Tối 6/5, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trong khi tắm biển, hai thanh niên không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Trao tặng 685 suất quà cho đối tượng chính sách, gia đình khó khăn

(HBĐT) - Thực hiện công tác nhân đạo và hoạt động từ thiện, trong quý I/2023, các đơn vị Công an trong tỉnh đã trao tặng 685 suất quà cho đối tượng chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Người cao tuổi xã Lâm Sơn "Tuổi cao chí càng cao"

(HBĐT) - Phát huy tinh thần "Tuổi cao - gương sáng”, người cao tuổi (NCT) xã Lâm Sơn (Lương Sơn) gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp Hội và địa phương phát động. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực, là gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo. Đồng thời tiếp tục khẳng định NCT là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Trăn trở cùng Lạc Sỹ

(HBĐT) - Sau nhiều năm, chúng tôi trở lại thăm Lạc Sỹ, xã khó khăn bậc nhất của huyện Yên Thuỷ, đến nay đã có nhiều đổi thay. Đoạn đường từ xã Lạc Lương đến trung tâm xã Lạc Sỹ mới được đầu tư và đưa vào khai thác trên nền đường cũ dù quanh co, lên xuống nhưng đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Đồng Tháp bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ

Sếu đầu đỏ từ lâu là biểu tượng của Vườn quốc gia Tràm Chim nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung. Đây là loài sinh vật hiếm, có tên trong Sách Đỏ thế giới, đang trong tình trạng nguy cấp cần được bảo vệ. Tỉnh Đồng Tháp đang nỗ lực thực hiện Dự án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim.

Câu lạc bộ kết nối trái tim trao nhà cho hộ nghèo tại xã Sơn Thủy

(HBĐT)- Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu vừa phối hợp với CLB Kết nối trái tim (TP Hòa Bình) tổ chức chương trình trao nhà cho hộ nghèo tại xã Sơn Thủy.

Xã Tự Do tìm hướng thoát nghèo

(HBĐT)-Là địa bàn "thâm sơn cùng cốc”, xã Tự Do (Lạc Sơn) gặp nhiều khó khăn trong công tác giảm nghèo, giảm nghèo bền vững. Xã có 5 xóm: Mu Khướng, Kháy Mòn, Cối Cáo, Sát, Rì với 610 hộ, dân tộc Mường chiếm trên 98%. Đến năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 23 triệu đồng, hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 60%.

Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu: Phát huy vai trò trong đảm bảo an sinh xã hội

(HBĐT) - Bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Mai Châu đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, là cầu nối trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại địa phương. Qua đó khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tuổi trẻ xã Đú Sáng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

(HBĐT) - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn xã Đú Sáng (Kim Bôi) luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT- XH, giữ vững QP-AN.

Kiên quyết xử lý xe container cắt nóc để chở vật liệu

Cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện nhiều trường hợp như vậy và đang triển khai các biện pháp để ngăn chặn, xử lý vi phạm.

5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 4 người thương vong

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 1363, ngày 12/4/2023 của Cục C08, Bộ Công an; Công văn số 919, ngày 26/4/2023 của Công an tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4, 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2023, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã chủ động, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông cho người dân. Đồng thời, các đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, bố trí lực lượng làm công tác chỉ huy, điều khiển giao thông giờ cao điểm, tuyến, địa bàn có nguy cơ xảy ra ùn tắc…

Lan tỏa truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

(HBĐT) - Không chỉ dấy lên vào mỗi độ Tết đến xuân về hay dịp kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sỹ, phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa”, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” đã trở thành việc làm thường xuyên, mang tình cảm sâu nặng của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với người có công (NCC) với cách mạng.

Chung sức ươm “mầm xanh” tương lai

(HBĐT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá mới tươi, quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập”. Xác định tầm quan trọng của những "mầm xanh” với tương lai quê hương, đất nước, thời gian qua, tỉnh ta dành nhiều quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục (BVCSGD) trẻ em, chung sức xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh

(HBĐT) - Đẩy mạnh công tác nhân đạo, từ thiện, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn, đem tình cảm ấm áp của những nhà hảo tâm, "mạnh thường quân”, tổ chức thiện nguyện sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh, yếu thế trong xã hội.

Phương pháp tính lương hưu áp dụng trong năm 2023

Năm 2023, lao động tham gia bảo hiểm xã hội (bắt buộc, tự nguyện) được hưởng lương hưu khi có đủ 2 điều kiện: Đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên; đủ 60 tuổi 9 tháng đối với nam, 56 tuổi đối với nữ. Đồng thời, một số phương pháp tính lương hưu theo thời gian tham gia người lao động cần lưu ý.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình:
Tặng 200 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn

(HBĐT) - Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình vừa phối hợp với Công ty cổ phần Tây Phương Cực Lạc tổ chức chương trình tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Vốn ưu đãi tạo niềm tin cho người nghèo

(HBĐT) - Được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) không chỉ giúp người nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn thắp lên trong họ niềm tin có thể vượt lên gian khó. Từ niềm tin đó, không ít hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã thoát nghèo bền vững.

Thi đua xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới

(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ của Hội và cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng các nhiệm vụ trọng tâm. Việc đẩy mạnh các phong trào thi đua; nâng cao trình độ nhận thức, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới được các cấp Hội trong tỉnh chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

Nhịp sống nơi “cổng trời” Mường Vang

(HBĐT) - Sau hơn 3 năm tôi mới có dịp trở lại 3 xã vùng cao Tự Do, Ngọc Lâu, Ngọc Sơn của huyện Lạc Sơn. Nhiều người ví nơi đây là "cổng trời” nối giữa trời và đất của Lạc Sơn. Cảm nhận đầu tiên là cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản. Con đường từ xã Tân Mỹ và thị trấn Vụ Bản lên xã Tự Do được trải nhựa phẳng lỳ. Khoảng cách vùng thấp - vùng cao của huyện ngày càng rút ngắn. Nhân dân và chính quyền đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Những con đường bê tông rộng rãi nối đến tận các xóm vùng cao. Bà con đã tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Đường đi đến đâu, đói nghèo, lạc hậu theo đó bị đẩy lùi.

Thắp sáng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ

(HBĐT) - Hơn 70 năm đã qua đi nhưng lịch sử vẫn còn mãi khắc ghi chiến thắng đồi Dụ, cầu Mè (xã Mông Hóa, TP Hòa Bình).

Đổi thay trên chiến khu Mường Diềm

(HBĐT) - Về thăm chiến khu Mường Diềm, xã Trung Thành (Đà Bắc) đã thấy sự đổi thay rõ nét. Các tuyến đường giao thông liên thôn xóm được mở rộng, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá được đầu tư nâng cấp…

Quan tâm nuôi dưỡng nguồn nhân lực - vốn quý của doanh nghiệp

Trong Tháng Công nhân năm 2023, bám sát chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, các cấp Công đoàn tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tạo sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023

Công trình condotel được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu; điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên...

Ngày Quốc tế Lao động (1/5): Nâng cao chất lượng nguồn lao động

Hôm nay (1/5) là Ngày Quốc tế lao động, dịp khẳng định vai trò, vị trí, những đóng góp to lớn của lực lực lượng công nhân và người lao động cho sự phát triển của xã hội.