(HBĐT) - Ngày 5/1/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 29 về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sẽ tiến hành sáp nhập 39 tổ dân phố và đặt tên mới đối với 19 tổ dân phố, khu phố; sáp nhập 82 thôn, xóm và đặt tên mới đối với 41 thôn, xóm; đổi tên 2 tổ dân phố; thành lập mới 1 thôn, xóm trên địa bàn tỉnh. Đồng nghĩa với việc thực hiện thành công thí điểm kiện toàn, sáp nhập xóm, tổ dân phố. Tiếp theo, đề án sẽ được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Trước khi việc sáp nhập, kiện toàn được triển khai đại trà, chúng tôi đã về xã Phong Phú (Tân Lạc) để lắng nghe về tâm tư, nguyện vọng cũng như cách làm của địa phương.

Thành phố Hòa Bình khởi động Tháng thanh niên năm 2018

(HBĐT) - Ngày 4/3, tại NVH xóm Trung, xã Trung Minh (TP Hòa Bình), Thành Đoàn tổ chức lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2018. Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, thành phố Hòa Bình và 400 ĐV-TN, học sinh trên địa bàn.

Chuyện về những người cầm vô lăng “đi gieo mầm sống”

(HBĐT) - Không chỉ giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau để "vạn dặm bình an”, họ còn giang tay giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Những trái tim ấm nóng tình yêu thương đã trở thành chỗ dựa cho những mảnh đời bất hạnh và mầm sống được gieo lên ở những vùng đất khó.

Tết đầm ấm ở Nam Sơn

(HBĐT) - Lũ dữ đi qua hồi tháng 10/2017 khiến cuộc sống người dân xã Nam Sơn (Tân Lạc) đảo lộn. 67 hộ nằm trong khu vực nguy hiểm cần được di chuyển đến nơi an toàn. Nhiều nhà cửa bị đổ sập, ruộng vườn bị đất, đá vùi lấp. Tưởng rằng năm nay "mất Tết” nhưng bằng tinh thần vượt khó cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, người dân Nam Sơn đã được đón mùa xuân trong không khí ấm áp, đầy đủ và yên vui.

Bộ Văn hoá ủng hộ không đốt vàng mã

Bộ VH-TT&DL ủng hộ đề xuất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc không đốt vàng mã trong các cơ sở tôn giáo.

Đình chỉ 7 cán bộ Kho bạc Nhà nước đi lễ chùa

Kho bạc Nhà nước Nam Định đã thực hiện việc đình chỉ công tác ngay đối với các trường hợp lãnh đạo và công chức đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Học Bác gắn với công tác nhân đạo, từ thiện

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 03 nay là Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Lương Sơn đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, gắn việc học tập và làm theo Bác với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Hội CCB Thành phố Hòa Bình:
Tiên phong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Những năm qua, các cấp Hội CCB thành phố Hòa Bình đã phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tiên phong gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó đóng góp tích cực cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Niềm vui xã nông thôn mới

(HBĐT) - 7 năm (2011-2017) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, đến nay, xã Hoà Bình, TP Hòa Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến với xã Hoà Bình, chúng tôi cảm nhận rõ diện mạo NTM. Những con đường bê tông rộng mở trường học mới khang trang, nhà nhà hăng hái thi đua xây dựng đời sống văn hóa, lao động, sản xuất nâng cao đời sống.

726 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 2

Ngày 28-2, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, trong tháng 2 (từ ngày 16-1 đến 15-2), cả nước xảy ra 1.583 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 726 người và bị thương 1.169 người.

Hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(HBĐT) - Sau 5 năm (2012 - 2017), toàn tỉnh đã tổ chức được 852 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn theo các trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng cho gần 26.000 lao động. Trong đó đã có hơn 19.000 người (chiếm 74%) có việc làm hoặc vẫn làm nghề cũ nhưng năng suất, thu nhập cao hơn, vượt 4% so với kế hoạch đề ra. Một điểm nhấn trong thời gian qua đó là tỉnh ta đã triển khai tương đối tốt việc đào tạo nghề theo vị trí việc làm đối với nghề may tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như Công ty may Việt Hàn, Công ty may xuất khẩu 3/2, Công ty cổ phần may xuất khẩu Sông Đà…

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh:
Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(HBĐT) - Hiện, Công đoàn các KCN tỉnh có 12.015 đoàn viên, sinh hoạt tại 27 công đoàn cơ sở. Công nhân lao động (CNLĐ) chủ yếu là lao động phổ thông, sự hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Công đoàn các KCN luôn đặt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho người lao động (NLD) lên hàng đầu.

Ghi nhận công tác chăm lo Tết cho người lao động

(HBĐT) - Được sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tết Mậu Tuất 2018, LĐLĐ tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ người lao động như: thăm hỏi, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động thất nghiệp hoặc đang bị bệnh hiểm nghèo... Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiền lương, tiền thưởng, các chế độ, chính sách đối với đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy” cho người lao động. Đây là năm thứ 2 chương trình "Tết sum vầy” được LĐLĐ tỉnh tổ chức ở quy mô cấp tỉnh tại Quảng trường Hòa Bình nhằm giúp công nhân lao độõng (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết cổ truyền sum vầy, đầm ấm, hạnh phúc.

UBKT công đoàn giáo dục:
Kiểm tra 292 lượt công đoàn cơ sở

(HBĐT) - Đến nay, công đoàn ngành giáo dục tỉnh có 50 đơn vị có UBKT, với tổng số 155 ủy viên, 5 đơn vị cử cán bộ phụ trách công tác kiểm tra Công đoàn. Thực hiện công tác kiểm tra công đoàn, 5 năm qua, UBKT Công đoàn giáo dục Hòa Bình đã kiểm tra được 292 lượt công đoàn cơ sở, 5 cuộc kiểm tra đồng cấp, 100% UBKT công đoàn cơ sở thực hiện kiểm tra đồng cấp 2 lần một năm. Qua kiểm tra cho thấy, các công đoàn cơ sở đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ huyện Cao Phong thành lập mới 3 công đoàn cơ sở

(HBĐT) - Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2013 - 2018, LĐLĐ huyện Cao Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động gia nhập tổ chức công đoàn; thường xuyên phối hợp tổ chức khảo sát các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn để vận động thành lập tổ chức công đoàn khi doanh nghiệp có đủ điều kiện.

Người dân thắc mắc đi lễ chùa ở Yên Tử phải nộp phí

Người dân đi du xuân, cúng lễ ở Yên Tử (Quảng Ninh) phải nộp phí từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng.

Cựu thư ký ông Xuân Anh giải trình việc ở nhà Vũ ‘nhôm’

Cựu thư ký ông Xuân Anh cho hay do có mối quan hệ thân quen với Vũ ‘nhôm’ nên đã mượn tạm căn nhà tại đường Nguyễn Thái Học để ở nhờ.

Hội NCT tỉnh tổ chức mừng thọ hội viên thuộc BCH Hội NCT khóa II

(HBĐT) - Ngày 26/2, Hội NCT tỉnh đã tổ chức lễ mừng thọ các đồng chí Ủy viên BCH Hội NCT tỉnh khóa II và phản ánh công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Cho vay theo Quyết định số 755 - đòn bẩy giúp hộ dân tộc thiểu số nghèo

(HBĐT) - Chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo, đời sống khó khăn là chương trình tín dụng được thực hiện năm 2015 theo Quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ dành cho các hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo sinh sống ở vùng khó khăn có nhu cầu chuyển đổi nghề. Nguồn vốn ưu đãi đã đem lại hiệu quả thiết thực, là đòn bẩy giúp người nghèo có điều kiện sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Tết của những người xa quê

(HBĐT) - Những ngày cuối năm, mọi người tất bật hoàn tất công việc để đón xuân hạnh phúc bên gia đình, bạn bè… Hòa trong nhịp sống hối hả đó là những người lao động nghèo xa quê. Họ miệt mài làm việc với mong muốn có thêm thu nhập cho gia đình.

Tung còn ngày xuân

(HBĐT) - Mỗi khi Tết đến, xuân về, trên khắp các bản, làng trong tỉnh tổ chức nhiều trò chơi dân gian và các hoạt động văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong đó, tung còn là một trong những hoạt động vui nhất, thu hút nhiều thanh niên nam, nữ tham gia.

Góp tình, trao Tết, đón xuân sang

(HBĐT) - Tết này, bốn mẹ con chị Đinh Thị Xiêu (xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc) đón xuân ở nhà mới. Từ nay, ngôi nhà hai tầng xây đơn giản và gọn gàng sẽ là mái ấm yên ổn cho bốn mẹ con sinh sống, quên đi ám ảnh kinh hoàng trong đêm 12/10/2017 - khi hàng nghìn m3 đất, đá khu vực thác Khanh đổ ập xuống, vùi lấp 8 căn nhà, trong đó có căn nhà nhỏ của 4 mẹ con chị Xiêu.

Thị trường sau Tết ổn định, sớm đi vào nề nếp

(HBĐT) - Năm nay, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đón Tết trong tiết trời ấm áp. Cũng chính vì vậy mà ngay sau Tết Nguyên đán, trong khoảng từ mồng 5 âm lịch trở ra, nhịp độ cuộc sống sớm trở lại bình thường. Thị trường sau Tết cũng diễn ra tương tự.

Đi tìm giống chó “cộc” của người Mông trên đỉnh Pà Háng

(HBĐT) - Sau "dăm lần, bảy lượt” gọi điện liên hệ với anh bạn ở xã Pà Cò ( Mai Châu) hỏi về giống chó cộc đuôi đặc hữu của đồng bào người Mông. Lần nào cũng vậy, chỉ nhận được cái lắc đầu. Có lẽ phải đến tận nơi, ngược về vùng đất sinh sống của đồng bào người Mông ở Hang Kia, Pà Cò để tìm, tận mắt "mục sở thị” giống chó cổ huyền thoại từ lâu đã được xem là một trong "tứ đại danh khuyển” của Việt Nam được nhiều nhà khoa học trên thế giới biết đến...

Nồng ấm ngọn lửa thiện nguyện vùng bị mưa lũ

(HBĐT) - Từ xa xưa, ông cha ta đã khuyên dạy:"Bầu ơi thương lấy bí cùng/tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Điều đó thể hiện rõ tinh thần tương thân, tương ái, là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Từ đó lòng nhân ái không chỉ lan toả trong cuộc sống đời thường mà càng thể hiện sinh động hơn, hiệu quả, thiết thực hơn khi người dân lâm vào tình cảnh rủi ro, khó khăn, hoạn nạn đều được cả cộng đồng đùm bọc, chia sẻ.