Lễ hội Khai hạ - Mường Bi năm 2011.

(HBĐT) - Lễ hội là hoạt động văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt từ thời xa xưa. Ngày nay, KT-XH ngày càng phát triển, nhu cầu về đời sống tâm linh cũng ngày càng cao, nhiều lễ hội được khôi phục. Thời gian tổ chức lễ hội nhiều nhất trong năm thường vào mùa xuân. Hàng năm, mỗi khi Tết đến, xuân về, trong làng, ngoài xã lại nô nức với lễ hội đầu xuân. Tuy nhiên, cùng với khôi phục, gìn giữ những nét đẹp truyền thống của lễ hội còn nhiều vấn đề quan tâm.

Cao Phong 84% xóm, bản, KDC có nhà văn hoá

(HBĐT) - Thực hiện Đề án xây dựng NVH thôn bản, đến nay, toàn huyện Cao Phong đã có 104/124 xóm, bản, KDC có nhà văn hoá hoạt động.

NHỮNG DỰ ÁN NHÀ HÁT TRÊN GIẤY
Trung tâm nghệ thuật cải lương “rùa bò”

Đã có không biết bao nhiêu văn bản và cuộc họp, trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo tại TPHCM nhưng những dự án xây dựng nhà hát, một thiết chế văn hóa thiết yếu để phát triển các loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp tại TPHCM vẫn còn trên giấy

Lan Ngọc sẽ thoát khỏi "Cánh đồng bất tận"

Thành công lớn ngay từ vai diễn đầu tiên, cô bé Nương của "Cánh đồng bất tận" nhanh chóng trở thành cơn gió lạ của làng điện ảnh Việt.

Thành phố và những điều “Còn Mất”

“Còn Mất” là tên cuộc triển lãm ảnh của Eva Lindskog - nhà nghiên cứu về văn hóa người Thụy Điển và họa sỹ Lê Thiết Cương. Triển lãm trưng bày 40 bức ảnh của hai tác giả, sẽ khai mạc từ ngày 18/3 đến hết ngày 28/3/2011 tại Gallery 39 (39A Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Liên hoan hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ 1 tại Hội An (Quảng Nam)

Tối 16-3, Liên hoan và Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất do Bộ VH-TT-DL, UBND tỉnh Quảng Nam và Tổ chức Liên minh văn hóa (Interkultur – Đức) phối hợp tổ chức chính thức được khai mạc tại Di sản văn hóa thế giới Hội An (Quảng Nam). Liên hoa Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần này có sự tham gia của 30 đoàn nghệ thuật của 8 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Danh hài Xuân Hinh thực hiện “bộ sưu tập” các trích đoạn hề chèo cổ

Trung tâm UNESCO Điện ảnh phát triển phối hợp Công ty Tứ Vân Media vừa thực hiện sản xuất tám trích đoạn hề chèo kinh điển tập hợp trong bộ đĩa hình DVD trong năm nay với tên gọi “Hề chèo Xuân Hinh- Hè 2011”.

Nguyễn Phú Đẹ và Phạm Thị Huệ ra CD ca trù

Đào đàn và người thầy của cô - kép đàn hàng đầu Việt Nam năm nay đã ở tuổi 88 - tâm huyết ra album để làm cầu nối cho âm nhạc truyền thống đến được với những thính giả trong và ngoài nước.

Cánh diều vàng 2010: Chưa có sự bứt phá

Kết quả của Giải Cánh diều vàng 2010 đã cho thấy, mặc dù có thay đổi về tiêu chí lựa chọn BGK, nhưng sự bứt phá như mong đợi thì vẫn còn phải mong đợi, khi vẫn có sự "chia giải" cho… vui cả làng.

Xóm, bản rộn tiếng ca

(HBĐT) - Về thăm tiểu khu 12, 8, xóm Đồng Bái (thị trấn Lương Sơn), xóm Hạnh Phúc (xã Hoà Sơn)… vào những ngày cuối tuần, chúng ta sẽ cảm nhận được sự phong phú, đa dạng trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ ở cơ sở.

Đề xuất đặt tên đường Trịnh Công Sơn tại Huế

Con đường mới mở uốn lượn theo bờ sông Hương thơ mộng được lựa chọn để đề xuất đặt tên cố nhạc sĩ tài hoa của Huế đã nhận được sự đồng thuận lớn từ Hội đồng tư vấn đặt tên đường phố và công trình đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế (thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh).

Siêu mẫu cao nhất Hà Nội lên xe hoa

Chân dài sở hữu chiều cao 1m82 quyết định theo chàng cầu thủ mang áo số 7 của đội Hà Nội ACB “về dinh” ở cái tuổi 23. Hôn lễ của Đinh Lan Phương và Trịnh Quốc Hưng được tổ chức vào sáng ngày 16/3 tại nhà riêng.

Triển lãm quốc tế về nghệ thuật đồ họa

242 tác phẩm đoạt giải cuộc thi về áp dụng chữ, kiểu chữ trong thiết kế mẫu chữ - do New York Type Directors Club tổ chức năm nay - sẽ tham gia Triển lãm quốc tế lần thứ 56 về nghệ thuật đồ họa tại Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học) từ ngày 18 đến ngày 22-3.

Bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3

Tối 15-3, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 với chủ đề "Đêm thế giới với cà phê" đã chính thức khép lại sau 4 ngày sôi động.

Thống Nhất - Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

(HBĐT) - Về thăm làng văn hoá cấp tỉnh xóm Chùa – xã Thống Nhất (TPHB) mới cảm nhận được sức mạnh của tinh thần đoàn kết nơi đây. Từ nguồn hỗ trợ 16 triệu đồng của Nhà nước, nhân dân trong xóm đã cùng góp sức, góp của xây dựng được nhà văn hoá khang trang, rộng đẹp với trị giá trên 100 triệu đồng.

Mai Châu: Phát triển 65 thư viện cơ sở

(HBĐT) - Hiện nay, Thư viện huyện Mai Châu được trang bị trên 7.850 đầu sách, báo phục vụ bạn đọc. Thời gian qua, thư viện đã luân chuyển được trên 4.600 lượt sách, báo, phát 150 thẻ cho bạn đọc, mở cửa trên 500 buổi. Qua đó đã phục vụ cho hơn 3.000 lượt người tới đọc, nghiên cứu, tìm hiểu thông tin.

Ngẫm về phim "Năm đại họa 2012"

Khi xem những hình ảnh hoặc clip ghi lại cảnh sóng thần tàn phá Nhật Bản, có lẽ những nhà làm phim Năm đại họa 2012 cũng phải bàng hoàng. Sự thật còn kinh hoàng hơn cả những gì do trí tưởng tượng con người nghĩ ra với sự phụ trợ của kỹ xảo điện ảnh.

"Qua ô cửa" của nghệ sĩ nhiếp ảnh bậc thầy

Sau hơn 30 năm gắn bó với nhiếp ảnh, ngày 20.3 tới đây, Hoàng Quốc Tuấn sẽ ra mắt tập sách ảnh đầu tiên mang tên Qua ô cửa.

“Chung một dòng sông” sống cùng thời gian

"Chung một dòng sông" là bộ phim truyện nhựa đầu tiên của điện ảnh nước nhà. Nhân Ngày Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2011), Hànộimới xin ghi lại hồi ức trân trọng và xúc động về "Chung một dòng sông" của các nghệ sĩ điện ảnh những ngày đầu ấy như NSƯT Thu An, NSƯT Trịnh Thịnh, NSND Trần Phương.

Đốt lửa trên đồi thông nghe nhạc Trịnh

Đạo diễn Nguyễn Vũ Hoàng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Lâm Đồng, cho biết trung tâm đang chuẩn bị cho đêm nghệ thuật đặc biệt tưởng niệm 10 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1.4.2001 - 1.4.2011) có chủ đề Hát rong qua miền hư ảo.

HTX dệt thổ cẩm Chiềng Châu năng động mở rộng thị trường

(HBĐT) - Trừ chủ nhiệm là anh Mạc Văn Phang, 30 xã viên của HTX dệt thổ cẩm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu (Mai Châu) đều là nữ. Gần 3 năm qua, với nỗ lực duy trì, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống, chị em có cuộc sống ổn định hơn, giới thiệu và quảng bá sản phẩm dệt của đồng bào Thái tới mọi miền trong, ngoài nước.

"Long thành cầm giả ca" đoạt giải Cánh diều vàng

Tối 13.3, tại Nhà hát Hòa Bình - TP.HCM đã diễn ra lễ trao giải thưởng điện ảnh Cánh diều 2010 (do Hội Điện ảnh VN tổ chức).

Tài trợ 135.000 USD để bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam

Theo tin từ Bộ VH,TT&DL, CHLB Đức tiếp tục tài trợ 135.000 USD cho việc thực hiện các dự án bảo tồn di sản văn hóa ở Việt Nam.

Cho phép lập dự án du lịch quanh Hồ Tây bằng ô tô điện

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận về nguyên tắc cho phép Công ty TNHH nhà nước một thành viên Hồ Tây nghiên cứu lập, triển khai dự án đầu tư du lịch văn hóa lịch sử Hồ Tây bằng ô tô điện.

BST xuân hè 2011 của Alberta Ferretti

Mềm mại, duyên dáng và quyến rũ là những điều bạn có thể cảm nhận được khi chiêm ngưỡng BST xuân hè 2011 của Alberta Ferretti.