Khủng hoảng nợ Hy Lạp đang lan nhanh sang các nước châu Âu, trở thành khủng hoảng nợ khu vực. Liệu vấn đề này có ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam? TS. kinh tế Đinh Xuân Quân, cố vấn của Bộ trưởng Nông nghiệp Liberia có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

Ký thoả thuận hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ về lĩnh vực hàng không

Ngày 18-5, thừa ủy quyền Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng cùng Đại sứ Hoa Kỳ ký Hiệp định sửa đổi Hiệp định Vận tải Hàng không Việt Nam - Hoa Kỳ.

Vùng kinh tế năng động trên đường Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Đường Hồ Chí Minh- con đường huyền thoại, con đường của ý trí cách mạng tiến công, biểu trưng cho sức mạnh, khát vọng tự do của cả dân tộc đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nay đang mang trên mình trách nhiệm thiêng liêng và cao cả là con đường xóa đói giảm nghèo, con đường mở ra những vận hội mới đi tới ấm no hạnh phúc.

HTX sản xuất vật liệu xây dựng Dân Chủ khẳng định thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm

(HBĐT) - Được thành lập từ năm 2001, trên cơ sở nâng cấp từ một cơ sở sản xuất nhỏ, chuyên sản xuất gạch đất nung đến nay sau gần 10 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã Vật liệu xây dựng Dân Chủ, TP Hoà Bình đã không ngừng phát triển. HTX có vốn điều lệ là 82 triệu đồng, xã viên tham gia góp vốn bình quân 1,5 triệu đồng/người.

12 trường hợp không được nhận quyền sử dụng đất

Từ ngày 25/5, thành phố Hà Nội sẽ áp dụng quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố (theo Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND).

Chung cư nhỏ: Dễ xây, dễ bán

Chung cư đơn lẻ với căn hộ có diện tích nhỏ đang chiếm lĩnh thị trường, tạo hơi “ấm” mới cho thị trường bất động sản

Ngân hàng tìm cách “vượt rào” vốn pháp định

Đến thời điểm này hầu hết các ngân hàng trong “vùng trũng” đều đã lên kế hoạch tăng vốn điều lệ để đảm bảo yêu cầu vốn pháp định.

Ba thành phố lớn bàn biện pháp phát triển đô thị bền vững

Trong hai ngày 17 và 18-5, tại TP Hồ Chí Minh, UBND thành phố: Hà Nội, Huế, Thành ủy, HÐND, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Phát triển đô thị bền vững.

Đến trung tuần tháng 6, tình trạng cắt điện luân phiên mới có thể chấm dứt

(HBĐT) - Quá trình cắt giảm tiết kiệm điện của điện lực Hòa Bình trong hơn một tháng trở lại đây phần nào đã gây xáo trộn đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như ảnh hưởng khá nhiều đến sản xuất. Để làm rõ hơn và cung cấp tới bạn đọc vấn đề này, Phóng viên HBĐT đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lương Văn Phương, Phó Giám đốc Điện lực Hòa Bình.

Gặp những người nông dân trí thức

(HBĐT) - Trong chuyến đi công tác vào các tỉnh phía Nam, chúng tôi dừng chân ở nhiều nơi, khám phá được nhiều điều mới mẻ, thú vị. Đi qua những cánh đồng, những miệt vườn trù phú ai cũng muốn một lần ghé thăm để thưởng thức hoa thơm, trái ngọt và học hỏi cách làm giàu. Và chúng tôi đã may mắn được gặp gỡ chuỵên trò với những "lão nông chi điền" thời internet và hiểu giá trị của từ thương hiệu sản phẩm.

Ngân hàng tăng vốn điều lệ: Hạn chót đã ở trước mặt

Chỉ còn đúng 1,5 tháng nữa, các ngân hàng thương mại phải hoàn tất việc trình hồ sơ đề nghị chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ lên ngân hàng nhà nước nhằm đảm bảo vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.

Vay ngoại tệ sẽ không còn tăng nóng

Một tháng sau khi áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận, đã có dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp cân nhắc khi vay USD. Lãi suất VND đang giảm trong khi tăng trưởng tín dụng ngoại tệ bốn tháng đầu năm quá cao là lý do nhiều doanh nghiệp không có nguồn thu ngoại tệ đã “lo xa” chuyển sang vay VND.

“Cần hàng rẻ, tốt, bắt mắt”

Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan đã chia sẻ những suy nghĩ, trải nghiệm của bản thân xung quanh câu chuyện “Làm thế nào để khuyến khích người VN ưu tiên dùng hàng VN?” trong cuộc trò chuyện với nhà báo Kim Hạnh. Tuổi Trẻ xin giới thiệu với bạn đọc.

Ngân hàng CSXH huyện Tân Lạc: Khơi thông nguồn vốn cho người nghèo

(HBĐT) - Từ khi Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tân Lạc ra đời, người nghèo đã bớt đi gánh nặng về vốn. Nhờ triển khai huy động vốn và cho vay có hiệu quả, hoạt động của ngân hàng đã mang lại những hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn, hàng ngàn hộ đã thoát nghèo, tổ chức sản xuất - kinh doanh, từng bước nâng cao cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.

Nhật dành hơn 300 triệu USD vốn ưu đãi cho VN

Chính phủ Nhật Bản cam kết cung cấp cho Chính phủ Việt Nam gần 28,4 tỷ yen (khoảng 306 triệu USD) ODA vốn vay đợt đầu tài khóa 2010 của Nhật Bản (bắt đầu ngày 1/4/2010).

Vàng trở thành kênh đầu tư của đại gia

Giá vàng đang biến động mạnh nhưng cảnh người dân ùn ùn kéo nhau đi bán vàng như những đợt sốt giá trước hầu như rất ít, đặc biệt là tại thị trường TP.HCM. Hiện nay, đầu cơ sản phẩm này chủ yếu là những đại gia, giao dịch số lượng lớn, từ vài trăm đến nghìn lượng trở lên.

Nhiều mặt hàng sữa nhập khẩu đội bốn lần giá vốn

Khảo sát của các Cty nghiên cứu thị trường có uy tín cho thấy, lợi nhuận của các nhà chế biến sữa bột nhập khẩu hiện nay từ 22% đến 86%. Giá sữa thường bị đẩy lên mức trên dưới 400 nghìn đồng/kg (tức gấp bốn lần giá nhập).

Gần 2,4 tỷ đồng thực hiện mô hình chế biến chè Shan tuyết

(HBĐT) - Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực xúc tiến ngành nghề thủ công phục vụ phát triển KT-XH ở nông thôn Việt Nam” được triển khai tại tỉnh Hoà Bình từ năm 2008 – 2011 do JICA tài trợ, mô hình chế biến chè Shan tuyết sẽ được thực hiện tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu với tổng kinh phí gần 2,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ từ JICA trên 1,4 tỷ đồng, vốn đối ứng của địa phương trên 264 triệu đồng, vốn doanh nghiệp và nhân dân đóng góp khoảng 500 triệu đồng.

Khổ vì cắt điện luân phiên

(HBĐT) - Mấy ngày gần đây, thay vì nói về giá vàng, giá đất... người dân quan tâm nhiều đến lịch cắt điện luân phiên. Có lẽ do điện đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện nay nhất là trong khi thời tiết đang có những diễn biến hết sức phức tạp.

Nông dân vẫn khó tiếp cận vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Chính sách hỗ trợ mua sắm máy móc, vật tư nông nghiệp, xây nhà đã được ban hành, nhưng nông dân vẫn khó tiếp cận vốn.

Tỷ giá vẫn chưa hết chuyện

Ba ngày nay, tỷ giá thị trường tự do rục rịch tăng giá và tiếp đó là xuất hiện dự báo cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ phá giá VND thêm 4% trên một hãng tin nước ngoài.

Đã có quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất.

Trên 790 tỷ đồng thực hiện 17 dự án ODA

(HBĐT) - Theo thống kê của Sở NN&PTNT, trên địa bàn tỉnh hiện có 17 dự án ODA đang thực hiện với tổng mức đầu tư 792,64 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA là 394,829 tỷ đồng, vốn ODA viện trợ là 253,164 tỷ đồng, vốn đối ứng của Trung ương và địa phương là 144,647 tỷ đồng.

Nên có chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trong quá trình xây hồ chứa nước ở Hương Nhượng

(HBĐT) - Đó là mong muốn chung của gần 300 hộ dân ở các xóm Vín Thượng, Vín Hạ, xóm Hương Hoà và chính quyền xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn trước tình hình hạn hán kéo dài do ảnh hưởng từ việc xây dựng, nâng cấp hồ chứa nước tại xóm Vín Thượng.

Không có chuyện phá giá VND!

Trên một số phương tiện truyền thông hai hôm nay rộ lên thông tin được đăng tải trên Bloomberg về khả năng phá giá tiền đồng tới 4%. Không hiểu có sự trùng hợp hay không khi tỉ giá VND/USD trên thị trường tự do trong mấy ngày qua tăng liên tục. Ngân hàng Nhà nước đã lập tức ra thông cáo khẳng định đây là thông tin thất thiệt.