Ngày 27.2, Tổ điều hành thị trường trong nước đã họp nhằm đánh giá công tác phục vụ tết và bàn biện pháp khống chế tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong những tháng tới.

Đừng lãng phí tài nguyên du lịch!

Làm thế nào khai thác hợp lý tài nguyên, để du lịch VN cất cánh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như kỳ vọng?

Chỉ tăng giá điện một lần trong năm 2010

Đó là công bố của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào tại buổi họp báo ngày 26.2 về việc tăng giá điện từ 1.3 tới.

Ngân hàng NN&PTNT Mai Châu: Thực hiện phương châm “Tín dụng linh hoạt”

(HBĐT) - Mai Châu là huyện vùng cao có nhiều núi đá, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, quy hoach đầu tư sản xuất hàng hóa vùng nông thôn chưa phát triển, các doanh nghiệp lớn chưa mạnh. Hoạt động ở của ngân hàng chủ yếu là cho vay kinh tế hộ gia đình nông nghiệp, nông thôn.

Chốn thành thị- đầu năm “khan” người giúp việc

(HBĐT) - Cùng với công cuộc CNH- HĐH đất nước, giúp việc gia đình đã trở thành một “nghề” thực thụ. Từ đó đã tạo công ăn việc làm cho một lực lượng lớn lao động nữ, chủ yếu là ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, trước xu thế phát triển của xã hội hiện nay, “cung” luôn không đáp ứng “cầu”, nhất là trong những ngày đầu năm.

Dự báo giá cả hàng hóa sẽ sớm ổn định trở lại

Nếu như trước tết, giá cả và nguồn cung hàng hóa tương đối ổn định thì ngay sau tết, giá nhiều loại hàng hóa tại tăng khá cao. Tuy nhiên, theo dự báo, thị trường giá cả sẽ sớm ổn định trở lại do nguồn cung dồi dào...

Kéo du khách bằng 'chiêu' hàng giảm giá

Trong quý 3/2010, dự kiến sẽ phát động chiến dịch bán hàng giảm giá để kích cầu du lịch.

Xuất khẩu tháng 2 giảm tới 26%

Kim ngạch xuất khẩu tháng 2/2010 chỉ đạt 3,7 tỷ USD, giảm tới 26% so với tháng 1 (5,013 tỷ USD), Tổng cục Thống kê công bố hôm 25/2.

Không để giá gạo giảm thêm

Nôn nóng xuất khẩu sẽ bị đối tác ép giá. Mua tạm trữ ngay 1 triệu tấn gạo để kìm giữ giá lúa cho nông dânTheo khuyến cáo từ Hiệp hội Lương thực VN, các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo không nên hoang mang khi giá gạo thế giới đang xuống thấp vì từ tháng 3-2010, giá sẽ tăng trở lại. Làm thế nào để không bị ép giá xuất khẩu gạo, kìm giữ giá thu mua lúa của nông dân đang là bài toán mà Hiệp hội Lương thực VN đặt ra tại buổi họp báo ở TPHCM sáng 25-2.

Nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu

(HBĐT) - Năm 2009, mặc dù tỉnh đã có những điều chỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá và tăng được nguồn lực đầu tư, tuy nhiên, công tác xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của tỉnh vẫn thấp hơn so với năm 2008.

Mường Chiềng phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế

(HBĐT) - Đời sống kinh tế - xã hội còn không ít khó khăn, trình độ dân trí của hội viên không đồng đều là những trăn trở của bà Xa Thị Thuỷ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mường Chiềng (Đà Bắc). Tập trung giải quyết vấn đề này, bên cạnh việc nâng cao trình độ, năng lực cho hội viên, Hội PN xã đã động viên chị em trong phát triển kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Thời điểm tăng giá các mặt hàng được tính toán kỹ

CPI đã tăng gần 1/2 chỉ tiêu kiềm chế lạm phát cả năm, chưa kể tới tác động từ việc xăng tăng thêm 590 đồng/lít, điện dự kiến thêm 6,8% kể từ ngày 1/3… Đại diện Cục Quản lý giá khẳng định, thời điểm tăng giá các mặt hàng đã được tính toán kỹ lưỡng.

Chấm dứt việc giảm giá điện cao điểm sáng

Giá điện cho sản xuất năm 2010 sẽ tăng 6,3% và sẽ bãi bỏ việc giảm giá điện cao điểm sáng cho doanh nghiệp 1 ca.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,96%

Đó là công bố của Tổng cục Thống kê ngày 24.2. Với mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng nêu trên, mức tăng của hai tháng đầu năm 2010 đã tăng 3,35% so với tháng 12.2009 và tăng 8,46% so với cùng kỳ năm 2009.

Nỗ lực kiềm chế lạm phát

Từ tác động của việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu như xăng, điện (từ ngày 1-3), các nhà quản lý và chuyên gia kinh tế lo ngại lạm phát năm 2010 có thể vượt mức trần 7%

Nuôi rắn hổ mang để làm giàu

(HBĐT) - Là một người hay đi đây đó nên anh Dương Quốc Trung ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc biết được nhiều nơi như Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ… đã thành công trong việc nuôi rắn hổ mang để xuất khẩu.

Lập quỹ bình ổn thị trường lúa gạo: Hiệp hội Lương thực “cò kè” với Bộ Tài chính

Trong đề án để trình Chính phủ phê duyệt về việc lập quỹ bình ổn thị trường lúa gạo khoảng 1.000 tỉ đồng/năm, Bộ Tài chính đề xuất giải pháp là thu 30% lợi nhuận trước của gạo, đồng nghĩa với việc "lược" bớt lợi nhuận của doanh nghiệp xuất khẩu gạo.

Xăng, điện, nước tăng giá: Gánh nặng cho người tiêu dùng

Trong khi người dân đang chờ hàng hóa trên thị trường giảm nhiệt sau Tết thì việc giá xăng tăng; giá điện, nước cũng chính thức tăng vào đầu tháng 3 khiến họ phải tính chuyện thắt lưng buộc bụng.

Mua ròng chờ “sóng”?

Từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng khoảng 1.600 tỉ đồng, bằng 48% của cả năm 2009, được cho là để đón “sóng” năm 2010

Ngân hàng đồng loạt tăng kịch trần giá USD

Trong khi các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng mạnh tỷ giá, thì trên thị trường tự do, giá USD có chiều hướng giảm nhẹ. Điều này giúp thu hẹp độ chênh lệch tỷ giá trên hai thị trường.

Niềm vui từ con đường mới ở thôn Đồng Giang

(HBĐT) - Về Đồng Giang, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn vào những ngày cuối năm, chúng tôi bắt gặp một không khí nhộn nhịp từ trong làng đến ngoài ngõ. Đón tết năm nay, nhân dân đón thêm niềm vui mới bởi con đường liên thôn hơn 3 km của xóm đã hoàn thành bê tông hóa. Đó là kết quả “dân vận khéo” của chi bộ Đảng và sự nỗ lực của hơn 170 hộ dân nơi đây.

Giá điện tăng 6,8% từ 1/3/2010

Giá bán điện bình quân năm 2010 sẽ tăng lên 6,8% so với giá bình quân thực hiện năm 2009 và áp dụng từ ngày 1/3 tới.

Tăng giá xăng: Lợi bất cập hại

Ngoài lý do tăng giá xăng kém thuyết phục, thời điểm tăng giá rất bất lợi cho người tiêu dùng và sự ổn định của nền kinh tế nước ta

Giao dịch ngân hàng nhộn nhịp

Với chênh lệch lãi suất giữa USD và VNĐ quá lớn, có thể trong thời gian tới, doanh nghiệp gửi USD tại các ngân hàng sẽ ồ ạt chuyển sang tiền đồng. Khi đó, cung USD tăng lên, tỉ giá ngoại tệ tự do sẽ giảm mạnh

Năm 2010: Đối mặt với nguy cơ lạm phát

Mới qua những ngày Tết Nguyên đán, mặc dù chưa đến thời điểm ngành thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI), nhưng với việc tăng giá hàng hoá tiêu dùng trong những ngày tết, cùng với việc tăng tỉ giá ngoại tệ, tăng giá xăng, chuẩn bị tăng giá điện, than… hàng loạt giá dịch vụ đang đứng trước khả năng đua nhau tăng giá, bởi lý do phải chịu ảnh hưởng của các yếu tố tăng giá “đầu vào” nêu trên.