Nhu cầu cần vốn để nuôi thủy sản ở ĐBSCL hiện nay rất lớn do giá thức ăn tăng kéo giá thành sản xuất tăng theo. Tuy nhiên, các ngân hàng tỏ ra dè dặt với ngành xuất khẩu “tỷ đô” này. Không có vốn sản xuất nên nhiều hộ nuôi thủy sản phải cay đắng bỏ nghề, diện tích ao hầm hoang phế đang tăng đến mức báo động.

DN đòi kiện ngành điện

Nếu chứng minh được mức độ thiệt hại, khách hàng hoàn toàn có thể kiện được ngành điện

Sức ép dịch tai xanh ở lợn: Các trang trại loay hoay tìm hướng tiêu thụ

(HBĐT) - Trong bối cảnh có dịch bệnh tai xanh, các chủ chăn nuôi đang ở trong tình trạng khó khăn tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Họ mong muốn các cơ quan chức năng cần đổi mới cơ chế quản lý là cách giúp đỡ thiết thực nhất cho các chủ chăn nuôi.

Điện thiếu, nhưng vẫn sử dụng lãng phí

Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo, trang trí của nhiều cơ sở dịch vụ, cửa hàng, trung tâm thương mại… vẫn thoải mái phô sức nóng suốt đêm.

Hậu đấu giá "tam giác vàng": Chốt 1.500 tỷ đồng?

Liên quan đến quá trình hậu đấu giá chọn nhà đầu tư tại khu đất hình tam giác rộng hơn 13.000m2 nằm tại vị trí đắc địa thuộc khu vực trung tâm, các cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị xem xét khoản hỗ trợ 1.500 tỷ đồng cho ngân sách của đại diện Liên danh Khánh Gia.

Kỳ vọng hạ lãi suất

Mặt bằng lãi suất cho vay sẽ giảm nếu Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm tiền, mạnh tay xử lý ngân hàng thương mại làm rối thị trường

Chọn hướng tuyến đường bộ phục vụ vận tải công nghiệp nhôm

Ngày 2-6, ông Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng ban Nhôm - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV) cho biết, TKV đang làm việc với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về lựa chọn hướng tuyến đường bộ phục vụ vận tải công nghiệp nhôm.

Dự án trên 35.000 tỷ đồng mới trình Quốc hội

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc thừa ủy quyền Thủ tướng đã trình Quốc hội dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29-6-2006 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Bài 2: Phát triển KTTT gắn với quy hoạch phát triển KT-XH

(HBĐT) - Phát triển kinh tế nông lâm nghiệp tập trung với quy mô lớn theo hình thức trang trại, cũng có nghĩa là tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra khối lượng hàng hoá lớn. Đồng thời khi làm kinh tế trang trại, người nông dân cũng sẽ phải nhạy bén hơn với thị trường, tạo việc làm cho nhiều lao động ở nông thôn. Đó chính là tiền đề và động lực của một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. Và là cơ sở để tỉnh ta xây dựng đề án phát triển kinh tế trang trại đến năm 2015 theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với nền kinh tế hội nhập.

Kim Bôi: Trên 108 tỉ đồng thực hiện các dự án xây dựng cơ bản

(HBĐT) - Triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, 5 tháng đầu năm 2010, giá trị xây dựng các công trình XDCB thuộc NSNN trên địa bàn huyện Kim Bôi đạt 44.359 triệu đồng, bằng 23,2% so với dự toán; giá trị giải ngân đạt 34.129 triệu đồng, bằng 48,6% kế hoạch.

DN lao đao vì giá nguyên liệu

Doanh nghiệp sản xuất phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu như dệt may, gỗ, nhựa, giấy... đang đối mặt với khó khăn do giá nguyên liệu tăng

Chờ lũ mới khắc phục được thiếu điện nghiêm trọng

Sau 20/6, tình hình cung ứng điện có thể sẽ bớt căng thẳng do có lũ về, ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định.

Đồng Euro mất giá: Xuất khẩu thủy sản gặp khó

Nhiều doanh nghiệp thủy sản đang đứng ngồi không yên vì giá xuất khẩu vào thị trường EU (Liên minh châu Âu) ngày một giảm do đồng euro đã mất giá trên 15% so với đồng USD.

Bài toán quy hoạch và giao thông nội đô

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang gặp nhiều vấn đề nhức nhối như tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và kiến trúc nhà ống làm xấu đi bộ mặt đô thị... Các vấn đề này đang là gánh nặng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển kinh tế trang trại - Động lực của nông nghiệp hiện đại

(HBĐT) - Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế trang trại đã dần khẳng định vị trí rõ nét trong quá trình thúc đẩy CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là đã giải quyết được những vấn đề mà kinh tế hộ gia đình trước đây khó có thể làm được như: tích tụ ruộng đất, tích luỹ vốn, áp dụng nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hàng hoá lớn; tạo ra sự liên kết hợp tác dịch vụ sản xuất cũng như thu hút nguồn vốn nhàn rỗi của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; chủ động tiếp cận thị trường, tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm…