(HBĐT) - Ngày 25/8, từ nguồn quỹ vận động đóng góp từ các nhà hảo tâm trên địa bàn, đội tình nguyện Hòa Bình (TP Hòa Bình) đã tổ chức thăm hỏi, trao 30 suất quà gồm: sách, vở, bút, ba lô cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xóm Ráy và Mận Rộc, xã Văn Sơn (Lạc Sơn), trị giá 6 triệu đồng.

Huyện Đoàn Lạc Thủy:
Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới

(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội được Huyện Đoàn Lạc Thủy quan tâm thực hiện. Tại thời điểm này, cùng với việc triển khai các hoạt động cuối trong chiến dịch tình nguyện hè 2019, các cấp bộ Đoàn toàn huyện tích cực vận động nguồn lực, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn giúp đỡ học sinh khó khăn, tiếp thêm niềm tin, động lực cho các em trước thềm năm học mới.

Giảm nghèo về thông tin, truyền thông ở xã Yên Quang

(HBĐT) - Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân, đó sẽ là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển KT-XH. Xác định rõ điều này, cấp ủy, chính quyền xã Yên Quang (Kỳ Sơn) chú trọng tới việc đưa thông tin về cơ sở.

Xã Yên Phú:
Câu chuyện lao động đi làm ăn xa - "được" và "mất"

(HBĐT) - Năm 2015, khi vừa học xong cấp THPT, anh Bùi Văn Trường, con trai bà Bùi Thị Thảo, thôn Trắng Đá, xã Yên Phú (Lạc Sơn) lấy vợ và quyết định đi làm công nhân ở Thái Nguyên. Một năm sau, chị Bùi Thị Mai cũng theo chồng lên Thái Nguyên làm công nhân cho công ty điện tử. Gần 5 năm nay, hai vợ chồng bỏ 2 con ở nhà cho ông bà nội để đi làm. Bà Thảo cho biết: Đứa đầu được 18 tháng thì vợ chồng nó đi, đứa thứ 2, ông bà cũng phải chăm từ lúc 10 tháng tuổi. Tuy vất vả, nhưng con cái tu chí làm ăn gửi tiền về cho bố mẹ sửa sang được nhà cửa. Ngày các con đi, chỉ có một mái nhà trống giờ đã xây sửa mới, mua được xe máy, ti vi, tủ lạnh, máy giặt lại có tiền lo cho con, vợ chồng tôi cũng mừng.

Nữ đại úy công an náo loạn sân bay mang tiền sự khi bị phạt 200.000 đồng?

Nữ cán bộ công an có thái độ không đúng mực với nhân viên hàng không - Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167 của Chính phủ với mức phạt 200 nghìn đồng. Người bị xử phạt theo Nghị định này sẽ mang tiền sự.

Nỗ lực cao nhất đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân

(HBĐT) - Trong những ngày này, người dân trên địa bàn TP Hòa Bình gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày do Công ty CP nước sạch Hòa Bình điều tiết lưu lượng nước và tạm ngừng cấp nước.

Thăm Bảo tàng Quảng Ninh

(HBĐT) - Bảo tàng Quảng Ninh nằm trong cụm công trình Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh được đưa vào hoạt động từ tháng 10/2013. Công trình được xây dựng tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Đến nay, Bảo tàng Quảng Ninh đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước mỗi khi tới Hạ Long.

Kết thúc kỳ nghỉ hè bổ ích

(HBĐT) - Sau hơn 2 tháng nghỉ hè, đến nay, tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh đã tựu trường, kết thúc thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Nghỉ hè để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong tâm trí trẻ nhỏ. Trẻ em được tham gia hoạt động dã ngoại, các trò chơi vui chơi giải trí và học kỹ năng sống… Từ đó đem lại nhiều trải nghiệm cho các em để sẵn sàng bước vào năm học mới.

Trang bị kỹ năng giám sát đầu tư cộng đồng cho 45 người dân, cán bộ cơ sở

(HBĐT) - Ngày 23/8, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng tổ chức tập huấn kỹ năng giám sát cộng đồng cho 45 học viên của 7 xã thuộc huyện Lạc Sơn và 2 xã của huyện Mai Châu. Đối tượng là trưởng, phó các đoàn thể của các xã; trưởng ban, phó ban, đại diện nhóm cộng đồng và thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng các xã.

Gần 500 người tham gia Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Sáng 23/8, tại Nhà văn hóa xã Dân Hòa, Trung tâm Dịch vụ Việc làm (Sở LĐ-TB&XH) phối hợp với UBND huyện và Huyện Đoàn Kỳ Sơn tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động thu hút gần 500 người tham gia.

Ngân hàng Chính sách xã hội - vì mục tiêu an sinh xã hội
Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

(HBĐT) - Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường (NS&VSMT) của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được triển khai từ năm 2005 đã góp phần giúp người dân cải thiện đời sống, sinh hoạt, nhất là vùng nông thôn. Từ cuối tháng 9/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tăng mức cho vay tối đa đối với chương trình từ 6 triệu đồng/công trình lên 10 triệu đồng/công trình (mỗi hộ được vay xây dựng 2 công trình), đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dân.

Công đoàn huyện Lạc Sơn chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp, thời gian qua, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện Lạc Sơn luôn được quan tâm, đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nữ hành khách mắng xối xả nhân viên hàng không là cán bộ công an

Bà Lê Thị Hiền là cán bộ công tác tại Công an quận Đống Đa - Hà Nội, đã có thái độ chống đối, mắng xối xả nhân viên hàng không, làm náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Bị tạt acid vào mặt, nạn nhân có nguy cơ hỏng cả 2 mắt

(HBĐT) - Vào hồi 21h ngày 18/8/2019, tại cơ quan CSĐT, Công an huyện Cao Phong tiếp nhận tin báo về việc tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (thuộc địa phận phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong), chị Bùi Thị Nhâm, SN 1982, trú tại xóm Đễnh, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) đang làm việc tại khu vực bếp của Trạm thì bị 1 đối tượng nam giới cao khoảng 1,65m, nặng 53 kg (chưa xác định được danh tính, địa chỉ) dùng cốc đựng acid tạt vào vùng mặt dẫn đến thương tích nặng vùng mặt. Sau khi thực hiện hành vi trên, đối tượng bỏ chạy ra hướng quốc lộ 6, cởi bỏ lại chiếc áo phông cộc tay màu xanh đen tại hiện trường. Trên phần thân áo phía trước có nhiều vết rách.

Nỗi ám ảnh đồ chơi bạo lực

(HBĐT) - Thằng này, hết trò nghịch rồi à? Sao lại dí súng vào đầu bà thế!...Tiếng dằn hắt, cáu kỉnh của bà Phượng, ở phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) với thằng cu Bi (cháu nội bà) vọng từ phía bếp làm nhiều người lắc đầu ngao ngán. Nhà bà có thằng cháu đích tôn mới được 3 tuổi. Cu cậu được chiều, thường được mua đồ chơi. Ngoài đồ chơi người máy, siêu nhân... thì cu Bi còn cả một bộ "sưu tập” các loại súng. Đây là thứ đồ chơi mà cu cậu thích nhất. Ngoài những lúc ở lớp, về nhà lúc nào Bi cũng kè kè khẩu súng bên người. Mà cứ hễ cầm súng là Bi lại nhắm vào bà nội và người khác để... bắn. "Nói mãi nó có chịu nghe đâu, nhiều lúc phát bực...” - bà Phượng phân bua.

Sát hạch cấp giấy phép lái xe: “Nhập nhèm” tuyển sinh và sử dụng giáo viên

Sau hơn 1 tháng tiến hành thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, Đoàn thanh tra Bộ GTVT đã kiểm tra 25 đơn vị của 6 địa phương đã phát hiện nhiều sai phạm. Điều này cho thấy khâu đào tạo sát hạch lái xe ở nhiều địa phương chưa được kiểm soát gắt gao.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn huyện Lạc Sơn, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị chức năng đã xuống hiện trường nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục vụ tai nạn. Đồng thời, thăm hỏi, động viên những nạn nhân bị thương và trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ tai nạn. Theo đó, mỗi nạn nhân tử vong sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng và các nạn nhân bị thương sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Sau cuộc điện thoại của "lãnh đạo", tài khoản bay hàng chục triệu đồng

Nhiều nữ giáo viên ở Quảng Trị bị đối tượng lạ gọi điện thoại giả danh là lãnh đạo, thanh tra tỉnh để uy hiếp, lấy số tài khoản ATM, mật khẩu, mã xác thực của ngân hàng dùng trong giao dịch trực tuyến để chiếm đoạt tài sản...

Cảnh giác với tin tức giả trên mạng xã hội

(HBĐT) - Số liệu thống kê từ chương trình đánh giá an ninh mạng của Tập đoàn Bkav cho thấy: 63% người dùng thường xuyên đọc được tin tức giả trên facebook, trong đó, 40% là nạn nhân hàng ngày. Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các trang mạng xã hội (MXH), tình trạng tin tức giả cũng tràn ngập, đòi hỏi người dùng MXH phải đề cao cảnh giác khi tiếp cận thông tin.


Huyện Lạc Thủy vẫn “nóng” tình trạng sinh con thứ 3

(HBĐT) - Nhiều năm liên tiếp, Lạc Thủy nằm trong "top” đầu các huyện, thành phố của tỉnh có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao. Trong 7 tháng năm nay, huyện đã có 81 trẻ sinh ra là con thứ 3, chiếm 18,4% (tổng số trẻ sinh là 440 trẻ). Đáng nói, tình trạng sinh con thứ 3 xảy ra cả trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. 15/15 xã, thị trấn của huyện đều có trường hợp sinh con thứ 3. Sinh con thứ 3 đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp tại huyện Lạc Thủy.

200 người được tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

(HBĐT) - Ngày 20/8, tại TP Hòa Bình, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB&XH) tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH), mại dâm cho 200 người là công an viên, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ các thôn, xóm của 5 huyện: Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn và TP Hòa Bình.

Khai mạc trại hè huyện Kỳ Sơn năm 2019

(HBĐT) - Huyện Đoàn Kỳ Sơn vừa phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện tổ chức trại hè năm 2019, tuyên truyền phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại tình dục cho trẻ em tại xã Yên Quang.   

Các ngân hàng thương mại góp phần hạn chế "tín dụng đen"

(HBĐT) - Chị Bùi Thị Mai đang công tác tại một cơ quan Nhà nước của huyện Tân Lạc có nhu cầu vốn vay tiêu dùng. Qua kênh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hòa Bình, chị được cán bộ ngân hàng hướng dẫn hồ sơ vay vốn.

Miễn nhiệm Chi cục trưởng thi hành án chơi game, đá gà trong giờ làm việc

Sau khi bị kỷ luật vì chơi game trong giờ làm việc, ông Đồng lại được điều chuyển từ Chi cục trưởng Thi hành án của 1 huyện về làm Chi cục trưởng Thi hành án TP Tuy Hòa (Phú Yên) để rồi tiếp tục vi phạm.

Giao lưu truyền thông “Vì tương lai tươi đẹp - Tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội” năm 2019

(HBĐT) - Tại UBND xã Cuối Hạ (Kim Bôi), Sở LĐ-TB&XH phối hợp vừa với Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình giao lưu truyền thông "Vì tương lai tươi đẹp – tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội” năm 2019. Tới dự có Thường trực Ban chỉ đạo 09 tỉnh; các phòng chuyên môn Công an tỉnh; BTV Tỉnh Đoàn; Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi.