Với vai trò "cây cao bóng cả”, người cao tuổi (NCT) xã Hợp Phong (Cao Phong) đã và đang nêu gương sáng trong các phong trào thi đua, hoạt động của địa phương. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong cộng đồng dân cư; khẳng định vai trò, vị trí của NCT là điểm tựa vững chắc, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.

Mang Xuân ấm tới người nghèo, yếu thế

Khác với mọi năm, mùa Xuân ấm áp dường như đến sớm hơn với gia đình chị Bùi Thị Minh, xóm Thống Nhất, xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) bởi ngôi nhà mang tên "Chữ thập đỏ” mới khang trang, vững chãi đã thay thế căn nhà dột nát được xây dựng, bàn giao từ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh vào tháng 12/2023. Ngôi nhà có diện tích hơn 60m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 70 triệu đồng từ nguồn quỹ Hội CTĐ và các khoản đóng góp từ những nhà hảo tâm trên địa bàn. Trong niềm vui của gia đình chị, chính quyền địa phương, bà con xóm làng đã tặng những món quà ý nghĩa, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt cần thiết góp phần giúp gia đình chị được đón Tết Giáp Thìn trong sự đầm ấm, tươi vui.

Khẩn trương tìm phương án xử lý hố sụt trên đường vào xã Nam Phong, huyện Cao Phong

Theo báo cáo của UBND huyện Cao Phong, do hiện tượng bất thường của thiên tai, khoảng 15h ngày 20/1/2024, trên địa bàn xã Nam Phong đã xảy ra sụt lún tại đường liên xã Nam Phong đi xã Dũng Phong. Hố sụt dài khoảng 30 m; chiều rộng khoảng 7 m; vị trí hố sụt điểm sâu nhất khoảng 5 m; thiệt hại về đường giao thông khoảng 100 triệu đồng. Có 10 gia đình bị thiệt hại về nhà ở (nứt tường), trong đó xóm Nam Thái, xã Nam Phong 2 nhà; Phố Bằng, xã Tây Phong 8 nhà.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý hộ tịch

Những năm qua, Sở Tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu và triển khai hiệu quả các biện pháp tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Qua đó bảo đảm công tác quản lý nhà nước về hộ tịch được thực hiện nhanh chóng, khoa học, đáp ứng yêu cầu của người dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực

Ngày 15/2, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 53/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ bảy ngày 2/2/2024.

Cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh tăng lương hưu

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung cho biết, cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh lương hưu. Tiền lương của công chức, viên chức khi cải cách tăng 23,5%, ít nhất lương hưu phải tăng 15%.

Thị trường lao động sẽ phục hồi trong năm 2024

Thị trường lao động sẽ phục hồi trở lại. Đây là dự báo của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội khi nhu cầu thị trường thế giới tăng và nhu cầu trong nước đang phục hồi.

Người dân trở lại sau Tết, cầu Rạch Miễu kẹt cứng

Chiều 13/2 (mùng 4 Tết), dòng người và phương tiện từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long… nối đuôi nhau, nhích từng chút một qua cầu Rạch Miễu để sang phía bờ Tiền Giang, đổ về các tỉnh miền Đông.

Cháy chợ trung tâm huyện Yên Thủy

Khoảng 13h ngày 13/2 (mùng 4 Tết), người dân phát hiện ngọn lửa và khói bốc lên từ chợ trung tâm huyện Yên Thủy thuộc khu Thắng Lợi, thị trấn Hàng Trạm.

Mang Tết đến công nhân lao động

Tết Nguyên đán là khoảng thời gian công nhân lao động (CNLĐ) được nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình. Để không khí Tết trọn vẹn, đủ đầy hơn, các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho CNLĐ, trong đó đặc biệt quan tâm tới lao động hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp Công đoàn và xã hội đối với CNLĐ khi Tết đến, xuân về.

Người dân nô nức du xuân

Ngay từ sáng sớm những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, người dân và du khách khắp nơi đã đổ về trung tâm thành phố Hoà Bình du xuân. Các điểm như Tượng đài Bác Hồ, chùa Hòa Bình Phật Quang, phố đi bộ... cùng các điểm "check-in” quen thuộc mọi năm, đặc biệt là Quảng trường Hòa Bình thu hút đông đảo người dân.

Nét xưa trong lòng phố thị

Trong lòng phố thị nhộn nhịp, đa sắc màu vẫn bắt gặp những quán xá với phong cách, "ngôn ngữ” thiết kế xưa cũ nhưng lại rất đỗi cuốn hút. Có những không gian tràn ngập hình ảnh, kỷ vật về thời bao cấp đã chạm đến những ký ức đầy hoài niệm của những người "cũ”, cũng như khơi sự tò mò, hiếu kỳ đối với người trẻ.

Xuân về trên vùng cao Đà Bắc

Khi sắc Xuân tràn ngập khắp bản làng, hoa đào khoe sắc bên những nếp nhà, người dân vùng cao Đà Bắc gác lại những bộn bề của cuộc sống để tận hưởng không khí mùa Xuân, mong ước năm mới khởi sắc với nhiều niềm vui, cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.

Sức sống của “Làng bộ đội” trên quê hương Hòa Bình

Đến nay, dù đã trải qua 15 năm nhưng các công trình hạ tầng nông thôn như đường làng, ngõ xóm, công trình nước sạch... ở xóm Bãi Tam, xã Đú Sáng (Kim Bôi) vẫn còn vẹn nguyên dấu ấn của "Làng bộ đội” khi xưa...

Những ý kiến tâm huyết trước thềm xuân mới

LTS: Hòa chung niềm vui cùng cả nước, tỉnh Hòa Bình hân hoan chào đón Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là năm có ý nghĩa quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với niềm tin vào những thắng lợi mới. Phóng viên Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh mong muốn về sự phát triển trước thềm năm mới.

Xây dựng, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Đảng ta luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài. Đây là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam. Quán triệt tinh thần này, cấp ủy, chính quyền cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh đã quan tâm, vun đắp; các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Huyện Lương Sơn ra mắt Trung tâm Điều hành đô thị thông minh 

Ngày 6/2, UBND huyện Lương Sơn phối hợp VNPT Hòa Bình tổ chức ra mắt Trung tâm Điều hành đô thị thông minh huyện Lương Sơn (IOC Lương Sơn). Đây là trung tâm điều hành đô thị thông minh thứ 2 ở tỉnh sau thành phố Hòa Bình và là trung tâm cấp huyện đầu tiên trong tỉnh.

Ấm áp Tết Nhân ái

Nhằm lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, hành động tử tế trong cộng đồng, những năm qua, phong trào "Tết Nhân ái" được các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh tổ chức với hình thức đa dạng, trở thành một nét đẹp. Các món quà ý nghĩa từ những tấm lòng hảo tâm đã giúp người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương có điều kiện đón Tết đủ đầy hơn.

Khởi sắc vùng cao Mai Châu

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mai Châu đã đoàn kết, khắc phục những khó khăn, phát huy và tận dụng tối đa các nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Tặng 140 suất quà cho người dân tại xã Mông Hóa

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Chợ Tết nhân ái” tại xã Mông Hóa.

Đóng BHXH ra sao sau cải cách tiền lương khu vực công từ 1/7/2024?

Khi cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ đề nghị tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với cán bộ, công chức tiếp tục quy định là mức lương cơ bản, phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Trong đó về cơ cấu tiền lương mới, lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Câu lạc bộ Thiện nguyện Hòa Bình trao 50 suất quà Tết cho hộ khó khăn xã Ngọc Sơn

Câu lạc bộ Thiện nguyện Hoà Bình vừa tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo”, trao tặng quà Tết cho hộ gia đình khó khăn tại xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn).