(HBĐT) - Văn hóa không chỉ thể hiện ở học thức mà còn cho thấy ở ngay trong trang phục, cách hành xử của con người. Những ngày gần đây, khi du lịch bắt đầu mở cửa đón du khách trở lại, những điểm du lịch tâm linh như đền Chúa Thác Bờ, chùa Tiên… dần thu hút đông đảo du khách thập phương đến du xuân vãn cảnh. Một số người đến vì thành tâm cầu khấn, cũng có người đến thăm quan, vãn cảnh chùa. Mọi chuyện không có gì cho đến khi nhiều người xuất hiện tại những địa điểm tâm linh với những bộ trang phục không phù hợp và những hành động phản cảm.

Xã Gia Mô: Đoàn kết xây dựng đời sống mới

(HBĐT) - Cuộc vận động (CVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được cán bộ và Nhân dân xã Gia Mô (Tân Lạc) hưởng ứng, tham gia tích cực. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng củng cố, phát huy, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Tôn vinh di sản nghệ thuật của cố họa sĩ Phan Kế An

Nhiều tác phẩm của cố họa sĩ tài danh Phan Kế An, bao gồm cả những bức vẽ chưa từng được công bố, đang được trưng bày trong triển lãm "Phan Kế An-Kho tàng ẩn giấu”, diễn ra đến ngày 16/4 tại Viện Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội).

Cuộc thi đấu hót chim chào mào mở rộng lần thứ II

(HBĐT) - Ngày 27/3, tại Công viên Tuổi trẻ, câu lạc bộ chim chào mào thành phố Hòa Bình tổ chức cuộc thi đấu hót chim chào mào mở rộng lần thứ II, năm 2022 "Đấu trường đỉnh cao – kết nối đam mê".

Nhiếp ảnh Hòa Bình lặng lẽ đi qua mùa dịch

(HBĐT) - Dẫu không có nhiều những tay máy chuyên nghiệp, nhưng từ mấy thập kỷ qua, nhiếp ảnh Hòa Bình đã từng bước tạo được chỗ đứng trong làng nhiếp ảnh khu vực miền núi, trung du phía Bắc, thậm chí ở quy mô toàn quốc. Qua đó quảng bá văn hóa, con người đất Mường ra tỉnh bạn và với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên hoạt động sáng tác ảnh nghệ thuật trên địa bàn tỉnh có phần trầm lắng.

Thủ tướng Chính phủ gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer. Báo Nhân Dân trân trọng giới toàn văn bức Thư.

Một cán bộ Đoàn được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022

(HBĐT) - Tối 23/3, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức chương trình tuyên dương 94 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu tỉnh, đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Công an TP Hòa Bình dự và thừa ủy quyền trao giải cho đồng chí Tạ Phương Anh, Trưởng Công an phường Hữu Nghị, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hoà Bình.

Nhạc sĩ Hồng Ðăng "vẫn hát những lời yêu thương"

Nhạc sĩ Hồng Ðăng tên thật là Phan Hồng Ðăng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1936 tại huyện Yên Thành (Nghệ An), nguyên Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Âm nhạc. "Cha đẻ" của những ca khúc nổi tiếng như "Hoa sữa", "Biển hát chiều nay", "Kỷ niệm thành phố tuổi thơ"... đã ra đi lúc 5 giờ 57 phút ngày 21/3/2022 tại Bệnh viện Hữu Nghị, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng bạn bè, công chúng mến mộ.

Khởi công xây dựng đình Cời

(HBĐT) - Sáng 23/3, UBND huyện Lương Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng đình Cời, xã Tân Vinh. 

Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 21/3, tại trường TH&THCS Pà Cò, huyện Mai Châu, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn, huyện Mai Châu.

Hoàng Tích Chỉ-nhà biên kịch hàng đầu của Điện ảnh cách mạng Việt Nam

Nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ-cây đại thụ của Điện ảnh cách mạng Việt Nam đã nhẹ nhàng về với tổ tiên ở tuổi 90. Ông ra đi, để lại một sự nghiệp đồ sộ, ghi dấu những đóng góp đặc biệt trong trang sử vàng của Điện ảnh Việt Nam.

Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 579/QÐ-BVHTTDL tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022.

Tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội trong quý IV năm 2022

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ VI dự kiến sẽ được tổ chức vào giai đoạn cuối năm 2022.

Chấn chỉnh những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hóa truyền thống

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18/3 cho biết: Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc Nguyễn Thị Hải Nhung đã ký văn bản số 861/BVHTTDL-VHDT gửi tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch đề nghị chấn chỉnh những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hóa truyền thống.

Sơ lược tìm hiểu về mo sử thi “Đẻ đất, đẻ nước”

(HBĐT) - Đẻ đất, đẻ nước (ĐĐ, ĐN) là tên gọi chung phổ biến cho tập hợp của nhiều cát, roóng (chương) mo kể về tích đẻ đất, đẻ ra con người và muôn loài được dân gian Mường thể hiện theo dạng những bài văn vần chức năng, truyền miệng, diễn xướng mang tính nghi lễ kể chuyện trong những ngày tang lễ. T

Giữ lửa nhà sàn người Mường

(HBĐT) - Dù bao năm tháng trôi qua, tôi vẫn nhớ hơi ấm của bếp lửa nhà sàn dân tộc Mường. Hơi ấm ấy giống như hơi ấm của tuổi thơ trong vòng tay mẹ; hơi ấm của bắp ngô, củ khoai nướng bữa chiều đông; hơi ấm của hơi thở, của sức sống cộng đồng, của văn hóa Mường Hòa Bình…

Văn hóa đọc là bệ đỡ, xuất bản điện tử là mũi nhọn đột phá

Năm 2021, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, ngành xuất bản phải đối mặt với nhiều khó khăn khi hoạt động bị gián đoạn, thị trường sụt giảm, nguyên vật liệu tăng giá, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao và kinh phí, dẫn đến đầu tư cơ sở vật chất còn hạn chế... Tuy vậy, với trọng tâm là hỗ trợ, thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển của văn hóa đọc và tăng cường ứng dụng công nghệ số, toàn ngành đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, có tổng doanh thu và lợi nhuận tăng so với năm 2020.

Huyện Yên Thuỷ cho phép mở lại một số hoạt động dịch vụ, văn hoá thể thao

(HBĐT) - Chủ tịch UBND huyện Yên Thuỷ vừa ký ban hành Văn bản số 223 /UBND-VHTT, ngày 15/3/2022 về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động  kinh doanh dịch vụ karaoke, giải thi đấu thể thao trong điều kiện bình thường mới.

Ấn tượng hàng rào đá ở xóm Chà Đáy

(HBĐT) - Ông Sùng A Si, Trưởng xóm Chà Đáy chia sẻ: "Xóm có 84 hộ, nhiều hộ nhà có hàng rào đá, song song với đó là hàng rào đá theo trục đường chính, nhánh đường làng, ngõ xóm”.

Nhớ hoa Ban Tây Bắc…

(HBĐT) -  " Năm nay, Điện Biên tổ chức lễ hội Hoa Ban 2022: Lung linh miền hoa Ban, các bạn lên tham dự nhé…”… Những câu mời chào của bạn bè khiến lòng cũng rộn ràng, háo hức, cùng một nỗi nhớ về những miền đất Tây Bắc đã từng qua vào mỗi mùa hoa ban. Các đồng nghiệp ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận cũng đã vượt đèo Thung Khe, đèo Đá Trắng, qua Mộc Châu, đèo Pha Đin mang theo câu hát "Đường lên Tây Bắc vút xa mờ/ Đường lên Tây Bắc mây trắng bồng bềnh như mơ/Vượt sông Lô ngược sông Hồng/Đường lên Tây Bắc đi trong mênh mông đất trời yêu thương ”. Lên Tây Bắc để cảm nhận nét đẹp hoa ban, vốn là "đặc sản” của Tây Bắc, cùng nét đẹp văn hóa, tinh thần của đất và người nơi đây…

Cảm xúc tháng Ba

(HBĐT) - Em sinh ra vào đúng những mùa hoa nhớ nhung dạt dào cảm xúc. Đó là mùa hoa sưa trắng xóa núi rừng, hoa xoan ngọt dịu nồng nàn nhớ nhung, hoa bưởi tỏa hương ngát không gian đất trời...

Huyện Lạc Thủy quản lý hoạt động tín ngưỡng

(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ có 2 tôn giáo đang hoạt động là Công giáo và Phật giáo với 15.215 tín đồ, chiếm 24,9% dân số toàn huyện. Công giáo có 2 giáo xứ, 18 giáo họ, 5 linh mục, 17 tu sỹ, 42 chức việc, 6.925 tín đồ thuộc giáo xứ Khoan Dụ - xã Khoan Dụ và giáo xứ Đồng Danh - xã Phú Thành. Về Phật giáo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện hoạt động theo 36 tổ đạo tràng với 8.290 tín đồ.

Triển khai kiểm kê di sản mo Mường

(HBĐT) - Theo Sở VH-TT&DL, tỉnh đang triển khai kiểm kê di sản mo Mường và thu thập bản cam kết cộng đồng nắm giữ di sản nhằm đánh giá thực trạng, từ đó đề ra phương hướng bảo vệ và phát huy di sản một cách hiệu quả, phù hợp. Việc kiểm kê được hoàn thành trong tháng 3 để chuyển sang các nhiệm vụ tiếp theo. Nội dung kiểm kê bao gồm tất cả những yếu tố liên quan đến di sản, từ con người, hiện vật đến các tư liệu hiện có.

Môi trường cho âm nhạc hàn lâm

Việc Dàn nhạc giao hưởng trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (VNAMYO) và Dàn nhạc giao hưởng trẻ Việt Nam (VYO) của Học viện Âm nhạc VYMY liên tiếp ra mắt và đi vào hoạt động vừa qua đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho sự phát triển của âm nhạc hàn lâm nước nhà.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lễ hội đình Khênh

(HBĐT) - Để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, lễ hội đình Khênh, xã Văn Sơn (Lạc Sơn) năm nay tạm dừng hoạt động liên quan đến phần hội. Các nghi lễ thờ cúng vẫn diễn ra trang trọng, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng dân tộc Mường trên địa bàn.