Mùa phim Tết Nguyên đán năm Tân Mão là "sân chơi" của 3 phim Việt Nam gồm "Cô dâu đại chiến" của Công ty BHD; "Thiên sứ 99" của Hãng phim Phước Sang; phim 3D "Bóng ma học đường" của Hãng phim Thiên Ngân sản xuất bên cạnh một số phim nước ngoài.

Bao giờ chấm dứt thói quen - “Tháng giêng là tháng ăn chơi”

(HBĐT) - Tết Nguyên đán Tân Mão, CBCCVC được nghỉ tổng cộng 8 ngày. Quy định của Nhà nước tạo điều kiện cho mọi người được vui Tết, đón xuân nhiều ngày, sau đó bắt tay ngay vào lao động, học tập với chất lượng và hiệu quả cao.

Lượng khách thăm Chùa Tiên - Phú Lão tăng 20% so với năm 2010

(HBĐT) - Khu danh thắng lịch sử - văn hoá Chùa Tiên - Phú Lão(huyện Lạc Thuỷ) chính thức khai hội vào ngày 6/2 (mồng 4 Tết). Tính đến ngày 17/2 (rằm tháng giêng), lượng du khách đến vãn cảnh đã lên tới 80.000 lượt người, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2010.

Vui, buồn lễ hội miền quan họ

Quan họ của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã tròn một năm, nhưng tại lễ hội Lim (có thể coi là một lễ hội lớn của những làn điệu quan họ) tổ chức hôm 15-2 (tức 13 tháng Giêng âm lịch), ngoài những điều vui vẫn còn xuất hiện chuyện buồn…

Khai ấn Đền Trần: buồn cho văn hóa lễ hội

Lượng người tham gia cực lớn cộng với sự thiếu ý thức đã tiếp tục trở thành nỗi kinh hoàng của những người tham dự lễ hội đền Trần.

Trao thưởng bạn đọc bầu chọn Mai Vàng 2010: Ấn tượng, khó quên!

Các bạn đọc trúng giải không chỉ được gặp gỡ giao lưu với một số nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng 2010 mà còn được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mời đến tham quan tư gia

"Nghi án" Uyên Linh hát nhép làm nóng các mạng

Nghi án Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 - Trần Nguyễn Uyên Linh hát nhép ca khúc "Đường cong" đang nóng "xình xịch" trên các diễn đàn của giới trẻ. Các fan và anti-fan đang "cãi nhau" nảy lửa về nghi án được cho là khá nhạy cảm đối với một cuộc thi âm nhạc.

Cao Phong: Giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân

(HBĐT) - Ngày 16/2, huyện Cao Phong tổ chức giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân năm 2011. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, các phòng, ban và 25 đơn vị đến từ 13 xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Câu lạc bộ Hưu Trí TP. Hòa Bình kỷ niệm ngày Thơ Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 16/2, Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Hòa Bình đã tổ chức ngày Thơ Việt Nam lần thứ IX, năm 2011. Đến dự có đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể thành phố Hòa Bình.

Mùa lễ hội và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý

(HBĐT) - Trước Tết Nguyên đán Tân Mão, du khách muôn nơi đã nườm nượp đến đền Mẫu (TPHB), đền Bờ trên vùng hồ Hòa Bình. Mồng 4 Tết, hàng chục nghìn lượt người đã đến dự lễ Khai hội chùa Tiên - Phú Lão (Lạc Thủy). Ngày mồng 7 Tết chùa Chanh (Vĩnh Đồng - Kim Bôi) cũng tấp nập người đi chẩy hội. Mồng 8 Tết, trên quốc lộ 6 đoạn từ ngã ba Mường Khến đến trung tâm xã Phong Phú (Tân Lạc) dài tới gần 5 km những đoàn người, xe chen chúc đến với lễ hội Khai hạ Mường Bi... Trước đó, người Dao ở khắp nơi trong tỉnh cũng tưng bừng trong ngày Tết Nhảy, người Thái rộn ràng trong hội xên Mường...

Hội VHNT tỉnh và trường cao đẳng sư phạm Hoà Bình: Tổ chức Ngày hội thơ Việt Nam lần thứ IX

(HBĐT) - Tối 15/2, Hội VHNT tỉnh đã phối hợp với trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình tổ chức ngày hội thơ Việt Nam lần thứ IX với chủ đề “Thơ và công chúng”. Tới dự có các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các nhà thơ trong tỉnh cùng đông đảo bạn yêu thơ và sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

Loạn... ấn đền Trần!

22 giờ 30 phút tối nay (16-2, tức 14 tháng giêng), đền thờ các vua nhà Trần mới khai ấn nhưng những ngày qua ấn đền Trần không rõ nguồn gốc đã được bán công khai, la liệt

Ngày thơ Việt Nam 2011: Dành không gian cho thơ thiếu nhi

Ngày thơ Việt Nam lần thứ chín tại khuôn viên Văn Miếu-Quốc Tử Giám sẽ dành một không gian ngoài trời cho Sân thơ thiếu nhi. Ban tổ chức cho biết, đây là lần đầu tiên, thơ thiếu nhi mới chính thức sánh ngang cùng các sân thơ khác trong Ngày thơ Việt Nam.

"Nhiều mặt" - vở kịch Hip hop nhiều nội dung

Một vở kịch Hip-hop nữa sẽ đến với khán giả yêu Hip-hop ở Hà Nội và Sài Gòn, đó là vở kịch mang tên “Nhiều mặt” với sự tham gia diễn xuất của nhiều vũ công Hip-hop tên tuổi cả nước.

Đàn tranh chơi nhạc R&B

Nhạc cụ truyền thống đàn tranh sẽ xuất hiện trong CD của nghệ sĩ Võ Vân Ánh với một phong cách rất mới, đó là những sự kết hợp cùng với thể loại R&B vốn trẻ trung và đầy nhạc điệu.

Hội xuân văn hóa-thể thao huyện Kỳ Sơn 2011

(HBĐT) - Trong 2 ngày 14 – 15/2, tại sân vận động xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức Hội xuân văn hóa-thể thao năm 2011. 10/10 xã, thị trấn với trên 600 diễn viên, nghệ nhân và hàng vạn người đã đến dự.

Hình mẫu phát triển du lịch liên vùng

Chương trình du lịch "Về cội nguồn" của 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách trong và ngoài nước. Tiếp nối thành công từ những năm trước, chương trình năm nay do Yên Bái đứng ra đăng cai, sẽ có nhiều nét mới, góp phần thay đổi diện mạo du lịch vùng Tây Bắc.

“Người đi tìm hình của nước”

Đó là tuyển tập thi phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tác giả trong và ngoài nước, do Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện được xuất bản trước thềm Ngày thơ Việt Nam lần thứ IX với chủ đề "Đất nước - mùa xuân".

Liền anh, liền chị sẽ không hát đối đáp bằng loa máy

Nét mới nhất của Hội Lim năm nay là các liền anh, liền chị sẽ hát đối đáp quan họ mà không sử dụng loa máy hay tăng âm để thể hiện đúng các làn điệu và không gian quan họ truyền thống.

Đang trao giải Grammy 2011

Đúng 8 giờ sáng nay, 14-2 (giờ VN), buổi lễ trao giải hoành tráng nhất của làng âm nhạc thế giới - Grammy lần thứ 53 - đang được diễn ra tại trung tâm Staples, Los Angeles, Mỹ.

Lễ hội Xuân đang bị lợi dụng

Du xuân tham dự các lễ hội đã thành truyền thống của người Việt, mỗi lễ hội đều mang một nét tiêu biểu và giá trị riêng, nhưng bao giờ cũng hướng tới một đối tượng linh thiêng cần được suy tôn.

Ấp ủ liên hoan sân khấu về đề tài người lính

NSƯT Minh Hằng Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội nung nấu dự định, ấp ủ ước mơ: sẽ có một liên hoan sân khấu riêng về đề tài anh Bộ đội Cụ Hồ, như cách mà Bộ Công an đã làm được trong năm vừa qua…

Thơ trẻ hôm nay

Có hai khái niệm về thơ trẻ, đó là thơ của những tác giả trẻ hay một dòng thơ mới mẻ, non trẻ vừa mới xuất hiện.

Trăn trở làng nghề truyền thống ở tỉnh ta

(HBĐT) - Ở tỉnh ta có hai nghề truyền thống độc đáo, mang đậm sắc thái văn hoá các dân tộc là dệt thổ cẩm và nấu rượu cần được lưu giữ đến giờ. Tuy rằng, việc bảo tồn, khôi phục các làng nghề truyền thống chưa nhiều.

Người công giáo xã Khoan Dụ sống “tốt đời - đẹp đạo”

(HBĐT) - Với phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo - Đồng hành cùng dân tộc”, trong những năm qua, cộng đồng người công giáo ở xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) luôn đoàn kết, hăng say lao động sản xuất, không ngừng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.