - Chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, hưởng ứng Tuần Văn hóa - du lịch tỉnh lần thứ nhất, năm 2019, trong những ngày đầu tháng 11, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức trưng bày chuyên đề "Trống đồng cổ tỉnh Hòa Bình". Thời gian trưng bày 1 tháng, người dân TP Hòa Bình và du khách có thể ghé thăm gian trưng bày để chiêm ngưỡng những chiếc trống đồng quý giá, di vật tượng trưng cho buổi bình minh của lịch sử dân tộc.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019
Sẽ xác lập kỷ lục Việt Nam về mâm cỗ lá đặc sắc nhất

(HBĐT) - Theo Kế hoạch trong tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 (từ ngày 6 - 10/12) sẽ dành thời lượng lớn cho Liên hoan ẩm thực và trình diễn nghề truyền thống của tỉnh.

Huyện Mai Châu có 81,6% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

(HBĐT) - Trong năm 2019, huyện Mai Châu tích cực thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ngay từ đầu năm, huyện Mai Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hóa năm 2019. Bên cạnh đó, BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Mai Châu tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do BCĐ phong trào tỉnh Hòa Bình tổ chức.

Cuộc hội ngộ của mỹ thuật khu vực

Lần đầu tiên, các nghệ sĩ tiêu biểu châu Á cùng góp mặt trong một sự kiện nghệ thuật lớn ở Hà Nội. Ðó là Triển lãm tác phẩm của các họa sĩ tiêu biểu châu Á, đang diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA). Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì tổ chức.