Ngày 29-8, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu rà soát hồ sơ, nguồn gốc về lễ hội đâm trâu tại xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà.

Những bài học về đạo đức cán bộ từ “Nhớ lời Bác dặn”

Tối 29-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Nhớ lời Bác dặn”, do Truyền hình Nhân Dân phối hợp với Nhà hát kịch Hà Nội thực hiện.

“Vợ chồng Lưu Quang Vũ và cháu Quỳnh Thơ đã và sẽ sống cùng chúng ta!”

Với hơn 20 năm cầm bút, bằng sức sáng tạo mãnh liệt và bền bỉ, Lưu Quang Vũ đã để lại một khối lượng tác phẩm phong phú, đa dạng, nhiều giá trị.

Hội thi thông tin tuyên truyền tỉnh Hòa Bình lần thứ I thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Tối 28/8, lễ tổng kết, trao giải và công diễn các tiết mục xuất sắc của Hội thi thông tin tuyên truyền tỉnh Hòa Bình lần thứ I đã diễn ra tại Cung văn hóa tỉnh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi.

Khai mạc Hội thi thông tin tuyên truyền tỉnh Hòa Bình lần thứ I

(HBĐT)-Như tin đã đưa, tối 27/8, tại Cung văn hóa tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Hội thi thông tin tuyên truyền tỉnh Hòa Bình lần thứ I. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo Nhân dân.

Vui Tết Độc lập” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 31-8 đến 30-9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 9 với chủ đề "Vui Tết Độc lập”. Đây là chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh 2-9 đồng thời tôn vinh, giới thiệu những nét văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam tại "Ngôi nhà chung”.

11 đội tham gia Hội thi thông tin tuyên truyền tỉnh Hòa Bình lần thứ I

(HBĐT) - Sáng 27/8, Hội thi thông tin tuyên truyền tỉnh Hòa Bình lần thứ I đã chính thức bắt đầu diễn ra tại Cung văn hóa tỉnh. Tham gia hội thi có 11 đội đến từ 11 huyện, thành phố trong tỉnh với 224 tuyên truyền viên.

Cần bảo tồn và phát huy Thành nhà Mạc tại xã Cao Thắng

(HBĐT) -Nếu bạn về thôn Bá Lam 2 (xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn) với mong muốn tìm hiểu một dấu tích lịch sử xưa cũ, khi hỏi thăm đường đến Thành cổ nhà Mạc để chắc chắn hơn, bạn hãy hỏi những người lớn tuổi. Bởi, rất nhiều người dân nơi đây không hề biết địa điểm này, nhất là những người trẻ. Thậm chí, cả những người vẫn thường xuyên qua đoạn đường này cũng không hề hay biết cái cổng cũ kỹ này hay khuôn viên giờ là ao sen ngập nước chính là một phần quan trọng còn sót lại của Thành nhà Mạc. 

Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền Trung

Tối 24-8, tại Quảng trường 24 tháng 3, TP Tam Kỳ (Quảng Nam), đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước dự khai mạc "Ngày hội Văn hóa -Thể thao các dân tộc thiểu số miền trung lần thứ III năm 2018”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp các bộ, ban, ngành liên quan tổ chức. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh ở khu vực miền trung.

“Nhớ lời Bác dặn” mang nhiều thông điệp thời sự

"Nhớ lời Bác dặn” là chương trình gồm các phóng sự ngắn đặc sắc, những vở kịch ngắn của các nghệ sĩ tên tuổi của Nhà hát kịch Hà Nội trình diễn, do Truyền hình Nhân Dân thực hiện. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Nhân Dân vào ngày 29-8 này.

Hà Nội sẽ có đường phố mang tên Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh

Ngày 23/8, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm và hội thảo "Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh với thơ ca đương đại Việt Nam" nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của 2 nhà thơ Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh (1988-2018).

Chiếu phim kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2018) và Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2018), Cục Điện ảnh tổ chức đợt phim miễn phí trong cả nước từ nay đến hết 5-9.

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức chọn ứng viên dự thi Miss Earth 2018

Ngày 26/8 tới đây, Hoa hậu Trái đất 2015 Angelia Ong sẽ đến Việt Nam để trực tiếp tuyển chọn ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018 (sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay) và 2019.

Việt Nam giành giải nhất Liên hoan Múa rối thế giới tại LB Nga

Từ ngày 12 đến 20-8, đoàn nghệ thuật múa rối thuộc Nhà hát Múa rối Việt Nam đã đại diện Việt Nam tham dự Liên hoan Múa rối thế giới lần thứ 8 tại TP Ekaterinburg (LB Nga). Đoàn đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi cùng giải Trang trí và tạo hình con rối đẹp nhất.

“Cháy vé” đêm tam ca Trọng Tấn - Đăng Dương- Việt Hoàn

Còn 10 ngày nữa mới diễn ra song liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của bộ ba Trọng Tấn – Việt Hoàn – Đăng Dương đã chính thức "cháy” vé.

Tập trung hoàn thiện các phần việc liên quan đến hội thi thông tin tuyên truyền tỉnh Hòa Bình lần thứ I

(HBĐT) - Chiều 20/8, Ban Tổ chức (BTC) Hội thi thông tin tuyên truyền tỉnh Hòa Bình lần thứ I đã họp bàn công tác tổ chức triển khai hội thi. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo buổi làm việc.

Tuổi trẻ Tân Lạc chung sức xây dựng NTM

(HBĐT) - Đó là chủ đề Hội thi vừa được Huyện Đoàn Tân Lạc tổ chức vào trung tuần tháng 8/2018. Hội thi có sự tham gia của 5 cụm xã vùng cao, cụm xã dọc QL12B (1), cụm xã dọc QL12B (2), cụm xã vùng Thạch Bi, cụm vùng sâu và vùng thượng.

Hội thi “Tuổi trẻ huyện Lương Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”

(HBĐT) -Nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và kiến thức về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về mục tiêu, chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới cho đoàn viên, thanh niên, ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Lương Sơn tổ chức hội thi "Tuổi trẻ Lương Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”.

70 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá

(HBĐT) - Giai đoạn 2016-2018, thực hiện chương trình xây dựng NTM, các địa phương trong tỉnh đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình cơ sở vật chất văn hoá với tổng kinh phí 606, 4 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương trực tiếp từ chương trình 163 tỷ đồng. Trong 3 năm, toàn tỉnh đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới được 129 công trình nhà văn hóa xã, thôn bản, sân thể thao và công trình phụ trợ khác.

Kịch Lưu Quang Vũ vẫn hấp dẫn, thu hút người xem

Nhiều hoạt động sân khấu đang được triển khai nhân tưởng niệm 30 năm ngày mất của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (29-8-1988). Bên cạnh những vở diễn, đêm thơ - nhạc - kịch trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát kịch Việt Nam và Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng tổ chức một hội thảo về kịch Lưu Quang Vũ. Ðiều đó cho thấy, các tác phẩm của ông vẫn còn nguyên những giá trị thời sự và nhân văn.

Hội thi tuyên truyền cổ động huyện Yên Thủy năm 2018

(HBĐT) - Trong 2 ngày 15 và 16/8, UBND huyện Yên Thủy đã tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền cổ động năm 2018. Tham dự hội thi tuyên truyền cổ động huyện Yên Thủy năm 2018 có 13 đội tuyên truyền cổ động với trên 300 diễn viên, tuyên truyền viên đến từ 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phong tục ăn Tết 19/8 ở Mường Vó

(HBĐT) - Những chiếc bánh uôi nóng hổi, thơm nồng cùng mâm cỗ lá truyền thống của người Mường được các mế, các mẹ thành kính dâng lên bàn thờ tổ tiên. Từ giây phút người chủ gia đình thắp nén nhang cúng đất nước, tổ tiên xong là ngày hội ăn Tết 19/8 ở Mường Vó, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) bắt đầu. Năm nào cũng vậy, vào dịp 19/8, người Mường Vó lại tổ chức ăn Tết 19/8 để con cháu sum vầy. Đây là truyền thống lâu đời của người Mường Vó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng kiên cường của quê hương.

Bảo tàng TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 40 năm thành lập

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 16-8, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập và khai mạc trưng bày chuyên đề "Dấu ấn khai phá vùng đất Nam Bộ qua hiện vật Bảo tàng”.

Trưng bày báo chí thời kỳ Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Hội chợ sách cũ

Từ ngày 16-8 tới, Hội chợ sách cũ Hà Nội sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và kéo dài đến hết ngày 19-8.

Tái ngộ những “vở diễn vàng” của Nhà hát Tuổi trẻ

"Liên hoan các tác phẩm Lưu Quang Vũ”sẽ ra mắt khán giả vào các tối thứ bẩy từ ngày 4/8 đến ngày 1/9/2018 với các vở diễn : "Lời nói dối cuối cùng”, "Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, "Ai là thủ phạm?”, "Lời thề thứ 9” tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Chương trình nhằm tưởng nhớ tới nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (1948 – 1988) nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của ông.