Đại diện lãnh đạo Báo Hòa Bình trao đổi nghiệp vụ với các cộng tác viên. Ảnh: Hồng Duyên.

(HBĐT) - Trong ký ức của người viết: lần Báo Hòa Bình tổ chức hội nghị cộng tác viên, thông tin viên (CTV, TTV) tại khu chuyên gia (năm 1992) vẫn là một kỷ niệm đẹp. Trên 200 tác giả từ các huyện, thành phố, các cơ quan, ban, ngành tụ hội về như cuộc biểu dương lực lượng và chính họ đã tiếp sức, làm phong phú cho tờ báo Đảng địa phương thêm khởi sắc.

Miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 46/NQ-CP miễn thị thực cho công dân 5 nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa Italia khi nhập cảnh Việt Nam.

Kim Bôi:
Cải tạo công trình nhà văn hóa trung tâm huyện

(HBĐT) - Vừa qua, UBND huyện Kim Bôi đã tiến hành nâng cấp sửa chữa công trình nhà văn hóa trung tâm huyện nhằm tăng cường cơ sở kết cấu hạ tầng đảm bảo nơi hội họp, vui chơi và các hoạt động văn hóa, thể thao của huyện.

Quản lý Nhà nước về di tích lịch sử - đôi điều còn trăn trở

(HBĐT) - Theo báo cáo của Sở VH -TT&DL, tỉnh ta có hệ thống di sản khá phong phú về loại hình, đặc biệt là văn hóa vật thể và phi vật thể. Thời gian qua, Sở VH -TT&DL đã phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm kê được 295 địa chỉ di tích, trong đó đã phân loại 125 di tích các loại đủ tiêu chí lập hồ sơ xếp hạng. Đến nay đã có 41 di tích được Bộ VH -TT&DL xếp hạng cấp quốc gia, 27 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích đã được quan tâm thực hiện, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế.

“Sân chơi quân đội” cho TTN ngày hè

(HBĐT) - Là sân chơi bổ ích giúp các em TTN trải nghiệm môi trường trong quân đội, rèn luyện tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, giúp các em trưởng thành hơn… Chính vì những lẽ đó mà sân chơi “Học kỳ quân đội” ngày càng thu hút được nhiều các bậc phụ huynh quan tâm và các em TTN muốn tham gia.

Bùi Thanh Vững - tự hào chiến sĩ tiêu binh đầu tiên canh cho giấc ngủ của Bác

(HBĐT) - “Vinh quang con đứng bên Người/ Canh cho Bác ngủ ngon giấc...”. Người chiến sĩ tiêu binh đầu tiên bên Lăng Bác Hồ đã không nén được xúc động khi nghe lại những ca từ da diết trong bài hát “Chúng con canh giấc ngủ cho Người”. Bao kỷ niệm từ 40 năm trước về một đơn vị đặc biệt và những giây phút thiêng liêng đầu tiên đứng canh giấc ngủ cho Bác ùa về nguyên vẹn trong ký ức của người con đất Mường Kim Bôi Bùi Thanh Vững.

Hàng vạn lượt khách chiêm ngưỡng Nhà Triển lãm Việt Nam tại Ý

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, ngôi nhà với kiến trúc độc đáo, đậm sắc mầu văn hóa Việt đã thu hút hàng vạn lượt khách đến tham quan trong những ngày qua tại triển lãm EXPO 2015, Italy.

Xe điện chở khách - sản phẩm du lịch mới và thú vị ở Mai Châu

(HBĐT) - Thời gian gần đây, đến với các điểm du lịch cộng đồng của huyện Mai Châu, du khách sẽ ngạc nhiên và thích thú khi thấy những chiếc xe điện chở khách đi thăm quan các xóm, bản. Họ ngạc nhiên không hẳn là do điểm du lịch miền núi, vùng cao như Mai Châu lại có những chiếc xe điện (vốn chỉ dành cho các sân golf, khu resort) chạy băng băng vượt dốc, xuyên qua những cánh đồng, bản làng, điều thú vị hơn cả là họ nhận thấy tư duy “làm du lịch” của đồng bào dân tộc vùng cao đã có sự thay đổi, đem đến sự trải nghiệm thú vị, tiện ích cho du khách muốn thăm quan nhiều điểm du lịch của huyện.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng 12/6, BCĐ lập hồ sơ Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình tổ chức họp bàn về Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cam kết sau khi Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cấp bằng bảo trợ cho Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

36 tác phẩm được trao giải tại 2 cuộc thi viết năm 2015

(HBĐT) - Sáng 12/6, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc thi viết “Người tốt-việc tốt” tỉnh năm 2015 đã họp bàn, triển khai kế hoạch, chuẩn bị cho việc tổ chức trao giải.

Con trẻ thờ ơ, vô cảm... và nỗi niềm của bậc làm cha mẹ

(HBĐT) - Hè về, ở các trường học, điểm đông dân cư, Trung tâm văn hoá... của TP Hoà Bình được trưng khá nhiều các tấm biển, tờ rơi quảng cáo bắt mắt: Tuyển sinh các lớp học năng khiếu như “Học kỳ quân đội”, “Bé tập làm lãnh đạo” và một số môn năng khiếu khác. Ngay khi những tấm biển quảng cáo đó được trưng lên, các bậc phụ huynh đăng ký cho con tham gia các lớp học với sự kỳ vọng: con mình sẽ được chăm sóc tốt cả về tinh thần, thể chất để có thể trưởng thành hơn, sẽ có ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, có một thực tế đáng nhìn nhận là số trẻ em có lối sống thờ ơ, vô cảm ngày càng tăng và đã đem lại sự phiền lòng cho không ít bậc cha mẹ.

Đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch

(HBĐT) - Bộ VH-TT&DL vừa ban hành Công văn số 1923 về việc tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Ra mắt cuốn sách Người gieo mầm thiện

(HBĐT) - Công an tỉnh vừa ra mắt cuốn sách Người gieo mầm thiện. Cuốn sách là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi nội dung hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, do Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh và các cộng sự chỉ đạo nội dung.

Mùa rơm, mùi rạ

(HBĐT) - Quê tôi có nhiều hương thơm đặc biệt lắm. Tôi thực khó tưởng tượng được đó lại là những mùi hương thấm sâu vào máu thịt, vào tâm hồn con người.

Nhỏ nhẹ nhắc nhau:
Đừng đốt

Hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam sử dụng vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Kỳ Sơn, Yên Thủy: Tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2015

(HBĐT) - Ngày 2/6, huyện kỳ Sơn đã đổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em và diễn đàn trẻ em.

Đắm mình cùng vẻ đẹp hồ Núi Cốc

(HBĐT) - Đẹp, bình yên, thơ mộng cùng với sự cuốn hút từ những câu chuyện huyền thoại, hồ Núi Cốc mãi mãi là điểm đến hấp dẫn trong lòng du khách. Lướt trên lòng hồ, dừng chân ở từng điểm nhấn để nghỉ ngơi, thưởng ngoạn phong cảnh, tĩnh tâm nhìn lại mình đó là mong muốn không chỉ của riêng ai. Hơn một lần trở lại hồ Núi Cốc tôi cảm nhận rõ hơn điều này và thầm cảm phục cách mà tỉnh bạn Thái Nguyên phát triển ngành công nghiệp không khói.

Hè Phiêu Lưu Ký – Hành trình trở về nguồn cội

(HBĐT) - Đây là chương trình được thiết kế dựa trên nền tảng của phương pháp giáo dục và rèn luyện kỹ năng hiệu quả của các nước có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Singapore, Canada… dành cho học sinh để giúp các em được phát triền toàn diện cả thể chất và trí tuệ do Công ty CP Du lịch Hòa Bình tổ chức có sự tham gia của học sinh và phụ huynh trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 30 - 31/5 vừa qua tại xóm Ké, xã Hiền Lương và xóm Đá Bia, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

(HBĐT) - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Quách Thị Kiều, Phó Giám đốc Sở LĐ - TB & XH về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục (BVCS&GD) trẻ em trong thời gian qua, những định hướng và triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2015 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”.

Homestay- Sắc thái mới của du lịch tỉnh ta

(HBĐT) - Homestay là loại hình du lịch cộng đồng dành cho những du khách thích khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu phong tục tập quán của người dân địa phương. Du lịch homestay chọn nhà dân bản địa cho khách du lịch nghỉ chân và "ba cùng": cùng ăn, cùng nghỉ, cùng chơi với gia chủ. Qua đó, khách du lịch có thể tiếp cận, tìm hiểu rõ hơn về văn hóa, lịch sử, đời sống, con người hay ẩm thực; tận hưởng trọn vẹn không gian văn hóa truyền thống của địa phương, trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm chính mình. Đây được coi là một trong những thế mạnh tạo nên sắc thái mới để du lịch tỉnh ta cất cánh. 

Lăng Khải Định- một tuyệt tác mỹ thuật

(HBĐT) - Nhìn từ xa giống như một tòa lâu đài ở Châu Âu; một công trình kiến trúc bằng bê tông độc đáo; một nghệ thuật phù điêu bằng sành, sứ, thủy tinh hết sức tinh xảo, hấp dẫn... Đó chính là điểm nhấn của Lăng Khải Định mà sách vở vẫn nói đây là một tác phẩm mỹ thuật tổng hòa của nhiều dòng văn hóa, một điểm giao thoa giữa mỹ thuật cổ- kim, đông- tây.