Ngay sau Tết Tân Mão, giá càphê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên đã vượt mốc 40.000 đồng/kg, cao hơn so với đầu vụ gần 10.000 đồng/kg và là mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Dù không đến nỗi thua lỗ, nhưng có một nghịch lý là giá càphê càng tăng về cuối vụ thì người trồng càphê càng thua thiệt, trong khi các doanh nghiệp (DN) kinh doanh càphê Việt Nam cũng không được lợi hơn.

“Hàng độc” ngày Valentine

Rơi vào ngày 12 tháng Giêng Tân Mão, lễ Tình nhân Valentine 14-2 năm nay rất được giới trẻ và giới kinh doanh chú trọng. So với mọi năm, hàng hóa phục vụ năm nay khá phong phú và đa dạng như hoa tươi, trang sức, chocolate, quần áo và quà lưu niệm.

Thị trường sau Tết - giá cả ổn định

(HBĐT) - Bước sang ngày mồng 4, mồng 5 Tết Nguyên đán Tân Mão, nhiều chợ trên địa bàn các huyện, thành phố đã hoạt động nhộn nhịp trở lại. Qua khảo sát thị trường sau Tết, giá của hầu hết các mặt hàng thiết yếu giữ mức ổn định. Giá một vài loại thực phẩm có tăng nhẹ nhưng không đáng kể.

Linh thiêng rừng Cỏ Rặng

(HBĐT)- Một khu rừng bằng phẳng, thú rừng chạy tung tăng với những cây to bằng người ôm giữa khu dân cư. Nếu ở nơi khác, nó đã trở thành nương trồng ngô, sắn. Nhưng bao năm nay, chẳng ai dám động đến cái lá cây của rừng. Nếu có người vô tình “động thủ” thì hậu quả khôn lường. Từ cánh rừng này khiến bao người ở xóm vốn là lâm tặc ngang dọc một thời nay phải gác kiếm về quê cày, cấy.

Điện, than, xăng dầu sẽ tiếp tục bị kiểm soát giá

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp và lộ trình thực hiện, kiểm soát giá cả theo cơ chế thị trường, nhất là đối với các hàng hóa đầu vào thiết yếu như điện, than, xăng dầu..., chỉ đạo các giải pháp tăng thu để giảm bội chi ngân sách.

Sau Tết, giá thực phẩm, hàng ăn cao ngất ngưởng

Giá cả các mặt hàng thực phẩm sau Tết vẫn cao ngất ngưởng. Trong khi đó, các dịch vụ ăn uống cũng thi nhau đội giá một cách vô tội vạ.

Khách du lịch tăng mạnh

Các công ty du lịch đã làm ăn phát đạt khi nhiều đơn vị đạt được lượng khách tăng khả quan từ 15 - 30%.

Yên Thủy - những chặng đường mới

(HBĐT) - Bước sang thềm xuân mới Tân Mão, Yên Thủy tưng bừng, rộn rã với những tín hiệu vui. Khu công nghiệp Lạc Thịnh rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ ván, sợi ép của Công ty TNHH Vinafor Tân An - Hòa Bình.

Rau xanh sau tết tăng giá mạnh

Hôm qua (mùng 5 tết - tức 7.2), nhiều điểm chợ nội thành Hà Nội đã rục rịch mở cửa với đầy đủ các mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Theo ghi nhận vào sáng qua, giá cả nhiều mặt hàng, đặc biệt là rau xanh tăng giá gấp đôi so với ngày thường.

TPHCM:
“Độc tôn” ngày nghỉ, hàng quán “hốt bạc”

Khi hầu hết quán xá đều nghỉ Tết thì cũng có những hàng quán “phục vụ không nghỉ”. Trở thành “độc tôn”, họ có những ngày làm ăn “hốt bạc” dịp đầu năm.

Khát vọng Mường Động

(HBĐT) - Những ngày đầu xuân đến với quê hương Mường Động, dọc hai bên đường những vườn hoa mận, hoa mơ nở trắng báo hiệu một năm mới gặt nhiều bội thu và hạnh phúc tràn trề. Tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng, len lỏi trong từng bản làng, ngõ xóm, tạo nên một nét riêng truyền thống của người Mường trong ngày hội vui xuân.

Ngành thép “nhìn lại mình” để phát triển bền vững

Mặc dù gặp không ít khó khăn từ nhiều yếu tố khách quan, song năm 2010 ngành thép Việt Nam không chỉ đáp ứng đủ cho nhu cầu phát triển kinh tế đất nước mà còn xuất khẩu và trở thành điểm hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

EVN vận hành 2.198 MW công suất trong năm 2011

Từ ngày 6-2, cán bộ và công nhân thi công trên công trình Nhà máy Thủy điện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) đã ra quân đầu năm để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu đưa tổ máy số 1 vào phát điện vào tháng 12-2011.

Kinh tế Việt Nam - Cải cách để nâng tầm vị thế quốc gia

Lại thêm một năm nền kinh tế thế giới diễn biến hết sức phức tạp với nhiều biến động khôn lường. Trong bối cảnh ấy, năm 2010 nước ta đã ngăn chặn được suy giảm, kinh tế phục hồi và tăng trưởng khá cao: GDP tăng 6,78%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.160 USD; nợ công nằm trong giới hạn an toàn... Tuy nhiên, nước ta cũng đang đứng trước những thách thức to lớn, mà nếu không chủ động hóa giải, sẽ phải đối diện rủi ro rơi vào “cái bẫy thu nhập trung bình” – bước lùi lâu dài sau khi gặt hái thành quả cải cách.

Thịt, rau xanh ngày Tết giá vẫn cao chót vót

Tại một số chợ trong nội thành Hà Nội ngày mùng 3 Tết, giá thịt lợn, thịt bò, rau xanh.. vẫn đang ở mức khá cao, trong khi giá thực phẩm tại các siêu thị tiếp tục giảm giá.

Xuất khẩu thủy sản 2011 sẽ giữ vững mức 5 tỷ USD

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, năm 2011, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ gặp một số khó khăn như doanh nghiệp khó tiếp cận vay vốn sản xuất, chế biến và đặc biệt là tình trạng thiếu nguyên liệu và nhân công

Liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn - một dự án đầu tư quy mô lớn

Năm 2010, nền kinh tế thế giới đã có những tín hiệu khả quan đang thoát ra khỏi cơn khủng hoảng nhưng chưa có chuyển biến vững chắc. Trong bối cảnh đó, việc đẩy nhanh triển khai dự án trọng điểm Nhà nước, xây dựng Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) sớm bàn giao mặt bằng cho công ty liên doanh theo cam kết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tạo niềm tin và sự yên tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia dự án, bảo đảm tiến độ xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sôi nổi khí thế lao động sản xuất đầu xuân

Trong những ngày cả nước vui đón Xuân Tân Mão, chào mừng thành công của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI và kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Ðảng, trên các công trình xây dựng trọng điểm, các nhà máy, xí nghiệp, do yêu cầu của tiến độ và tính chất công việc, nhiều cán bộ, công nhân vẫn duy trì không khí lao động, sản xuất đầu Xuân hết sức sôi động và hiệu quả. Ðây là nét đẹp mỗi khi Tết đến, Xuân về mà chúng ta đã duy trì trong nhiều năm qua.

Lạc Sơn- mùa cà phê bói hạt

(HBĐT) - Năm 2010, vùng cà phê nguyên liệu ở Ngọc Lâu, Ngọc Sơn đã đơm hoa, kết trái vụ đầu tiên. Vậy là giống cà phê catimo F7 của công ty cổ phần Cà phê Thái Hòa - Hòa Bình đã thực sự đứng vững trên các xã vùng cao của huyện Lạc Sơn. Kết quả đó là phần thưởng không gì sánh được động viên, bù đắp cho những tháng ngày miệt mài, trăn trở của những kỹ sư, công nhân Công ty cổ phần Cà phê Thái Hòa - Hòa Bình, là tiền đề mở ra hướng đi mới cho phát triển sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng đất bao đời nay vốn gắn bó với cây sắn, cây ngô, cây dong riềng cùng tập quán sản xuất quảng canh, manh mún, thụ động.

Lao động sản xuất đầu xuân

* Cảng Cẩm Phả đón tàu tiếp nhận gần 23 nghìn tấn than * Quảng Ninh đón bốn tàu công-ten-nơ vào làm hàng * Nhiệt điện Vũng Áng, Ðạm Cà Mau thi công cả trong những ngày Tết

Ngành nông nghiệp: Một năm khởi sắc

Kết thúc một năm với bao nhiêu biến động của sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Ngành nông nghiệp cũng kết thúc một năm với nhiều kết quả khởi sắc.

Thông điệp của bánh giòn

Một nhóm du khách Nhật Bản chụm lại bàn tán trước gian hàng miễn thuế trong sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok

Những cánh rừng xuân

(HBĐT)- Những ngày đầu xuân này, chúng tôi có dịp trở lại Lạc Thuỷ - một trong những huyện đi đầu trong trồng rừng kinh tế năm 2010 của tỉnh. Huyện Lạc Thủy có 21.464 ha đất lâm nghiệp, chiếm 68,2% tổng diện tích đất tự nhiên.

Vietnam Airlines kế hoạch khai thác 120 đường bay

Thực hiện kế hoạch mở rộng mạng đường bay đến năm 2020, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ khai thác 120 đường bay tới 23 điểm nội địa và 45 điểm quốc tế.

Hòa Bình - Khát vọng mùa xuân

(HBĐT) - Xuân đã về trên khắp quê hương Hòa Bình. Tình đất, tình người giao hòa trong mùa xuân tươi trẻ, đất trời rộn rã khúc xuân. Bước vào xuân mới, điểm lại những gì đã làm được mới thấy cùng đất nước, xuân Hòa Bình đang nở hoa, kết trái, chuẩn bị hành trang bước tiếp trên chặng đường xây đắp tương lai ấm no, hạnh phúc. Năm Canh Dần 2010 đi qua- năm đầy khó khăn thử thách, diễn biến thời tiết phức tạp, hạn hán trên diện rộng, thiếu điện kéo dài ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân.