(HBĐT) - Ngày 14/9, tại xã Phú Thành (Lạc Thuỷ), CLB Thiện Nguyện Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức các hoạt động từ thiện bao gồm: thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo và giao lưu văn nghệ, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia có đông đảo ĐV-TN và thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã.

Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc “lo” vận hành khu xử lý chất thải

(HBĐT) - Xử lý chất thải là nỗi lo thường trực của các cơ sở y tế và Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc không phải là ngoại lệ. Có khu xử lý chất thải là đảm bảo chuẩn kỹ thuật môi trường nhưng làm thế nào để vận hành suôn sẻ… đang là nỗi trăn trở của người đứng đầu cơ sở y tế này.

Thăm hỏi và tặng 25 suất quà cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện đa khoa TP Hòa Bình

(HBĐT) - Chiều 14/9, Đoàn thanh niên Báo Hòa Bình, Công an TP Hòa Bình, Bệnh viện đa khoa TP Hòa Bình, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp tổ chức thăm hỏi và tặng 25 suất quà cho 25 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa TP Hòa Bình, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

Vụ xây biệt thự không phép: Điều chuyển Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Văn Đấu - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã được điều chuyển trở lại ngành công an.

Người tung tin án mạng “chặt đầu” ở Royal City bị thộp cổ

Công an Hà Nội đã tìm ra nam thanh niên, đang là sinh viên đại học, tung tin đồn án mạng "chặt đầu" tại trung tâm thương mại Royal City ở Hà Nội.

Bàn giao 2 Ngôi nhà khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo vượt khó

(HBĐT) - Hội đồng Đội thành phố vừa tổ chức lễ bàn giao Ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình 2 học sinh nghèo vượt khó tại xóm Máy 4, xã Hòa Bình. Đây là công trình măng non của đội viên thành phố chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Dạy con thoát khỏi đám cháy thế nào?

Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ đâu và bất cứ khi nào, do đó việc trang bị kỹ năng thoát hiểm cho con khi có cháy rất cần thiết.

Đi chơi một mình trượt chân rơi xuống hồ

(HBĐT) - Sáng ngày 12/9, tại đập Khang Trào, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn một số người dân đã phát hiện thi thể cháu Bùi Thị T. (9 tuổi) trú tại xóm Trào, xã Văn Sơn nổi trên lòng hồ. Cháu bị mất tích từ hôm trước, người nhà tìm nhưng không thấy.

Thăm hỏi, động viên công an xã bị thương trong khi làm nhiệm vụ

(HBĐT) - Ngày 12/9, đoàn công tác của Công an tỉnh đã đến Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn thăm hỏi, tặng quà động viên 2 đồng chí công an xã là Bùi Văn Vực (SN 1979), công an viên xóm Khả 1 và Bùi Văn Vận (SN 1984), công an viên xóm Khả 2, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Gần 100 học viên được trang bị kiến thức giải quyết tranh chấp lao động

(HBĐT) - Ngày 12/9, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị tập huấn giải quyết tranh chấp lao động. Tham gia lớp tập huấn có gần 100 học viên là lãnh đạo, cán bộ làm công tác công đoàn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và hòa giải viên lao động ở các huyện, thành phố.

Thu 141 đơn vị máu trong Ngày hội thanh niên chia sẻ giọt máu hồng

(HBĐT) - Sáng 12/9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban thư ký Hội LHTN tỉnh tổ chức Ngày hội thanh niên chia sẻ giọt máu hồng năm 2017.

“BOT ảnh hưởng rất lớn đến người nghèo, thưa đại biểu Quốc hội”

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nói phí BOT không ảnh hưởng đến người nghèo là không đúng và không thỏa đáng.

Huyện Mai Châu: Giảm 34 trường hợp tảo hôn

(HBĐT) - Theo thống kê của Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Mai Châu, từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 80 trường hợp tảo hôn, giảm 34 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả này ngoài sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền huyện Mai Châu còn có vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số ở cơ sở.

Thị trấn Cao Phong sôi nổi các phong trào thi đua

(HBĐT) - Cùng lãnh đạo UBND thị trấn Cao Phong, chúng tôi đến thăm gia đình ông Khương Văn Chung ở khu 1. ông Chung là bệnh binh hạng 2, một trong những điển hình trong phong trào thi đua CCB gương mẫu. Tiếp chúng tôi, ông Chung chia sẻ: Sinh năm 1933, đến năm 1967, khi đang làm ở Nông trường Cao Phong, tôi nhập ngũ.

Thanh tra CP kết luận về vụ phát ngôn “sốc” của quyền vụ trưởng Vụ III

Thanh tra Chính phủ khẳng định ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng Vụ III phải chấp hành việc "xin lỗi người làm báo" vì có phát ngôn xúc phạm.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 11/9, UBND tỉnh và Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (TNTGVN) đã ký thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện các chương trình/dự án do TNTGVN tài trợ tại tỉnh ta giai đoạn 2017 – 2022. Lễ ký thỏa thuận hợp tác có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Phía nhà tại trợ có bà Trần Thị Thu Huyền, Trưởng Đại diện tổ chức TNTGVN. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ, Công an tỉnh, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính; lãnh đạo UBND huyện Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy.

Cấp trùng dự án quy hoạch vùng nguyên liệu xi măng Trung Sơn

(HBĐT) - Liên tiếp thời gian qua, Công ty CP Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh (Công ty Bình Minh) - doanh nghiệp đang triển khai dự án xi măng Trung Sơn (Lương Sơn) đã kiến nghị tỉnh không cấp tiếp các dự án nằm trong khu vực mỏ đá Lộc Môn đến mỏ đá Cao Dương đã được Chính phủ, Bộ TN&MT quy hoạch để bảo đảm cho vùng nguyên liệu sản xuất xi măng.

Các cấp Hội Phụ nữ chung tay thực hiện phong trào đền ơn - đáp nghĩa

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa” được các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh triển khai sâu rộng, hiệu quả, trở thành hoạt động thường xuyên. Phong trào đã khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân sâu sắc của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đối với những gia đình chính sách đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ: "Không cấm, chỉ quy định không mặc quần jeans"

"Không cho cán bộ mặc quần jeans đi làm vì nó có nguồn gốc là trang phục của dân lao động, chăn bò, chăn cừu”, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ, nói về quy định cấm quần jeans ở công sở.

Xã Lâm Sơn làm tốt công tác chăm sóc người có công

(HBĐT) - Xã Lâm Sơn (Lương Sơn) hiện có 61 thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người bị nhiễm chất độc dioxin. Có 54 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền gần 88,8 triệu đồng/tháng. Những năm qua, cấp ủy, các ban, ngành xã Lâm Sơn đã làm tốt công tác chăm sóc người có công qua việc tiếp nhận giải quyết chính sách, hướng dẫn, hỗ trợ các đối tượng làm thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp hàng tháng và 1 lần, đề nghị thanh toán chi phí giám định y khoa, cấp bảo hiểm y tế đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, chính sách.

Hơn 230 học viên được cập nhật thông tin và giới thiệu Luật tín ngưỡng, tôn giáo

(HBĐT) - Ngày 6/9, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh phối hợp với Trường nghiệp vụ công tác tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin và giới thiệu Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 230 học viên là thành viên BCĐ tôn giáo các cấp, lãnh đạo các huyện, thành phố. Trực tiếp giảng dạy có PGS.TS, Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ, Hiệu trưởng Trường nghiệp vụ công tác tôn giáo. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ công tác Tôn giáo tỉnh; Hoàng Thanh Mịch, UV BTV, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ nhân dịp khai giảng năm học mới

(HBĐT) - Đoàn xã hội từ thiện "Quỹ thắp sáng ước mơ” đã tặng quà các cháu là con các liệt sỹ Công an tỉnh Hòa Bình nhân dịp khai giảng năm học mới.

Ban CHQS Kim Bôi:
Trao tặng 78 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(HBĐT) - Ngày 5/9, tại trường THCS Sơn Thủy xã Sơn Thuy, Ban CHQS huyện Kim Bôi đã tổ chức trao tặng xe đạp và cặp sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt nhân dịp khai giang năm học mới 2017 - 2018.

Cháy xe khách giường nằm, 18 người thoát nạn

NDĐT – Khoảng 22 giờ đêm 3-9, tại Km 1298 + 00 trên Quốc lộ 1, thuộc địa phân thôn Bình Chính, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, xảy ra vụ cháy xe ô tô khách giường nằm. Rất may là không có thương vong về người.

Cuộc sống mới ở Mường Bi

(HBĐT) - Không hối hả, bon chen nhưng họ đang có những bước chuyển dịch trên con đường đổi mới và phát triển. Đó là cảm nhận của riêng tôi về vùng đất, con người Mường Bi (Tân Lạc) hiện tại.