(HBĐT) - Liên quan đến vụ trâu chọi húc chết chủ trong vòng loại Hội chọi trâu Đồ Sơn diễn ra ngày 1-7, chiều 18-7, lãnh đạo quận Đồ Sơn cho biết, kết quả mẫu máu của trâu số 18 được Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy không có các chất ma tuý và các chất thuộc nhóm kích thích thần kinh trung ương.

Phong trào thi đua CCB gương mẫu tại huyện Cao Phong

(HBĐT) - Trong những năm qua, Hội CCB huyện Cao Phong đã cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua "CCB gương mẫu” thành những hoạt động thiết thực, hiệu quả, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Huyện Lương Sơn quan tâm bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(HBĐT) - Anh Bùi Văn Cừ, thôn Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) chia sẻ: Hàng tháng cứ đều đặn 1 lần chị Bùi Thị Thu Hoài, cán bộ phụ trách LĐ - TB&XH của xã lại đến hỏi thăm, động viên gia đình. Gia đình tôi có cháu Bùi Tuấn Anh bị khuyết tật bẩm sinh.

Kiểm điểm Giám đốc BVĐK tỉnh trong sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra ngày 29/5/2017

(HBĐT) - Chiều 19/7, tại BVĐK tỉnh, bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm ông Trương Quý Dương Giám đốc BVĐK tỉnh về trách nhiệm của người đứng đầu trong sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra ngày 29/5 tại Đơn nguyên Thận nhân tạo, Khoa hồi sức tích cực - BVĐK tỉnh làm 8 bệnh nhân tử vong. Tham dự có ông Nguyễn Văn Tỵ, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ và 84 CBCC là lãnh đạo, đại diện các chi bộ, trưởng phó các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể BVĐK tỉnh.

Ưu ái “văn sĩ cầm nhầm”?

Sáu năm trước, báo Tiền Phong đăng loạt bài về một cây bút nữ được giữ chức Trưởng ban biên tập tạp chí Nâm Nung nhưng lại có bề dày thành tích về... "đạo văn”. Sau khi nhận kỷ luật, bà này tiếp tục được trọng dụng, rồi tái phạm, vu khống đáp trả khiến Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông nhức óc, đau đầu...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cửu thăm, tặng quà Mẹ VNAH tại huyện Lạc Sơn, Yên Thuỷ

(HBĐT) - Chiều ngày 19/7, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Lạc Sơn và Yên Thuỷ. Cùng đi với đoàn có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn, Công ty Điện lực Hoà Bình, Công ty cổ phần Xi măng X18 và lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn, Yên Thủy.

Huyện Lương Sơn biểu dương hơn 300 người có công tiêu biểu

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng 19/7, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện giai đoạn 2012- 2017.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh tặng quà tại huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Ngày 19/7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh phối hợp với Công ty CPTM Định Nhuận và UBND huyện Yên Thuỷ tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Yên Thuỷ.

Đại hội công đoàn huyện Lạc Thủy nhiệm kỳ 2017-2022

(HBĐT) - Trong 2 ngày 17 và 18/7 Công đoàn huyện Lạc Thủy đã tiến hành tổ chức đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh chọn chỉ đạo Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo Đại hội đối với Công đoàn cấp huyện và tương đương

Trung tâm Công tác xã hội quản lý, nuôi dưỡng 170 đối tượng

(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Công tác xã hội quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 170 người. Trong đó có 15 người cao tuổi cô đơn; 18 người khuyết tật; 98 người tâm thần; 34 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 4 người thuộc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp và 1 người tự nguyện vào Trung tâm.

Hồ sơ của liệt sỹ Phạm Tiến Nam đang chờ kết quả của Bộ LĐ-TB&XH

(HBĐT) - Báo Hòa Bình nhận được Công văn số 129/LĐTBXH ngày 10/7/2017 của Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Sơn trả lời đơn của ông Phạm Văn Hải, trú tại khu 2, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) phản ánh về việc vào tháng 5/2016, gia đình ông mang bằng Tổ quốc ghi công của liệt sỹ Phạm Tiến Nam bị rách đến UBND xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) để làm thủ tục cấp đổi bằng mới nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Người thương binh gieo mầu xanh no ấm

(HBĐT) - Theo giới thiệu của Phòng LĐ-TBXH thành phố, chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế trang trại của thương binh Bùi Ngọc Danh, xã Sủ Ngòi (TPHB). Trên con đường dẫn vào trang trại, theo hướng tay ông Danh chỉ, tọa lạc trên đỉnh quả đồi hình bát úp là nếp nhà sàn nhỏ, xung quanh quả đồi được bao phủ một màu xanh của vườn chè, bưởi, keo và nhiều loại cây trái như nhãn, mít…

Bão nhỏ, thiệt hại nặng do đâu?

(HBĐT) - Bão số 2 được đánh giá là không lớn nhưng vẫn gây thiệt hại cho nhiều địa phương. Cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão, cần chỉ rõ nguyên nhân, rút kinh nghiệm nhằm phòng, chống thiên tai hiệu quả.

Trao tặng 1.200 hộp sữa tươi cho con em công nhân khu công nghiệp bờ trái Sông Đà

(HBĐT) - Ngày 15/7 vừa qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao 1.200 hộp sữa tươi, tương đương với 25 thùng sữa Vinamilk cho các cháu là con công nhân ở 4 nhà trẻ thuộc các công đoàn cơ sở.

Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam:
Trao thưởng cho 430 học sinh giỏi năm học 2016-2017 là con công nhân

(HBĐT) - Vừa qua, Công đoàn công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam đã tổ chức lễ trao thưởng học sinh giỏi năm học 2016 - 2017 cho các em là con cán bộ công nhân lao động tại công ty. Tới dự lễ trao thưởng có lãnh đạo ban quản lý, lãnh đạo công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cùng đại diện các bậc phụ huynh.

Hướng đến ngày thương binh - liệt sỹ bằng những việc làm thiết thực

(HBĐT) - Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/ 2017) Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm hướng đến thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, thực hiện tốt công tác "Đền ơn, đáp nghĩa” đối với các gia đình thương binh - liệt sỹ, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chung tay “giải cứu” thịt lợn giúp người dân:
Việc nghĩa lúc khó khăn

(HBĐT) - Đến kỳ đàn lợn xuất chuồng nhưng không ai hỏi mua hoặc trả giá thấp, anh Nguyễn Văn Mạnh ở xóm Máy 1, xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) lo lắng. Anh tâm sự: "Nhà làm nông nghiệp, nấu rượu, thường xuyên nuôi từ 10 - 15 con lợn thịt. Tôi chưa từng thấy giá lợn hơi xuống thấp như thời điểm tháng 5/2017. Nếu bán với giá thị trường lúc đó từ 20.000 - 23.000 đồng/kg thì cầm chắc lỗ to. Gia đình đã thịt lợn, mời hàng xóm đụng và bán cho bà con trong xã khi có việc hiếu, hỉ. Còn 2 con được gần 1,9 tạ, các chiến sĩ Công an TP Hòa Bình mua ủng hộ với giá cao hơn thị trường”.

Vụ Trung tướng nghỉ hưu cự cãi với CSGT: Công an có bằng chứng xe vi phạm tốc độ

"Tôi làm gì có quyền cách chức giám đốc. Tôi biết chức vụ đó là do Bộ trưởng bổ nhiệm thì tôi làm gì có quyền cách chức người ta”, Tướng Liêm phân trần.

Tri ân các anh hùng liệt sỹ

(HBĐT) - Người ta vẫn nói rằng, Quảng Trị là hình ảnh thu nhỏ của cuộc kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Có thể nói, không có tỉnh, thành nào lại không có con em mình trực tiếp chiến đấu và hy sinh ở mảnh đất này.
 

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng

(HBĐT) - Ngày 17/7, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Xa Thị Vân, 96 tuổi tại xóm Mó La, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở LĐTB&XH, Tỉnh đoàn và Huyện ủy, UBND huyện Đà Bắc.

Xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy):
Chăm lo cuộc sống người nghèo

(HBĐT) - Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, những năm qua, công tác chăm lo đời sống người nghèo luôn được các cấp ủy, chính quyền xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) quan tâm thực hiện với nhiều hình thức, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, ổn định cuộc sống người nghèo trên địa bàn xã.

Còn đó nỗi lo mất an toàn lưới điện

(HBĐT) - Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn, 12 người chết, 9 người bị thương do điện giật. Đây là con số đáng báo động, nguyên nhân chính đến từ sự bất cẩn của các nạn nhân và một phần là do tình trạng mất an toàn lưới điện.

Hậu Giang nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(HBĐT) - Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đầu năm đến nay, tỉnh Hậu Giang tập hợp hơn một nghìn ý kiến và hơn 600 phiếu ý kiến đóng góp của nhân dân, liên quan các lĩnh vực đời sống xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Chuyện của người đi mở đường 12 B…

(HBĐT) - Trước yêu cầu cấp bách của đất nước, năm 1959, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam tuyển chọn 4.000 ĐVTN ở 14 tỉnh, thành phía Bắc, thành lập đội TNXP xây dựng XHCN đầu tiên để mở đường chiến lược 12B tại huyện Kim Bôi. ở đại ngàn, 4.000 con trai, con gái lứa tuổi "mười bảy bẻ gẫy sừng trâu” đã đối mặt nhiều chuyện khó. Dưới đây là câu chuyện "tiểu thư đi mở đường” ở cung đường chiến lược năm 1959.

Xã Dân Hạ (kỳ sơn): Đảm bảo lợi ích chính đáng cho người có công

(HBĐT) - Toàn xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) có 104 đối tượng hiện đang quản lý và chi trả hàng tháng gồm 29 thương binh, 6 bệnh binh, 41 người nhiễm chất độc hóa học (CĐHH), 10 đối tượng tuất liệt sĩ, 11 đối tượng tuất thương - bệnh binh và CĐHH, 2 đối tượng theo Quyết định 62 và 5 đối tượng con bị dị dạng, dị tật da cam. Để đảm bảo việc theo dõi, giải quyết chế độ chính sách, xã cử cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời giải đáp các thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người có công. Nhiều năm nay, xã không có trường hợp khiếu nại, tố cáo nào về vấn đề này, việc thực hiện đúng quy định Nhà nước đã tạo niềm tin trong nhân dân.