(HBĐT) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu: phấn đấu đến năm 2025, huyện cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính thị xã. Huyện xác định, đây là nhiệm vụ quan trọng, nặng nề, cần có bước đi cụ thể, rõ ràng để khắc phục những nội dung chưa đạt điểm theo các chỉ tiêu phân loại đô thị loại IV và tiêu chí hành chính thị xã, trọng tâm là kết cấu hạ tầng đô thị - tiêu chí quyết định cần tập trung huy động nguồn lực.

Năm 2021, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 3,6 nghìn tỷ đồng

(HBĐT) - Ngày 8/12, Chi cục Chăn nuôi và thú y (CN&TY) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

Lợn đen Mường Pa hướng tới sản phẩm OCOP cấp tỉnh

(HBĐT) - Với mục tiêu tập hợp các hộ chăn nuôi của địa phương nhằm bảo tồn, phát triển sản xuất chăn nuôi lợn đen Mường Pa theo hướng an toàn, gắn với chuỗi giá trị của sản phẩm từ sản xuất tới phân phối; đồng thời góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ chăn nuôi, năm 2018, được sự giúp đỡ của địa phương, sự đồng hành của tổ chức Good Neighbors International (GNI) của Hàn Quốc tại Việt Nam, HTX Mường Pa, xóm Báo, xã Bao La (Mai Châu) được thành lập với 10 hộ hạt nhân ban đầu. Đến nay, HTX đã phát triển lên 17 hộ thành viên, tất cả các thành viên cũng như HTX đang nỗ lực đưa sản phẩm thịt lợn đen trở thành sản phẩm OCOP được gắn sao cấp tỉnh.

Huyện Kim Bôi: “Chắp cánh” cho sản phẩm đặc trưng địa phương

(HBĐT) - Cùng với việc triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm gần đây, huyện Kim Bôi chủ động, linh hoạt vận dụng các nguồn kinh phí để thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Qua đó, đánh thức những nghề truyền thống và phát triển sản phẩm đặc trưng, tiềm năng; tăng cường quảng bá, hỗ trợ sản phẩm OCOP tiếp cận với nhiều thị trường khó tính.

Huyện Đà Bắc: Hai sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng OCOP

(HBĐT) - Ngay từ đầu năm nay, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) huyện Đà Bắc đã tổ chức khảo sát thực tế tại các xã, thị trấn và lựa chọn được 2 sản phẩm thế mạnh của địa phương tham gia Chương trình OCOP, gồm:

Nguyên tắc chấm điểm sản phẩm OCOP

(HBĐT) - Cuộc họp Hội đồng đánh giá và phân hạng phải có ít nhất 3/4 số thành viên tham dự, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền điều hành. Từng thành viên Hội đồng đánh giá và cho điểm vào ô trống tương ứng với nhận xét của mình theo thang điểm cho trước, số điểm đạt được của một sản phẩm là điểm cộng trung bình các phiếu chấm điểm hợp lệ của các thành viên Hội đồng.

Nâng tỷ lệ tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

(HBĐT) - Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được huyện Lạc Sơn xác định là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Việc cung cấp và sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 mang lại lợi ích thiết thực, giúp cá nhân, tổ chức thuận tiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực.

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

(HBĐT) - Sáng 8/12, tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh diễn ra Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Báo Hòa Bình điện tử xin giới thiệu nội dung Báo cáo tóm tắt.

Đề xuất thí điểm bay quốc tế thường lệ từ giữa tháng 12

Chiều 7/12, Bộ Giao thông vận tải cho biết, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế vào Việt Nam. Theo đó, Bộ đề xuất thí điểm bay quốc tế thường lệ bắt đầu từ ngày 15/12 tới.

UBND tỉnh họp thường kỳ: Cố gắng cao nhất thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH năm 2021

(HBĐT) - Chiều 7/12, UBND tỉnh tổ chức họp thường kỳ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; công tác phòng chống dịch (PCD) Covid-19; cho ý kiến vào các dự thảo tờ trình về phát triển KT-XH và nhiều nội dung quan trọng khác phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự án sản xuất sợi tự nhiên từ cây gai lai của Hòa Bình tham gia Chương trình “Chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư và xúc tiến thị trường”

(HBĐT) - Chương trình VCIC CONNECT "Chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư và xúc tiến thị trường" do Ban quản lý dự án "Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam” (VCIC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Hội LHPN Việt Nam tổ chức đã lựa chọn được 23 dự án đủ tiêu chí tham gia chương trình.

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp

(HBĐT) - Ngày 7/12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp (PNN). Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành T.Ư. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Những đối tượng được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ năm 2022

Ngày 7/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Nghị định 108/2021/NQ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/2022.

Huyện Mai Châu: Quan tâm nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Mai Châu đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế vùng khó khăn nhằm nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS).

Chủ động phòng, chống dịch lở mồm, long móng trên gia súc

(HBĐT) - Thời điểm cuối năm, khi thời tiết chuyển lạnh là điều kiện dễ bùng phát dịch bệnh lở mồm, long móng (LMLM) trên đàn trâu, bò, lợn. Để hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, ngành chức năng khuyến cáo, người chăn nuôi cần quan tâm thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt là tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi.

Tích cực trồng cây, gây rừng "Vì một Việt Nam xanh"

(HBĐT) - Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh”, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh trồng rừng tập trung được 7.189,72 ha (đạt 117,93% kế hoạch) và 1.050.989 cây phân tán (đạt 134,39% kế hoạch). Tổng thu nhập từ rừng của các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 843.432,45 tỷ đồng. Đa số các huyện, thành phố đều hoàn thành hoặc vượt kế hoạch trồng rừng tập trung và cây phân tán, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh.

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Chính phủ ban hành Nghị định 104/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Đề xuất mức giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay còn 1.000 đồng/lít

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa phản hồi đề nghị của Bộ Tài chính về việc góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Tháng 11, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 515,2 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 11, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 515,2 tỷ đồng, bằng 6% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Lũy kế 11 tháng năm 2021, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 4.209,7 tỷ đồng, bằng 97% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và 83% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh.

Hiến kế tìm không gian, dư địa cho phục hồi, phát triển bền vững

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 diễn ra sáng 5/12, quy tụ 20 diễn giả là các vị chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong nước và quốc tế, cùng hàng trăm đại biểu, đại diện các cơ quan Chính phủ, Quốc hội là những cơ quan xây dựng chính sách. Các ý kiến đều tập trung vào các khuyến nghị, đề xuất chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội bền vững trong giai đoạn tới.

Phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi

(HBĐT) - Ngành chăn nuôi của tỉnh đang chuyển biến tích cực, từ chăn nuôi nhỏ lẻ chuyển sang chăn nuôi tập trung, quy mô trang trại, gia trại; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được hình thành và hoạt động hiệu quả. Song, chưa đảm bảo các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường; ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất chăn nuôi còn chậm, chưa đồng bộ; thị trường tiêu thụ không ổn định… Để khắc phục những hạn chế trên, tỉnh đang đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi.

Dự án liên kết vùng tạo đà giúp huyện Kim Bôi bứt phá

(HBĐT) - Dự án đầu tư tuyến đường Mông Hoá (TP Hoà Bình) - trung tâm huyện Kim Bôi nằm trong dự án đường liên kết vùng Hoà Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hoà Bình - Mộc Châu) đang được các đơn vị của tỉnh tích cực hoàn thiện về mặt thủ tục để sớm được triển khai. Con đường có ý nghĩa quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh nói chung, góp phần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện Kim Bôi nói riêng.

Phát triển kinh tế dưới tán rừng các tỉnh trung du miền núi phía Bắc

(HBĐT)- Sáng 3/12, tại tỉnh Lai Châu, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị Phát triển kinh tế dưới tán rừng các tỉnh trung du miền núi phía Bắc (TDMNPB). Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 12 điểm cầu. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì hội nghị. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Huyện Lương Sơn: Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tiếp tục được huyện tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, đi vào chiều sâu bằng việc giữ vững các tiêu chí và triển khai kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao đến 10/10 xã. Theo đó, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận trong toàn huyện.

Chuyển đổi trên 2.000 ha đất lúa kém hiệu quả

(HBĐT) - Trong năm 2021, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của tỉnh ước đạt 120 nghìn ha, trong đó, diện tích cây lương thực có hạt đạt trên 70 nghìn ha, sản lượng đạt 36 vạn tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác đạt trên 140 triệu đồng.