Thư viện huyện Lương Sơn đa dạng loại hình sách, báo phục vụ bạn đọc.

(HBĐT) - Hệ thống thư viện tỉnh và 10 huyện, thành phố hiện đang quản lý 134.702 bản sách, báo, tạp chí phục vụ gần 83.000 lượt bạn đọc với 270.000 lượt sách báo được luân chuyển. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có 189 điểm bưu điện văn hóa xã, 210 tủ sách pháp luật, 484 thư viện trường học và 53 thư viện, tủ sách cơ sở phục vụ bạn đọc.

Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở trong dịp Tết Nguyên đán 2012

(HBĐT) - Đó là một trong những nội dung được đề cập khá sâu đậm trong Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, gửi tới các sở, ban, ngành, UBMTTQ, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp trực thuộc, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn để thực hiện.

Để di sản không bị biến dạng

Hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích những năm gần đây luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, bởi nó là một trong những đầu việc quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá.

30 năm vụ Natalie Wood chết đuối: Vẫn là ẩn số

Theo tờ Los Angeles Times ngày 10/1, cảnh sát Mỹ đã không tìm thấy bằng chứng giết người trong cái chết bí ẩn của nữ diễn viên Hollywood Natalie Wood năm 1981.

Lương Sơn xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, huyện Lương Sơn đã tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở triển khai thực hiện CVĐ gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. CVĐ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn mới.

Món hời từ điện ảnh

Ngành điện ảnh đã được nhiều nước trên thế giới tận dụng để tạo ra những nguồn thu lớn cho ngành du lịch. Trong khi đó, lâu nay Việt Nam đã bỏ quên mảnh đất màu mỡ này. Làm thế nào để tạo mối liên kết chặt chẽ giữa điện ảnh và du lịch là một trong những nội dung chính của hội thảo Film Community Project: One Asia in Film (Dự án cộng đồng điện ảnh: Một châu Á trong điện ảnh) vừa diễn ra ở Hà Nội hôm qua 9.1.

Giới trẻ vào bếp

Giới trẻ vào bếp (Công ty Mây A và Công ty CP thực phẩm gia đình Anco sản xuất) là chương trình truyền hình thực tế mới dành cho những bạn trẻ có tài năng và niềm đam mê với nghệ thuật nấu ăn.

Quản lý tốt hơn hoạt động lễ hội

(HBĐT) - Mùa xuân là mùa diễn ra nhiều lễ hội trong năm. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, lễ hội được tổ chức sôi nổi trên khắp các địa phương. Hoạt động lễ hội là một sinh hoạt văn hóa cộng đồng thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

“Thượng đế” cũng cần có... văn hóa

(HBĐT) - 7h sáng, quán bún riêu, thập cẩm của bà Hằng Béo ở đầu chợ Phương Lâm trở nên tấp nập hơn. Quán chuyên phục vụ các món dân dã là bún, bánh đa (cua, cá, ốc ) nên thực khách cũng chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em. Việc bán hàng do một tay bà Hằng, người phụ nữ đã bắt đầu lễ mễ, chậm chạp vì tuổi tác với sự trợ giúp của người chồng áng chừng cũng đã ở ngưỡng xấp xỉ lục tuần.

Hình ảnh cô gái đẹp nhất Vietnam’s Next Top Model 2011

Cô gái xuất sắc nhất Vietnam’s Next Top Model 2011 - Hoàng Thùy đã thực sự tỏa sáng trong đêm chung kết diễn ra tối 8/1 vừa qua tại TPHCM.

Một cách tiếp cận mới về Luật Bản quyền

Trong bối cảnh những biểu hiện vi phạm bản quyền càng lúc càng trở nên nhức nhối ở nước ta, vấn đề giáo dục để nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng bản quyền trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trước đòi hỏi mang tính cấp bách đó, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp NXB Phương Ðông cho ra mắt bộ truyện tranh dành cho trẻ em mang tên: Truyện tranh Bản quyền.

Chào xuân 2012

(HBĐT) - Ngày 7/1, tại Trung tâm hoạt động TTN đã diễn ra chương trình “Chào xuân 2012” với sự tham gia của trên 400 HS- SV đến từ Trung tâm và 15 trường THCS, THPT, TH chuyên nghiệp... trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động thiết thực được Trung tâm tổ chức nhằm hưởng ứng 62 năm Ngày HS- SV Việt Nam (9/1/1950- 9/1/2012) và chào đón năm mới 2012.

Mùa hoa keo

(HBĐT) - Đối với miền núi, trung du phía Bắc, trong vòng mười lăm, hai mươi năm lại đây có thêm một loại hoa nở chật thung, đầy lũng đó là hoa cây keo. Những cánh hoa thon thả như con tằm vào kỳ ăn rỗi, nép mình sau tán lá. Vàng tươi rực rỡ là hoa keo lá tràm, vàng nhạt dìu dịu, không chói chang như hoa cúc là hoa keo tai tượng - tất cả đều kín đáo, âm thầm như là chỉ dành cho cây keo những mùa sau.

Lễ mừng thọ

(HBĐT) - Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu năm mới (tức sáng mùng 1/1 Dương lịch), Hội người cao tuổi phường cũng tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổi trở lên. Mới hơn 7h sáng, mặc dù tiết trời lạnh giá nhưng các cụ ông, cụ bà được UBND phường mời đến dự lễ mừng thọ đã có mặt đông đủ.

Hai sản phẩm độc đáo của du lịch Hòa Bình

(HBĐT) - “Hòa Bình có mật độ dày đặc các di sản văn hóa và thiên nhiên. Đây là hai lợi thế đặc biệt mà nếu khai thác tốt, trong tương lai Hòa Bình nhất định sẽ trở thành một trung tâm du lịch của Việt Nam” - ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã nhấn mạnh điều đó và cho rằng, hai sảm phẩm độc đáo này sẽ là “đôi cánh” để du lịch Hòa Bình bay cao.

Lên Đồng Chum xem người người dân "tự quản"

(HBĐT) - Đã hơn một lần chúng tôi được đặt chân đến xã Đồng Chum, một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc. Mỗi chuyến đi đều có cảm nhận khác biệt vì sự đổi thay theo đà phát triển kinh tế, xã hội của làng, xã.

Giữ gìn, phát triển làng nghề truyền thống

(HBĐT) - Trong nhiều năm qua, ngành nghề nông thôn có vị trí hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh ta. Các ngành chức năng cũng đang vào cuộc mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện cho những vùng sản xuất tập trung trở thành những nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống.

Cuộc thi “Chim họa mi chiến Hòa Bình lần thứ nhất, năm 2012”

(HBĐT) - Sáng 1/1, tại Trung tâm giải trí Sao Mai, CLB chim cảnh Hòa Bình đã tổ chức cuộc thi “Chim họa mi chiến Hòa Bình lần thứ nhất, năm 2012”.

Rực rỡ đêm liên hoan văn nghệ “Tuổi trẻ với mùa xuân”

(HBĐT) - Đêm 31/12, tại Cung văn hóa tỉnh đã diễn ra đêm liên hoan giao lưu văn nghệ mang chủ đề “Tuổi trẻ với mùa xuân” do Thành đoàn Hòa Bình, phối hợp với Phòng VH-TT thành phố tổ chức.

Những dấu ấn tôn vinh bản sắc văn hóa Mường Hòa Bình

(HBĐT) - Sau tái lập tỉnh (năm 1991), trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều hoạt động VH-VN-TT mang tầm vóc và có ý nghĩa nhằm tôn vinh nét bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có văn hóa dân tộc Mường đã trường tồn cùng năm tháng.

Chiều cuối năm

(HBĐT) - Trời rét ngọt, đợt rét cuối năm sao buốt giá lạnh đến thế. Quán nước ven đường nhỏ bé trống trải như cũng run lên bởi những cơn gió bấc của mùa đông. Hàng cây xà cừ ven đường vút cao, thân cây bong lớp vỏ ngoài lộ ra một màu trắng như cánh tay trần phụ nữ đang chỉ lên giữa trời mùa đông. Tiếng bà chủ quán thì thầm nói một mình:

Ngày hội văn hoá - thể thao vùng nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Cuối tháng 12/2011, tại xã Thanh Lương, đã diễn ra ngày hội văn hoá-thể thao vùng nam huyện năm 2011. Tham dự ngày hội có 260 VĐV, diễn viên của 13 đoàn trong khu vực, trong đó, có 1 xã thuộc huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và các cơ quan, đơn vị, trường học trong vùng.

Rộn ràng câu ca Mường Động

(HBĐT) - Là một trong 4 vùng mường lớn nhất của tỉnh, Mường Động - Kim Bôi vẫn giữ được nét truyền thống độc đáo trong điệu múa, lời ca.

Những kỷ lục trái ngược của điện ảnh VN 2011

Hàng loạt giải thưởng quốc tế và các dấu mốc mới về doanh thu phim Việt là những niềm an ủi lớn trong một năm mà ngành nghệ thuật thứ bảy chịu tác động nặng nề sau vụ thất thoát 38 tỷ đồng tại Cục điện ảnh.

Giấc mơ xuân của Duyên dáng Việt Nam

Tối 29-12, chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 25 với chủ đề Giấc mơ xuân quy tụ hơn 100 nghệ sĩ đã khai màn đêm đầu tiên tại nhà hát Hòa Bình.