(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh có bước phát triển khá. Công tác quảng bá du lịch được tăng cường, việc kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch luôn được quan tâm.
(HBĐT) - Toàn tỉnh đã bắt đầu thu hoạch diện tích lúa vụ mùa. Tính đến ngày 5/10, bà con nông dân thuộc 8/11 huyện, thành phố đã thu hoạch với ước 5.000 ha.
(HBĐT) - Ngày 14/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP. Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý Nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.
(HBĐT) - Ngày 30/9, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Tân Lạc tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả đồng thuận trong quản lý và sử dụng đất gắn với xây dựng NTM.
(HBĐT) - Ông Quách Văn Xưởng, chi hội trưởng NCT xóm Khánh, xã Yên Thượng (Cao Phong) được nhiều người biết đến không chỉ vì ông là một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế mà còn bởi là một trong những hội viên luôn nhiệt tình với công tác hội, hết lòng giúp đỡ những hội viên khác.
(HBĐT) - Cách trung tâm huyện khoảng 15 km, Ngọc Lâu là một trong những xã vùng cao khó khăn bậc nhất của huyện Lạc Sơn. Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, KT-XH của xã đã có những chuyển biến nhất định. Thế nhưng, để cán đích NTM, con đường phía trước mà Ngọc Lâu phải trải qua còn nhiều khó khăn, thử thách.
(HBĐT) - Vùng cao Đà Bắc có diện tích tự nhiên rộng nhất tỉnh và cũng là huyện khó khăn nhất tỉnh. Đà Bắc thuộc diện huyện nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg của Chính phủ. Địa hình chia cắt, độ dốc lớn, huyện có 19 xã và 1 thị trấn, trong đó có tới 14 xã thuộc khu vực III, 5 xã khu vực II. Huyện có 15 xã vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà.
(HBĐT) - Nam Thượng được chọn làm xã điểm xây dựng NTM của huyện Kim Bôi. Xác định đây là cơ hội để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. BCĐ xây dựng NTM xã đã lên kế hoạch bước đầu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nhằm tăng thu nhập cho người dân. Trước khi bắt tay vào xây dựng NTM, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, mức độ đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, hầu hết các tiêu chí về hạ tầng đều chưa đạt tiêu chí NTM. Năm 2011 thu nhập bình quân đầu người mới đạt 9,6 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo trên 29%. Đến nay thu nhập tăng lên trên 18 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,1%, bình quân giảm 8,9%/năm.
(HBĐT) - Theo Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư vừa được Chính phủ ban hành, công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 83 Luật Đầu tư công và Nghị định này.
(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, chỉ đạo 5 mục tiêu cụ thể cần đạt trong 5 năm tới: Số lượng HTX thành lập mới hàng năm tăng 20 - 30 đơn vị với số vốn đăng ký kinh doanh khoảng 2 - 2,5 tỷ đồng (cả giai đoạn khoảng 12 tỷ đồng). Mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 800 - 1.000 lao động (cả giai đoạn khoảng 5.000 lao động).
(HBĐT) - Trong những năm qua, thành phố Hòa Bình đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường (TN&MT). Để giải quyết hồ sơ, thủ tục giấy tờ nhanh chóng, đúng pháp luật, bộ phận “một cửa” cũng như CB-CC phòng TN&MT thành phố luôn có ý thức cải tiến phương pháp làm việc, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, loại bỏ những khâu rườm rà không cần thiết. Nhiều thủ tục chưa hiểu, người dân được cán bộ địa chính hướng dẫn đảm bảo hoàn tất theo đúng quy định. Khi hồ sơ hoàn thành, người dân được mời đến nhận, hạn chế việc phải đi lại nhiều, mất thời gian công sức của người dân.
(HBĐT) - Lương Sơn là địa phương có nhiều lợi thế phát triển khi tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội - vùng trọng điểm về đầu tư, có các tuyến giao thông quan trọng như QL 6, đường Hồ Chí Minh chạy qua, vùng đất có nhiều tài nguyên khoáng sản, điều kiện tự nhiên là những cơ hội để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.
(HBĐT) - Kỳ Sơn được quy hoạch nằm trong vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh với nhiều công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai thực hiện. Các sở, ngành chức năng và huyện Kỳ Sơn đang dồn lực tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình, hỗ trợ thi công đặt mục tiêu sớm đưa dự án vào khai thác.
(HBĐT) - Sở TN&MT với vai trò là cơ quan Thường trực của BCĐ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BTGPMB) của tỉnh đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trực tiếp nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ GPMB; kịp thời kiểm tra, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện BTGPMB của các dự án trên địa bàn toàn tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời những vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật.
(HBĐT) - Cùng với sự phát triển KT-XH của đất nước đòi hỏi phải có nguồn lực để đầu tư phát triển. Vì vậy, việc phát huy tiềm năng, nguồn lực tài chính từ đất đai, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển KT-XH của địa phương đang là yêu cầu cấp thiết.