Sáng 8/9, lãnh đạo Công an huyện Lạc Thủy đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai tại các xã, thị trấn. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn phối hợp cùng lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở và người dân kịp thời khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Trên địa bàn huyện có 2 điểm sạt lở nguy hiểm, 6 điểm ngập úng; mất điện toàn huyện từ 17h30' ngày 7/9 đến 10h30' ngày 8/9.
Tính đến thời điểm trưa ngày 8/9, trên địa bàn tỉnh còn 12/54 lộ xuất tuyến từ trạm 110Kv mất điện. Tổng số kháng hàng đang bị mất điện là 37.905 hộ ở các huyện Đà Bắc, Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc thủy, Yên Thủy, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình.
Các hộ sống trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét được hỗ trợ chuyển đến khu vực an toàn; những ngôi nhà tốc mái, hư hỏng một phần được cộng đồng giúp sức gia cố ngay; những tuyến đường bị sạt lở đất và cây xanh, cột điện bị đổ được xử lý, khắc phục kịp thời đảm bảo lưu thông; những ngầm tràn, vị trí xung yếu, nguy hiểm luôn có lực lượng túc trực và đặt biển cảnh báo, barie không để người, phương tiện qua lại… Đó là những biện pháp được huyện Lạc Sơn tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm hạn chế mức độ thiệt hại và khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Mai Châu, từ chiều mùng 7 đến sáng 8/9 nhiều nơi trên địa bàn huyện có mưa vừa đến mưa to. Mưa liên tục đã gây ra tình trạng ngập úng, sạt lở đất, làm nhiều khu dân cư bị chia cắt, cô lập...
Do ảnh hưởng của cơ bão số 3, từ chiều 6/9, trên địa bàn xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật, gây thiệt hại về nhà ở, đường giao thông và cây trồng, vật nuôi của một số hộ dân.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Tân Lạc, do ảnh hưởng mưa kèm gió lớn từ chiều tối 6/9 đến 16h ngày 7/9 trên địa bàn huyện đã gây thiệt hại nhà ở, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn một số xã, thị trấn. Trong đó, về nhà ở, có 55 hộ bị tốc mái một phần, tốc mái hoàn toàn, vỡ tấm lợp pro xi măng tại các xã Ngọc Mỹ, Đông Lai, Thanh Hối, Tử Nê, Phong Phú, Vân Sơn, Mỹ Hoà, Suối Hoa, Phú Cường, Phú Vinh, Quyết Chiến, Lỗ Sơn. 108 hộ, 368 nhân khẩu được di dời tạm thời để đảm bảo an toàn.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Tân Lạc, tính đến 16h ngày 7/9 mưa và kèm theo giông lốc đã làm tốc mái toàn phần và tốc mái một phần của 55 hộ dân.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đà Bắc, từ 16 giờ ngày 6/9 đến 10 giờ ngày 7/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện xảy ra mưa vừa, mưa to diện rộng kèm theo gió giật mạnh đã gây ra những thiệt hại về nhà ở, hoa màu của người dân.
Tính đến 15h ngày 7,9, huyện Yên Thủy đã có mưa to, kèm theo các đợt gió giật mạnh làm đổ khoảng 30 ha lúa đang trong thời kỳ thu hoạch tại các xã Bảo Hiệu, Ngọc Lương, Đa Phúc và thị trấn Hàng Trạm.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Mai Châu, từ chiều 6/9 và rạng sáng 7/9, trên địa bàn huyện Mai Châu có mưa nhỏ và vừa. Do vậy, lượng nước đổ về các suối còn thấp, chưa có nhiều tác động, ảnh hưởng đến giao thông đi lại và cuộc sống người dân.
Sáng 7/9, UBND phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ dân đang sinh sống tại 2 tòa nhà A8, A9 đến nơi an toàn để tránh bão số 3.
Theo báo cáo nhanh của UBND huyên Lạc Sơn, đến 9h sáng 7/9, huyện Lạc Sơn thiệt hại ban đầu ước khoảng 1,64 tỷ đồng do ảnh hưởng bão số 3.
Theo quy hoạch, thị trấn Bo (Kim Bôi) mở rộng gồm thị trấn Bo hiện tại, xã Vĩnh Đồng và xã Kim Bôi, hội tụ đầy đủ lợi thế về cảnh quan, môi trường, tài nguyên, văn hóa. Đặc biệt đây là trung tâm của nguồn nước khoáng tinh chất ngàn năm được khẳng định có lợi cho sức khỏe, đã định vị trên bản đồ du lịch trong và ngoài nước.
Xã Thạch Yên (Cao Phong) có 10 xóm, trên 1.150 hộ với hơn 5.150 nhân khẩu. Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã chú trọng huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông, triển khai các nguồn vốn vay, tổ chức nhiều lớp tập huấn về sản xuất, từng bước cải thiện đời sống người dân.