(HBĐT) - Đảng viên, Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp Huy Chỉ Bùi Văn Hiệp, xã Hùng Tiến (Kim Bôi) được cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn đánh giá cao về tinh thần năng động, mạnh dạn, sáng tạo, đi đầu trong phong trào cải tạo vườn tạp, đa dạng hóa ngành nghề để tạo việc làm, thu nhập cho xã viên và lao động địa phương. Những năm gần đây, cây sả được xã xác định là nông sản mũi nhọn, hướng tới xây dựng sả thương phẩm và tinh dầu sả thành sản phẩm của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, trong đó, HTX giữ vai trò nòng cốt trong sản xuất, chế biến.


Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp Huy Chỉ Bùi Văn Hiệp, xã Hùng Tiến (Kim Bôi) cùng các thành viên đóng chai, dán nhãn sản phẩm tinh dầu sả.

 HTX dịch vụ tổng hợp Huy Chỉ hiện có 40 thành viên, sinh hoạt tại 3 tổ hợp tác. Các thành viên và các hộ dân góp cổ phần bằng đất, chịu trách nhiệm trồng, chăm sóc, thu hoạch. HTX phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện tập huấn cho các thành viên và người dân về quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch. Đồng thời, đầu tư giống, phân bón, bao tiêu sản phẩm. Gần 2 năm qua, HTX thực sự giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng mô hình thâm canh cây sả theo chuỗi tại 4/5 xóm trên địa bàn. Từ tháng 2/2019, HTX đã tiến hành đóng chai, dán nhãn tinh dầu sả để giới thiệu sản phẩm ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Qua tham gia giới thiệu sản phẩm tại Phiên chợ vùng quê huyện Kim Bôi tháng 3/2019, sản phẩm tinh dầu sả được khách hàng quan tâm và có triển vọng tiêu thụ với số lượng lớn.

Bí thư Đảng ủy xã Hùng Tiến Bùi Thế Vượng đánh giá: Với sự năng nổ, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm của đảng viên, Giám đốc Bùi Văn Hiệp, đến nay, các thành viên HTX và hộ dân 4/5 xóm trong xã đã trồng được trên 80 ha sả. Thực tế cho thấy, hiệu quả kinh tế từ cây sả cao gấp 5 lần so với trồng lúa trên cùng diện tích canh tác. Nhiều thành viên HTX và hộ dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ trồng sả. Từ kết quả đó, Đảng ủy, UBND xã giao HTX tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề xuất các cấp có thẩm quyền hỗ trợ, giúp đỡ để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký thương hiệu sả thương phẩm và tinh dầu sả Hùng Tiến nhằm tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất, quy mô chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bà Bùi Thị Lan, xóm Ba Bị, thành viên HTX cho biết: Giống sả chanh do Giám đốc HTX đưa từ Hưng Yên về trồng bình quân 1 ha cho thu hoạch 20 tấn củ và 10 tấn lá/vụ, trừ chi phí mang lại thu nhập từ 75 - 80 triệu đồng. Theo đó, 1 ha sả mang lại thu nhập từ 150 - 160 triệu đồng/năm. Cây sả có thể chuyên canh trên diện tích lớn và xen canh dưới vườn cây ăn quả có múi. Nhờ cây sả, gia đình tôi cuộc sống ngày càng khá giả hơn.

Không chỉ đẩy mạnh phát triển trồng, chế biến sả, từ tháng 1/2019, Giám đốc HTX Bùi Văn Hiệp đã quyết định xây dựng nhà xưởng rộng 120 m2, lắp đặt 48 máy may và ký hợp đồng gia công giày daxuất khẩu với Công ty TNHH Hoàn Mỹ (Nam Định). Qua đó, giải quyết việc làm ổn định cho 14 lao động trong xã với thu nhập trên 3 triệu đồng/người/tháng.

Bí thư Đảng ủy xã Bùi Thế Vượng cho biết thêm: Hoạt động của HTX dịch vụ tổng hợp Huy Chỉ đã góp phần đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 18,5%, trong đó, thành viên HTX và các hộ trồng sả đều đã thoát nghèo. Riêng với đảng viên, Giám đốc Bùi Văn Hiệp, 2 năm liền (2017-2018) được chi bộ và Đảng ủy xã Hùng Tiến công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đức Phượng


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục