(HBĐT) - Không phải ngẫu nhiên mà nhiều địa phương trong tỉnh như: Mai Châu, Đà Bắc… lại trở thành vùng đất nổi tiếng khắp cả nước về các làng, bản du lịch cộng đồng. Với định hướng đúng đắn: giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển du lịch cộng đồng bền vững, những giá trị văn hóa phi vật thể phong phú đã và đang được cấp ủy, chính quyền các cấp nỗ lực khôi phục, bảo tồn với nhiều giải pháp hiệu quả, trong đó đáng chú ý là việc phát huy vai trò xung kích của ĐVTN.

Tổng kết, trao thưởng VHNT các dân tộc thiểu số khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2017

(HBĐT) - Ngày 4/1, tại Hòa Bình, Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết, trao thưởng VHNT các dân tộc thiểu số khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2017.

Mường Động xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Chúng tôi đến xã Hạ Bì (Kim Bôi) là một trong những địa phương được đánh giá thực hiện tốt và có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) của Mường Động. Tại đây, việc xây dựng nếp sống văn hóa và phát triển văn hóa được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm bằng các chủ trương, quyết sách sáng tạo, phù hợp, kịp thời trên cơ sở giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc Mường, bài trừ những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang...

Huyện Kỳ Sơn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Mường

(HBĐT) - Các thế hệ người Mường ở các xã trong huyện Kỳ Sơn luôn gìn giữ, phát huy những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Đối với họ, chiêng không chỉ đơn thuần là nhạc cụ mà đã trở thành giá trị văn hóa tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt cộng đồng.

Sôi động đêm văn nghệ chào xuân và chung khảo cuộc thi Miss Sport TP Hòa Bình

(HBĐT) - Tối 31/12, thành phố Hòa Bình đã tổ chức đêm văn nghệ chào xuân 2018 và chung khảo cuộc thi Miss Sport (hoa khôi thể thao). Khu vực Nhà văn hóa TP Hòa Bình nơi diễn ra sự kiện sôi động, từng bừng, thu hút hàng nghìn người dân tới xem, cổ vũ.

Huyện Cao Phong khai thác lợi thế vùng hồ phát triển du lịch

(HBĐT) - Cao Phong - Mường Thàng được biết đến là vùng đất tươi đẹp, trù phú, còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, phong cảnh thiên nhiên hữu tình với nhiều danh thắng, điểm du lịch đã in sâu trong lòng du khách. Trên địa bàn huyện có 2 xã vùng hồ là Bình Thanh và Thung Nai với những xóm, bản ven sông, có phong cảnh nên thơ là những lợi thế riêng có tạo nên sức hút cho du lịch Cao Phong.

Thung lũng xóm Ải tỏa sáng không gian văn hóa Mường

(HBĐT) - Xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) là thung lũng nhỏ với những triền đồi, vách núi bao quanh luôn luôn phảng phất mây trời, rì rào gió núi, dào dạt cây xanh. Xóm có dòng suối ải trong vắt, mát lành chảy quanh bao lấy xóm Ải. Ở trên các triền núi bao quanh thung lũng xóm Ải có rất nhiều hang động.

Triển lãm “Thẳm sâu trong từng kỷ vật”, nơi lưu giữ tri thức khoa học

(HBĐT) - Tiếp cận, nghiên cứu và giới thiệu tới người xem hơn 100 hiện vật của trên 90 nhà khoa học Việt Nam. Đó là nội dung trong cuộc triển lãm "Thẳm sâu trong từng kỷ vật” mới được Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (tại huyện Cao Phong) phối hợp tổ chức.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được ''bật đèn xanh'' trở lại

Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch cấp phép cho Công ty CP Hoàn vũ Sài Gòn tiếp tục tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN năm 2017 tại TP Nha Trang.

Tổng kết hoạt động thơ - ca năm 2017

(HBĐT) - Ngày 28/12, CLB thơ - ca tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thơ - ca năm 2017. Tới dự có một số ban, ngành, Hội của tỉnh cùng đông đảo các hội viên CLB thơ - ca tỉnh.

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Bảo tàng “Không gian Văn hóa Mường”

(HBĐT) - Ngày 28/12, tại Bảo tàng "Không gian Văn hóa Mường” đã diễn ra Lễ kỉ niệm 10 năm ngày thành lập bảo tàng (16/12/2007 – 16/12/2017). Đến dự và chúc mừng có lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Bảo tàng tỉnh, các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà nghiên cứu văn hóa…

Lương Sơn:
Tổng kết công tác Văn hóa thông tin và hoạt động văn hóa , thể thao năm 2017

(HBĐT) - Ngày 27/12, tại khu du lịch Sunset (xã Tân Vinh) UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa thông tin và hoạt động văn hóa- thể thao năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Hoa luôn là nguồn cảm hứng bất tận của nghệ sĩ

Không gian nhiếp ảnh, hội họa, điêu khắc, tranh bút lửa và thư pháp tại Công viên Xuân Hương là không gian của nghệ thuật với vẻ đẹp của hoa được đi vào tranh, ảnh, tượng bằng tài năng, tình yêu của những người sáng tạo nghệ thuật. Trong lạnh và gió, các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nghệ nhân đường phố đã tạo nên một không gian hoàn toàn khác biệt và có sức cuốn hút.

Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 11 nghệ nhân

(HBĐT) - Nhằm tôn vinh sự đóng góp, cống hiến của các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 3/4/2017 của UBND tỉnh về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú” trong di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hòa Bình lần thứ 2, năm 2018, Sở VH-TT&DL là cơ quan thường trực đã thông báo rộng rãi và nhận được 18 hồ sơ đề nghị của cá nhân.

Tọa đàm văn học viết trung đại của người Mường Hòa Bình- Thực trạng và giải pháp

(HBĐT) - Ngày 26/12, Hội văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học "Văn học viết trung đại của người Mường Hòa Bình- Thực trạng và giải pháp”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VHTT&DL tỉnh, Sở KHCN, Công an tỉnh…. và các văn nghệ sĩ hội văn học nghệ thuật tỉnh.

Hội thảo khoa học “Cuộc khởi nghĩa chống Pháp của Tổng Kiêm - Đốc Bang”

(HBĐT) - Ngày 25/12, UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử "Cuộc khởi nghĩa chống Pháp của Tổng Kiêm - Đốc Bang” (1909 -1910). Đồng chí Trần Hải Lâm, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội thảo. Tới dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và một số nhà sử học Trung ương, nhà nghiên cứu lịch sử học của địa phương và đại diện hậu duệ đời thứ 4 cụ Tổng Kiêm và cụ Đốc Bang.

Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 năm 2017

Tối 23-12, tại Quảng trường Lâm Viên, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 7 năm 2017 chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; đại diện các bộ, ngành T.Ư, các tỉnh, thành phố trong nước; các đoàn khách quốc tế và khoảng 15 nghìn người dân địa phương cùng du khách.

Tết cơm Đe Mường Rậm - Tết đoàn viên, đoàn kết

(HBĐT) - Hàng năm, cứ vào ngày 26 tháng 10 âm lịch, người dân Mường Rậm, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy lại gác công việc thường ngày để đón Tết cơm Đe. Năm nay cũng vậy, dù trời lất phất mưa nhưng không vì thế mà Tết cơm Đe kém vui.

Giáng sinh an lành, ấm áp

(HBĐT) - Mặc cho cái rét cắt da thịt do không khí lạnh tăng cường, từ giữa tháng 12, trong một số cửa hàng lưu niệm, khách sạn, nhà hàng... trên địa bàn tỉnh ta đã những cây thông Noel được trang hoàng lấp lánh. Đặc biệt là sắc đỏ tươi – màu của giáng sinh trong từng bộ quần áo trẻ nhỏ, chiếc mũ làm duyên của cô thiếu nữ hay bức tranh trang trí dán tường... đã làm rực rỡ, ấm áp phố phường trong những ngày giá rét. Lại một mùa Giáng sinh đã đến, mang theo nhiều may mắn, an lành.

Hòa Bình học tập kinh nghiệm quản lý du lịch tại Quảng Ninh

(HBĐT) - Chiều ngày 21/12, Đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về mô hình quản lý du lịch tại Quảng Ninh. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn.

Thăm và tặng quà giáo xứ Khoan Dụ (Lạc Thủy) nhân dịp Noel 2017

(HBĐT) - Ngày 21/12, đoàn công tác của tỉnh gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo UBMTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, phòng Dân tộc tôn giáo (Ban Dân vận Tỉnh ủy), phòng Tôn giáo (Sở Nội vụ) đã đến thăm và tặng quà bà con giáo dân giáo xứ Khoan Dụ (huyện Lạc Thủy).

Tuyên truyền giao lưu văn nghệ “Chung sức xây dựng nông thôn mới”

(HBĐT) - Từ ngày 19 – 20/12, Trung tâm Văn hóa – Thông tin huyện Tân Lạc đã phối hợp tổ chức 2 đêm tuyên truyền giao lưu văn nghệ với chủ đề "Chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Quyết Chiến và Quy Mỹ.

Đoàn công tác tỉnh thăm, tặng quà đồng bào công giáo nhân dịp lễ Noel

(HBĐT) - Nhân dịp lễ Noel năm 2017, Đoàn công tác của tỉnh bao gồm đại diện lãnh đạo Sở Nội Vụ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh , Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn Hòa Bình đã đến thăm, chúc mừng ngày lễ Giáng sinh và tặng quà các hộ giáo dân giáo xứ Gò Mu (Lương Sơn); giáo xứ Mỹ Thành, giáo xứ Văn Nghĩa (Lạc Sơn); giáo xứ Đồng Gianh (Lạc Thủy).

Đoàn công tác của tỉnh tặng quà Giáo phận Phát Diệm

(HBĐT) - Ngày 19/12, Đoàn công tác của tỉnh gồm đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, UBMTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Tỉnh Đoàn Hòa Bình đã đến thăm, tặng quà Giáo phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình

Tìm hướng xây dựng sản phẩm du lịch trên tuyến sông Đà

(HBĐT) - Tuyến sông Đà kết nối các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên, là dòng sông tuyệt đẹp, uốn lượn quanh những dãy núi kỳ vĩ cánh rừng nguyên sinh đan xen, tạo nên bức tranh thủy mặc khổng lồ được xem là tiềm năng lớn để phát triển các loại hình du lịch văn hóa, bản sắc, du lịch sinh thái, tâm linh, mở ra những cơ hội thu hút du khách, cải thiện đời sống người dân. Xây dựng các điểm du lịch trên tuyến sông Đà được các tỉnh xác định là trọng tâm phát triển du lịch. Thực hiện chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, các tỉnh đã phối hợp tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng, xây dựng các giải pháp kết nối tuyến du lịch đường thủy nhằm khai thác tiềm năng phát triển các loại hình du lịch của các địa phương.