Tối 13/5, tại Quảng trường 26/3, thành phố Hà Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ VI năm 2018 và công bố Quy hoạch khu du lịch Quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Bế mạc liên hoan tiếng hát CNVCLĐ tỉnh năm 2018

(HBĐT) - Như tin đã đưa, trong 2 ngày 11và 12/5, tại Cung văn hóa tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở VHTT&DL tỉnh đã tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh năm 2018. Đến dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ của 11 huyện, thành phố, các nhà tài trợ.

Huyện Đà Bắc sôi nổi phong trào văn nghệ quần chúng

(HBĐT) - Hòa trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế lao động 1/5 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, huyện Đà Bắc đã tổ chức thành công hội thi giọng hát hay lần thứ III, năm 2018. Các thí sinh đã thể hiện nhiều tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước… để lại ấn tượng tốt đẹp cho khán giả.

Khai mạc liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động tỉnh năm 2018

(HBĐT) – Tối 11/5, tại Cung văn hóa tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở VHTT&DL tỉnh đã tổ chức khai mạc liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh năm 2018. Đến dự đêm khai mạc có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Lãnh đạo LĐLĐ của 11 huyện, thành phố, các nhà tài trợ.

Hội thi “Cán bộ cơ sở giỏi tham gia đảm bảo an ninh trật tự phục vụ xây dựng nông thôn mới” cấp tỉnh năm 2018

(HBĐT) - Trong hai ngày 10, 11/5, Công an tỉnh phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thi "Cán bộ cơ sở giỏi tham gia đảm bảo an ninh trật tự phục vụ xây dựng nông thôn mới” cấp tỉnh năm 2018. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 09 tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, UB MTTQ Việt Nam, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT….

Ồn ào xét tặng danh hiệu NSND, NSUT:
Cống hiến cả đời, vất vả “đi xin” danh hiệu

Mùa xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) năm 2018 tiếp tục "nóng” với việc các địa phương, hội đồng cấp cơ sở bình chọn và gửi danh sách lên Bộ VHTTDL, đề xuất vinh danh các cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp. Tiếc là những lùm xùm quanh việc công nhận, phong tặng danh hiệu không chỉ khiến công chúng bất bình mà người trong giới cũng nản, không còn mặn mà với danh hiệu cao quý.

Khám phá Mù Cang Chải với “Bay trên mùa nước đổ”

CLB Dù lượn Vietwings Hà Nội cho biết, từ ngày 18 đến 20-5 tới, CLB sẽ cùng UBND Tỉnh Yên Bái, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái, UBND huyện Mù Cang Chải phối hợp tổ chức sự kiện "Bay trên mùa nước đổ 2018”.

Lưu Hồng Quang đoạt giải nhì tại cuộc thi Piano quốc tế

Vượt qua 30 thí sinh tham dự, Lưu Hồng Quang nghệ sĩ của Việt Nam đã đoạt giải nhì của cuộc thi Piano quốc tế lần thứ nhất: 1°Concorso Internazionale Pianistico "Città di Oleggio diễn ra tại Italy.

Xóa sổ di sản kiến trúc dành chỗ cho “đất vàng”: Ứng xử với di sản đô thị thể hiện trình độ văn minh

Di sản đô thị phần lớn được biết đến là những công trình kiến trúc phản ánh lịch sử phát triển đô thị mang đến cho đời sống hiện đại những giá trị của quá khứ, từ phong cách kiến trúc, kỹ thuật, mỹ thuật trang trí… đến những sự kiện lịch sử - xã hội. Những công trình như vậy ở Sài Gòn - TPHCM tập trung trong khu vực trung tâm thành phố, tạo thành một "vùng di sản” cũng là "vùng ký ức”.

Tỏa sáng tinh hoa nghệ thuật Bài Chòi

Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 7-12-2017. Có được sự ghi nhận này, là bởi nhiều năm qua, công cuộc khôi phục, gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị nghệ thuật Bài Chòi được quan tâm, chú trọng. Bài Chòi không chỉ là "đặc sản” địa phương, mà trở thành giá trị kết tinh tâm hồn Việt, viên ngọc sáng trong hành trình phát triển và hội nhập của văn hóa Việt Nam.

Nét mới của Festival Huế 2018

Festival Huế là sự kiện văn hóa - nghệ thuật thu hút nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân ở trong nước và quốc tế tham gia. Qua 10 lần tổ chức, với những chương trình nghệ thuật, lễ hội văn hóa đa dạng và khá ấn tượng, Festival Huế đã và đang từng bước xây dựng được thương hiệu, trở thành một sản phẩm du lịch lôi cuốn du khách.

Người “giữ hồn” chiêng Mường trong phố

(HBĐT) - Từ bao đời nay, chiêng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần người dân tộc Mường. Là một trong số ít người sống tại TP Hòa Bình sở hữu đầy đủ bộ chiêng Mường, ông Đinh Văn Niên (xóm Mời Mít - xã Yên Mông) luôn trân trọng giữ gìn bộ chiêng vô giá của gia đình.

Thị trấn Vụ Bản-Lạc Sơn:
Đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền Thượng

(HBĐT) - Ngày 4/5, UBND huyện Lạc Sơn đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền Thượng, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Ngọc Lâm, TUV, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng Sở VH-TT-DL tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện Lạc Sơn; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, và đông đảo quần chúng nhân dân thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.

Chùa Đọi Sơn được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Ngày 3-5, UBND tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức Lễ đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và khai hội chùa Đọi Sơn năm 2018.

Hà Nội đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT với 38 nghệ sỹ

Theo thông tin tử Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, có 38 nghệ sỹ được Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú lần thứ 9 (năm 2018) của Thành phố Hà Nội bỏ phiếu thông qua, đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú.

Festival Huế 2018: Mỗi ngày thu hút 50.000 lượt khách tham dự

Diễn ra từ ngày 27/4-2/5/2018, Festival Huế lần thứ X với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế 1 điểm đến 5 di sản" đã gần kết thúc.

Nhiều hoạt động thu hút du khách tại các địa phương trong dịp nghỉ lễ

Dịp lễ 30-4, 1-5, tại các địa phương đã diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện để phục vụ người dân và thu hút du khách.

“Làng chiến đấu” ở huyện Kỳ Sơn những ngày đánh Mỹ

(HBĐT) - Những ngày tháng tư lịch sử, chúng tôi về huyện Kỳ Sơn gặp lại những dân quân xã - lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng "làng chiến đấu” thời kỳ chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược. Khi ấy còn là những thanh niên độ tuổi mười tám, đôi mươi, nay đã bước vào tuổi "xưa nay hiếm” nhưng những ký ức về một thời kháng chiến hào hùng của dân tộc vẫn vẹn nguyên.

Đình Lập - nơi ghi dấu lịch sử cách mạng

(HBĐT) - Trong không khí ngày 30/4 lịch sử, chúng tôi về thăm Đình Lập (xóm Lập, xã Lập Chiệng, Kim Bôi) nơi diễn ra Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ Hòa Bình lần thứ nhất.

Đánh thức tiềm năng du lịch Hòa Bình

(HBĐT) - So với cách đây không lâu, hình ảnh du lịch Hòa Bình đã được cải thiện rất nhiều trong lòng du khách. Các loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh mẽ với nhiều điểm, khu du lịch, tour, tuyến du lịch có chất lượng dịch vụ tốt hơn đang mang lại sự trải nghiệm thú vị cho du khách trong và ngoài nước. Nền văn hóa Hòa Bình nổi tiếng, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đậm đà những làn điệu dân ca, tiếng chiêng âm vang núi rừng, men rượu cần say đắm lòng người, những món ẩm thực độc đáo… níu giữ chân du khách.

Những người thầm lặng “giữ lửa” văn hóa Mường

(HBĐT) - Trong những chuyến công tác vùng cao, chúng tôi có dịp gặp gỡ các cao niên có niềm say mê, tình yêu mãnh liệt với giá trị của văn hóa Mường. Đó là thầy Mo, dù đã ở tuổi "thất thập cổ lai hy” nhưng vẫn đi khắp các bản để khấn năm mới; là một người trung niên say mê nghề làm nỏ. Hay một gia đình quyết giữ 4 chiếc chiêng cổ, dù trả giá bằng cả đàn trâu cũng không bán. Chúng tôi gọi họ là những người thầm lặng "giữ lửa” văn hóa Mường…

34 thi sinh tham gia hội thi Giọng hát hay Đà Bắc lần thứ III năm 2018

(HBĐT) - Ngày 26-27/4, huyện Đà Bắc đã tổ chức thành công Hội thi Giọng hát hay lần thứ III năm 2018. Tham gia hội thi có 34 thí sinh của 17 đơn vị đến từ các xã, thị trấn và khối cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Con đường đến với chữ Mường

(HBĐT) - Theo thống kê năm 2013, trên địa bàn tỉnh có 7 dân tộc cùng chung sống, trong đó, dân tộc Mường chiếm trên 63,3%, cư trú tại tất cả 11 huyện, thành phố theo kiểu vừa tập trung, vừa đan xen. Hòa Bình là nơi sống tập trung, lâu đời của người Mường. Ngay từ khi được thành lập (ngày 22/6/1886 theo nghị định của Kinh lược Bắc Kỳ), tên gọi đầu tiên của tỉnh Hòa Bình là "tỉnh Mường”. Cho đến nay, dân số của người Mường ở Hòa Bình đông nhất so với các dân tộc khác và so với người Mường ở các tỉnh khác. Trong 54 dân tộc anh em của cả nước, dân tộc Mường là 1 trong 5 dân tộc thiểu số có số dân trên 1 triệu người.

Về Liên Vũ xem phụ nữ đánh mảng

(HBĐT) - Không còn là trò chơi dân gian trong dịp lễ, Tết, đánh mảng giờ đây được coi là môn thể thao yêu thích của phụ nữ xóm Cả - xã Liên Vũ (Lạc Sơn). Trò chơi này được mọi người từ già tới trẻ biết đến và tổ chức chơi vào mỗi buổi chiều ở các khoảng sân rộng trong xóm.

Giao lưu văn nghệ “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tại huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Vừa qua, Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Lạc Sơn tổ chức 2 đêm tuyên truyền Giao lưu văn nghệ chủ đề "Chung sức xây dựng nông thôn mới” tại 2 xã Tự Do và Tân Mỹ (Lạc Sơn).