Mỗi dân tộc đều có tín ngưỡng riêng để gửi vào đó một niềm tin, một tình yêu thiêng liêng. Từ lịch sử xa xưa, dân tộc Việt Nam ta đã có tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên, hướng về nguồn cội. Đó là một giá trị văn hóa vững bền được trao truyền qua các thế hệ.

Về nơi trăm miền hội tụ

Hôm nay (mùng 10 tháng Ba âm lịch) diễn ra chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và khai hội Đền Hùng. Từ khắp mọi miền Tổ quốc, những dòng người đang hội tụ tại đất Tổ để cùng tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai sơn, trị thủy, gìn giữ sơn hà. Đây cũng là dịp để mỗi trái tim chung dòng máu "con Lạc, cháu Hồng” chiêm nghiệm về tình dân tộc - nghĩa đồng bào, những điều góp phần hun đúc, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết trong mỗi người dân đất Việt.

Tháng ba về đất Tổ

Hằng năm, cứ đến dịp mồng 10-3 âm lịch, hàng chục triệu người con đất Việt trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài lại cùng nhau hướng về nguồn cội, hành hương về đất Tổ, với lòng thành kính, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng.

Huyện Kim Bôi hướng tới phát triển du lịch chất lượng cao

(HBĐT) - Nhắc tới Kim Bôi là nhắc tới vùng đất có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo với nhiều lễ hội truyền thống. Đặc biệt, huyện có nguồn nước khoáng nóng được đánh giá là một trong những nguồn nước khoáng tốt nhất Đông Nam Á. Hiện, trên địa bàn huyện có 5 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đó là những lợi thế lớn giúp huyện phát triển mạnh du lịch và từng bước hướng tới du lịch chất lượng cao.

Giữ gìn bản sắc văn hóa Mường Động

(HBĐT) - Chiếm tới hơn 80% dân số, đồng bào dân tộc Mường huyện Kim Bôi không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa trong lời ăn, tiếng nói, ngôn ngữ, phong tục tập quán, trang phục của dân tộc mình mà còn qua vốn văn hóa dân gian, bảo tồn chiêng Mường, các làn điệu dân ca, các trò chơi, bộ môn thể thao dân tộc.

Hàng nghìn người về khai hội Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng ​

Hôm nay (12/4 tức ngày 8/3 âm lịch) chính thức khai hội Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2019 với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hội thi nấu bánh chưng; thi giã bánh giày; bắn pháo hoa nghệ thuật...

Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan năm 2019

Việc tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền là dịp để người dân các nước Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan-Việt Nam thể hiện tình cảm, sự đoàn kết, thống nhất bên nhau.

Tỉnh ta có 10 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

(HBĐT) - Ngày 8/3/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 355/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú” cho 561 cá nhân, có cống hiến xuất sắc trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Thư viện tỉnh trưng bày sách phục vụ 8.500 lượt bạn đọc

(HBĐT) - Thời gian qua, Thư viện tỉnh (Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch) quan tâm nâng cao văn hóa đọc đến cộng đồng; duy trì mở cửa 6 ngày trong tuần và bổ sung nhiều đầu sách mới để phục vụ nhu cầu bạn đọc.

Lo ngại chặt chém về dịch vụ du lịch các dịp nghỉ lễ 2019

Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có công văn đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch trong các dịp lễ 2019.

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Ngày sách Việt Nam năm 2019

(HBĐT) - Sáng 11/4, Sở TT&TT, Sở GD&ĐT và UBND TP Hòa Bình phối hợp tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2019 tại Cung Văn hóa tỉnh.

Liên hoan các ban nhạc toàn quốc trở lại sau 27 năm "vắng bóng"

Chương trình Liên hoan các ban nhạc toàn quốc sẽ chính thức trở lại sau lần tổ chức đầu tiên từ năm 1992.

Tiếp nhận 1.000 cuốn sách từ Chương trình Hành trình trái tim của Tập đoàn Trung Nguyên

(HBĐT) - Ngày 10/4, Sở VH - TT & DL phối hợp với Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức Chương trình trao tặng sách cho Thư viện Hòa Bình. Chương trình tặng sách nằm trong chuỗi "Hành trình từ trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012 đến nay.

Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Sáng 10-4 (tức mùng 6-3 âm lịch), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thay mặt toàn thể nhân dân thành kính tổ chức Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên núi Vặn thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Đền Hùng - nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết toàn dân

(HBĐT) - Đền Hùng - Di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quốc gia, là nơi thờ tự các Vua Hùng đã có công dựng nước - tổ tiên chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Hàng năm, vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương, hàng triệu người từ khắp mọi miền đất nước lại hành hương về đền Hùng, thành kính dâng nén hương tưởng nhớ công ơn dựng nước của các Vua Hùng. Chẳng vậy mà bao đời nay, người dân Việt Nam vẫn truyền tụng câu ca: "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba/ Khắp miền truyền mãi câu ca/ Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Triển lãm nghệ thuật về vai trò trung tâm của người phụ nữ

Thông qua ngôn ngữ hình ảnh, 4 nữ nghệ sỹ Đinh Thị Thắm Poong, Vũ Thu Hiền, Lạc Hoàng và Astrid Bant cho mọi người hiểu được những quan điểm nghệ thuật độc đáo về vai trò của phụ nữ.

Sáu thí sinh bước vào đêm chung kết xếp hạng Sao Mai 2019

Đêm chung kết xếp hạng Sao Mai 2019 (dự kiến diễn ra vào 14/4) sẽ cuộc tranh tài của sáu thí sinh thuộc ba dòng nhạc: dân gian, thính phòng, nhạc nhẹ.

Kim Bôi tổ chức phiên chợ làng quê và trình diễn trang phục truyền thống

(HBĐT) - Ngày 8/4, tại Trung tâm nhà văn hóa huyện, Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm VH - TT&TT huyện Kim Bôi tổ chức phiên chợ làng quê chia sẻ các điển hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế gắn với trình diễn trang phục truyền thống. Tới dự có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Kim Bôi cùng đông đảo chị em phụ nữ trong toàn huyện.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

(HBĐT) - Ngày 8/4, tại trường THPT Tân Lạc (Tân Lạc), Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Tân Lạc tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Chuyên gia lý giải về Tết Hàn thực (3.3 âm lịch) tại Việt Nam

Vào ngày Tết Hàn thực (3.3 âm lịch), các gia đình thường dâng bánh trôi, bánh chay để thể hiện lòng thành kính, nguyện cầu những điều tốt đẹp, an lành trong cuộc sống.

Hoa Ban mùa này…

(HBĐT) - Trên con đường rợp hoa ban ở phố Bắc Sơn, Hoàng Diệu (Hà Nội), một đồng nghiệp ở vùng Tây Bắc bỗng thốt lên: "Tháng này ở vùng Tây Bắc thật đẹp bởi hoa ban… Lễ hội hoa ban năm 2019 tại Điện Biên vừa rồi thu hút đông đảo du khách thập phương trong và ngoài nước”.

Đất nước - con người
Về xứ Đoài khám phá đền Và

(HBĐT) - Những ai yêu thích du lịch tâm linh chắc hẳn từng đến hoặc nghe về đền Và. Ngôi đền tuy không đồ sộ nhưng cổ kính và chứa đựng giá trị văn hóa dân gian, tín ngưỡng, kiến trúc to lớn, vì vậy, nơi đây trở thành điểm đến của hàng vạn du khách trong những ngày xuân. 

Đưa đặc sản địa phương thành sản phẩm du lịch - tại sao không?

(HBĐT) - Năm 2018, tỉnh ta đón gần 2,7 triệu lượt khách đến thăm quan du lịch, trong đó có trên 320 nghìn lượt khách khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 844,989 tỷ đồng, thu nhập từ du lịch đạt trên 1.500 tỷ đồng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, thì mức doanh thu này chưa tương xứng với lượng du khách đến với tỉnh nhà. Tham khảo ý kiến của một số thành viên trong các đoàn Famtrip đến khảo sát và xây dựng sản phẩm du lịch ở tỉnh ta họ cho rằng: Hòa Bình đang thiếu những sản phẩm du lịch chất lượng cao và chưa khai thác, tận dụng tốt những "đặc sản” địa phương như văn hóa, ẩm thực biến thành những sản phẩm có giá trị nhằm "móc hầu bao” du khách.

Bánh trứng kiến – quà tặng của rừng

(HBĐT) - Cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch, đó là khi tiết trời đã trở nên ấm áp, lộc xuân mơn mởn đâm chồi sau những tháng ngày ngủ vùi trong giá rét. Đó cũng là khi đàn kiến đen tụ về tổ đẻ trứng. Trứng kiến non căng tròn màu trắng sữa, mẩy như hạt gạo, thoảng hương thơm chính là một loại nhân đặc biệt để làm nên loại bánh khá độc đáo và rất thơm ngon, hấp dẫn - bánh trứng kiến.

14 phim truyện điện ảnh tranh tài tại Cánh diều 2018

Có 14 phim truyện điện ảnh, 13 phim truyền hình, 61 phim tài liệu, 14 phim khoa học, 26 phim ngắn và 2 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh đăng ký dự giải Cánh diều 2018.