Hang Chùa - chùa Hang xã Yên Trị (Yên Thủy) là một quần thể di tích có nhiều hang động đẹp, không chỉ độc đáo với các bài ký, bài thơ của người xưa ghi trên vách đá, có nhiều di chỉ của nền văn hóa Hòa Bình, mà còn được biết đến với nét độc đáo của ngôi chùa cổ nằm trong hang đá. 

Thể lệ Giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử”

(HBĐT) - Giải báo chí về chủ đề "Văn hóa ứng xử” do Bộ TT&TT, Bộ VH-TT&DL và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức.

Trải nghiệm đặc biệt trong Bảo tàng Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Ngày 19/5 năm nay đánh dấu tròn 30 năm khánh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh – công trình văn hóa tưởng niệm đã đi vào hoạt động đúng ngày 19/5/1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác.

"Hồ Chí Minh: Danh ngôn Tư tưởng - Đạo đức"

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), thiết thực triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nhà xuất bản Thông tấn đã xuất bản và giới thiệu tới bạn đọc cả nước cuốn sách "Hồ Chí Minh: Danh ngôn Tư tưởng - Đạo đức".

Trưng bày ''Khát vọng tự do'' của các chiến sĩ bị địch bắt tù đày

Ngày 14/5, trưng bày "Khát vọng tự do” diễn ra tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) thu hút sự tham gia của đông đảo nhân chứng lịch sử và công chúng.

Giữ gìn, phát triển khúc hát dân ca ví, giặm trên quê Bác

Lúc sinh thời, dù bộn bề công việc của Đảng, Nhà nước nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian quý báu của mình cho khúc hát dân ca ví, giặm của quê nhà, vốn được Người trân trọng từ thuở còn trẻ và thường đi nghe hát phường vải. Và câu hò xứ Nghệ ấy vẫn day dứt theo Bác trước lúc đi xa.

Gia hạn thời gian nhận bài dự thi Phóng sự - Ký sự về chủ đề “Hòa Bình - Dấu ấn đổi mới” trên Báo Hoà Bình

(HBĐT) - Theo Kế hoạch số 53-KH/BHB, ngày 19/8/2019 của Báo Hòa Bình, Cuộc thi viết Phóng sự - Ký sự trên Báo Hòa Bình năm 2019 - 2020 sẽ nhận bài dự thi đến hết ngày 31/5/2020. 

Về nhà đi con’ và ‘Hạnh phúc của mẹ’ giành giải Cánh diều vàng

Nhiều bộ phim truyền hình gây "bão” trong thời gian qua như được vinh danh tại Lễ công bố và trao giải Cánh diều.

Gian lưu niệm độc đáo tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Nhằm phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật gắn liền cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách tham quan, Bảo tàng Hồ Chí Minh vừa thiết lập gian lưu niệm về Bác Hồ rộng khoảng 200 m2 ngay tại tầng một của bảo tàng. Đây là công trình đặc biệt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thành lập Bảo tàng.

Xã Phú Nghĩa tự hào đón Bác Hồ về thăm

(HBĐT) - Những ngày tháng 5 lịch sử, chúng tôi trở lại thăm Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền đầu tiên của Chính quyền cách mạng Việt Nam - nơi đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia; thăm xã Cố Nghĩa - Phú Lão (nay là xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy) để thấy được diện mạo tươi mới, ấm no của quê hương.

Ðồng bào dân tộc thiểu số kể chuyện Bác Hồ

"Tháng Năm nhớ Bác" là chủ đề chương trình diễn ra từ ngày 4 đến 31-5 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một điểm nhấn của chương trình là những câu chuyện về Bác Hồ do chính đồng bào các dân tộc thiểu số kể với khách tham quan.

Trưng bày và xếp sách nghệ thuật Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ

Thư viện Ðồng Nai vừa tổ chức trưng bày và xếp sách nghệ thuật chuyên đề Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020).

Giữ hồn Mường trong lời ca, điệu múa

(HBĐT) - Về Liên Vũ, nay là thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) đi một vòng qua các xóm Vôi, Chiềng Cả, Cháy, Beo… thực sự tôi không còn thấy đậm sắc bản Mường. Bởi, ven các cung đường liên xóm, phần lớn ngôi nhà sàn truyền thống đã được thay bằng những ngôi nhà bê tông cốt thép từ 1 - 3 tầng. Chỉ khi tìm hiểu đời sống trong dân mới thấy hồn Mường trong đó.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dâng Người tiếng hát mùa Xuân"

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 7/5 cho biết: Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Dâng Người tiếng hát mùa Xuân” sẽ diễn ra tối 17/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Cuộc thi báo chí viết về chủ đề "Nước Nga trong trái tim tôi" năm 2020

(HBĐT)-Nhân kỷ niệm 25 năm ký kết "Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và LB Nga” (1994-2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-LB Nga (30-1-1950 / 30-1-2020), Báo Quân đội nhân dân chủ trì, phối hợp với Cục Đối ngoại/ Bộ Quốc phòng, Cục Tuyên huấn và các cơ quan tổ chức Cuộc thi báo chí viết về chủ đề "Nước Nga trong trái tim tôi” năm 2020. Cuộc thi nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn, hiệu quả của các thế hệ lãnh đạo hai nước, hai quân đội trong xây dựng, củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện; góp phần giữ gìn và phát huy lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân và quân đội Việt Nam và Liên bang (LB) Nga.

Gửi thông điệp "nhân loại phải thức tỉnh" dịp lễ Phật đản

Sáng 7-5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ Phật đản, kính mừng "ngày đẹp nhất trần gian" - Đức Phật đản sinh, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Phát động cuộc thi “Sáng tác ca khúc quảng bá Khu du lịch Hồ Hòa Bình, lần thứ I, năm 2020”

(HBĐT) - Ngày 6/5, Sở VH-TT&DL tỉnh phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tổ chức phát động cuộc thi "Sáng tác ca khúc quảng bá Khu du lịch Hồ Hòa Bình, lần thứ I, năm 2020”.

Tiếp tục phòng, chống dịch tại bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Cục Di sản văn hóa đã có văn bản số 271/DSVH-DT gửi các Bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam; các Ban quản lý di tích - danh lam thắng cảnh; các Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Nét độc đáo nhà ở của người Dao Tiền huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Kiến trúc nhà ở của người Dao rất phong phú, tùy nhóm mà ở nhà trệt hay nửa sàn, nửa đất. Với người Dao Tiền (Đà Bắc) thường ở nhà đất trệt, tường ghép gỗ, mái lợp lá cọ truyền thống. Những gia đình ở đây thường dựng nhà sát nhau, không đắp tường ngăn vách mà quây quần đoàn tụ.

Vọng mãi bản hùng ca huyền thoại

Trong nhiều ca khúc bất tử hát về tinh thần chiến đấu bất khuất ngoan cường trong cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc, Chiến thắng Điện Biên là khúc ca xuyên thế kỷ. 

Yêu cầu du khách đeo khẩu trang trước khi vào bảo tàng, di tích

Cục Di sản Văn hóa đề nghị ban quản lý các bảo tàng, di tích lịch sử-văn hóa thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bề mặt các khu vực trưng bày, đảm bảo mức độ thông thoáng tại khu vực tham quan.

Khởi công Dự án bảo tồn bãi cọc Bạch Đằng

Ngày 3/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khởi công xây dựng đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Toàn tỉnh có 57 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh 

(HBĐT) - Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh có 57 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, 41 di tích quốc gia. Thời gian qua, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được các cấp, ngành quan tâm. Tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội năm 2020.

Giữ bản sắc văn hóa trong trang phục phụ nữ Mường Thàng

(HBĐT) - Đến với xã vùng cao Thạch Yên (Cao Phong), du khách vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh những phụ nữ Mường trong trang phục váy áo của dân tộc mình. Với váy cuốn và áo cóm đúng kiểu xưa, các mẹ, các chị vận trang phục mang đậm bản sắc không chỉ trong sinh hoạt hàng ngày, mà cả trong lao động, sản xuất.

Nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh - tác giả tiểu thuyết tư liệu lịch sử: “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.1975”
Sự thật là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người

Nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh trong 10 năm làm phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam (1965-1975) đã dấn thân vào nhiều điểm nóng như chiến trường máu lửa Quảng Đà, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, có mặt chứng kiến và viết bài tường thuật đầu tiên về những giờ phút lịch sử trưa ngày 30-4-1975 tại Dinh Độc Lập. Ông chia sẻ: Vào những ngày này ký ức về đêm pháo hoa lung linh trên bầu trời Dinh Độc Lập 45 năm trước lại ùa về...