(HBĐT) - Ngày 5/9, đại diện Agribank chi nhánh tỉnh Hoà Bình và các Chi nhánh loại II trực thuộc đã chúc mừng Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều trường trên địa bàn tỉnh.

Tặng xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Ngày 5/9, Thẩm mỹ viện Thùy Dương (Hà Nội) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Yên Thủy tổ chức chương trình tặng 20 chiếc xe đạp, 38 suất học bổng nhân dịp lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 cho học sinh nghèo trên địa bàn xã Ngọc Lương.

Khánh thành công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” tại huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Trung ương Đoàn vừa tổ chức lễ khánh thành, bào giao công trình "Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Đinh Thị Quyên, dân tộc Mường tại xã Hữu Lợi (Yên Thủy).

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác dân số

(HBĐT) - BTV Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 794-KL/TU, ngày 19/8/2022 về sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 545-QĐ/TU, ngày 26/7/2017 của BTV Tỉnh ủy về ban hành Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao hiệu quả công tác dân số tỉnh Hòa Bình”.

Lao động Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội mới sang Nhật Bản làm việc

Theo Văn phòng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ngày 5/9, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Việt Nam đến Nhật Bản làm việc với Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản.

Kiểm soát thị trường hàng hóa dịp Tết Trung thu

(HBĐT) - Tết Trung thu đang đến gần, các mặt hàng đồ chơi, bánh Trung thu đã được bày bán đa dạng trên thị trường. Đây cũng là thời điểm dễ xảy ra tình trạng hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Để góp phần đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, các lực lượng chức năng đã, đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp này.

Ùn tắc giao thông kỳ nghỉ lễ 2/9 giảm nhiều so với dịp 30/4, 1/5

Năm nay, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ và các bến xe, nhà ga, sân bay, cửa ngõ của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mức độ ùn tắc giao thông giảm rất nhiều so với dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay do triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc.

Quỹ từ thiện Hành trình xanh tặng 250 suất quà cho trẻ em tại xã Suối Hoa

(HBĐT)-Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh vừa phối hợp với Quỹ từ thiện Hành trình xanh tổ chức chương trình "Đêm trăng cho em”, tặng quà Trung thu cho các học sinh tại trường TH&THCH Trung Hòa, xã Suối Hoa (Tân Lạc).

Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Thủy: Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Mai Châu

(HBĐT)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Lạc Thủy vừa hối hợp với Hội CTĐ Mai Châu tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Thủy (Mai Châu).

Ngày 3/9, xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 3/9, ngày thứ ba của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 14 người.

Phụ nữ Hòa Bình - thiết thực thi đua học tập, lao động, sáng tạo

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua. Đồng thời, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, các cấp Hội đã xây dựng, nhân rộng điển hình về học tập và làm theo Bác, góp phần khơi dậy ý thức thi đua, học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN).

Đổi thay ở Mường Động

(HBĐT) - Khắp các miền quê trải dài màu xanh trù phú; nhà cao tầng, nhà mái ngói ở vùng nông thôn mọc lên san sát; hạ tầng điện - đường - trường - trạm được đầu tư xây dựng; hệ thống thương mại - dịch vụ phát triển... Đó là diện mạo của quê hương Mường Động (Kim Bôi) hôm nay với những bước chuyển mình vững chắc.

Lan tỏa phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa”

(HBĐT) - Dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) đã trở thành dấu mốc nổi bật để các thế hệ con em trên quê hương Hoà Bình ôn lại những năm tháng oanh liệt; hướng tấm lòng tri ân tới các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công (NCC) với cách mạng. Phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa” được đẩy lên cao và ngày càng lan toả rộng khắp.

Huyện Mai Châu phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương đổi mới

(HBĐT) - Mai Châu là một trong những vùng đất giàu truyền thống cách mạng của tỉnh, có nhiều đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, ngày nay, trong công cuộc xây dựng và đổi mới, chính quyền và Nhân dân tiếp tục nỗ lực, chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển quê hương, tạo nên những kết quả quan trọng trong phát triển KT-XH.

Quan tâm, chăm lo người yếu thế

(HBĐT) - Đẩy mạnh công tác nhân đạo, từ thiện, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh cùng các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, đem niềm vui tới những đối tượng nghèo, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn.

Củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

(HBĐT) - Trong suốt chiều dài lịch sử, tinh thần đại đoàn kết toàn dân luôn chứng tỏ là nguồn sức mạnh vô địch giúp dân tộc ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, viết nên những trang sử vẻ vang. Truyền thống quý báu đó tiếp tục được vận dụng, phát huy mạnh mẽ trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi gặp những thử thách chưa từng có như dịch Covid-19 và giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế. MTTQ các cấp trong tỉnh đã thể hiện vai trò là trung tâm đoàn kết, phát huy sức mạnh của mọi tầng lớp Nhân dân.

Người cao tuổi nêu gương sáng

(HBĐT) - Phát huy tinh thần "Tuổi cao - gương sáng”, cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) tỉnh thể hiện bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đồng thời tiên phong, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do T.Ư và địa phương phát động. Tích cực tìm tòi, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Thắm đượm tình quân dân

(HBĐT) - Hoạt động đoàn kết quân dân thời gian qua đã trở thành dấu ấn mạnh mẽ của cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các mô hình, phong trào, phần việc LLVT tỉnh thực hiện luôn đạt được hiệu quả, thiết thực, gắn với nhu cầu Nhân dân, góp phần gắn kết tình quân dân như "cá với nước”.

Tự hào truyền thống cách mạng Cao Phong - Thạch Yên

(HBĐT) - Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều gia đình tại xã Thạch Yên (Cao Phong) háo hức chuẩn bị mâm cỗ lá để ăn mừng Tết Độc lập, nhà ai cũng phấn khởi treo cờ Tổ quốc. Đây là Tết Độc lập thứ ba kể từ khi cái tên "Thạch Yên” được hồi sinh trên mảnh đất Cao Phong. Cái tên gợi nhớ đến một thời kỳ lịch sử đầy tự hào của quê hương cách mạng anh hùng: Khu căn cứ cách mạng Cao Phong - Thạch Yên.

Tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng dùng rượu cần đánh giặc

(HBĐT) - Tháng 2/1946, trung đội du kích Yên Lương - Phú Lẫm, thuộc xã Phú Lương cũ (Lạc Sơn) được thành lập có 20 người. Sau khi trung đội thành lập một thời gian thì giặc Pháp đến Hòa Bình đánh chiếm khắp nơi, trong đó có huyện Lạc Sơn. Nhân dân dời nhà cửa tản cư lên 3 khu Thung Vàng, Thung Chao và Thung Ráp Nhạ. Thanh niên trong xã đều tham gia đội du kích. Lúc đó đội lên đến hàng trăm người. 

Tú Lý - quê hương cách mạng đang chuyển mình

(HBĐT) - Phát huy truyền thống vùng quê cách mạng, những năm qua, xã Tú Lý (Đà Bắc) đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp hơn.

Bất cẩn khi đi chơi ở vịnh Ngòi Hoa, một người bị đuối nước tử vong

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h ngày 31/8 đã xảy ra vụ đuối nước tử vong tại vịnh Ngòi Hoa, xã Suối Hoa (Tân Lạc). Anh Hà Xuân T., sinh năm 1989, trú tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cùng vợ và con trai đi du lịch hồ Hòa Bình; đến địa phận trên thì bị trượt chân ngã xuống hồ, đuối nước, tử vong (anh T. không mặc áo phao).

 

Tăng giá đăng kiểm xe ô tô từ ngày 8/10

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 55/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

Hội thi “Sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Hội và phong trào phụ nữ” huyện Yên Thủy năm 2022:
Thí sinh xã Ngọc Lương đoạt giải nhất

(HBĐT)- Chiều 30/8, Hội LHPN huyện Yên Thủy tổ chức hội thi "Sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Hội và phong trào phụ nữ” năm 2022.