Tiết mục múa Hoa bông T’ Lăng trên đỉnh Trường Sơn của đoàn Lương Sơn

(HBĐT) - Mở màn cho các hoạt động trong Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc, tối ngày 14/11, tại huyện Lương Sơn đã diễn ra đêm giao lưu văn nghệ giữa các tỉnh Điện Biên, Lào Cai và huyện Lương Sơn.

Độc đáo lễ hội Khai hạ Mường Bi

(HBĐT) - Tân Lạc được biết đến là vùng đất cổ, là trung tâm lớn của người Mường Bi và cũng là cái nôi văn hoá Hoà Bình nổi tiếng đã góp phần xây dựng nền văn minh châu thổ sông Hồng. Là vùng đất có bề dày lịch sử, cư dân đa số là người Mường. Qua thời gian và năm tháng, ở vùng đất này, bóng dáng nếp nhà sàn cổ truyền với ánh lửa bập bùng trong những đêm đông đã thưa dần nhưng nhiều nét văn hóa mang đậm bản sắc của đồng bào vẫn được lưu giữ nguyên vẹn. Trong đó, các lễ hội truyền thống cổ đã được bảo tồn và phục dựng lại như lễ hội Khai hạ (khuống mùa), lễ hội cầu mưa, lễ hội rửa lá lúa, xắc bùa (séc bùa), cúng cơm mới... nhưng đáng chú ý nhất vẫn là lễ hội Khai hạ.

Âm vang cồng chiêng trong các lễ hội

(HBĐT) - Được sự giới thiệu của cán bộ Phòng VH-TT huyện Cao Phong, chúng tôi đến thăm gia đình cụ Bùi Văn Nỉ, 77 tuổi ở xóm Rú 6, xã Xuân Phong (Cao Phong). Cầm chiếc chiêng cổ trên tay, cụ Nỉ kể cho chúng tôi nghe về nguồn gốc chiếc chiêng mà gia đình cụ đã lưu giữ hàng trăm năm qua.

Xóm Đồng Khụ tổ chức ngày hội Đại đoàn kết

(HBĐT) - Ngày 14/11, xóm Đồng Khụ, xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2013”.

Thành phố Hoà Bình trang hoàng đón chào Ngày hội

(HBĐT) - Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, năm 2013 diễn ra từ ngày 16- 18/11. Các hoạt động của Ngày hội diễn ra chủ yếu trên địa bàn thành phố Hoà Bình. Để chuẩn bị cho sự kiện văn hoá lớn này, thành phố Hoà Bình đã có nhiều công trình, hoạt động trang trí kháng tiết đón chào Ngày hội. Phóng viên Báo Hoà Bình giới thiệu một số hình ảnh về công tác trang trí đón chào Ngày hội:

Sẽ bắn pháo hoa tầm cao trong đêm khai mạc Ngày hội

(HBĐT) - Xét đề nghị của Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh Hoà Bình về việc thay đổi tầm bắn pháo hoa từ tầm thấp sang tầm cao tại Lễ khai mạc Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII năm 2013, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 9490/VPCP-KGVX ngày 11/11/2013 về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại tỉnh Hoà Bình.

Huyện Kỳ Sơn: Bảo tồn văn hóa cồng chiêng và làn điệu dân ca

(HBĐT) - Với dân cư chủ yếu là dân tộc Mường, chiếm hơn 70%, huyện Kỳ Sơn có nền văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo, đặc trưng hơn cả là văn hóa cồng chiêng và làn điệu dân ca Mường.

Triển khai phương án đảm bảo ANTT, ATGT cho Ngày hội

(HBĐT) - Chiều 12/11, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các phương án đảm bảo ANTT, ATGT cho Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII tỉnh Hòa Bình, năm 2013.

Kim Bôi khai thác tiềm năng phát triển du lịch văn hóa

(HBĐT) - Mường Động (Kim Bôi) là một trong 4 vùng Mường cổ lớn nhất của tỉnh. Điều đó đã được thể hiện rõ trong câu ca xưa “Nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động”. Huyện có 28 xã, thị trấn, dân số 114.015 người gồm 4 dân tộc chính (Mường, Kinh, Dao, Thái) cùng chung sống, trong đó, dân tộc Mường chiếm khoảng 82,4%.

TP. Hoà Bình treo cờ Tổ quốc từ ngày 12-19/11

(HBĐT) - UBND thành phố Hoà Bình vừa có công văn số 1216 về việc phối hợp tổ chức Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII tại tỉnh Hoà Bình năm 2013.

Hoàn tất việc chuẩn bị giao lưu NTQC tại các huyện trong Ngày hội

(HBĐT) - Nằm trong chương trình Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các tỉnh Tây Bắc, nhằm gìn giữ và phát huy giá trị độc đáo của nghệ thuật dân ca, dân vũ các dân tộc, tối ngày 14/11, Đoàn nghệ thuật quần chúng 6 tỉnh Tây Bắc sẽ có buổi giao lưu văn hoá văn nghệ tại các huyện Tân Lạc, Kim Bôi và Lương Sơn. Cụ thể, tại Tân Lạc sẽ giao lưu với tỉnh Sơn La và Hoà Bình; tại huyện Kim Bôi sẽ giao lưu với tỉnh Lai Châu và Yên Bái; tại huyện Lương Sơn sẽ giao lưu với tỉnh Lào Cai và Điện Biên.

Hoàn thiện sân khấu ngoài trời phục vụ Ngày hội

HBĐT) - Thi công sấn khấu ngoài trời tại tiền sảnh Quảng trường Cung văn hoá tỉnh phục vụ cho Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc khu vực Tây Bắc năm 2013 là một trong một trong những phần việc mà Công ty cổ phần quảng cáo – thương mại và xây dựng Anh Sơn đảm nhận thực hiện để phục vụ cho chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc và bế mạc.

Gấp rút hoàn thiện công trình Nhà thi đấu tỉnh

(HBĐT) - Công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nhà thi đấu tỉnh phục vụ Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, năm 2013 đang được đơn vị thi công là Công ty Việt Tùng gấp rút thi công nốt các hạng mục còn lại, đảm bảo bàn giao trước ngày hội.

Cao Phong đầu tư khai thác tiềm năng phát triển du lịch

(HBĐT) - Nói đến Cao Phong, người ta thường nghĩ ngay đến một trong bốn vùng Mường cổ nổi tiếng của tỉnh: nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động. Mường Thàng từ lâu được biết là vùng đất giàu bản sắc văn hóa truyền thống. Cao Phong có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, trù phú với nhiều danh thắng chứa đựng những huyền thoại đã đi vào lịch sử. Nơi đây còn lưu giữ những nét đẹp truyền thống trong nếp sống, sinh hoạt, kiến trúc nhà ở của cộng đồng người Mường đã và đang hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn khách du lịch, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp không khói của huyện.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc KDC 5,6,7,8 phường Chăm Mát

(HBĐT) - Tối 10/11, KDC 4 tổ 5,6,7,8, phường Chăm Mát (TP Hoà Bình) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập MTDT thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2013).

Xóm Đằm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(HBĐT) - Ngày 10/11, xóm Đằm, xã Dân Chủ (thành phố Hòa Bình) tổ chức điểm "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2013. Tham dự có đồng chí Trần Văn Hoàn, Ủy viên TVTU, Bí thư Thành ủy Hòa Bình; đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh và đông đảo bà con trong xóm.

Vui hội Tây Bắc 

(HBĐT) - Vượt qua 15 tác phẩm của 14 tác giả trong và ngoài tỉnh, bài hát “Vui hội Tây Bắc” của tác giả Nguyễn Văn Hạnh, giảng viên trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc (Hoà Bình) đã được BTC Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, năm 2013 trao giải nhất và chọn làm bài hát chính thức của Ngày hội.

Khu dân cư Nà Chiếu và Bái Trang I tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

(HBĐT) - Ngày 8/11, xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn (Đà Bắc) đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2013. Dự ngày hội có đồng chí Hoàng Thị Chiển, Ủy viên TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, các ban, ngành, huyện, xã và nhân dân trong xóm.

Hội thi thuyết minh du lịch - cơ hội quảng bá tiềm năng du lịch Tây Bắc

(HBĐT) - Hội thi thuyết minh viên du lịch được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII tại tỉnh ta năm 2013 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch cho du khách tham dự sự kiện tìm hiểu thêm về đặc trưng, thế mạnh du lịch của các tỉnh trong vùng Tây Bắc. Hội thi là cơ hội thể hiện sự thân thiện, văn minh, lịch sự và phát huy truyền thống hiếu khách của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc nhằm tạo ấn tượng riêng để thu hút khách du lịch tới mỗi địa phương. Hội thi tạo điều kiện cho các thuyết minh viên của các tỉnh Tây Bắc trao đổi nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng thuyết minh viên, tiến tới chuẩn hóa đội ngũ thuyết minh viên du lịch tại các khu, điểm du lịch.

Khẩn trương hoàn thành công trình đảo giao thông trước Ngày hội

(HBĐT) - Dự án cải tạo, nâng cấp đảo giao thông tại đường giao nhau giữa đường Chi Lăng và đường Trần Hưng Đạo chủ đầu tư là UBND thành phố Hòa Bình, đơn vị thi công là Công ty Việt Tùng. Công trình đang được thi công gấp rút để kịp thời bàn giao trước khi diễn ra Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII tại tỉnh Hoà Bình, năm 2013.

Đề nghị khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng trên địa bàn TP. Hòa Bình tích cực tham gia tổ chức Ngày hội

(HBĐT) - Sáng 7/11, Ban tổ chức Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, năm 2013 đã tổ chức buổi gặp mặt với đại diện trên 30 khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó trưởng ban TT Ban tổ chức Ngày hội; lãnh đạo UBND thành phố Hoà Bình.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Mỵ và xóm Rẽ

(HBĐT) - Ngày 7/11, xóm Mỵ, xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) tổ chức điểm "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2013". Tham dự có đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, xã Mỵ Hoà và đông đảo bà con trong xóm.

Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc diễn ra từ ngày 16- 18/11 tại TP. Hoà Bình

(HBĐT) - Chiều 6/11, tại Văn phòng UBND tỉnh, Ban tổ chức Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, năm 2013 tổ chức họp báo về kết quả triển khai kế hoạch, công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức Ngày hội. Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó trưởng ban TT Ban tổ chức Ngày hội chủ trì họp báo. Dự họp báo có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân thường trú tại Hòa Bình và các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Mí, xã Đa Phúc

(HBĐT) - Ngày 6/11, xóm Mí, xã Đa Phúc (Yên Thuỷ) đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2013. Dự ngày hội có đồng chí Hoàng Văn Tứ, TVTU, Giám đốc Sở NN&PTNT, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Sở VH – TT&DL, lãnh đạo huyện Yên Thuỷ, các ban, ngành huyện, xã Đa Phúc và đông đảo nhân dân trong xóm.

40 diễn viên, nghệ nhân gấp rút luyện tập văn nghệ

(HBĐT) - Hiện nay, các diễn viên, nghệ nhân của Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh đang khẩn trương luyện tập các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho Hội thi Văn nghệ quần chúng được diễn ra trong Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, năm 2013.