Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 14/7, tại Hòa Bình, Sở VH-TT&DL Hoà Bình (đơn vị cụm phó) Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (Bộ VH – TT&DL) tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự có lãnh đạo Sở VH-TT&DL 7 tỉnh trong Cụm thi đua gồm: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình và Yên Bái. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Top 10 người đẹp ấn tượng của Chung khảo phía Bắc HHVN 2016

Tối 17/7, Chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2016 sẽ diễn ra tại Tuần Châu – Hạ Long, Quảng Ninh với sự tham gia của 32 người đẹp. HNMO điểm mặt những thí sinh ấn tượng của vòng này, những người có thể sẽ làm nên chuyện ở mùa thi nhan sắc năm nay

Quảng bá hình ảnh Hòa Bình qua các sản phẩm du lịch

(HBĐT) - Quảng bá hình ảnh du lịch thông qua các sản phẩm quà tặng, đồ lưu niệm địa phương từ lâu nay đã khẳng định được vai trò quan trọng tạo nên những sắc thái du lịch riêng biệt và thành công ở nhiều điểm du lịch trên địa bàn. Nhận thức được tầm quan trọng này, cơ quan chuyên môn đã tham mưu xây dựng các sản phẩm du lịch mang thương hiệu của các dân tộc cũng như của tỉnh, trước mắt phục vụ Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Năm Du lịch quốc gia 2017: “Sắc màu Tây Bắc”

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017 đã tổ chức phiên họp thứ nhất. Tại đây, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, dựa trên sự đồng thuận của các đại biểu, Năm Du lịch quốc gia 2017 sẽ có tên đầy đủ là Năm Du lịch quốc gia 2017- Lào Cai – Tây Bắc với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc”.

Triển khai công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình 6 tháng cuối năm 2016

(HBĐT) - Ngày 11/7, Sở VH-TT&DL đã tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình 6 tháng cuối năm 2016.

Tổng kết Trại sáng tác ảnh Hòa Bình năm 2016

(HBĐT) - Chi hội nhiếp ảnh tỉnh vừa tổ chức tổng kết Trại sáng tác ảnh năm 2016 với chủ đề “Hòa Bình - bản sắc và hội nhập”.

Tính cấp thiết của việc xây dựng thống nhất bộ chữ Mường

(HBĐT) - Trên thế giới có 3 loại ngôn ngữ cơ bản phổ biến nhất: Tiếng nói dùng giao tiếp trực tiếp, đặc điểm của loại hình ngôn ngữ này giúp đối tác nghe được nguyên bản lới nói và có tính tương tác trực tiếp, điểm yếu cốt tử của nó là nói xong thì gió bay, không lưu giữ được. Ngôn ngữ viết: Dùng trong giao tiếp gián tiếp, hình thức dùng các ký hiệu ghi lại tiếng nói để ghi, khắc vào các vật liệu như: thẻ tre, tấm gỗ, bia đá..., ngày nay là giấy viết. Lời nói của người hôm nay nếu được ghi lại bằng chữ có thể nghìn năm sau người khác vẫn đọc được. Ngôn ngữ cử chỉ, hành động cơ thể: Dùng giao tiếp với người khuyết tật.

Trao thưởng Cuộc thi sáng tác biểu trưng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hoà Bình”

(HBĐT) - Ngày 7/7, BTC Cuộc thi sáng tác biểu trưng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hoà Bình” tổ chức lễ trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt giải tại cuộc thi. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, thành viên BTC cuộc thi và các tác giả đạt giải.

Đề nghị trục xuất và cấm nhập cảnh HDV, lao động du lịch nước ngoài hoạt động trái phép

Chiều 6-7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước đề nghị chấn chỉnh các hoạt động trái phép của người nước ngoài tại các địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…, và đề nghị các cơ quan chức năng liên quan kiên quyết trục xuất, cấm nhập cảnh những trường hợp HDV hoạt động trái phép…

Cổ Ngư diễm lệ

Cổ Ngư là tên cũ của đường Thanh Niên. Đây là một con đường nhắm đến sự lãng mạn rất thơ và tình của Hà Nội. Tình chứ, càng thơ khi từ Cổ Ngư ngắm hồ Tây vào một chiều sương khói bảng lảng. Mặt hồ như xa vời, như không có thật với đôi tình nhân trên chiếc thuyền đôi mỏng mảnh. Chiếc thuyền của thi ca đã đi vào cổ tích. Đường Thanh Niên nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch.

“Cuộc đời của Yến” đoạt giải Phim hay nhất tại LHP Quốc tế Philippines

Vào ngày 3/7, tại Manila của Philippines đã diễn ra lễ trao các giải thưởng quan trọng trong khuôn khổ Liên hoan lần thứ 9 “Phim Công chiếu Quốc tế lần đầu - Philippines 2016” (World Premieres Film Festival of Philippines 2016) do Hội đồng Điện ảnh Philippines (FDCP) tổ chức.

Huyện Mai Châu: Vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM gắn với du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Nhân dân tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất ở, đất ruộng, đất vườn và nguyên vật liệu để làm trường, lớp học; đóng góp vật liệu, tài sản để cứng hóa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn bản... Đó là kết quả nổi bật mà UBMTTQ huyện Mai Châu đã thống kê qua 5 năm triển khai, thực hiện công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng.

Bản Dao Đậu Khụ trong tôi

(HBĐT) - Bản Đậu Khụ, xã Thống Nhất quê hương tôi là một vùng ven thành phố Hòa Bình. Cái tên “Đậu Khụ” nghe kỳ kỳ mà gần gũi, thân thương. Từ QL6 đi hơn chục cây số là tới bản. Cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn nhưng tinh thần đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất của dân bản là một khối vững chắc với tình yêu quê hương son sắt trên mảnh đất bản Dao.

Tổng cục Du lịch yêu cầu rà soát đội ngũ HDV du lịch trên cả nước

Trả lời phỏng vấn PV, ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết ngày 1-7, Tổng cục Du lịch sẽ có công văn gửi các Sở VHTT&DL, Sở Du lịch trong cả nước đề nghị tiến hành rà soát lại toàn bộ đội ngũ hướng dẫn viên (HDV) du lịch.

Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Lạc Thủy

(HBĐT) - Huyện đoàn Lạc Thủy vừa phối hợp với Đoàn tình nguyện hè yêu thương Hà Nội 2016 tổ chức tặng quà cho 133 học sinh nghèo vượt khó, học sinh khuyết tật tại trường tiểu học xã Thanh Nông.

6 tháng đầu năm đón 1,15 triệu lượt khách du lịch

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã đón 1,15 triệu lượt khách, bằng 57,5% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế là 0,9 triệu lượt, khách nội địa là 1,06 triệu lượt. Thu nhập từ du lịch đạt khoảng 540 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền cổ động

(HBĐT) - Đồng chí Hà Thị Mai Ly, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thông tin (VH-TT) tỉnh cho biết: Hoạt động tuyên truyền cổ động diễn ra thường xuyên, có tác động trực tiếp, hữu hiệu đối với các tầng lớp nhân dân.

Hoàn thiện quy định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

(HBĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Tái hiện một “con đường Trường Sơn khác”

Một con đường Trường Sơn khác – con đường Trường Sơn thông tin liên lạc của trạm cơ vụ A69 Lèn Hà, Tuyên Hóa (Quảng Bình) sẽ được tái hiện trong chương trình “Alô, đây là A69”, nhân kỷ niệm 44 năm sự kiện Lèn Hà, do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, được truyền hình trực tiếp từ Quảng Bình vào 20 giờ 10 ngày 3-7 trên kênh VTV1.

Tân Lạc tổ chức giao lưu văn nghệ

(HBĐT) - Ngày 27/6, Phòng VHTT, Hội LHPN huyện Tân Lạc và UBND thị trấn Mường Khến đã phối hợp tổ chức đêm giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp; kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam và chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bộ VH,TT&DL yêu cầu giải trình về cuộc thi trao 33 Hoa khôi, Á khôi

Cuộc thi “Duyên dáng doanh nhân Việt” vừa kết thúc mới đây khiến dư luận vô cùng bức xúc khi BTC “hào phóng” trao...33 danh hiệu Hoa khôi, Á khôi. Trước nhưng thông tin lùm xùm xoay quanh cuộc thi “vượt rào” này, Thanh tra Bộ đã vào cuộc, yêu cầu Sở VH&TT TPHCM giải trình.

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

(HBĐT) - Sinh thời, Bác Hồ đã nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã xác định mục tiêu: Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, là tổ ấm của mỗi người là tế bào lành mạnh của xã hội, là trách nhiệm của mọi gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.

Hội thi “Gia đình hạnh phúc” tỉnh năm 2016

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016), ngày 24/6, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội thi “Gia đình hạnh phúc” năm 2016. Đến dự đồng chí Nguyễn Văn Chương, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn và các Sở, Ban, Ngành.

Chiêng Mường hướng tới Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia:
 Bài 6: Phương pháp trình tấu chiêng Mường

(HBĐT) - Khi trình tấu thường bắt đầu bằng chiêng Bồng với những nốt nhạc mở đầu được gọi là lên chiêng, dậy chiêng, chiêng gọi. Phương thức trình tấu các bản nhạc cồng chiêng theo kết cấu 4 âm. Theo GS - TS KH Tô Ngọc Thanh thì: “âm nhạc cồng trong sắc bùa Mường, ta thấy tất cả các bài cồng đều được xây dựng trên một cấu trúc cơ bản 4 âm: (Bính - bang - bính - rầm) và các biến thể của nó”: “Bang - bính - bang - rầm hay Bính - bính - bang - bính - bính - rầm”...

Sa Đéc - Làng hoa trăm tuổi

(HBĐT) - Làng hoa Sa Đéc còn có tên là làng hoa Tân Quy Đông theo cách gọi của người dân địa phương. Trải dài theo thăng trầm lịch sử, bằng tinh thần vượt khó cùng sự sáng tạo, nhiều thế hệ truyền nhân đã đưa hình ảnh của làng hoa Sa Đéc vươn xa, ngày càng được nhiều du khách và bạn bè quốc tế biết đến.