(HBĐT) - Về xóm Đông, xã Thanh Hối (Tân Lạc) hỏi thăm ông Bùi Văn Nhơn ai cũng biết. Với bản tính cần cù, chịu khó, năng động, nhạy bén trong phát triển kinh tế, ông Nhơn đã vươn lên làm giàu, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho một số lao động địa phương.


Ông Bùi Văn Nhơn, xóm Đông, xã Thanh Hối (Tân Lạc) chăm sóc vườn cây của gia đình.

Đồng chí Bùi Văn Thuận, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Hối cho biết: "Gia đình ông Bùi Văn Nhơn là một trong những hộ của huyện đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi 5 năm liên tục. Tại các cuộc họp khu, xóm, Hội Nông dân xã thường tuyên truyền về mô hình phát triển kinh tế tổng hợp đạt hiệu quả của gia đình ông Nhơn đếnngười dân”.

Sau hơn 30 năm công tác tại UBND xã Thanh Hối, năm 2006, ông nghỉ hưu và bắt tay vào phát triển kinh tế. Với số vốn ban đầu 50 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, ông Nhơn mua 1 ha đất để trồng keo. Sau một thời gian lao động sản xuất, nhận thấy việc trồng keo có một số bất cập như: Thời gian sinh trưởng, phát triển dài, xoay vòng vốn chậm… ông tập trung cải tạo đất, chuyển hướng sang trồng thử nghiệm cây ăn quả có múi là bưởi đỏ và bưởi Diễn. Đây là các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nhờ chịu khó vừa làm, vừa học hỏi, nghiên cứu kiến thức, đến năm 2010, mô hình đã cho thu hoạch, thu về trên 200 triệu đồng. Kinh tế gia đình ông từng bước được cải thiện. Không dừng lại ở đó, nhận thức được nhu cầu của cuộc sống hiện đại là sử dụng nông sản, thực phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe ngày càng lớn, ông quyết định mua 500 con gà giống bản địa để chăn nuôi. Nhờ nắm bắt đúng nhu cầu của thị trường, sản phẩm gà bản địa được người tiêu dùng ưa chuộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có thời điểm nguồn cung trứng và gà thịt không đáp ứng đủ nhu cầu. Năm 2014, ông đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi thêm lợn.

Ông Bùi Văn Nhơn chia sẻ: "Sau khi được tham gia các lớp tập huấn quản lý trang trại, chuyển giao khoa học kỹ thuật mới cho người dân của Hội Nông dân và UBND xã tổ chức, tôi luôn ấp ủ khát vọng vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Sau khi bàn bạc với các thành viên trong gia đình và được sự quan tâm, động viên của Hội Nông dân huyện, xã, tôi tập trung phát triển kinh tế”.

Hiện nay, tổng diện tích trang trại của gia đình ông là 3,8 ha, chủ yếu chăn nuôi lợn, gà kết hợp trồng bưởi, trám đen, trám trắng. Lợi nhuận thu được hàng năm khoảng 800 triệu đồng. Mô hình tạo việc làm thường xuyên cho từ 10 - 15 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/ người/tháng.

Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế, ông Nhơn nhiệt tình tham gia các hoạt động tại địa phương. Ông tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, đổi mới cách làm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cũng như kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với số tiền 200 nghìn đồng/năm. Vừa qua, hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh”, phong trào trồng "Hàng cây nông dân” do Hội Nông dân các cấp phát động, ông Nhơn đã ủng hộ 1.000 cây keo giống trị giá trên 10 triệu đồng. Hàng năm tham gia giúp đỡ, hỗ trợ con giống, kỹ thuật chăn nuôi cho từ 5 - 8 hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hội viên chi hội trị giá trên 20 triệu đồng.

Với kết quả phát triển kinh tế và những đóng góp nổi bật trong nhiều năm qua, từ năm 2017 - 2021, gia đình ông Bùi Văn Nhơn được công nhận hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.


Linh Nhật


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục