BTC trao giải nội dung thi nghi thức Đội cho các đội xuất sắc tại hội thi.

(HBĐT) - Vừa qua, Hội đồng Đội huyện Mai Châu phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức liên hoan phụ trách sao giỏi và hội thi nghi thức Đội năm học 2015 – 2016. Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, huyện Mai Châu và trên 600 đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

Kỳ Sơn: Giao lưu văn nghệ chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(HBĐT) - Huyện đoàn Kỳ Sơn vừa phối hợp với xã Yên Quang tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể huyện và đông đảo quần chúng nhân dân đã đến xem, cổ vũ cho chương trình.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” ở Tân Lạc

(HBĐT) - Ngày 9/5, tại nhà văn hóa huyện Tân Lạc, Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với UBND huyện Tân Lạc tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Liên hoan tuyên truyền, cổ động huyện Tân Lạc năm 2016

(HBĐT) - Ngày 7/5, huyện Tân Lạc đã tổ chức liên hoan tuyên truyền, cổ động năm 2016, hướng tới ngày hội Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh.

Ngày hội thể thao văn nghệ hưởng ứng "Tháng công nhân" KCN Lương Sơn

(HBĐT) - Tối 8/5 Công đoàn các KCN tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ tổng kết Ngày hội thể thao văn nghệ hưởng ứng tháng công nhân KCN Lương Sơn năm 2016. Tới dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo BQL các KCN tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Sở VHTT và DL, UBND huyện Lương Sơn, đại diện lãnh đạo các DN và hơn 2.000 vận động viên, diễn viên, cổ động viên là công nhân lao động KCN Lương Sơn .

Về Tiền Giang ngoạn cảnh chùa Vĩnh Tràng linh thiêng

(HBĐT) - Vùng đất Tiền Giang vốn nổi tiếng với nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn như di tích lịch sử ấp Bắc, chợ nổi Cái Bè, trại rắn Đồng Tâm mang đậm bản sắc vùng Tây Nam bộ. Đặc biệt, một công trình Phật giáo nổi tiếng mà du khách không nên bỏ qua chính là chùa Vĩnh Tràng.

Mai Châu mùa hoa ban nở

(HBĐT) - Xe vừa đến Tòng Đậu, huyện Mai Châu, một nữ đồng nghiệp đã ồ lên: Kìa... hoa ban. Đúng, hoa ban đã nở trắng những sườn núi phía sau các bản làng của người Thái nơi đây. Ngay phía lề đường gần một trường học của xã, một cây hoa ban xum xuê vươn cao, hoa nở trắng trời mê hoặc lòng người. Tháng 4 này, hoa ban đang là một trong những “đặc sản” làm nên hương vị đặc biệt cho du lịch văn hóa nơi vùng cao này.

Nguyên nhân thực sự khiến Hãng phim truyện Việt Nam phải cổ phần hoá

Chiều 5/5, Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch đã chính thức công khai lí do thực sự khiến Hãng phim truyện Việt Nam (VFS) phải tiến hành cổ phần hoá sau mấy chục năm tồn tại.

Liên hoan tuyên truyền cổ động huyện Đà Bắc năm 2016

(HBĐT) - Ngày 29/4, tại nhà văn hóa trung tâm, huyện Đà Bắc đã tổ chức “Liên hoan tuyên truyền cổ động” năm 2016. Đến dự có lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Huyện ủy, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đà Bắc và tuyên truyền viên đến từ các xã, thị trấn trong huyện.

Lưu giữ làn điệu dân ca Mường

(HBĐT) - Là tỉnh miền núi có trên 60% dân số là người dân tộc Mường, song song với sự phát triển KT-XH, Hòa Bình luôn giữ gìn và phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, điều đó được thể hiện rõ nét nhất ở những làn điệu dân ca. Các làn điệu dân ca của người Mường rất phong phú như: hát xắc bùa, thường rang, bộ mẹng, ví đúm, hát mỡi... Đây là những làn điệu được phổ biến trong đời sống thường ngày của người dân địa phương, họ hát thường rang khi đi làm trên nương rẫy, hát ru bên nôi, xắc bùa trong lễ hội đầu xuân hay họ hát bộ mẹng bên những vò rượu cần và cả những lúc tỏ tình nam nữ…

Du lịch Hòa Bình trên đà cất cánh

(HBĐT) - Xây dựng chiến lược phát triển mạnh ngành du lịch. Huy động các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm khai thác hiệu quả các tuyến, điểm du lịch, đặc biệt là Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình, điểm du lịch Quốc gia Mai Châu và một số nơi có tiềm năng. Tăng cường sự liên kết với các đơn vị du lịch để hình thành các tour, tuyến, điểm du lịch. Chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu hàng hóa, sản phẩm để dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Đó là những nội dung cụ thể được nêu rõ trong phần mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2015-2020 ( Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI) và là cơ sở để nhận định: Du lịch tỉnh ta đang trên đà cất cánh!

Festival Huế 2016 mở màn với đêm khai mạc hoành tráng và đặc sắc

(HBĐT) - Tối 29/4, Festival Huế 2016 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, 710 năm Thuận Hóa-Phú Xuân-Thừa Thiên Huế" đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội, Huế.

Festival Huế 2016: Nhiều điểm mới, hấp dẫn đang chờ giờ khai cuộc

Đến thời điểm hiện tại, Festival Huế 2016 đã hoàn tất các công việc chuẩn bị cho giờ khai cuộc.

Giao lưu văn nghệ tuyên truyền bầu cử

(HBĐT) - Tối 28/8, Hội LHPN huyện Tân Lạc, phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT huyện và UBND xã Do Nhân tổ chức giao lưu văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng khối học sinh THPT và TTGDTX huyện Kim Bôi năm 2016

(HBĐT) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tối 27/4, tại trường THPT 19/5, Huyện đoàn Kim Bôi đã phối hợp với Trung tâm hoạt động TTN tỉnh tổ chức liên hoan đội ca khúc cách mạng khối học sinh THPT và TTGDTX huyện Kim Bôi năm 2016..

Khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2016

Tối 27-4, tại Quảng trường trung tâm thành phố Lai Châu đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2016. Buổi lễ đã thu hút đông đảo đồng bào nhân dân các dân tộc Lai Châu và du khách thập phương tham dự.

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2016:
Lai Châu - tiềm năng và thế mạnh

(HBĐT) - Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc với 8 huyện, thành phố (108 xã, phường, thị trấn), trên 265 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về QP-AN của đất nước. Ngoài ra, địa phương có vai trò quan trọng khi có hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà, trung tâm công nghiệp thủy điện với tổng công suất trên 2.500 MW, cung cấp nước cho các nhà máy thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và cung cấp nước cho vùng đồng bằng sông Hồng về mùa khô, chống lũ về mùa mưa.

Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương, giai đoạn 2016 - 2020”.

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2016:
Lai Châu - điểm hẹn đầy tiềm năng

(HBĐT) - Nhắc đến Lai Châu: “Nơi ngủ dậy núi đã đầy trong mắt/Trong chiêm bao còn vọng tiếng nai chiều/Tiếng ngựa thồ gõ vào mây rậm rịch/Em gội đầu để suối suốt đời reo” là nhắc đến điểm du lịch mới mẻ, hấp dẫn của du khách ưa tìm về nét hoang sơ khám phá. “Điểm hẹn” cho các nhà đầu tư với tiềm năng xứ núi và hứa hẹn những cơ hội phát triển.

Cố nữ sĩ Xuân Quỳnh được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Cố nữ sĩ Xuân Quỳnh và cố nhạc sĩ Thuận Yến đều có tên trong danh sách xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực Âm nhạc và lĩnh vực Văn học.

Nhà báo đầu tiên viết về vụ quán Xin Chào được tặng bằng khen

Chiều 25/4, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM đã thay mặt lãnh đạo TP trao bằng khen cho nhà báo Hàn Ni - Phóng viên báo SGGP - Người đầu tiên đưa vụ việc “chủ quán Xin Chào bị khởi tố” ra trước công luận.

Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2016

(HBĐT) - Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 và ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, trong 2 ngày 24 – 25/4, sở VH, TT & DL phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tổ chức ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2016.

Mường Chanh vui hội cầu mùa

(HBĐT) - Tích xưa kể rằng cách đây đã mấy nghìn năm, vào đời các Vua Hùng, một trong những bà vợ của nhà vua vì giận chồng đã mang theo 2 người con đi tha hương viễn xứ. Đến khu vực núi Khụ Động, thuộc xóm Chanh, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi), do lặn lội đường xa, không có gì vào bụng khiến bà và các con lả đi vì đói, khát. Người dân trong lúc chăn trâu, bò trên núi nhìn thấy đã chạy về nhà mang cơm đùm, cơm nắm giấu vào tay áo dốc lòng cưu mang, cứu giúp. Cũng từ đó, bà ở lại núi Khụ Động dựng cửa, dựng nhà, bà dạy dân cách trồng lúa, trồng bông, dệt vải, đắp bai, be bờ... Khi bà mất, để nhớ công, dân làng lập miếu thờ, gọi bà là Thánh (còn gọi là thành hoàng làng), đời này qua đời khác một lòng bái vọng.

Liên hoan tuyên truyền cổ động huyện Cao Phong năm 2016

(HBĐT) - Ngày 22/4, tại Nhà văn hoá trung tâm huyện, huyện Cao Phong đã tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động năm 2016. Đến dự có  lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Huyện uỷ, UBND và các ban, ngành, đoàn thể huyện Cao Phong, cùng trên 200 tuyên truyền viên, diễn viên, nghệ nhân đến từ các xã, trị trấn trong huyện.

Liên hoan tuyên truyền cổ động huyện Kỳ Sơn năm 2016

(HBĐT) - Ngày 20/4, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức liên hoan tuyên truyền cổ động huyện Kỳ Sơn năm 2016. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Sở VH-TT&DL, lãnh đạo UBND và các ban, ngành, đoàn thể huyện Kỳ Sơn.