Tiết mục hát chèo được nghệ sỹ Phương Thảo, xã Ngọc Lương  (Yên Thủy) thể hiện đã mang đến màu sắc âm nhạc tại các hội diễn văn nghệ trên địa bàn.

(HBĐT) - Gia đình ông Đặng Xuân Thiện, xóm Tân Thịnh, xã Yên Trị được người dân trong xóm gọi là gia đình hát chèo. Bởi lẽ hầu hết con cháu trong gia đình đều biết hát, biểu diễn các làn điệu chèo và chơi nhạc cụ. Bản thân ông là Chủ nhiệm CLB chèo xóm Tân Thịnh, không những hát được, ông còn dàn dựng đạo diễn nhiều hoạt cảnh chèo, hấp dẫn. ông Nguyễn Phi Diệp, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: CLB chèo xóm Tân Thịnh được thành lập đã mang đến mầu sắc mới cho phong trào VHVN quần chúng.

Cao Phong sôi nổi phong trào xây dựng làng văn hóa

(HBĐT) - Xóm Xương Đầu, xã Dũng Phong là một trong ít xóm trên địa bàn huyện Cao Phong liên tục trong 9 năm đạt làng văn hóa (giai đoạn 2004 - 2013). Để đạt được kết quả này, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã đoàn kết vượt qua khó khăn, xây dựng đời sống vật chất và tinh thần ngày càng ổn định.

Yên Thuỷ biểu dương 20 tập thể đạt chuẩn văn hoá 5 năm

(HBĐT) - Sáng 18/9, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Yên Thuỷ tổ chức hội nghị biểu dương “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hoá tiêu biểu xuất sắc 5 năm, giai đoạn 2009- 2014.

Khai mạc liên hoan PT-TH tỉnh lần thứ XV

(HBĐT) - Ngày 18/9, Đài PT-TH tỉnh tổ chức khai mạc liên hoan PT-TH tỉnh lần thứ XV, năm 2014. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các đơn vị có chuyên mục phát trên Đài PT- TH tỉnh và CB, PV, BTV đến từ Đài TT-TH các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 17/9, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện phong trào trên địa bàn huyện Mai Châu. Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo các sở: VH-TT&DL, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, LĐLĐ tỉnh.

Hội thao - Hội thi tiếng hát TAND 14 tỉnh miền núi phía Bắc

(HBĐT) - Trong 2 ngày 13-14/9, tại thành phố Hoà Bình, Cụm thi đua số 2 ngành Toà án tổ chức Hội thao - Hội thi tiếng hát Toà án nhân dân (TAND) 14 tỉnh miền núi phía Bắc năm 2014 với sự tham gia của trên 400 diễn viên, vận động viên là những cán bộ, công chức ngành Toà án.

Dấu ấn trong công tác tuyên truyền, cổ động ở huyện Cao Phong

(HBĐT) - Đã từng tham dự khá nhiều các chương trình hội nghị, hội thảo được tổ chức tại Cao Phong tôi hoàn toàn bị thu hút bởi các chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo nếp “cây nhà, lá vườn” do các thành viên đội thông tin tuyền truyền của huyện biểu diễn. Bởi vậy, tôi cũng không quá ngạc nhiên với bản thành tích với khá nhiều giải A trong Hội thi tuyên truyền, cổ động thường niên của tỉnh. Kết quả này cho thấy, huyện Cao Phong đã có sự quan tâm đúng mức, đầu tư một cách có chiều sâu cho công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lương Sơn, Yên Thủy và Cao Phong lần thứ II

(HBĐT) - Ngày 12/9, huyện Lương Sơn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 150 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 67.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Khảo sát công tác QLNN về việc đầu tư hệ thống TT-TH tại huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 11/9, Đoàn công tác của Ban VH-XH&DT (HĐND tỉnh) do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Ban VH-XH&DT làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát công tác quản lý Nhà nước về việc đầu tư hệ thống Truyền thanh - Truyền hình (TT-TH), những kết quả đạt được trong công tác TT-TH tại huyện Đà Bắc.

Đêm hội trăng rằm “Trăng sáng vùng cao” Mai Châu

(HBĐT) - Tối 8/9, tại sân vận động trung tâm huyện, UBND huyện Mai Châu, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” huyện đã tổ chức đêm hội trăng rằm với chủ đề “Trăng sáng vùng cao”. Tới dự và chung vui với trên 1.300 học sinh MN, tiểu học và THCS các xã trong huyện có lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Mai Châu; đông đảo các các ban, ngành, đoàn thể huyện và đại diện các huyện, thành phố.

Trên 3.000 thiếu nhi thành phố Hòa Bình tham gia "Đêm hội trăng rằm"

(HBĐT) - Tối 6/9, tại quảng trường Cung văn hóa tỉnh, UBND thành phố Hòa Bình đã tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” đón Trung thu, trao học bổng cho thiếu nhi vượt khó trên địa bàn. Tham dự đêm hội có đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, VH-TT&DL, GD&ĐT, Tỉnh đoàn; Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình cùng trên 3.000 thiếu nhi thành phố Hòa Bình.

Huyện Kỳ Sơn:
Lung linh đêm hội trăng rằm

(HBĐT) - Tối 6/9, tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh, huyện Kỳ Sơn tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2014. Tới dự có lãnh đạo Sở LĐ, TB & XH, huyện Kỳ Sơn và đông đảo trẻ em trên địa bàn huyện.

Huyện Cao Phong:
405 lượt cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận đạt chuẩn văn hóa

(HBĐT) - Ngày 6/9, huyện Cao Phong đã tổ chức hội nghị biểu dương cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa 5 năm liên tục (2009 - 2014).

Về Lương Sơn nghe hát chèo

(HBĐT) - Chủ nhật hàng tuần, những thành viên câu lạc bộ chèo thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) tập trung tại nhà bà Nguyễn Thị Minh Hoàn, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ 30/4 (CLB đàn hát dân ca và chèo) để tập luyện. Bà Hoàn cho biết: Chiếu chèo được thành lập từ năm 2004 đến nay, với mỗi thành viên trong CLB, diễn chèo như thói quen sinh hoạt văn hóa, không thể thiếu của các thành viên.

Đồ chơi hàng Việt “lên ngôi” mùa Trung thu

(HBĐT) - Chưa năm nào thị trường đồ chơi lại phong phú, rực rỡ sắc màu như mùa Trung thu 2014 này. Càng ấn tượng hơn khi ở các cửa hàng buôn bán, kinh doanh chủ yếu bày bán các mặt hàng đồ chơi do Việt Nam sản xuất, người tiêu dùng trong tỉnh ưu tiên chọn mua sản phẩm có xuất xứ trong nước. Điều này lần nữa khẳng định sự “lên ngôi” của đồ chơi Trung thu hàng Việt hiện nay.

Đêm hội trăng rằm huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Tối 4/9, BCĐ phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” huyện Kim Bôi đã tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2014. Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện, thành phố; Huyện ủy, UBND huyện và đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện Kim Bôi.

Liên hoan phim Đức tại Việt Nam lần thứ 5

Một trong những sự kiện điện ảnh lớn của Đức tại Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng và Thái Nguyên từ ngày 4 đến 20-9, với những bộ phim đình đám của điện ảnh Đức.

Âm vang cồng chiêng Mường Bi

(HBĐT) - Những năm gần đây, huyện Tân Lạc đặc biệt quan tâm đến khôi phục, lưu giữ và bảo tồn văn hóa cồng chiêng. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện còn trên 1.000 chiếc, trong đó có gần 900 chiếc cồng chiêng cũ, còn lại là cồng chiêng được các hộ dân ở các địa phương mới mua lại về trưng bày và sử dụng.

Du lịch lòng hồ sông Đà - “Hạ Long thu nhỏ”

(HBĐT) - Lòng hồ Hòa Bình từ lâu đã được nhiều du khách gần xa biết đến như một Hạ Long thu nhỏ bởi phong cảnh sơn thủy hữu tình. Từ TPHB, du khách muốn khám phá hệ sinh thủy phong phú của lòng hồ phải thông qua hai điểm đó là cảng Bích Hạ, xã Thái Thịnh (TPHB) hoặc lên cảng du lịch Thung Nai (Cao Phong) cách thành phố khoảng 25 km. Từ 2 bến thuyền này, du khách sẽ có một hành trình trải nghiệm thật thú vị.

Kỷ niệm những năm tháng cộng tác với Báo Hòa Bình

(HBĐT) - Một chặng đường dài Báo Hòa Bình phát triển đã trên nửa thế kỷ. Nhớ lại ngày đầu tái lập tỉnh (tháng 10/1991), là cơ quan láng giềng với Báo Hòa Bình trên đồi 79, khu chuyên gia. Từ chỗ quen biết cũ, tôi được các anh lãnh đạo Báo gợi ý viết tin, bài tuyên truyền cho ngành GD &ĐT. Mới được 3 tháng tái lập, báo chuẩn bị ra số Tết Nhâm Thân 1992, tôi có dịp về Ngổ Luông viết một bài với tiêu đề “Khởi sắc một miền quê anh hùng”. Ngày đó, đi Ngổ Luông còn gian khổ lắm, chiếc xe u oát của cơ quan phải gửi lại Lỗ Sơn rồi xôi nắm, nước chai chống gậy leo núi. Nửa buổi xuất phát, dọc đường quá trưa nghỉ chân ăn lót dạ rồi lại tiếp tục leo cho dến giữa buổi chiều mới đến Ngổ Luông.

Ngày hội văn hóa – du lịch các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2014
Khai mạc đêm hội: “Mộc Châu rực rỡ sắc hoa”

Vào 20 giờ, tối 1-9, tại sân vận động huyện Mộc Châu (Sơn La) đã diễn ra lễ khai mạc đêm hội, với chủ đề: “Mộc Châu rực rỡ sắc hoa”. Đây là tâm điểm trong chuỗi các hoạt động của ngày hội văn hóa – du lịch các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2014 chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tết Độc lập - nét văn hóa độc đáo của Mường Vang

(HBĐT) - Vào những ngày mùa thu lịch sử này, cũng như nhiều vùng quê khác, người Mường Vang (Lạc Sơn) phấn khởi kỷ niệm 69 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không chỉ là những hoạt động chung do các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể tổ chức mà ngày Tết Độc lập từ lâu đã trở thành một ngày lễ, tết quan trọng, nét văn hóa độc đáo của người dân ở Mường Vang.

Một sáng mùa thu

(HBĐT) - Trời vào thu, sáng nay, một ngày đẹp trời. Trời trong xanh, nắng vàng thu màu nhạt, gió thu hơi sương nhè nhẹ, mẹ đưa con đến trường mà lòng tràn ngập niềm vui.

Triển khai Nghị định số 62 về xét tặng danh hiệu nghệ nhân

(HBĐT) - Ngày 29/8, Sở VH,TT&DL đã tổ chức họp bàn triển khai Nghị định số 62/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo phòng văn hoá các huyện, thành phố.

Giám sát công tác quản lý Nhà nước về du lịch và tôn giáo tại thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 29/8, đoàn công tác của Ban Văn hóa, xã hội & Dân tộc (HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa- xã hội & Dân tộc (HĐND) tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác quản lý Nhà nước về du lịch và tôn giáo trên địa TPHB. Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện các ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.