(HBĐT) - Năm học như một cây cầu cổ tích bắc qua những kỷ niệm, nối mùa hoa phượng năm trước sang mùa hoa phượng năm sau. Cái “thời hoa đỏ” ấy cứ chói chang, le lói theo suốt đời người. Tuổi học trò như tờ giấy trắng, dù chỉ là vết mực trên vai áo của đứa bạn ngồi bàn trước cũng trở thành dấu ấn dễ nhớ, khó tàn phai trong tâm thức.

Khai mạc Hội diễn NTQC Ngân hàng TMCP Công thương khu vực II

(HBĐT) - Chiều 7/6, tại Cung Văn hóa tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, khu vực II – năm 2013. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) cùng các chi nhánh khu vực II.

Pano tuyên truyền... đặt “nhầm” chỗ

(HBĐT) - Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của PV, tấm pano khổ lớn tuyên truyền về “Ngày môi trường thế giới” tại ngã tư giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ và đại lộ Thịnh Lang (TPHB) đã được đặt... “nhầm” chỗ.

Nỗ lực cải thiện môi trường du lịch Việt Nam

(HBĐT) - Sáng 6/6, tại Hà Nôi, Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải thiện môi trường du lịch Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta, có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Hiệp hội du lịch tỉnh và một số sở, ngành.

Hội thi văn hóa gia đình và liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 5/6, huyện Mai Châu tổ chức hội thi văn hóa gia đình và liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2013. Tham dự có 7 gia đình và 18 đoàn nghệ thuật (16 xã, thị trấn và 2 cơ quan).

Thung Nai - tìm hướng đi mới cho phát triển du lịch bền vững

(HBĐT) - Giống như nơi giao hoà giữa đất trời và sông nước, gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, Thung Nai (Cao Phong) hiện lên như một vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc. Trong những năm gần đây, Thung Nai được biết đến như là một địa điểm du lịch lý tưởng tìm về với thiên nhiên, cùng với đó là những biện pháp nhằm phát triển ngành du lịch - dịch vụ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Phường Chăm Mát (TP Hòa Bình):
Biểu dương 233 gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo"

(HBĐT) - Ngày 4/6, phường Chăm Mát (TP Hoà Bình) tổ chức hội nghị biểu dương gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo" 5 năm lần thứ 3 (2008- 2013). Tham dự có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố và 26 hộ gia đình tiêu biểu đại diện cho 233 gia đình "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo" trên địa bàn phường.

Hội thi Văn hoá gia đình huyện Cao Phong năm 2013

(HBĐT) - Ngày 31/5/2013, huyện Cao Phong tổ chức Hội thi Văn hoá gia đình huyện Cao Phong năm 2013. Về dự hội thi có 12 gia đình đến từ các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em

(HBĐT)- Ngày 30/5, tại Nhà thiếu nhi tỉnh, thành phố Hoà Bình tổ chức Liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó, phát động "tháng hành động vì trẻ em năm 2013". Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, thành phố Hoà Bình, phòng GD-ĐT, phòng LĐ-TB&XH, Thành đoàn Hoà Bình và 150 em thiếu nhi nghèo vượt khó tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Hội thi gia đình văn hoá huyện Lương Sơn năm 2013

(HBĐT) - Ngày 28/5, huyện Lương Sơn tổ chức hội thi văn hoá gia đình năm 2013. Tham dự hội thi có 9 gia đình đến từ 6 xã, thị trấn: Tân Vinh, Tân Thành, Cư Yên, Hợp Hoà, Cao Răm và thị trấn Lương Sơn.

Liên hoan tiếng hát người cao tuổi TP Hoà Bình lần thứ nhất năm 2013

(HBĐT) - Ngày 28/5, tại nhà văn hóa Thành phố, Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố Hòa Bình phối hợp với cụm thi đua khối các phường, xã thành phố Hòa Bình tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi lần thứ nhất năm 2013.

Đà Bắc bảo tồn giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc từ cơ sở

(HBĐT) - Đồng chí Xa Văn Cồ, Bí thư Đảng ủy xã Mường Chiềng (Đà Bắc) cho biết: Là xã có 100% dân tộc Tày và Mường, đến nay, người dân vẫn lưu giữ được những giá trị văn hóa vật thể như: nhà sàn, trang phục của người phụ nữ, trống, chiêng và một số trang phục, dụng cụ phục vụ trong đám tang truyền thống. Các giá trị văn hóa phi vật thể như ngôn ngữ, chữ viết, lời khắp cổ vẫn còn được gìn giữ, lưu truyền trong nhân dân. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác xây dựng gia đình, xóm, làng, cơ quan văn hóa được triển khai rộng khắp trong nhân dân. Kết quả, từ năm 2007 đến nay, số gia đình văn hóa đạt từ 80% trở lên, làng văn hóa đạt từ 70% trở lên. Những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang đã được bài trừ như người chết không để quá 24h, việc mo, cúng thực hiện gọn nhẹ, việc kết hôn không còn tục phải ở rể…

Hội thi Văn hoá gia đình huyện Kỳ Sơn - Tân Lạc năm 2013

(HBĐT) - Sáng 28/5, UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội thi Văn hoá gia đình năm 2013. Tham gia hội thi có 10 gia đình văn hoá tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Kết nối yêu thương trong gia đình

(HBĐT) - Năm 2013 được lấy là năm “gia đình Việt Nam”. Đây là sự kiện quan trọng để thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhằm cung cấp cho độc giả những thông tin và hoạt động cụ thể của tỉnh ta hưởng ứng sự kiện này, phóng viên Báo Hoà Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Thị Niềm, Phó giám đốc Sở VH – TT&DL tỉnh.

Khu du lịch Chùa Tiên đón trên 30 vạn lượt khách

(HBĐT) - Khu du lịch danh thắng, văn hoá, lịch sử Chùa Tiên, xã Phú Lão (Lạc Thuỷ) khai hội vào ngày mồng 4 âm lịch, kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch và du khách rải rác thăm quan trong năm. Tính từ mùa lễ hội đến nay, điểm du lịch này đã thu hút trên 300.000 lượt khách đến thăm quan, tổng doanh thu ước đạt gần 50 tỉ đồng.

Lạc Thủy gắn bảo tồn giá trị văn hóa với phát triển KT-XH

(HBĐT) - “Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khoá VIII) về xây dựng và bảo tồn nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Thuỷ luôn xác định: tăng trưởng kinh tế phải gắn với phát triển văn hoá, phát triển kinh tế phải gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Phát triển văn hóa phải có kế hoạch và bền vững”- Đồng chí Bùi Văn Trường, Phó Bí thư TT Huyện ủy Lạc Thủy khẳng định.

“Văn hóa đốt vàng mã” - cần được xem trọng

(HBĐT) - Từ lâu, các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần cảnh báo về hiện tượng đốt vàng mã (hóa vàng) gây ra các vụ cháy nổ, chập đường dây điện gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng của người dân. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có không ít hộ gia đình còn thờ ơ với vấn đề này.

Chuyện đời thường:
Phải biết cách ứng xử

(HBĐT) - Vợ chồng chị Hiền vừa làm xong ngôi nhà mới. Bố mẹ chị từ dưới quê thu xếp lên thành phố mừng nhà mới và thăm con gái. Buổi tối, ông bà hởi lòng, hởi dạ được nghỉ trong căn phòng khép kín xinh xắn, có chăn ấm, đệm êm. Sáng hôm sau, mẹ chồng chị Hiền pha nước tiếp chuyện ông bà thông gia ngoài phòng khách. Chị Hiền xách làn ra phố, khoảng nửa giờ sau chị về rồi vào bếp. Chị bưng ra chiếc khay con: hai bát chả, hai đĩa bún, đĩa rau sống, hai đôi đũa. Mỗi suất bún chả chị trịnh trọng đặt lên bàn trước mặt bố mẹ đẻ:

Hoa biển

(HBĐT) - Biển với tôi vẫn còn xa lạ dẫu không ít lần tôi đã đến nơi này. Biển trong tôi là một thuỷ cung huyền bí cần được khám phá bởi cái nắng, gió ở đây rất đáng yêu và quyến rũ vô cùng. Nhìn thiên hạ nô đùa với sóng, với trời nước mênh mông mà thấy thích. Thích thì thích nhưng rất sợ bởi tôi không biết bơi, hơn nữa, tôi không muốn làm mồi cho lũ cá mập có tiếng là hung dữ nơi này.

Bánh láo khoải đón Tết của người Mông 

(HBĐT) - Đã thành truyền thống, Tết của người Mông không thể thiếu ba món là rượu, thịt và bánh ngô. Bếp của người Mông luôn đỏ lửa trong ngày Tết, lễ cúng giao thừa trong đêm 30 không thể thiếu con lợn sống hoặc con gà sống.

Khôi phục văn hóa cồng chiêng giữa lòng thành phố

(HBĐT) - Kể từ cuối tháng 4, mỗi tuần 2 buổi tối, nhà văn hóa tổ 10, phường Thịnh Lang (TPHB) lại rộn vang âm thanh pôông... pêêng... pôông... khầm... của dàn cồng chiêng. Hơn 30 chị em phụ nữ trong trang phục Mường truyền thống say mê tập luyện những bài chiêng của dân tộc. Thanh niên, cụ già và cả đám trẻ con cũng bị hút đến để xem các bà, các chị đánh chiêng. Thanh âm của giai điệu truyền thống như làm cho lòng người thêm hân hoan, phố phường thêm vui vẻ. Khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm tự hào dân tộc.

Xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn):
Lương - giáo đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương

(HBĐT) - Con đường dân sinh dài hơn 1 km dẫn lên xóm Pheo đã hoàn thành. Xóm Pheo không còn cheo leo, cách trở và chắc chắn sẽ chẳng quẩn quanh trong đói nghèo nữa. Cùng với xóm Pheo, đường vào xóm Sào, đường từ xóm ấm sang xóm Kén cũng đã được tu sửa, mở mới. Bộ mặt nông thôn xã Văn Nghĩa với nhiều đổi thay.

“Hành trình về nguồn” của tuổi trẻ Báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc

(HBĐT) - Trong 3 ngày (từ 17- 19/5), tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh), lãnh đạo cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên là phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo Đảng các tỉnh: Quảng Ninh, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nội mới, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Kinh tế đô thị và Báo Hòa Bình đã tham gia "Hành trình về nguồn" năm 2013 do Báo Quảng Ninh đăng cai tổ chức. Đây là năm thứ 8 chương trình "Hành trình về nguồn" được tổ chức theo hình thức luân phiên giữa Báo Đảng các tỉnh trong khu vực.

Hội thi "Tuổi trẻ Kỳ Sơn với Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp"

(HBĐT) - Ngày 17/5, tại khu vui chơi giải trí trẻ em xã Phú Minh (Kỳ Sơn), Huyện đoàn Kỳ Sơn đã tổ chức hội thi "Tuổi trẻ Kỳ Sơn với Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp". Tham dự hội thi có 14 đội đến từ các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc, trên 300 thí sinh, ĐVTN đã có mặt tham gia, cổ vũ, động viên giải.

Bác của chúng ta thật giản dị

(HBĐT) - Mỗi năm, tháng 5 về lòng mỗi người dân Việt Nam ta lại bâng khuâng nhớ về ngày 19/5 kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ kính yêu. Sinh thời, cứ đến dịp 19/5, Bác thường dặn các địa phương, cơ quan là không nên tổ chức chúc thọ linh đình, vì Bác lo ngại tốn thời gian, tiền bạc của nhân dân trong lúc đời sống nhân dân còn khó khăn. Đúng ngày 19/5, Bác thường đi công tác để tránh những nghi lễ tốn kém vì ngày sinh của Người. Bác giao cho những người phục vụ, bảo vệ tổ chức đánh bắt cá tại ao cá mà Người vẫn hàng ngày chăm sóc để biếu các cụ già, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cho anh em cơ quan phục vụ Bác để cải thiện bữa ăn.