Ngày 8/12, Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ ba năm 2011 và ra mắt tập sách thuộc tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Lép Tôn-xtôi (1910-2010): Vài nét về Lép Tôn-xtôi ở Việt Nam

Gần một thế kỷ qua, nhà văn vĩ đại của nước Nga Lép Tôn-xtôi (Lev Tolstoi - 1828 - 1910) và tác phẩm của ông đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ nhà văn và người đọc Việt Nam. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của Lép Tôn-xtôi, bài viết của PGS, TS Trần Thị Quỳnh Nga dưới đây phác họa đôi nét về quá trình nghiên cứu Lép Tôn-xtôi, ảnh hưởng của ông đối với văn học Việt Nam

Triển lãm Mỹ thuật 2010: Nhiều nhưng chưa đặc sắc

Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trong nửa đầu tháng12/2010 tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội). Nhưng đến nay, đã hơn một tuần trưng bày mà triển lãm lớn này chưa thu hút được người xem.

HH Mai Phương Thúy: "Làm việc thiện không thể cân-đo-đong-đếm"

Lần đầu tiên, hoa hậu Mai Phương thuý chính thức trở thành người đại diện cho sản phẩm APOLLO silicone của công ty Quốc Huy Anh. Trước mắt, thông qua Hội chữ thập đỏ, Mai Phương Thuý cùng với công ty Quốc Huy Anh trao tặng 20.000 USD, 100.000 cuốn tập cho bà con vùng lũ miền Trung và 100 triệu đồng cho người Việt đang gặp nạn tại Campuchia. Mai Phương Thuý chia sẻ, năm tới sẽ là một năm bận rộn.

Nhà văn Sơn Tùng: Hai ngón tay và hàng chục đầu sách

Hơi muộn, nhưng vẫn còn kịp, đó là việc Hội Nhà văn VN đang xúc tiến hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nhà văn Sơn Tùng, khi ông vừa qua những giờ khắc thử thách nghiệt ngã nhất của bệnh tật ở tuổi 83.

Việt Nam trong mắt du khách Ôxtrâylia

Việt Nam đang là điểm đến du lịch có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Điều này thể hiện qua các báo cáo thống kê với con số du khách từ Ôxtrâylia đến Việt Nam tăng mạnh chưa từng thấy.

Bữa tiệc sinh nhật ngọt ngào

(HBĐT) - Sinh nhật của Hương năm nay vào ngày chủ nhật. Thứ sáu, mấy cô cậu cùng phòng đã tíu tít: Sinh nhật trưởng phòng năm nay đúng vào ngày nghỉ, chúng em tổ chức tiệc mừng trước nhé! Cảm động trước tấm lòng của những người bạn, đồng nghiệp, Hương không nỡ chối từ.

Có nên đưa văn hoá cồng chiêng vào trường học?

Với nhiều địa phương có cồng chiêng - tất nhiên trong đó có các tỉnh Tây Nguyên - việc đưa văn hoá cồng chiêng vào trường học để giảng dạy như là một môn học đang còn là vấn đề gây tranh cãi trong giới nhà giáo và cả các nhà nghiên cứu văn hoá.

Chất lượng phim Việt: Thỏa mãn hay bằng lòng?

Phim Việt những năm gần đây phát triển nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng. Về số lượng, chỉ tính riêng năm 2010 đã có trên dưới 10 phim truyện mới được công chiếu rộng rãi tại các rạp. Về chất lượng, nếu tạm coi thước đo là sự quan tâm của khán giả thông qua doanh thu mà bộ phim đạt được thì một số phim không thuộc thể loại giải trí cũng đã vượt ngưỡng 10 tỷ đồng doanh thu bán vé. Hiện tượng này nói lên điều gì?

Ðêm thơ Tố Hữu tại Thừa Thiên-Huế

Tố Hữu không chỉ là một nhà thơ cách mạng lớn của dân tộc, ông còn là một người con yêu của xứ Huế. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày sinh (1920 - 2010) và chín năm ngày mất của ông (2002 - 2010), để tưởng nhớ về ông, tối 11-12, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình đêm thơ Tố Hữu với chủ đề "Quê Mẹ", trình bày những bài thơ xuất sắc của nhà thơ tại Trung tâm Văn hóa - thông tin tỉnh.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: “Tôi đã quá ngao ngán các sô truyền hình!”

Vòng chung kết Sao Mai - điểm hẹn (SM-ĐH) 2010 đang bước vào những đêm cuối cùng và cũng kịp tạo ra những ồn ào trên công luận.

Một không gian mở về nông thôn mới

Ở tuổi sáu mươi, nhiều người chọn cảnh an nhàn, thì Ngô Phan Lưu quyết tâm theo đuổi nghề viết một cách chuyên nghiệp. Bơi ngược dòng nước đời thường có phải đơn giản đâu. Ngô Phan Lưu hiểu và càng bền tâm bền chí hơn. Lão nông đã ngơi tay cày tự mày mò học vi tính và lóc cóc gõ từng trang bản thảo chất chứa trải nghiệm và suy tư của một người suốt mấy chục năm gắn bó với ruộng đồng.

Kỷ niệm 702 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Ngày 6-12, tại Thiền viện Quảng Ðức, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Trị sự (HÐTS) Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam; Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm 702 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 - 2010). Các vị Hòa thượng: Thích Ðức Nghiệp, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Thích Từ Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực HÐTS; Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HÐTS GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh; đại diện Ban Tôn giáo - Dân tộc, Ủy ban MTTQ cùng đông đảo tăng ni, phật tử trong thành phố dự lễ tưởng niệm.

Nhộn nhịp Giáng sinh

Còn hơn 20 ngày nữa mới đến Giáng sinh, nhưng hiện nay trên nhiều tuyến đường, nhiều điểm vui chơi giải trí ở TPHCM đã tràn ngập không khí, sắc màu Giáng sinh. Tất cả điều ấy hứa hẹn mang đến cho công chúng một Giáng sinh an lành, vui tươi…

Xem "Chân dung và tĩnh vật" của NSND Doãn Châu

Tranh của NSND Doãn Châu in đậm tình cảm trân trọng, quí mến của ông với bạn bè, với người thân. Nó cho thấy, điều mà NSND Doãn Châu có còn quí giá hơn nhiều lần tiền bạc: Ông có rất nhiều người tri kỷ.

“Nara-Hà Nội, kết nối những kinh đô vĩnh hằng”

Từ ngày 6 đến 25/12, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra cuộc triển lãm tranh nhuộm Katazome của nữ họa sĩ người Nhật Toba Mika với chủ đề “Nara-Hà Nội, kết nối những kinh đô vĩnh hằng.”

Người lớn làm gương cho con trẻ

(HBĐT) - Dạy con lễ phép là điều các bậc phụ huynh cần quan tâm. Nhưng dạy như thế nào cho hiệu quả là điều đáng bàn. Ngay từ lúc chào đời cho đến khi bi bô tập nói là thời điểm trẻ chưa nhận thức được thế nào là đúng, sai, cứ thấy người lớn nói gì, làm gì là bắt chước.

Văn trẻ 2010 - Mạnh ai nấy đi

Rất lạ là suốt năm 2010, Ban Công tác nhà văn trẻ (Hội Nhà văn Việt Nam) đã không tổ chức một cuộc hội thảo, tọa đàm nào để giới thiệu những tác phẩm của các tác giả trẻ được xuất bản trong năm. Các tác giả trẻ vẫn tự tìm mối in, tự giới thiệu để đưa tác phẩm của mình đến công chúng. Trên con đường đó, đôi khi, họ thấy hụt hơi, nản lòng.

Chuyện khó tin quanh chiếc đồng hồ cổ

Chuyện săn lùng những cỗ máy thời gian ly kỳ đến độ dân ngoại đạo cho là chuyện bịa.

Nhộn nhịp Giáng sinh

Còn hơn 20 ngày nữa mới đến Giáng sinh, nhưng hiện nay trên nhiều tuyến đường, nhiều điểm vui chơi giải trí ở TPHCM đã tràn ngập không khí, sắc màu Giáng sinh. Tất cả điều ấy hứa hẹn mang đến cho công chúng một Giáng sinh an lành, vui tươi…

Trao giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Du

Tại Nhà lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa diễn ra giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ 5 và vinh danh các nghệ nhân dân gian. Ðây là hoạt động kỷ niệm 245 năm ngày sinh và 190 năm ngày mất của Nguyễn Du. Tham gia giải thưởng văn học Nguyễn Du có hơn 130 tác phẩm dự thi với nhiều thể loại: văn xuôi, thơ, ảnh, kịch, nhạc... Ban tổ chức đã trao 5 giải A, 8 giải B, 12 giải C, 12 giải khuyến khích và các giải khác. Trong dịp này, UBND tỉnh đã vinh danh các câu lạc bộ ca trù của huyện Nghi Xuân gồm: Cổ Ðạm, Xuân Liên, Nguyễn Công Trứ và 16 nghệ nhân, diễn viên.

"Gió mới” trên phim truyền hình

Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ, mới trong các vai diễn chính trên phim góp phần làm nên làn gió trẻ trung, sôi động và mới lạ cho phim truyền hình gần đây

Triển lãm ảnh Hà Nội 1000 năm tại Pháp

Tại TP Rô-manh-vi-lơ của Pháp vừa khai mạc triển lãm Hà Nội 1000 năm của các nhà nhiếp ảnh Pháp đương đại. Với 55 bức ảnh và tư liệu về Hà Nội, được trưng bày tại triển lãm thể hiện Hà Nội qua giai đoạn theo các chủ đề: Thủ đô Hà Nội xưa; Hà Nội với những dấu ấn của thời kỳ thực dân; Thành phố trong chiến tranh; Sức sống và tuổi trẻ bất diệt. Qua những tác phẩm trưng bày, người xem thấy được Hà Nội ngày càng đổi mới trong quá trình đô thị hóa và phát triển

Thực nghiệm hát nhạc đương đại Việt Nam – Đan Mạch 2010

Dự án “Thực nghiệm nhạc hát đương đại Việt Nam - Đan Mạch 2010” sẽ được giới thiệu vào tối ngày 10.12 tới tại Nhà hát Chèo Kim Mã – Hà Nội bằng một buổi biểu diễn mang đầy màu sắc nghệ thuật đương đại.