Tối 15/10, Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ V, năm 2018 đã bế mạc sau một tuần diễn ra ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Bình với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Lạc Sơn: Hội thi vẽ tranh chủ đề “Em yêu biển đảo Việt Nam”

(HBĐT) - Chiều ngày 12/10, tại trường TH & THCS Định Cư, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Lạc Sơn phối hợp với Liên đội trường TH & THCS Định Cư tổ chức Hội thi vẽ tranh với chủ đề "Em yêu biển đảo Việt Nam” năm 2018.

Huyện Lạc Sơn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

(HBĐT) - Lạc Sơn là một trong bốn Mường lớn của tỉnh. Người Mường chiếm trên 90% dân số huyện. Người dân Lạc Sơn luôn ý thức việc giữ gìn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc mình. Theo năm tháng, từng nếp nhà sàn được duy trì, chiêng Mường, những áng mo Mường đặc sắc được người dân giữ gìn. Vào các ngày lễ, phụ nữ từ già tới trẻ đều mặc trang phục truyền thống.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu tỉnh Hòa Bình lần thứ III năm 2018.

(HBĐT) - Ngày 10-11/10, tại huyện Lạc Thủy, Sở VH,TT&DL đã tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu tỉnh Hòa Bình lần thứ III năm 2018.

Đại diện Việt Nam thắng phần thi trang phục dân tộc Miss Earth 2018

Khoác lên mình bộ trang phục "Nữ thần Mặt Trời” cùng thần thái rạng ngời, Nguyễn Phương Khánh đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo cuộc thi Miss Earth 2018 để giành chiến thắng phần thi trang phục dân tộc vừa diễn ra tối qua (ngày 11/10), tại Philippines.

Huyện Lương Sơn huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất văn hóa

(HBĐT) - Những ngày này, công trình xây dựng khu trung tâm văn hóa, thể thao xã Tân Vinh (Lương Sơn) đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nhà văn hóa có sức chứa 150 chỗ ngồi đã xây dựng xong. Phần cổng vào, sân khấu nổi đang được thi công.

Nhiều hoạt động mừng lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer

Chiều 9-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân dẫn đầu đoàn công tác của UBND tỉnh đến thăm, tặng quà tại chùa Rạch Cui, xã Khánh Bình Đông và chùa Tam Hiệp, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) nhân dịp lễ Sene Đolta năm 2018.

Chuỗi hoạt động văn hóa tại phố cổ mừng ngày giải phóng Thủ đô

Chiều 9/10, chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 đã khai mạc tại phố cổ Hà Nội.

Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội

Từ ngày 10 đến hết ngày 17-10, nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, xã hội sẽ diễn ra nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội.

Đoàn Hòa Bình giành 1 HCB tại liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

(HBĐT) - Vừa qua, tại thành phố Yên Bái, đã diễn ra Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVIII, năm 2018.

Thực hư chuyện du lịch miễn phí trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp thông qua các hội, đoàn thể trong tỉnh đã mời hội viên tham gia các chuyến du lịch miễn phí. Người tham gia được đi thăm quan, ăn uống, ngủ nghỉ. Vậy thực hư những chuyến đi này như nào?

Trải nghiệm lạ với ''kỳ tích'' nhạc giao hưởng trong không gian Hồ Gươm

Chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2018 sẽ diễn ra từ 19-21 giờ ngày 5/10 thay vì ngày 6/10 như dự kiến sẽ đem đến những trải nghiệm đặc biệt trong không gian Hồ Gươm, Thăng Long, Hồng Hà, Hà Nội...

Khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ V – năm 2018

Sáng 3-10, tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hội sách Hà Nội lần thứ V đã chính thức khai mạc, với sự tham gia của 120 gian hàng từ nhiều đơn vị xuất bản, phát hành hàng đầu cả nước.

“Sống mãi với thu vàng”- ca khúc tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 Kỷ niệm 5 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp (4-10-2013 - 4-10-2018), Đài Truyền hình Việt Nam giới thiệu tới khán giả ca khúc "Sống mãi với thu vàng" - sáng tác của Nguyễn Anh Trí, do NSƯT Tố Nga thể hiện.

Liên hoan nghệ thuật quẩn chúng các đội văn nghệ tiêu biểu tỉnh diễn ra từ ngày 4 – 5/10/2018

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 1129/KH – SVHTTDL ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Sở VH – TT&DL tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ tiêu biểu tỉnh Hòa Bình lần thứ III năm 2018, liên hoan nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu tỉnh Hòa Bình lần thứ III năm 2018 được tổ chức trong thời gian 2 ngày từ 4 – 5/10/2018, khai mạc vào lúc 19h ngày 4/10 tại nhà văn hóa huyện Lạc Thủy ( TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy).

Thanh Hóa kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn

 Sáng 1-10 (tức 22-8 Mậu Tuất), tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và tưởng niệm 585 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Liên hoan tiếng hát Người làm báo Việt Nam 2018 khu vực miền bắc

Tối 30-9, tại Đài PT-TH Hải Phòng, đã diễn ra vòng bán kết khu vực miền bắc của Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI năm 2018 với 16 tiết mục tham dự. Các tiết mục xuất sắc vượt qua vòng bán kết sẽ tham dự vòng chung kết được tổ chức vào cuối tháng 10 tới.

Huyện Lương Sơn tổ chức đón Bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Hàng Xã

(HBĐT) - Ngày 29/9/2018, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức lễ đón Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Hàng Xã (thôn Chợ Bến, xã Cao Thắng). Tham dự lễ có lãnh đạo Sở VH-TT&DL, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lương Sơn, huyện Kim Bôi và huyện Mỹ Đức (Hà Nội); đại diện các xã, thị trấn trong huyện; các đơn vị quân đội, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Cao Thắng cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương, du khách thập phương.

Đào tạo kỹ năng làm du lịch cộng đồng Homestay cho 30 hộ hội viên phụ nữ huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Hội LHPN huyện Tân Lạc vừa phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm dạy nghề huyện tổ chức mở lớp đào tạo kỹ năng làm du lịch cộng đồng Homestay cho 30 học viên là đại diện các hộ hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Sức hút du lịch trên đất “chén vàng”

(HBĐT) - Vị trí địa lý gần với trục đường Hồ Chí Minh, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đặc biệt là nguồn nước khoáng vô tận, dồi dào đã tạo sức hút du lịch mạnh mẽ trên vùng đất "chén vàng” Kim Bôi.

Triển lãm “Hoài niệm Hà Nội phố” tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Từ ngày 5-10, triển lãm ảnh "Hoài niệm Hà Nội phố” sẽ được trưng bày tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, sau đó tiếp tục được trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, từ ngày 15-10.

“Tuổi 20 yêu dấu” của Nguyễn Huy Thiệp chính thức ra mắt ở Việt Nam

Sau 13 năm kể từ khi "trình làng” tại Pháp (năm 2005), cuốn tiểu thuyết "Tuổi 20 yêu dấu” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp mới chính thức được xuất bản ở Việt Nam vào giữa tháng Chín.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

(HBĐT) - Theo thống kê của Sở VH -TT&DL, toàn tỉnh hiện có 3.120 lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch, bao gồm cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, trong đó, lao động trực tiếp 2.134 người, lao động gián tiếp 986 người. Những năm gần đây, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng lao động làm trong ngành du lịch được quan tâm, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển, thu hút du khách trong, ngoài nước đến thăm quan, nghỉ dưỡng.

Phim Cành cọ vàng và Oscar chiếu khai mạc và bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2018

Hai bộ phim danh giá từng được trao giải Cành cọ vàng và Oscar phim nước ngoài hay nhất sẽ được chiếu mở màn và bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V – 2018.

Kỳ Sơn: Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 - 2018

(HBĐT) -Ngày 26/9, huyện Kỳ Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2018.