Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khẳng định, bệnh tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người, do đó, người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.

Hà Nội: Tai nạn liên hoàn trên đại lộ Thăng Long, 2 người tử vong

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách, xe tải, xe đầu kéo và một xe máy vừa xảy ra trên đại lộ Thăng Long đoạn chạy qua huyện Thạch Thất, Hà Nội khiến 2 người tử vong.

Xe máy dàn hàng ngang đâm xe tải ngược chiều, 8 người thương vong

Chiều 20/2, ông Phùng Văn On, Ủy viên Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người chết và bảy người bị thương.

Biến tướng lễ hội, câu chuyện chưa hồi kết

Lễ hội đầu xuân là sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Việt Nam từ ngàn đời xưa. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, nét đẹp này đang có xu hướng bị biến tướng khi tại nhiều lễ hội, diễn ra cảnh tranh giành, cướp lộc; lợi dụng tâm linh để trục lợi… Nhiều chốn tôn nghiêm vì vậy bị trần tục hóa, không gian linh thiêng trở nên méo mó, biến dạng.

Nhân dân xóm Khang 3 chung tay thắp sáng đường quê

(HBĐT) -Với tinh thần đoàn kết, chung tay thắp sáng đường làng, ngõ xóm nên giờ đây, người dân xóm Khang 3, xã Quy Hậu (Tân Lạc) ai cũng phấn khởi vì bộ mặt làng quê ngày một khang trang, sạch đẹp, ANTT được đảm bảo.

Vụ xe biển xanh dự tiệc cháu Bí thư Huyện: Bí thư Thành ủy Vị Thanh nhận sai

Liên quan vụ việc 6 xe công biển xanh của tỉnh Hậu Giang dự tiệc thôi nôi cháu nội Bí thư Huyện uỷ Vị Thuỷ (tỉnh Hậu Giang), chiều ngày 18/2, trao đổi với PV, ông Võ Minh Tâm - Bí thư Thành ủy Vị Thanh (Hậu Giang) thừa nhận bản thân đã làm sai khi sử dụng xe công để đi dự tiệc.

Đưa cây đặc sản địa phương vào chương trình giảng dạy ở huyện Tân Lạc:
Điểm mới trong dạy nghề trung học phổ thông

(HBĐT) - Hoạt động đổi mới sáng tạo trong dạy học với chủ đề "Dạy học tích hợp liên môn gắn liền với trải nghiệm thực tế mô hình trồng bưởi đỏ Tân Lạc” được triển khai tại trường THPT Tân Lạc từ tháng 1/2018. Đây là trường đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện việc đưa nông sản địa phương vào chương trình giảng dạy. Bên cạnh hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, đã góp phần thúc đẩy tư duy sáng tạo của học sinh và quảng bá đặc sản địa phương.

Hội Lim: Nhiều hạn chế vẫn tồn tại

Sau khi khai hội Lim 16.2 (12 tháng Giêng âm lịch), ngày 17.2, Hội Lim diễn ra tấp nập, đông đúc với hàng nghìn du khách đổ về trẩy hội.

Công sở sau kỳ nghỉ Tết - chỗ nhộn nhịp, nơi vắng vẻ

(HBĐT) - Sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các cơ quan, đơn vị trở lại làm việc bình thường. Ghi nhận của phóng viên trong 2 trong ngày làm việc đầu tiên, nhìn chung các công sở đã mở cửa và hoạt động trở lại đúng giờ hành chính với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, nhất là bộ phận giải quyết thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến nhân dân. Người dân đến giao dịch khá đông nhưng ở một số nơi vẫn còn dư âm của Tết, có nơi vắng vẻ.

Hội NCT Ký kết giao ước thi đua năm 2019

(HBĐT) - Ngày 15/2, Hội NCT tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa 11 huyện, thành phố và phản ánh công tác Hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tới dự có đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ và 15 đồng chí uỷ viên BCH Hội NCT tỉnh.

Sẽ điều chỉnh lại tiêu chuẩn bình xét làng văn hóa đối với các xóm, khu dân cư có người sinh con thứ 3

(HBĐT) - Cử tri huyện Cao Phong đề nghị: Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh xem xét điều chỉnh lại tiêu chuẩn bình xét làng văn hóa đối với các khu, xóm có người sinh con thứ 3.  

Hơn 5 nghìn người dân Phúc Thọ k‎í tên kêu gọi chấm dứt nuôi nhốt gấu

Việc xóa sổ thành công hoạt động nuôi nhốt gấu ở điểm nóng Phúc Thọ sẽ trở thành nhân tố thúc đẩy công tác chuyển giao gấu tại các địa phương còn tồn đọng tình trạng này.

Thành phố Hòa Bình:
Người dân “chen chân” mua vàng trong ngày vía Thần Tài

(HBĐT)- Ngày vía Thần Tài – tức ngày 10, tháng giêng âm lịch (14/2) năm nay, ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình tranh thủ đến các tiệm vàng xếp hàng chờ mua vàng lấy may. Theo quan niệm dân gian, mua vàng trong ngày Vía Thần tài chủ nhân sẽ được phúc lộc, sung túc, may mắn cả năm.

Thành phố Hòa Bình: Xử lý vi phạm 113 cơ sở sản xuất, kinh doanh

(HBĐT) -Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền TP Hòa Bình đã chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Theo đó, hàng hóa có mẫu mã đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân, không xảy ra việc xáo trộn và khan hiếm hàng hóa, lưu thông hàng hóa được đẩy mạnh. Giá cả hàng hóa tại thị trường TP Hòa Bình ổn định, không có những diễn biến phức tạp. Giá cả một số mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết và một số mặt hàng tiêu dùng khác giao động nhỏ, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em

(HBĐT) -Tỉnh ta có 222.080 trẻ, chiếm 26,4% dân số toàn tỉnh, trong đó 2.036 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 32.799 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từng bước đi vào cuộc sống xã hội, làm thay đổi đáng kể về nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và mỗi gia đình đối với trẻ em. Đời sống vật chất, tinh thần của trẻ em không ngừng được nâng lên.

Trao tặng 101.735 suất quà dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

(HBĐT) - Theo thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm thăm hỏi gia đình chính sách, người có công, các đối tượng chính sách xã hội, đồng bào sinh sống tại các xã khó khăn. Tính đến ngày 12/2/2019, toàn tỉnh đã tổ chức trao tặng 101.735 suất quà tới các đối tượng với tổng kinh phí 33,2 tỷ đồng.

Kiểm điểm, chuyển công tác chủ tịch phường từ chối cấp chứng tử

Ngày 13.2, lãnh đạo UBND TX.Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã kiểm điểm và đề nghị chuyển công tác bà Huỳnh Thị Chính, Chủ tịch UBND P.Tân Phước Khánh, liên quan đến vụ từ chối cấp giấy chứng tử cho người dân.

Xã Lạc Hưng nỗ lực thoát nghèo

(HBĐT) - Xã Lạc Hưng thuộc vùng 135, cách trung tâm huyện Yên Thủy khoảng 15 km. Trong những năm qua, người dân địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn phát triển các mô hình kinh tế mũi nhọn để giảm nghèo bền vững; trên địa bàn không có công ty, xí nghiệp để giải quyết nguồn lao động nông thôn. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 35,5%.

Máy bay Vietjet bị hỏng lốp khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Một máy bay của hãng hàng không Vietjet Air đã bị bục lốp tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi kết thúc chuyến bay từ Phú Quốc về Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở GD&ĐT:
Phát động Tết trồng cây tại trường THPT Tân Lạc

(HBĐT) - Sáng ngày 12/2, tại trường THPT Tân Lạc, Sở GD&ĐT đã tổ chức điểm Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019.

Trọn nghĩa vẹn tình “Đền ơn- đáp nghĩa”

(HBĐT) - Đã thành thông lệ, hàng năm, khi Tết đến, xuân về, nhiều hoạt động nghĩa tình, tri ân người có công với cách mạng được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh tích cực thực hiện. Chúng tôi về xã Yên Mông (TP Hòa Bình) thăm gia đình bệnh binh Nguyễn Xuân Phục ở xóm Khang Đình. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới được sửa sang, ông Phục cho biết: Ngôi nhà cũ của gia đình đã xuống cấp. Năm 2018, được Đảng, Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà, gia đình vui mừng, phấn khởi lắm. Tết này đã được đón xuân trong ngôi nhà sạch đẹp hơn.

Tết ấm áp, đủ đầy - Xuân tràn đầy hy vọng

(HBĐT) - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tiết trời khô ráo, ấm áp đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình du xuân, đón Tết với niềm vui hân hoan. Trên những cánh đồng, mạ non xanh tốt cũng đua nhau đón tia nắng ấm áp. Đó là những tín hiệu vui để nông dân trong tỉnh tin tưởng vào một năm mưa thuận, gió hòa, mọi sự hanh thông.

Sau Tết, chợ cóc, chợ tạm tràn đường

(HBĐT) - Đó là tình trạng thường tái diễn dịp trong và sau Tết không chỉ riêng ở địa bàn thành phố Hòa Bình. Tình trạng này anh hưởng đến vấn đề vệ sinh môi trường, gây mất mỹ quan đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và tạo nên thói quen họp chợ tùy tiện, tràn lan.

Bộ CHQS tỉnh:
Phát động “Tết trồng cây” năm 2019

(HBĐT) - Ngày 11/2 (tức ngày 7 tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019) tại Trung tâm huấn luyện Dự bị động viên tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Tai nạn giao thông ngày mùng 5 Tết tiếp tục tăng cao

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, theo báo cáo của Bộ Công an, ngày 9-2 (tức mùng 5 Tết), cả nước đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 26 người, bị thương 33 người, tất cả đều xảy ra trên đường bộ. Như vậy, so với ngày 8-2 (ngày có số người chết vì TNGT cao nhất trong dịp Tết), TNGT tiếp tục tăng cao về số vụ và số người chết.