Trước tình hình áp lực giá cả gia tăng, hàng loạt siêu thị và các doanh nghiệp (DN) tham gia chương trình bình ổn giá của Hà Nội và TP.HCM đang đau đầu trước bài toán giữ giá để bảo vệ sức mua và lợi ích của người tiêu dùng.
Đến cuối tuần qua, theo các phân tích, mức lãi suất huy động trung bình đối với VND tăng thêm 0,05% so với tuần cuối tháng 2 và hiện giữ ở mức 13,24%/năm (lĩnh lãi cuối kỳ).
Khoảng buổi trưa, đầu giờ chiều ngày 7.3, nhiều điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường Hà Nội thông báo ngừng giao dịch USD.
(HBĐT) - Sáng ngày 7/3, đoàn công tác của Chính phủ có sự tham gia của đại diện Bộ KH&ĐT, Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Quách Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH&ĐT.
(HBĐT) - Từ tháng 3/2011 bắt đầu cắt điện luân phiên do thiếu nguồn. Lo ngại sản phẩm tích điện sẽ tăng giá cao hơn vào mùa hè nắng nóng và tình trạng cắt điện, nhiều người nháo nhào tìm mua các thiết bị
(HBĐT) - Theo Sở KH & ĐT, sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp toàn tỉnh đã tổ chức sản xuất ngay từ những ngày đầu năm, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các DN, cơ sở sản xuất phát triển ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2/2011 ước đạt 480 tỉ đồng, bằng 92,3% so với tháng trước. Luỹ kế 2 tháng ước đạt 1.000 tỉ đồng, thực hiện 17,39% kế hoạch năm.
(HBĐT) - Mô hình chăn nuôi ngan tại xóm Tân Vượng xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) đã mở ra hướng đi mới đem lại hiệu quả cho người chăn nuôi nơi đây.
Lãi vay ngân hàng (NH) cao đến 17%-19%/năm khiến nhiều doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu thấp hơn mức này co cụm không dám vay vốn hoạt động vì sợ lỗ.
Việc thu phí cho quỹ bảo trì đường bộ là lối thoát cho tình trạng thiếu kinh phí bảo trì đường bộ triền miên, khiến đường xuống cấp nghiêm trọng cần được ủng hộ.
Lợi dụng biến động những yếu tố đầu vào, một loạt hãng sữa điều chỉnh tăng giá 10-18%. Theo các chuyên gia, mức tăng trên quá cao so với những biến động ở đầu vào.
Thay vì chọn những món quà đắt tiền, nhiều người đang có xu hướng chọn mặt hàng đáp ứng các tiêu chí đẹp, rẻ, ý nghĩa vào dịp 8/3. Nhiều shop kinh doanh đón đầu xu hướng này được dịp đông khách.
(HBĐT) - Tỷ giá ngân hàng đã điều chỉnh, giá xăng dầu, giá điện đã tăng. Thị trường tự do giá cả ngày càng tăng. Tại các siêu thị cũng nhận được thông báo của các nhà cung cấp, phân phối sẽ tăng giá từ ngày 1-3. Bài ca tăng giá, nhất là những mặt hàng thiết yếu đã, đang có những ảnh hưởng nhất định đối với người tiêu dùng.
Theo ông Cao Sỹ Kiêm, doanh nghiệp năm 2011 sẽ gặp khó nhiều hơn năm 2008 bởi những yếu tố tác động vào sản xuất kinh doanh đều lớn hơn.
Nhiều ngành đã triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Và vấn đề được dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất là chính sách tiền tệ.
Tỷ giá, lãi suất, và giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh đã tác động lớn đến doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ xoay xở ra sao để vượt bão?
Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết đang trình Chính phủ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án.
(HBĐT) - Thành phản ứng dây chuyền kể từ sau tăng giá xăng, dầu và điện vào thời điểm cuối tháng 2, đầu tháng 3, hiện, hầu hết các mặt hàng có mặt trên thị trường đã bắt đầu tăng giá. Nguy cơ hình thành một mặt bằng giá mới là rất lớn, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.
Về thực chất, trái phiếu Chính phủ (TPCP) là khoản đầu tư thường không tính đến lợi nhuận của Nhà nước nhằm vào các lĩnh vực “đói” vốn như giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục,… và như dạng vốn mồi để thúc đẩy sự phát triển tại những địa bàn khó khăn. Tuy nhiên, từ trước đến nay, các cơ quan có trách nhiệm thường chủ yếu tập trung vào việc làm sao phân bổ, giải ngân hết chỉ tiêu của từng năm. Chính vì vậy, hiệu quả của đầu tư TPCP đến đâu vẫn chưa được đánh giá kỹ lưỡng.
Nhằm cung cấp rộng rãi, kịp thời thông tin liên quan đến việc triển khai áp dụng giá điện hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp thường xuyên sử dụng điện không quá 50 kwh/tháng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã vừa công bố thủ tục và trình tự đăng ký để các hộ dân thực hiện.
Việc Chính phủ cho phép giá cả một số mặt hàng trọng yếu như điện, xăng dầu, ngoại tệ... đồng loạt tăng thời gian qua, theo các chuyên gia, là một phần trong kịch bản điều hành lạm phát chặt chẽ của năm 2011.
(HBĐT) - Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, ra giêng, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta kịp thời bắt tay ngay vào sản xuất, kinh doanh. Theo một số giám đốc các công ty, dự báo trong năm nay, tình hình nguồn cung nguyên liệu cho phục vụ sản xuất sẽ rất khó khăn. Ngay từ những ngày đầu mồng 5, chậm nhất mồng 8 Tết, các doanh nghiệp đã kịp thời ổn định đội ngũ công nhân hầu hết đã vào vị trí bắt tay vào công việc.
(HBĐT) - Trong khi thị trường bất động sản ở các khu vực các xã, phường trung tâm trên địa bàn thành phố Hoà Bình đã được quy hoạch xây dựng hàng chục năm dường như không còn được sự quan tâm nhiều của nhà đầu tư cũng như người có nhu cầu mua đất làm nhà. Ngược lại, tại các dự án đầu tư hạ tầng mới của các doanh nghiệp và UBND thành phố đấu giá, người dân đã “phát sốt” vì chậm chân nên không đến lượt.
Hôm qua, Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2011, ước đạt 27,26 tỷ USD, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,79 tỷ USD, tăng 45,6% (tương ứng tăng hơn 4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng xuất khẩu tăng mạnh gồm: dệt may, cao su, giày dép, nông thủy sản các loại…
Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu các doanh nghiệp vận tải không tuỳ tiện tăng giá cước bắt chẹt hành khách. Sở này khẳng định sẽ phối hợp liên ngành kiểm tra các đơn vị tăng giá cước cũng như các loại phí dịch vụ bến xe bất hợp lý.
Sau xăng, dầu, điện, nhiều mặt hàng cũng lũ lượt rủ nhau tăng giá trong những ngày qua. Một lần nữa, vấn đề sửa đổi mức khởi điểm chịu thuế và miễn trừ gia cảnh lại được người đóng thuế thu nhập cá nhân xới lên.