(HBĐT) - Thiết thực kỷ niệm 70 ngày ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), BCĐ chăm sóc người có công và xây dựng điều hành Quỹ Đền ơn – đáp nghĩa đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-BCĐ về vận động xây dựng Quỹ Đền ơn – đáp nghĩa năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Huy động các nguồn lực hỗ trợ xóa nhà ở dột nát cho người có công

(HBĐT) - Theo Sở LĐ-TB&XH, toàn tỉnh còn 77 hộ người có công nghèo đang ở nhà dột nát có nhu cầu xây dựng nhà ở. Tại hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chăm sóc người có công, xây dựng và điều hành Quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” đã chỉ đạo: Huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ xây nhà cho 77 hộ người có công còn ở nhà dột nát có nhu cầu xây dựng nhà ở…

Thêm những cây cầu “nối nhịp những bờ vui”

(HBĐT) - Khi chưa có cầu treo qua sông, người dân ở những xóm, xã thuộc vùng khó khăn luôn nơm nớp lo sợ khi phải đi qua cầu phao bị xuống cấp, lo bị cô lập với bên ngoài mỗi khi mùa mưa, lũ đến. Đến nay, nỗi lo sợ đó dần được khắc phục khi những chiếc cầu treo dân sinh đã, đang và sắp được xây dựng cho những vùng khó khăn để “nối nhịp những bờ vui”.

Vụ bé trai bị thang cuốn ở sân bay Tân Sơn Nhất: Khả năng hư tay cao

Các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết: Bàn tay bé bị dập nên khó có thể nối lại, cần nhiều thời gian điều trị.

Cải cách thủ tục hành chính - vì quyền, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tích cực vào cuộc giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp. Qua đó bảo đảm quyền kinh doanh, cơ hội kinh doanh, đồng thời nhận được sự đồng tình cao từ phía doanh nghiệp

Tạo sự chuyển biến căn bản và toàn diện về chất lượng nhân lực

(HBĐT) - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 31/3/2017 về triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TU ngày 23/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Huyện Đà Bắc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(HBĐT) - Phát huy vai trò của MTTQ trong việc tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, MTTQ các cấp huyện Đà Bắc đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao truyền thống đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Vụ gia đình Phó ban Nội chính Đắk Lắk xây dựng trái phép: Sẽ xử lý theo quy định của pháp luật

Ngày 5-4, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Các ban ngành của thành phố đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật ngôi biệt thự xây dựng trái phép của gia đình Phó Trưởng ban Nội chính Đắk Lắk Nguyễn Sĩ Kỷ ở tổ 9, khối 11, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột.

Tuổi trẻ xã Địch Giáo “Thắp sáng đường quê”

(HBĐT) - Sau khi cán đích NTM, những con đường bê tông chắc chắn chạy xuyên suốt các xóm tiếp tục được tuổi trẻ xã Địch Giáo (Tân Lạc) làm mới. Mô hình “Thắp sáng đường quê” Đoàn Thanh niên (ĐTN) xã đã và đang thực hiện thực sự đem lại những hiệu quả thiết thực.

Xã Bao La 3 năm liền không có người sinh con thứ 3

(HBĐT) - Năm 2016, xã Bao La (Mai Châu) có 24 trẻ được sinh ra, trong đó không có trường hợp nào là con thứ 3. Qua thống kê của cán bộ dân số xã, quý I/2017, xã chưa có trường hợp sinh con thứ 3. Đây là một trong những tín hiệu vui trong công tác DS/KHHGĐ của xã Bao La - đơn vị 3 năm liên tiếp (từ năm 2014 - 2016) không có trường hợp sinh con thứ 3.

Xã Thanh Hối - nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc người có công

(HBĐT) - Được lãnh đạo UBND xã Thanh Hối (Tân Lạc) giới thiệu, chúng tôi đến thăm gia đình ông Bùi Văn Thỉm, xóm Bào 2 là người có công tiêu biểu trong phát triển kinh tế trên địa bàn. Vườn bưởi xanh tốt trải dài trước mắt, từng chùm hoa bưởi đã rụng cánh, quả sai hứa hẹn một mùa quả bội thu. Chúng tôi ngạc nhiên khi chủ nhân của vườn bưởi ra đón chúng tôi là người thương binh cụt tay trái. Qua đó càng khâm phục hơn nghị lực của ông.

“Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Tối 2-4, lễ đón bằng công nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của UNESCO cho “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã diễn ra tại quần thể di tích Phủ Dầy, Nam Định.

Lễ trao giải Cuộc thi viết Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2016

Sáng nay (1/4/2017), tại Bảo tàng Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng Ban An toàn giao thông TP, Sở Giao thông Vận tải và các ngành liên quan tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô" - năm 2016 và phát động cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô" - năm 2017.

Hải Dương kỷ luật Giám đốc Sở Nội vụ và Bí thư Thị ủy Chí Linh

Bí thư Thị ủy Chí Linh, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB-XH và Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương bị kỷ luật về Đảng bằng hình thức khiển trách.

CLB thanh niên tình nguyện vì cộng đồng tỉnh:
Nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(HBĐT) - Vừa qua, tại xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn), CLB thanh niên tình nguyện vì cộng đồng tỉnh đã tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017.

Chi đoàn Ban Dân tộc tỉnh trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

(HBĐT) - Sáng ngày 30/3/2017, Chi đoàn Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Chi đoàn thanh niên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tu Lý A và Chi đoàn xã Tu Lý, huyện Đà Bắc tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2017 với chủ đề “cùng em đến trường”, giao lưu, tặng quà cho các em học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tu Lý A, huyện Đà Bắc và trồng cây xanh bóng mát xung quanh nhà trường. Tham dự chương trình có đồng chí Hà Ngọc Tuấn, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Lãnh đạo nhà trường, đại diện Ban chấp hành Chi đoàn xã Tu Lý và các đồng chí đoàn viên Chi đoàn Ban Dân tộc tỉnh.

Ký kết chương trình phối hợp giữa BQL các KCN và Tỉnh đoàn thanh niên

(HBĐT) - Sáng 31/3, BQL các KCN tỉnh và Tỉnh đoàn đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Đề nghị được tiếp tục tuyển dụng nhân viên kế toán và nhân viên y tế ở một số trường học

Bùi Trọng Đắc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của tỉnh về tinh gọn tổ chức bộ máy thời gian qua, ngành giáo dục đã thực hiện việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề huyện; sáp nhập các trường mầm non, tiểu học và THCS ở một số xã.

Thực hiện tinh giản biên chế cần lưu ý thêm những quy định tại Điều 6, Nghị định số 108

Phạm Thị Tuyết Phó Giám đốc Sở Nội vụ

(HBĐT) - Có nhiều ý kiến cho rằng thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị định số 108 ngày 20/11/2014 của Chính phủ khó vì:

Cần sáp nhập các trạm Khuyến nông, Thú y và Bảo vệ thực vật thành một đơn vị

Bùi Thị Kim Cúc Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Hiện nay, các trạm Khuyến nông, Thú y và BVTV thuộc sự quản lý của các cơ quan, đơn vị khác nhau. Trong khi đó, hàng năm, việc ban hành kế hoạch chuyên môn của phòng NN&PTNT phải dựa trên cơ sở tham mưu của 3 trạm trên.

Những “hạt nhân đoàn kết” nơi đất Mường

(HBĐT) - Là tỉnh miền núi với hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín ở tỉnh đã được chú trọng phát huy có hiệu quả. Hàng nghìn già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư đã thực sự trở thành nhân tố nòng cốt, “hạt nhân đoàn kết” trong giữ gìn ANTT, xây dựng quê hương…

Đổi thay ở xã vùng cao Độc Lập

(HBĐT) - Chúng tôi có dịp về thăm Độc Lập - xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn. Đưa chúng tôi đi trên con đường bê tông mới hoàn thiện, sạch sẽ, khang trang, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Thường chia sẻ: Độc Lập tuy là xã vùng cao, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đem lại nhiều đổi thay cho đời sống người dân nơi đây.

Bán hàng trên mạng - việc làm thêm hấp dẫn nhưng cũng đầy rủi ro

(HBĐT) - Những năm gần đây, bán hàng trên mạng Intenet nở rộ thành trào lưu trong cộng đồng mạng, đặc biệt là trong giới trẻ. Nhiều người có việc làm thêm, tăng thu nhập mà không cần đầu tư cửa hàng, lo tiền vốn và cầu kỳ, tốn kém. Bạn chỉ cần bỏ ra chút ít thời gian là có ngay “gian hàng” trên trang mạng cá nhân để giới thiệu, quảng bá sản phẩm cần kinh doanh. Việc bán hàng trên mạng cũng tạo nhiều cơ hội cho người tiêu dùng dễ lựa chọn sản phẩm, giao dịch, giao hàng tận nơi… Tuy nhiên, câu chuyện về bán hàng trên mạng cũng thật lắm vui buồn, dở khóc, dở cười cho cả người bán, người mua.

60 người thuộc nhóm 2 được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

(HBĐT) - Trong 3 ngày từ 31/3- 2/4, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Công ty TNHH Trọng Tín Hòa Bình tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho đối tượng nhóm 2 gồm những người chuyên trách, bán chuyên trách về ATVSLĐ; người trực tiếp giám sát về ATVSLĐ tại nơi làm việc. Tham gia lớp huấn luyện có 60 học viên nhóm 2 thuộc các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sự cố tại sân bay Cát Bi: Kỷ luật, cách chức nhiều cán bộ

Tổng công ty Quản lý bay VN vừa xử lý kỷ luật, cách chức nhiều cán bộ liên quan đến vụ kiểm soát viên không lưu sân bay Cát Bi ngủ quên trong ca trực.