(HBĐT) - Siêu rẻ lại "siêu ngon”, đó là lời quảng cáo của những trang mạng xã hội dành để nói về loại kem được cho là có xuất xứ "nội địa Trung Quốc”. Cùng với nhiệt độ tăng cao của mùa hè, loại kem này cũng đang "nóng” và được nhiều chị em tìm mua.

Yêu cầu 2 gia đình ký cam kết không theo và không tham gia tuyên truyền, lôi kéo người khác theo “Đức chúa trời mẹ”

(HBĐT) - Theo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, vừa qua, Công an hai huyện Lạc Sơn và Yên Thuỷ đã phát hiện hoạt động tuyên truyền trái phép tà đạo "Đức chúa trời mẹ” tại gia đình bà Lưu Thị L, trú tại thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) và gia đình ông Nguyễn N, trú tại xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh:
Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

(HBĐT)-Ngày 11/6, tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, miễn giảm tiền sử dụng đất và hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh.

Bác bỏ thông tin CSGT truy đuổi và đánh khiến một nam sinh thiệt mạng

(HBĐT) - Ngày 9/6/2018, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video với nội dung cho rằng Công an huyện Tân Lạc truy đuổi một nam sinh khiến người này bị trọng thương, thậm chí là đã thiệt mạng. Chủ tài khoản "B.T” đăng đoạn video này còn cho rằng nam sinh bị truy đổi và còn bị CSGT đánh.

Nhân dân Cột Bài đối thoại với công ty hóa chất Nam Thịnh

(HBĐT) - Chiều 8/6, nhân dân xóm Cột Bài đã tổ chức đối thoại với Công ty TNHH MTV Nam Thịnh (Nam Thịnh) có sự tham gia của cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Xã nghèo nuôi ước vọng “nông thôn mới”

(HBĐT) - Bởi xuất phát điểm thấp nên cho đến nay (năm 2018), xã Mỹ Hòa - Tân Lạc mới đạt 12 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Với những gì đang có thì những tiêu chí còn lại đều khó thực hiện. Tuy nhiên, ước vọng xây dựng xã NTM luôn được nuôi dưỡng từ cấp ủy, chính quyền đến người dân trong xã.

Hội CCB huyện Lạc Sơn:
Bàn giao 5 nhà nghĩa tình đồng đội

Tính đến hết tháng 5, Hội CCB huyện Lạc Sơn phối hợp với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm xây dựng nguồn quỹ với tổng số tiền 125 triệu đồng để hỗ trợ, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội. Qua đó đã bàn giao cho 5 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã: Tân Lập, Ngọc Sơn, Chí Thiện, ân Nghĩa và thị trấn Vụ Bản.

Hành khách cần ra sân bay Tân Sơn Nhất sớm nhất có thể

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách thu xếp thời gian ra sân bay Tân Sơn Nhất sớm nhất có thể, đặc biệt tránh di chuyển qua trục đường Trường Sơn.

Hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước ở huyện Cao Phong

(HBĐT) -Những năm qua, huyện Cao Phong luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước sát thực tế. Ngay từ đầu năm, huyện tổ chức phát động, đề ra mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua chuyên đề gắn với các nhóm lĩnh vực công tác.

“Khúc hòa ca” của thôn Đồng Nội

(HBĐT)- Ngày 25 hàng tháng có lẽ là ngày vui đều đặn nhất của thôn Đồng Nội, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy). Bởi tháng nào cũng thế, đây là ngày cả thôn nhộn nhịp ra quân làm vệ sinh môi trường. Già, trẻ, gái, trai, thanh niên, phụ nữ, đến cả thiếu niên, nhi đồng cũng tự giác tham gia công việc chung. Người trồng cây, nhổ cỏ, người phát quang bờ bụi, quét dọn đường làng, ngõ xóm, chẳng mấy chốc đều phong quang, sạch sẽ.

“Chung tay vì người nghèo -không để ai bị bỏ lại phía sau”

(HBĐT) - Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh ta đã ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Hòa Bình chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện kế hoạch, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã huy động mọi nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chung tay giúp đỡ người nghèo ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Thành phố Hòa Bình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

(HBĐT) -Sau hơn 10 năm được công nhận là đô thị loại III, TP Hòa Bình từng bước khẳng định được vai trò, vị thế của một đô thị trung tâm, tạo tiền đề quan trọng xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình là vùng kinh tế trọng điểm của Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, hướng tới mục tiêu xây dựng TP Hòa Bình trở thành đô thị loại II vào năm 2020, đô thị văn minh, hiện đại và mang đậm bản sắc văn hóa Hòa Bình.

Giám sát công tác quản lý và khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 6/6, Đoàn giám sát của UB MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác quản lý và khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Lương Sơn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Sở TN&MT, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tập huấn nghiệp vụ điều tra cung cầu lao động cho 50 điều tra viên, giám sát viên

(HBĐT) - Ngày 6/6, Sở LĐ-TB&XH tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra cung cầu lao động cho 50 điều tra viên, giám sát viên của tỉnh. Đây là các thành viên BCĐ, tổ chuyên viên thu thập, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018 trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo, giám sát viên phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố.

Sơ kết phong trào CTĐ 6 tháng đầu năm và tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2018

(HBĐT) - Ngày 5/6, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Viện Huyết học truyền máu Trung ương, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các tình nguyện viên tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018.

Phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6

(HBĐT) - Ngày 5/6, tại KDC số 12, phường Thịnh Lang, UBMTTQ tỉnh đã phối hợp với Sở TN&MT, Giáo hội phật giáo tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6. Tham dự lễ phát động có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở TN&MT, Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh, UBND thành phố Hòa Bình

Lo sợ ô nhiễm môi trường, người dân Cột Bài lấy đá lấp cổng công ty hóa chất Nam Thịnh

(HBĐT) -Liên tiếp những ngày gần đây, người dân xóm Cột Bài, xã Trường Sơn, Lương Sơn thấp thỏm, lo lắng trước việc thuốc bảo vệ thực vật thoát dòng suối. Người dân cho rằng Công ty TNHH MTV Nam Thịnh ( Nam Thịnh) hoạt động sang chai, đóng gói hóa chất phục vụ nông nghiệp,  lợi dụng mưa gió để xả thải ra môi trường, đe dọa cuộc sống nên đã tụ tập đông người, chở đá lấp đường ngăn không cho xe ra vào công ty, yêu cầu công ty Nam Thịnh cấp bách di dời ra khỏi địa bàn.

Người tiêu dùng khốn đốn lạc vào "ma trận" thật, giả rau hữu cơ

Từ khi biết đến rau hữu cơ, chị Ánh Trúc (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đã bỏ thói quen mua rau ở chợ. Mỗi tháng gia đình gồm 4 người của chị bỏ ra gần 2 triệu đồng để mua rau giá cao gấp 3 lần rau bình thường. Với chị cũng như các bà nội trợ khác, mua rau hữu cơ là mua lấy sự an tâm.

Tổ chức chương trình “Tết thiếu nhi cho em” ở xóm Rỳ, xã Tự Do

(HBĐT) - Ngày 3/6, CLB Thiện nguyện Hòa Bình phối hợp với CLB Thiện nguyện huyện Gia Lâm (Hà Nội) và CLB Nắng Tây Bắc đã tổ chức chương trình "Tết thiếu nhi cho em” tại xóm Rỳ, xã Tự Do (huyện Lạc Sơn).

Trao tặng 55 suất quà cho học sinh nghèo xã Đồng Tâm và Phú Thành

(HBĐT) - Nhân dịp "Tháng hành động vì trẻ em năm 2018”, ngày 4/6, Sở LĐ- TB&XH tỉnh tổ chức chương trình tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Đồng Tâm và Phú Thành. Tham dự có lãnh đạo Sở LĐ- TB&XH tỉnh, UBND huyện Lạc Thủy.

Kim Bôi: Trên 100 em học sinh được tuyên truyền kỹ năng sống, phổ biến Luật ATGT đường bộ

(HBĐT) - Vừa qua, tại UBND xã Vĩnh Đồng, Huyện Đoàn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh, Công an huyện Kim Bôi phối hợp tổ chức tuyên truyền kỹ năng phòng- chống xâm hại trẻ em, phổ biến Luật ATGT đường bộ, kỹ năng phòng- chống đuối nước, tai nạn thương tích hè năm 2018 cho 134 học sinh trên địa bàn xã.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình:
Chỉ đạo hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, thành phố nhiệm kỳ 2018 – 2023

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 26- CT/TU ngày 11/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xác định công tác chỉ đạo Đại Hội cấp huyện tiến tới Đại Hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Chỉ vì... 6 cm đất mà mất đi tình làng, nghĩa xóm

(HBĐT)-Vừa qua Báo Hòa Bình nhận được đơn đề nghị của ông Hoàng Văn Hộ và vợ là Nguyễn Thị Hoa, trú tại đội Tây Phong, xã Tây Phong (Cao Phong) về việc gia đình ông, bà Nguyễn Thị Tám - Trần Văn Xuyến là hàng xóm xây nhà nhưng đã để phần mái phủ chồng lên mái nhà gia đình ông bà. Sau khi nhận được đơn, PV Báo Hòa Bình đã về địa phương tìm hiểu nội dung sự việc...

Xã Định Cư bước đầu triển khai hiệu quả đề án sáp nhập xóm

(HBĐT) - Định Cư là xã được chọn làm điểm của huyện Lạc Sơn về thực hiện sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố. Đến nay, xã đã sáp nhập 4 xóm thành 2 xóm, từ 15 xóm rút còn 13 xóm. Bước đầu 2 xóm mới thành lập đã kiện toàn các tổ chức đoàn thể và dần đi vào ổn định.

Ngày hội thiếu nhi dành trẻ em hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhi nghèo

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, ngày 31-5, tại Công viên Tứ Tượng (TP Huế), Quỹ Bảo trợ trẻ em - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức Chương trình Ngày hội thiếu nhi năm 2018 dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.