Một góc Bảo tàng Hà Nội.

Tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan đến thiết kế trưng bày Bảo tàng Hà Nội vào chiều 28/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành thiết kế tổng thể nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội trong tháng Năm

4 phim VN lên sóng Discovery trong tháng 5

Bốn bộ phim tài liệu do các nhà làm phim VN thực hiện sẽ lên sóng Discovery trong tháng 5-2011. Đó là thông báo chính thức từ kênh truyền hình Discovery chiều 28-4-2011.

Năm Thanh niên với “Thời trẻ trung sôi nổi”

Năm 2011 được chọn là Năm Thanh niên vì đây là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tuổi trẻ Việt Nam. Nhiều hoạt động thiết thực đã được Trung ương Đoàn triển khai để Năm Thanh niên thực sự có ý nghĩa.

“Mật mã gốc” đốt cháy các rạp ở Việt Nam

Vừa ra rạp hôm qua 27.4, bộ phim “Source Code” với tựa đề tiếng Việt là “Mật mã gốc” đã nhanh chóng thu hút các khán giả mê phim hành động giả tưởng Việt Nam bằng nội dung hấp dẫn.

Thúc đẩy hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc

Ngày 27-4 tại thành phố Hà Giang, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị giao ban Văn hóa - Văn nghệ quý I-2011 của 15 tỉnh khu vực miền núi phía bắc

Hội thảo “ Kiến trúc - xây dựng tỉnh Hòa Bình trong quá trình hội nhập”

(HBĐT) - Ngày 27/4, Hội Kiến trúc sư tỉnh đã tổ chức trọng thể kỷ niệm lần thứ nhất ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4 và hội thảo “ Kiến trúc- xây dựng tỉnh Hòa Bình trong quá trình hội nhập”. Tới dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành chức năng; huyện, thành phố và hội viên Hội Kiến trúc sư tỉnh.

Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM mở rộng cơ ngơi

Hơn 20 năm hoạt động, lần đầu tiên Bảo tàng Mỹ thuật thành phố mở rộng thêm khu trưng bày có diện tích gần 1.500 m2. Nơi đây được dành giới thiệu các bộ sưu tập mỹ thuật đặc trưng, nhất là hiện vật của khu vực phía Nam.

Bạc tóc vẫn là đào kép trẻ

Không có đất diễn, nghệ sĩ trẻ mỏi mòn chờ, trong lúc nghệ sĩ thành danh tiếp tục nhận vai khi thanh sắc đều đã đi xuống

Văn hóa nghệ sĩ: Đáng lo!

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2011, dư luận xã hội xôn xao vì hết vụ lộ hàng này đến vụ khoe thân khác của một số nghệ sĩ, người mẫu, ca sĩ... cho thấy xu hướng không lành mạnh này đang xuất hiện ngày càng nhiều ở các sân khấu, sàn diễn, các chương trình sự kiện. Những pha lộ hàng, khoe thân, trang phục thiếu vải táo bạo thường nhận được cái nhìn thiếu thiện cảm từ công chúng, làm mất đi giá trị của chính nghệ sĩ.

Vẫn “ngóng” những kịch bản sân khấu hay

Sau hơn một năm phát động, Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu 2010-2011 đã có được những kết quả bước đầu khả quan. Thế nhưng, sự đột phá và tác phẩm đình đám, tầm cỡ vẫn là điều mà Ban tổ chức, Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam mong chờ, trông ngóng.

Đưa báo, tạp chí về vùng dân tộc thiểu số, vùng ĐBKK

(HBĐT) - Ngay sau khi có Quyết định số 975 ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng ĐBKK, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với các ngành liên quan, huyện rà soát đối tượng được thụ hưởng, gửi danh sách về Uỷ ban Dân tộc, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo quản lý, sử dụng các ấn phẩm báo, tạp chí cấp không thu tiền theo nội dung Quyết định số 975.

Đền tháp Chămpa - Bí ẩn xây dựng và 300 cổ vật

Nằm trong các sự kiện chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng miền Nam và Cuộc thi Bắn pháo hoa quốc tế 2011, chiều 25-4, Bảo tàng Điêu khắc Chăm tổ chức khai mạc Trưng bày “Đền tháp Chămpa - Bí ẩn xây dựng” và trưng bày 300 hiện vật cổ trong bộ sưu tập của nhà sưu tập Lâm Dũ Xênh.

Gặp mặt thần đồng

Chiều 24-4, gần 500 người dân đã đến chật kín Nhà văn hóa huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) để nghe diễn giả Trần Đăng Khoa nói về văn học và sự gắn bó của chính ông với đời sống nông thôn khi ông còn là một cậu bé con mà người ta quen gọi là thần đồng.

Thí sinh Bước nhảy Hoàn Vũ “phiêu” trên sàn diễn

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong phần thi của 10 cặp thí sinh trong đêm diễn thứ hai cuộc thi Bước nhảy Hoàn Vũ 2011.

Sân chơi độc đáo cho trẻ em trong dịp nghỉ lễ

Một món quà được dành cho trẻ em trong dịp nghỉ lễ 30-4, Quốc tế lao động 1-5 và Quốc tế Thiếu nhi 1-6 là hoạt động "chơi mà học" mới mẻ, mang tính giáo dục mang tên "Đại hội chiến binh diễn ra tại Cung Thiếu nhi quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tủ sách phụ nữ và mong muốn khơi nguồn văn hóa đọc

(HBĐT) - Theo nhịp sống của thời đại, văn hóa nghe, nhìn đang có phần lấn lướt văn hóa đọc. Xác định khơi nguồn lại văn hóa đọc là điều cần thiết nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết cho phụ nữ, đặc biệt là chị em hội viên ở các xã vùng đặc biệt khó khăn, Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể tới xây dựng tủ sách phụ nữ ở cơ sở và đã đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Hội thảo Lịch sử Đảng bộ xã Liên Vũ

(HBĐT) - Vừa qua, tại UBND xã Liên Vũ (Lạc Sơn) đã diễn ra Hội thảo Lịch sử Đảng bộ xã Liên Vũ (1940 - 2010). Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Lạc Sơn và hơn 30 lão thành cách mạng của xã Liên Vũ.

EmailPrint Nhạc trưởng người Pháp Gerard AKoka: Giao hưởng của Hà Nội đạt tầm quốc tế

Với "cây đũa" chỉ huy tài tình, nhạc trưởng người Pháp Gerard AKoka cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội vừa có buổi trình diễn tác phẩm Giao hưởng số 5 của Beethoven, Khúc dạo đầu và Rapsodie Hungary số 2 của Lisft thành công hơn cả mong đợi. Vị nhạc trưởng tài ba này đã chia sẻ niềm vui với Hànộimới.

Ký sự "Khám phá Việt Nam"

Bộ phim ký sự Khám phá Việt Nam phát sóng vào 17 giờ 45 các ngày thứ sáu và thứ bảy hằng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 22.4.

Đêm diễn “Đất nước trọn niềm vui” nhiều cảm xúc

“Đất nước trọn niềm vui” là chương trình giao lưu văn hoá nghệ thuật đặc sắc nhằm hướng tới kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2011).

Victor Vũ làm phim võ hiệp về Nguyễn Trãi

Trong tháng 5, đạo diễn Victor Vũ dàn dựng tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết dã sử 'Bức huyết thư' của nhà văn Bùi Anh Tấn. Bộ phim dự định ra mắt khán giả vào dịp Tết 2012.

Khơi thông sức mạnh cho ngôn ngữ dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) đối với cán bộ, công chức (CB-CC) công tác ở vùng dân tộc, miền núi, tỉnh ta đã tổ chức thành công các lớp học tiếng dân tộc Mông và Thái. Đây là kết quả bước đầu cho thấy nỗ lực của tỉnh nhằm khơi thông sức mạnh cho ngôn ngữ DTTS - giải pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ CB-CC hiện nay.

Yêu lắm Mai Châu ơi

(HBT) - Ngắm dòng sông Đà xanh ngọc bích đang vào mùa hạ, xe chúng tôi lại chuyển bánh hướng đến Mai Châu, nơi đây có trăm nóc nhà, xóm bản vẫn nép giữa trập trùng rừng núi dựng quanh. Vào cuối giờ chiều, nhà nào cũng có khói bếp lẫn vào sương mù từ núi cao. Những ánh lửa lọt qua kẽ liếp của mỗi nhà, ánh lửa thôi thúc, bập bùng giữa những điệu xòe nồng say của người Thái, đan quện với mùi thơm của nếp nương, xôi ngũ sắc.

Yên Thuỷ:
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng

(HBĐT)- Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó phòng VH – TT Yên Thuỷ cho biết: Hiện nay, 100% xóm, bản của huyện thành lập được đội văn nghệ với 1.648 diễn viên, 158 đội văn nghệ thường xuyên hoạt động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Đây cũng là lực lượng nòng cốt tạo nên sự phát triển của phong trào văn hoá, văn nghệ ở địa phương.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc: Trách nhiệm trên vai thế hệ trẻ

Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên trong thời kỳ hội nhập hiện nay, dưới tác động của cơ chế thị trường cùng với sự du nhập của văn hóa ngoại lai, nhận thức sai lệch của một bộ phận giới trẻ, nhiều giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa của các dân tộc đang bị mai một dần, thậm chí có nguy cơ biến mất...