Thừa ủy quyền, đ/c Quách Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 3 cá nhân xuất sắc.

(HBĐT) - Ngày 2/2, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Quách Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Agribank Hòa Bình biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo

(HBĐT) - Ngày 2/3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình ( Agribank Hòa Bình) đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng 5 năm 2005-2009, biểu dương người lao động giỏi, lao động sáng tạo lần thứ III.

Quỹ tín dụng nhân dân phường Chăm Mát:
Huy động trên 319 tỷ đồng nhàn rỗi phát triển kinh tế

(HBĐT) - Ngày 2/2, Quỹ tín dụng nhân dân phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 3 (2005-2010) và xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2010 và nhiệm kỳ 4 (2010-2015).

Thu nhập ở các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh đạt 1,54 triệu đồng/người/tháng

(HBĐT) - Năm 2009, mặc dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 15.120 người, đạt 100% kế hoạch.

Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế đầu năm 2010

Tháng đầu tiên của năm 2010 vừa khép lại với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Dù không thể khẳng định chắc chắn điều gì về tình hình kinh tế - xã hội của cả năm nếu chỉ dựa trên số liệu thống kê một tháng, song có thể thấy, kinh tế Việt Nam đã có bước khởi đầu đáng lạc quan trong năm mới 2010.

Khả năng tăng giá của USD còn rất cao

Vàng tiếp tục giảm mạnh trước sự lên giá phiên thứ tư liên tiếp của USD sau khi Mỹ công bố thông tin về chỉ số tăng trường GDP tăng mạnh trong quý IV/2009. Theo nhận định của giới phân tích, trong ngắn hạn, khả năng tăng giá của USD còn rất cao. Điều này sẽ tiếp tục đẩy vàng giảm điểm.

1 tỷ USD vốn trái phiếu đã 'tới tay'

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, tính đến hôm 29/1, toàn bộ số tiền 1 tỷ bán trái phiếu Chính phủ trên thị trường quốc tế đã được chuyển vào tài khoản của Việt Nam.

Sản xuất giống và nuôi nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao

Trước thực trạng nguồn thủy, hải sản trong tự nhiên ngày càng cạn kiệt do người dân khai thác quá mức, những năm gần đây Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I tập trung đầu tư công nghệ vào nuôi trồng, đánh bắt, bảo quản, góp phần làm cho sản lượng thủy, hải sản phát triển nhanh, ổn định và giữ được mức cân bằng từ nuôi trồng đến đánh bắt trong tự nhiên.

Tắc vốn, ngân hàng và doanh nghiệp cùng kêu

Nhiều người muốn vay vốn ngân hàng (NH) đang lên ruột vì họ đã tính toán chuyện làm ăn trên cơ sở hứa cho vay nhưng nay thì NH lại lắc đầu. Có nhiều lý do, trong đó NH ngại cho vay vì lãi suất cho vay quá thấp.

Sự trở lại ấn tượng của Việt Nam

Việt Nam đã có nhiều nỗ lực củng cố uy tín trước khi phát hành trái phiếu quốc tế, trong bối cảnh lạm phát và sự định giá thấp đồng tiền ở Việt Nam có thể ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư.

Chợ và siêu thị đua giá

Giá cả các mặt hàng thực phẩm những ngày áp tết tại các siêu thị thay vì đội giá như mọi năm thì năm nay, mặt bằng giá tại đây dễ “thở” hơn. Trong khi đó, giá thực phẩm tươi, khô tại chợ lại nhích dần lên vào những ngày cận tết. Nhiều mặt hàng có mức giá còn cao hơn cả giá bán tại siêu thị.

 Phát triển hạ tầng giao thông ở tỉnh ta

(HBĐT) - Những ngày đầu năm chúng tôi cùng đoàn cán bộ Sở GTVT đi khảo sát các các dự án làm đường giao thông trên tuyến tỉnh lộ 433 thuộc huyện Đà Bắc. Dọc tuyến đoạn từ Tân Pheo đến xã Mường Chiềng, các nhà thầu và đơn vị quản lý đường bộ đang phối hợp hoàn thiện những công đoạn cuối cùng tu sửa rãnh đường, trồng thêm cọc tiêu biển bảo trên tuyến.

Ngân hàng từ chối khách cá nhân đổi tiền lẻ dịp Tết

- Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ cấu tiền lẻ bơm ra lưu thông năm nay hơn hẳn mọi năm và đã "bơm" ra thị trường qua hệ thống ngân hàng. Nói thế, nhưng để đổi được tiền lẻ không phải là dễ.

Khi nào dân Hà Nội được ăn thịt sạch?

Trung bình mỗi ngày, Hà Nội tiêu thụ khoảng 400 tấn thịt gia súc, gia cầm. Hầu hết lượng thực phẩm này đều có nguồn gốc xuất xứ từ các lò mổ thủ công nhỏ lẻ, không đảm bảo ATVSTP. Bẩn từ lò mổ đến chợ, đó là thực tế mà nhiều năm nay các cấp, các ngành chức năng của Hà Nội ra sức chấn chỉnh nhưng chưa có bước chuyển biến nào đáng kể.

Khó giao dịch USD hợp pháp

Phần lớn các ngân hàng, điểm giao dịch ngoại tệ hợp pháp từ chối bán ngoại tệ. Người dân mua USD trên thị trường tự do thì phạm luật

Cảng biển TP Hồ Chí Minh: Động lực của sự phát triển

Hôm nay 30-1, cảng SPCT - cảng container lớn nhất, hiện đại nhất TPHCM được khánh thành. Đây là sự kiện rất quan trọng đối với việc phát triển cảng biển ở TPHCM và tiến trình phát triển kinh tế TPHCM. Nhân sự kiện này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín đã dành cho PV Báo Sài Gòn Giải Phóng buổi trao đổi xung quanh chiến lược phát triển kinh tế biển và việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở ngoại thành TPHCM.

Hàng Tết bắt đầu tăng giá

(HBĐT) - Tết Nguyên đán là dịp nghỉ lễ dài nhất trong năm, do đó, mua và tích trữ hàng hoá là tâm lý thường thấy của đại đa số người dân. Càng gần thời điểm Tết, nhiều mặt hàng thiết yếu bắt đầu tăng giá. Tại tỉnh ta, khi chỉ còn gần 20 ngày nữa là Tết, hàng hoá bắt đầu tăng giá nhẹ.

Đà Bắc: Ngân hàng CS-XH giúp người nghèo thoát nghèo

(HBĐT) - Năm 2005, anh Triệu Văn Tân ở xóm Mít xã Tu Lý, huyện Đà Bắc được vay ở phòng giao dịch Ngân hàng CS-XH huyện 3 triệu đồng. Là hộ nghèo nên gia đình anh được vay vốn phát triển sản xuất của hộ nghèo theo kênh ủy thác của Hội Phụ nữ xã.

Nhộn nhịp thị trường quà tết

Chỉ còn 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán, không khí thị trường quà tết tại TPHCM bắt đầu sôi động. So với các năm trước, năm nay các mặt hàng được chọn làm quà tết phong phú hơn hẳn.

Ngân hàng rầm rộ khuyến mãi để hút tiền

Để đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt phục vụ việc thanh toán của người dân, doanh nghiệp dịp cuối năm, các ngân hàng tại TP HCM đồng loạt tung ra những chiến dịch khuyến mãi tiền gửi rầm rộ để hút vốn từ các nguồn tiền nhàn rỗi trong dân.

Nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu cá tra Sẽ có “đặc nhiệm” chống gian lận

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý đưa sản phẩm cá tra vào nhóm sản phẩm chiến lược, đồng thời có những chính sách ưu đãi cho ngành này. Tuy nhiên, còn quá nhiều hạn chế cản ngại sự phát triển nghề cá. Chiều 29-1, Bộ NN-PTNT đã nhóm họp cùng các bộ ngành liên quan và các tỉnh ĐBSCL tìm giải pháp phát triển bền vững ngành nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu cá tra.

Vàng giảm giá tuần thứ ba liên tiếp

Giá vàng thế giới trên sàn New York đêm qua tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp do đồng USD tăng giá và sự bất ổn xuất phát từ đề xuất hạn chế ngân hàng đầu tư vào các kênh rủi ro.

Nông nghiệp – 365 ngày gồng mình vượt khó

(HBĐT) - “Năm 2009, ngành Nông nghiệp đã phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng với sức mạnh từ nội lực, chúng ta đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình thông qua những thành quả đáng ghi nhận”. Đó là khẳng định của đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khi nhìn lại một năm sản xuất đầy biến động và cho rằng: 365 ngày qua là 365 ngày nông nghiệp tỉnh ta gồng mình vượt khó.

Huyện Lạc Thủy tạo việc làm mới cho trên 1.100 lao động

(HBĐT) - Thực hiện công tác lao động, việc làm, năm 2009, huyện lạc Thủy đã tổ chức xuất cảnh cho 25 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, phối hợp với các doanh nghiệp giới thiệu tạo việc làm mới cho 1.175 lao động đi làm việc ở các khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Hàng Việt cao cấp

Chất lượng không thua hàng ngoại nhập, giá cả lại rẻ hơn là khẳng định của các doanh nghiệp VN khi sản xuất dòng hàng cao cấp