Suốt chặng đường 20 năm qua, các cuộc thi tiểu thuyết, truyện, ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, đã dần trở nên gần gũi với giới sáng tác cũng như những người viết trẻ mới tiếp cận con đường văn nghiệp.

Trao Giải Báo chí với chủ đề “Văn hóa ứng xử”

(HBĐT) - Ngày 18/11, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ VH-TT&DL, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao Giải Báo chí với chủ đề "Văn hóa ứng xử”. Đến dự có lãnh đạo Bộ TT&TT, Bộ VH-TT&DL, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ GD&ĐT và đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố tham gia giải.   

Hội chợ VITM Hà Nội 2020: Thúc đẩy chuyển đổi số để phát triển

Sáng 18/11, tại Cung Văn hoá hữu nghị Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức khai mạc hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2020.

Ra mắt truyện tranh hài hước về cuộc sống thường nhật của nhà giáo

"Đời giáo dở khóc dở cười” là tác phẩm mới nhất mà NXB Phụ nữ Việt Nam giới thiệu tới bạn đọc nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Tác giả của cuốn sách là Colm Cuffe, một giáo viên tiểu học nhiệt huyết, yêu nghề và cũng là một họa sĩ hóm hỉnh, hài hước.

Ra mắt sách mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

NXB Văn học giới thiệu "Nghề vương bụi phấn”, tác phẩm thứ ba của tác giả Nguyễn Huy Du, gồm những câu chuyện về tình thầy trò với văn phong mộc mạc, giản dị nhưng lôi cuốn, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Ngày hội Áo dài truyền thống

Hướng tới chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-2020), Ban quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với CLB Đình làng Việt tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh áo dài truyền thống mang tên Ngày hội áo dài truyền thống Đình làng Việt.

Những ngày văn hóa, thể thao và du lịch Điện Biên tại Hải Phòng

Tối 15-11, tại Trung tâm Triển lãm và mỹ thuật Hải Phòng đã khai mạc chương trình "Những ngày văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên tại thành phố Hải Phòng”.

Hơn 179 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng sạt lở ở Nam Trà My

Tối 15-11, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức phát động chương trình: "Hướng về Trà My - Quảng Nam" và đêm nhạc thiện nguyện "Quảng Nam yêu thương". Đêm nhạc đã được các nhà hảo tâm gửi về ủng hộ hơn 179 triệu đồng.

Đêm văn nghệ ''Chút tình gửi về miền Trung'' quyên góp được hơn 1,3 tỷ đồng

Tối 15/11, tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình nghệ thuật gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung với chủ đề "Chút tình gửi về miền Trung”. Chương trình đã nhận được hơn 1,3 tỷ đồng từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Dạt dào nước Nga bên dòng sông ánh sáng

(HBĐT) - Trong nhóm những người bạn về với sông Đà mùa này, anh là người ít nói nhất, trái hẳn với bản tính sôi nổi trước đây… Có phải khởi đầu của chuyến về với thành phố bên dòng sông Đà là thăm Nhà máy Thủy điện Hòa Bình - công trình tiêu biểu của tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô và Đài tưởng niệm những người ngã xuống vì dòng điện của Tổ quốc…

Thư viện của tình nhân ái

(HBĐT) - Với mục tiêu đưa sách đến với những người lầm lỡ, giúp họ trở lại con đường chân chính, năm 2014, Bộ VH-TT&DL, Bộ Công an ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Chương trình phối hợp đã chạm đúng niềm mong mỏi của Ban Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh và Thư viện tỉnh. Qua công tác chuẩn bị, tháng 6/2017, hai bên đã ký chương trình phối hợp thành lập thư viện trong Trại tạm giam.

Phong trào xây dựng làng, bản, tổ dân phố văn hóa đi vào thực chất

(HBĐT) - Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân trên địa bàn tỉnh từ 2 thập kỷ qua. Để thực hiện tốt phong trào lớn, tỉnh đã triển khai 7 phong trào, cuộc vận động nhỏ, trong đó có phong trào xây dựng "Làng, bản, tổ dân phố văn hóa”. Phong trào được thực hiện đi vào thực chất đã tạo những bước chuyển tích cực.

Huyện Lạc Thủy: Tổng kết 5 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2016 - 2020

(HBĐT) - Ngày 12/11, UBND huyện Lạc Thủy tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu II, thị trấn Cao Phong

(HBĐT) - Ngày 13/11, khu II, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). 

Giao lưu truyền thông chủ đề "Vì một tương lai tươi sáng"

(HBĐT) - Ngày 11/11, tại xã Yên Bồng, Sở LĐ-TB&XH phối hợp Tỉnh Đoàn, UBND huyện Lạc Thủy tổ chức đêm giao lưu truyền thông chủ đề "Vì một tương lai tươi sáng" chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội.

10 năm Hoàng thành Thăng Long được ghi danh là Di sản văn hóa thế giới

Nhân kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được UNESCO vinh danh di sản văn hóa thế giới (2010 - 2020), UBND TP Hà Nội giao Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niêm từ ngày 21 đến 23-11.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư xóm Ổ Gà, xã Đông Lai

(HBĐT) - Ngày 11/11, khu dân cư xóm Ổ Gà, xã Đông Lai (Tân Lạc) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Dự và chung vui với Nhân dân trong xóm có lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Sở GD&ĐT, huyện Tân Lạc.

Trao giải cuộc thi “Tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền nhằm giảm thiểu nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” năm 2020

(HBĐT) - Tối 10/11, tại trường PT DTNT THPT tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp trường PT DTNT THPT tỉnh tổ chức buổi biểu diễn và trao giải cuộc thi "Tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền nhằm giảm thiểu nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” năm 2020.

Huyện Lạc Thủy: Nâng cấp, xây mới nhà văn hóa thôn, khu dân cư

(HBĐT) - Trong những năm trở lại đây, việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Lạc Thủy luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến nay, tỷ lệ thôn, xóm, khu dân cư có nhà văn hóa (NVH) đạt 97,8%, tuy nhiên, số NVH đạt chuẩn theo quy định chỉ đạt gần 50%, còn lại nhiều NVH bị xuống cấp, hư hỏng, thiếu đồng bộ.

Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư xóm Đồi, xã Hợp Tiến

(HBĐT) - Ngày 10/11, khu dân cư xóm Đồi, xã Hợp Tiến (Kim Bôi) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Tới dự và chung vui với Nhân dân nơi đây có lãnh đạo Báo Hòa Bình, đại diện UBND huyện.

Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư Đúng Thá, xã Thu Phong

(HBĐT) - Ngày 9/11, khu dân cư Đúng Thá, xã Thu Phong (Cao Phong) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Đây là khu dân cư đầu tiên trong huyện tổ chức ngày hội. Tới dự và chung vui với Nhân dân có lãnh đạo MTTQ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, đại diện UB MTTQ các xã, thị trấn trong huyện.

Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư xóm Vó Trên, xã Nhân Nghĩa

(HBĐT) - Ngày 7/11, khu dân cư  xóm Vó Trên, xã Nhân Nghĩa đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc điểm của huyện Lạc Sơn. Dự và chung vui với Nhân dân trong xóm có đồng chí Lê Xuân Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Sở KH&ĐT, huyện Lạc Sơn và các xã, thị trấn trong huyện.

Thăm “kho sử” báo chí Việt Nam

(HBĐT) - Trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 tổ chức vào cuối tháng 10 vừa qua, các đại biểu đã đến thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nơi trưng bày trên 700 hiện vật, tài liệu quý hiếm phản ánh những sự kiện quan trọng của lịch sử báo chí Việt Nam từ buổi sơ khai tới nay. Không gian trưng bày sinh động, khoa học, thuyết minh viên trình bày hấp dẫn, lôi cuốn… đã tạo ấn tượng khó phai cho các nhà báo trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Hát dân ca Mường trong đời sống người Mường ở huyện Lạc Sơn ngày nay

(HBĐT) - Bao đời nay, trong lịch sử con người, hát dân ca là một bộ phận quan trọng của văn hóa dân gian, là loại hình diễn xướng văn hóa văn nghệ do Nhân dân lao động sáng tạo ra, tự diễn xướng để phục vụ cho đời sống tinh thần của mình. Với người Mường cũng vậy, hát dân ca Mường, trong đó có hát Thường Rang - Bộ Mẹnh (Mẹng), hát Đúm (Đúp) giao duyên là một trong những thể loại diễn ra nhiều nhất trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, hội hè, đám cưới...