Sau 1 tuần ra quân, việc lập lại trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn các phường trung tâm của TP Hòa Bình đã có những chuyển biến tích cực. Các lực lượng liên ngành phối hợp thực hiện giải tỏa lấn chiếm trái phép vỉa hè, lòng lề đường, vi phạm hành lang ATGT, kết cấu hạ tầng đường bộ nhằm trả lại vỉa hè, hành lang giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cụm thi đua số 4 Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc:
Trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo xã Xuân Thủy

Chiều 30/11, Cụm thi đua số 4 Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc tổ chức Chương trình bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo xã Xuân Thủy (Kim Bôi). Dự chương trình có đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Nguồn vốn hỗ trợ việc làm, tạo đà cho thanh niên phát triển kinh tế

Những năm qua, từ nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm của kênh Trung ương Đoàn (vốn 120), nhiều thanh niên trong tỉnh đã có cơ hội được vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, vươn lên phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương.

Tạo việc làm cho phụ nữ lúc nhàn rỗi

Cơ sở mây tre đan Bình Diễm của chị Bùi Thị Diễm ở xóm Mới, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) những ngày này đông vui bởi chị em phụ nữ tấp nập đến nhận nguyên liệu mang về làm tại nhà. Thời gian qua, cơ sở của chị không chỉ duy trì hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình, mà quy mô ngày càng được mở rộng. Từ đó, tạo việc làm cho người lao động địa phương, nhất là phụ nữ, góp phần ổn định cuộc sống.

Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có 2 Đảng bộ bộ phận, 8 chi bộ trực thuộc và 7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận với tổng số 226 đảng viên. Chức năng chuyên môn của ngành có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực: lao động, việc làm; dạy nghề; giảm nghèo; bảo trợ xã hội; chăm sóc, bảo vệ trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Tuổi trẻ xã Pà Cò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Với đặc thù là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu, tuổi trẻ xã Pà Cò xác định là lực lượng kế cận, xung kích, tình nguyện thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Với tinh thần không ngại gian khó, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) luôn tiên phong, gương mẫu với những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng dân cư. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng ĐVTN trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đảm bảo an toàn khi nổ mìn thi công đoạn dốc Cun

Dự án xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun trên quốc lộ 6 (TP Hòa Bình) đang vào những ngày tăng tốc đẩy nhanh tiến độ. Thời điểm này, đơn vị thi công tiến hành nổ mìn, phá đá tại 3 điểm trên tuyến. Với lòng đường hẹp, lưu lượng phương tiện giao thông lớn, để đảm bảo quá trình thi công diễn ra an toàn, đơn vị thi công đã xây dựng và chấp hành nghiêm các phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội chợ xuân Hòa Bình năm 2023

Ngày 29/11, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh, UBND huyện Cao Phong tổ chức họp về công tác chuẩn bị Hội chợ Xuân Hòa Bình năm 2023.

Huyện Lạc Thủy cháy gara sửa chữa ô tô

Hồi 13h55' ngày 28/11/2023 đã xảy ra vụ cháy gara ô tô Hoàng Linh, thuộc thôn Tân Thành, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ. Vụ cháy không có thiệt hại về người, tuy nhiên đã làm hư hại 3 khung xe ô tô cũ và một số thiết bị, dụng cụ dùng để sửa chữa ô tô.

Sơ kết 3 năm thực hiện nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày 29/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 146/KH-UBND, ngày 9/10/2020 về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CBL) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) giai đoạn đến năm 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 29/11, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Người “giữ hồn” cho nghề làm cơm lam Mường Động

Từ bao đời nay, các thế hệ con cháu Mường Động đã giữ gìn món ăn truyền thống cơm lam của cha ông để lại. Qua bao thăng trầm, nhưng người dân khu Mớ Đá, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi vẫn giữ được "hồn” nghề, tạo ra sản phẩm đặc trưng. Hiện nay, cơm lam Mường Động trở thành món ăn nổi tiếng được nhiều người biết đến và được bán nhiều tại điểm khu du lịch Suối khoáng.

Xã Tuân Đạo: Quyết tâm cao trong công tác giảm nghèo bền vững

Theo đồng chí Bùi Hồng Diên, Chủ tịch UBND xã Tuân Đạo (Lạc Sơn), Tuân Đạo là xã thuộc vùng 135, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó tích cực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, công tác giảm nghèo của xã có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm dần.

Niềm vui xóm Tiện

Đưa tôi đi trên con đường xóm vừa được trải bê tông, anh Bùi Văn Khánh, Trưởng xóm Tiện, xã Thung Nai (Cao Phong) cho biết: Trong năm nay xóm được Nhà nước đầu tư 3 công trình. Đây là công trình đường bê tông được nâng cấp với chiều dài 1,7km, hoàn thành cách đây 2 tháng. Trước đây đường từ trung tâm xã về xóm nhỏ, nhiều năm xe trọng tải lớn đi qua nên xuống cấp. Nay được mở rộng, bê tông dày thuận lợi cho xe đi lại, tránh nhau nên bà con phấn khởi lắm.

Bàn giao nhà nghĩa tình cựu chiến binh cho hội viên nghèo xã Tú Lý

Ngày 27/11, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu chiến binh huyện Đà Bắc tổ chức bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên Hà Thanh Khuẩn, xóm Tràng, xã Tú Lý (Đà Bắc).

42 người được tiếp nhận vào làm việc, học nghề tại “Phiên chợ của tình người” huyện Lạc Sơn

Ngày 28/11, Công an tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức "Phiên chợ của tình người” dành cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người tái hoà nhập cộng đồng và người lao động trên địa bàn huyện Lạc Sơn năm 2023.

Phụ nữ huyện Yên Thủy thiết thực hoạt động nhân đạo, từ thiện

Thời gian qua, hoạt động nhân đạo, từ thiện góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, trẻ em, người yếu thế trong cộng đồng là một trong những điểm nhấn trong hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp huyện Yên Thủy. Qua đó kịp thời hỗ trợ phụ nữ và các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Xã Hương Nhượng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Đời sống của người dân trên địa bàn xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) dựa vào nông nghiệp là chính. Để trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả, tác động đến công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH, cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể xã chú trọng tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời quan tâm công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Huyện Cao Phong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững (GNBV) đã tạo sự chuyển biến toàn diện ở các xóm, xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) trên địa bàn huyện Cao Phong. Với việc thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), chính sách an sinh xã hội gắn với GNBV, trung bình mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 3,58%, cao hơn so với kế hoạch đề ra là 3%/năm.

Xã Yên Phú nâng cao thu nhập từ nông nghiệp

Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã Yên Phú (Lạc Sơn) ước đạt 52 triệu đồng, hộ nghèo giảm còn 7,55%, hộ cận nghèo 9%. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần giảm nghèo bền vững.

Xã Đa Phúc xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân

Tuy xuất phát điểm khó khăn nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, xã Đa Phúc (Yên Thủy) đã gặt hái được thành công trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh luôn chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo, điều hành của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác tuyên truyền có hiệu quả, giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng để tích cực tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)…