(HBĐT) - Theo UBND tỉnh: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 478 điểm dân cư có nguy cơ thiên tai cao với 6.708 hộ nằm trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai cần phải có phương án bố trí sắp xếp, ổn định dân cư theo Quyết định số 1776/ QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt   khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hòa Bình
Chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong cho 3 học sinh bị đuối nước

(HBĐT) - Ngày 25/3, Bảo Việt Hòa Bình đã tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong cho 3 em học sinh  trường tiểu học Hữu Nghị và trường THCS Hữu Nghị (TP Hòa Bình) bị tử vong trong vụ đuối nước thương tâm trên sông Đà xảy ra ngày 21/3 tại khu vực bến Thịnh Minh, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình).

Huyện đoàn Kim Bôi hưởng ứng ra quân Ngày Chủ nhật xanh

(HBĐT) - Ngày 24/3 hưởng ứng Tháng Thanh niên và Ngày Chủ nhật xanh, Huyện đoàn Kim Bôi cùng Đoàn công an huyện phối hợp ra quân lao động xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần xây dựng NTM tại xóm Mớ Khoắc, xã Hạ Bì (Kim Bôi). 

Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh với phong trào lấy chuyên môn làm tình nguyện

(HBĐT) -Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh có 63 đầu mối cơ sở đoàn với trên 2.000 ĐV-TN. Với chủ đề "Năm tuổi trẻ sáng tạo”, năm 2018, Đoàn Thanh niên Khối đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện các nội dung công tác. Trong đó, với đặc thù lực lượng ĐV-TN ở các cơ quan tỉnh chiếm đa số, Đoàn Khối đã có phương châm "lấy chuyên môn làm tình nguyện”. Phong trào thanh niên tình nguyện của Đoàn Khối phát triển mạnh, thu hút đông ĐV-TN tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực.

Nhiều hoạt động thanh niên tình nguyện vì cộng đồng

(HBĐT) - Thực hiện chủ đề "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, trong tuần 3 Tháng thanh niên, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc bắc - nam

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc - nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020.

Kiểm điểm nghiêm khắc cá nhân liên quan đến "vong báo oán" tại chùa Ba Vàng

Liên quan những thông tin gây xôn xao dư luận xảy ra tại chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh), Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có văn bản đề nghị kiểm điểm nghiêm khắc các cá nhân đồng thời đề nghị làm rõ sự việc mê tín, dị đoan xảy ra tại ngôi chùa này.

Công an Hòa Bình:
Mô hình “Ngày thứ 7 vì dân”

(HBĐT) - Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019 và thực hiện chương trình đơn giản hóa thủ tục hành chính tại địa phương, Đoàn thanh niên Phòng Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Đoàn thanh niên Công an huyện Lạc Sơn, Công ty Honda Anh Kỳ đã về tận cơ sở để tổ chức cấp mới, cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân (CMND); tuyên truyền phổ biến pháp luật về An toàn giao thông cho người dân và học sinh, đặc biệt là người dân vùng cao 2 xã Ngọc Lâu, Ngọc Sơn huyện Lạc Sơn.

Khi mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo

(HBĐT) - "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” là cuộc vận động (CVĐ) lớn, xuyên suốt, góp phần nâng hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp. Trên cơ sở nội dung, tinh thần CVĐ, Hội CTĐ tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện. Đồng thời chủ động tuyên truyền, vận động và đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Hoạt động truyền thông nhân ngày Quốc tế hạnh phúc tại huyện Cao Phong

(HBĐT) - Ngày 22/3, tại xã Yên Lập, Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện Cao Phong đã phối hợp tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em, tảo hôn, không sinh con thứ ba nhân ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2019.

Công đoàn Ngân hàng CSXH thăm hỏi chia sẻ với 8 gia đình học sinh đuối nước

(HBĐT) - Nhận được tin 8 học sinh Trường tiểu học và THCS Hữu Nghị tử vong do bị đuối nước tại khu vực bến Thịnh Minh (TP Hòa Bình), ngày 22/3, Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam phối hợp với Công đoàn Ngân hàng CSXH tỉnh đã đến thăm hỏi, chia sẻ với nhưng đau thương, mất mát của gia đình các nạn nhân.

Thăm hỏi, hỗ trợ 8 gia đình có con bị đuối nước do tắm sông Đà

(HBĐT) - Ngày 22/3, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình 8 cháu nhỏ bị đuối nước thường trú tại phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình). Tham gia đoàn công tác về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Tuổi trẻ phường Hữu Nghị nỗ lực bảo vệ môi trường

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào xung kích vì cuộc sống cộng động của tuổi trẻ phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) luôn tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia, đem lại những hiệu quả thiết thực, đặc biệt là việc chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Chia buồn với gia đình các em nhỏ bị đuối nước trên sông Đà

Sau khi được thông tin về vụ 8 học sinh bị đuối nước tại khu vực bến Thịnh Minh, phường Thịnh Lang (TP. Hòa Bình), chiều 21/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về trẻ em đã gửi lời chia buồn sâu sắc và cử đại diện cơ quan thường trực của Uỷ ban lên thăm hỏi, động viên gia đình các em nhỏ và phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả vụ việc.

Vụ 8 học sinh đuối nước tử vong do tắm sông Đà: Chung tay chia sẻ nỗi đau thương mất mát

(HBĐT) - Chưa bao giờ cả khu phố tổ 16, 17, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) lại tang tóc, đau thương như buổi chiều và tối 21/3 khi nhận được tin dữ 8 học sinh bị đuối nước tử vong khi tắm sông Đà. Nhà các em cũng chỉ cách nhau vài bước chân đến vài trăm mét. Không ai cầm được nước mắt khi các em ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ, còn bao ước mơ, hoài bão dở dang đang ở phía trước. Cờ tang, tiếng trống, kèn dồn dập hoà lẫn tiếng khóc… ai oán cả khu phố.

8 học sinh trường tiểu học và trung học sơ sở Hữu Nghị (TP Hòa Bình) đuối nước do tắm sông Đà

(HBĐT) - Vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 21/3/2019, phòng cảnh sát PCCC&CNCH, (Công an tỉnh), nhận được tin báo từ công an phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình), tại khu vực bến Thịnh Minh, phường Thịnh Lang đã xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là các em học sinh trường Tiểu học và THCS Hữu Nghị (TP Hòa Bình).

Chùa Ba Vàng thu tiền gọi vong: Vừa công đức, vừa "do vong yêu cầu"?

Trao đổi với Lao Động sáng nay (21.3), Chủ tịch UBND TP.Uông Bí – ông Nguyễn Mạnh Hà – cho biết, sư trụ trì chùa Ba Vàng thừa nhận vụ việc như Báo Lao Động đã đăng là diễn ra tại chùa Ba Vàng. Vị sư này cũng khẳng định có việc thu tiền, nhưng do phật tử tự nguyện và theo "yêu cầu của vong".

Trao 30 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo

(HBĐT) - Hội CTĐ huyện Tân Lạc vừa thực hiện chương trình "suất cơm nghĩa tình" tháng 3 với hoạt động trao 30 suất cơm miễn phí đến bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.

Triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(HBĐT) - Ngày 21/3, BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 8/3/2018 về Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi (NCT) Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019.

Nghệ An: Phó chánh Văn phòng Huyện ủy không có bằng cấp 3

Sau 20 năm công tác, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa bị phát hiện không có bằng cấp 3.

Quảng Bình: Phó giám đốc kể phút chớp nhoáng thùng tôn hồ sơ dự thầu bị cướp

Vụ cướp hồ sơ dự thầu tại trụ sở BQL DA Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới, Quảng Bình, Phó GĐ BQL DA khẳng định, có chứng kiến 2 đối tượng xách thùng tôn chạy đi.

Xác minh thông tin chùa Ba Vàng truyền bá chuyện vong báo oán, mỗi năm thu trăm tỷ đồng

Chiều 20/3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn khẩn số 1710/UBND-VX1, về việc xác minh rõ nội dung báo chí phản ánh chùa Ba Vàng truyền bá chuyện vong báo oán, mỗi năm thu trăm tỷ đồng.

Hòa Bình: 1.317 người tham gia hiến máu dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng

(HBĐT) - Thực hiện hướng dẫn số của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hòa Bình đã triển khai thực hiện ‘‘Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân hồng" năm 2019.