(HBĐT) - Cuộc thi viết về chủ đề "Hòa Bình - Khát vọng phát triển” trên Báo Hòa Bình năm 2022 nhằm đổi mới hình thức thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí trong tình hình mới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

Nhiều hoạt động đón năm mới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1 - 3/1/2022, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc chào đón năm mới 2022.

Nhận diện giá trị di sản văn hóa từ công tác sưu tầm

Cùng việc lưu giữ, thực hành, truyền dạy di sản trong cộng đồng, công tác sưu tầm hiện vật, khai thác câu chuyện về phong tục, nghi lễ đang góp phần không nhỏ trong bảo tồn và quảng bá giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Hé lộ danh sách nghệ sĩ tham gia Táo quân 2022: Tìm người thay thế ''Bắc Đẩu'' Công Lý

Danh sách những nghệ sĩ, diễn viên sẽ tham gia Táo quân 2022 vừa được VTV hé lộ. Theo đại diện của êkíp chương trình Gặp nhau cuối năm, khán giả vẫn sẽ được thưởng thức chương trình Táo quân 2022 vào dịp Tết Nguyên đán.

Sông Đà 24 - tâm tình người hưu trí

(HBĐT) - Tập thơ "Sông Đà 24" là sản phẩm kế tiếp 23 tập thơ của Câu lạc bộ hưu trí tỉnh đã xuất bản trước đó. Quả là một số lượng lớn về thơ trong khi bộ môn thơ chỉ có 23 hội viên. Các hội viên khác nhau về tuổi tác, hoàn cảnh gia đình, cảm nhận văn chương. Nhưng họ có điểm chung là sự đam mê, học hỏi lẫn nhau, cùng tìm nguồn cảm hứng, tìm độ chín cho tác phẩm. Thơ của mỗi hội viên đều phản ánh sâu sắc các vấn đề thời sự trong cuộc sống hàng ngày. Thơ nói lên tình yêu thương con người với con người, lòng tin yêu Đảng, tin yêu cuộc sống mới.

Mong Space - không gian văn hóa của người Mông

(HBĐT) - Ở bản nhỏ nằm ven trục đường chính với tiền cảnh là vườn mận, vườn đào thơ mộng, kề bên đồi chè Shan tuyết tươi màu, có một điểm dừng chân độc đáo đang rộng cửa đón khách tới thăm, đó là Mong Space - không gian văn hoá của người Mông. Chủ nhân của điểm đến này là chị Sùng Y Dớ, người dân tộc Mông xóm Trà Đáy, xã Pà Cò (Mai Châu).

Thể lệ cuộc thi viết ký-phóng sự về chủ đề “Hòa Bình – Khát vọng phát triển” trên Báo Hòa Bình năm 2022

(HBĐT) - Cuộc thi viết về chủ đề "Hòa Bình – Khát vọng phát triển” trên Báo Hòa Bình năm 2022 nhằm đổi mới hình thức thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí trong tình hình mới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống.

Hội thảo “Quản lý văn hoá dân tộc thiểu số gắn với phát triển bền vững: Cơ hội và thách thức”

(HBĐT) - Ngày 21/12, Học viện Dân tộc phối hợp Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội thảo "Quản lý văn hoá dân tộc thiểu số gắn với phát triển bền vững: Cơ hội và thách thức”.

Xã Vân Sơn - điểm hẹn du lịch vùng cao

(HBĐT) - Được ví như "chốn tiên cảnh vùng cao”, xã Vân Sơn (Tân Lạc) thu hút khá đông du khách đến trải nghiệm, khám phá nhờ lợi thế cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành, nền văn hóa đặc sắc riêng có của đồng bào dân tộc Mường.

Điểm đến an toàn, hấp dẫn mở ra cơ hội phục hồi, phát triển của du lịch Việt Nam

Sau thời gian dài "đóng băng" vì dịch COVID-19, cuối tháng 11/2021, nước ta đã bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế trở lại ở một số vùng du lịch trọng điểm.

Phát động Cuộc thi viết ký - phóng sự chủ đề “Hoà Bình - Khát vọng phát triển” năm 2022

(HBĐT) - Ngày 20/12, Báo Hoà Bình tổ chức họp báo phát động Cuộc thi viết ký - phóng sự về chủ đề "Hoà Bình - Khát vọng phát triển” năm 2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hoà Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì họp báo. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và phóng viên, nhà báo trực thuộc các cơ quan truyền thông trong tỉnh.

Truyền thống vẻ vang

(HBĐT) - Ngày 22/12/1944, Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời tại khu rừng Trần Hưng Đạo tỉnh Cao Bằng. Buổi đầu có 34 chiến sĩ với 34 khẩu súng trường, súng kíp. Chỉ huy các anh là đồng chí Võ Nguyên Giáp.

Độc đáo Tết cơm đe

(HBĐT) - Với đồng bào dân tộc Mường ở vùng Mường Rậm, Mường Trác, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy), có 3 dịp trọng đại nhất của một năm, đó là Tết Độc lập, Tết Nguyên đán và Tết cơm đe. Đã thành thông lệ, vào ngày 26/10 âm lịch, Tết cơm đe lại diễn ra. Trong dòng chảy cuộc sống hiện đại, ngày lễ trọng mang nét văn hoá độc đáo này vẫn được bà con lưu giữ.

Mời bạn đọc và cộng tác viên gửi bài, tranh, ảnh cho Báo Hòa Bình Tết Nhâm Dần - 2022

(HBĐT) – Mừng đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân mới, nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Báo Hòa Bình xuất bản ấn phẩm đặc biệt Tết Nhâm Dần - 2022. Ban Biên tập Báo Hòa Bình kính mời các nhà báo, nhà nghiên cứu, cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài, gửi tranh, ảnh cho số báo xuân.

Đại diện Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2021

Vượt qua 80 thí sinh, người đẹp Harnaaz Sandhu đến từ Ấn Độ đã giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Trao giải sáng tác Văn học nghệ thuật về lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tối 12/12, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, Tạp chí Người Hà Nội (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội) phối hợp Công an Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam cần phát triển đúng hướng, đúng tầm

Sáng 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan để nghe báo cáo về tình hình một số đề án, chương trình phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới, hướng tới kỷ niệm 90 năm Quốc khánh (1945-2035) và 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030). Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Giữ hoa văn đất Mường

(HBĐT) - "Là gái Mường, em chẳng rực rỡ đâu/E ấp hoa văn ẩn mình trong áo đẹp/ Nếp váy em buông hoa văn em lúng liếng/ Khuôn ngực em giữ hoa văn đất Mường…” - đó là những câu từ mộc mạc trong bài hát "Em là hoa văn đất Mường” của nhạc sĩ Quách Vin, phổ thơ Xuân Lý. Mộc mạc thôi nhưng cũng đủ để tôn lên giá trị của bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Mường (gọi là váy Mường). Nghe câu hát, những cô gái Mường thêm yêu, thêm tự hào về bộ trang phục truyền thống của dân tộc.

Bảo tồn nghệ thuật múa Keeng Loóng dân tộc Thái huyện Mai Châu

(HBĐT) - Nói đến người Thái ở huyện vùng cao Mai Châu thì Keeng Loóng là một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân nơi đây, đặc biệt trong các dịp lễ hội như: Lễ mừng cơm mới, lễ Xên bản, Xên mường, lễ Chá chiêng, Tết Nguyên đán... góp phần nuôi dưỡng cốt cách, tâm hồn người Thái trên địa bàn.

Bánh tôm Hồ Tây - nét văn hóa ẩm thực đi dọc thời gian của người Hà Nội

(HBĐT) - Không biết có tự bao giờ, bánh tôm Hồ Tây tồn tại mãi với thời gian, là nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của người Hà Nội. Ngon, lạ, thanh tao, có sức hút với du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến với Thủ đô yêu dấu.

Nhà lưu niệm Bác Hồ ở quận Tây Hồ trở thành Di tích Lịch sử quốc gia

Theo Quyết định số 3087/QĐ-BVHTTDL vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại nhà cụ Nguyễn Thị An (23-25/8/1945) tại phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã trở thành Di tích Lịch sử quốc gia.

Gia tài hơn 600 ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang

Sau thời gian điều trị bệnh, tác giả của những ca khúc nổi tiếng về Hà Nội - nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời vào lúc 8 giờ 45 ngày 8/12, hưởng thọ 72 tuổi.

Không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam

Sáng 7/12, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã làm việc với các cơ quan liên quan về sự cố doanh nghiệp ngắt âm thanh Quốc ca Việt Nam trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020, ngày 6/12 trên một số nền tảng số trái quy định pháp luật.

Nhà xuất bản Trẻ ra sách để đóng góp cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19

Nhà xuất bản Trẻ vừa phát hành tản văn "Phía Tây thành phố” của bác sĩ Lê Minh Khôi và "Sài Gòn chọn nhớ những điều thương” (nhiều tác giả) để góp toàn bộ lợi nhuận từ 2 quyển sách này ủng hộ cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh.

Chuyển động mới trong phong trào văn nghệ quần chúng ở Mường Thàng

(HBĐT) - Dẫu đang hòa cùng nhịp sống hiện đại với công nghệ giải trí nghe, nhìn, nhưng hoạt động văn hóa, văn nghệ vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mỗi người dân. Xác định rõ điều này, những năm qua, huyện Cao Phong không ngừng chăm lo nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ quần chúng.