(HBĐT) - Ngày 22/12, Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác PT-TH năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Văn học Thành phố Hồ Chí Minh trông chờ những lớp sóng mới

Đầu năm 2023, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức trao giải thưởng văn học năm 2022 song song với việc giới thiệu các hội viên mới của Hội.

10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch do Báo Văn hóa bình chọn

Ngày 20/12, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công bố danh sách 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2022. Đây là những sự kiện nhận được số lượt bình chọn trực tiếp và trực tuyến nhiều nhất trong số các sự kiện được đề cử.

Thông báo kết quả sơ bộ khai quật khảo cổ di tích mái đá làng Vành và hang xóm Trại  

(HBĐT) - Ngày 20/12, Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị thông báo kết quả sơ bộ khai quật khảo cổ 2 di tích cấp quốc gia mái đá làng Vành, xã Yên Phú và hang xóm Trại, xã Tân Lập (Lạc Sơn). Dự hội nghị có lãnh đạo Viện Khảo cổ học, Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á, UBND huyện Lạc Sơn, UBND xã Tân Lập và Yên Phú.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

(HBĐT) - Ngày 20/12, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh..

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Bác

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Đây là một quyết sách mới của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng mong muốn của người dân trong việc thể hiện tình cảm, khẳng định tấm lòng son sắt đối với Người.

Phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng - Biểu tượng anh hùng cao đẹp

Ngày 20/12/2022, tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng và Khánh thành Tượng đài N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc (1912–1936). Đây là việc làm góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng quê hương Đắk Nông giàu đẹp.

Thúc đẩy phát triển phong trào văn hóa, thể thao dân tộc

(HBĐT) - Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 75% dân số của tỉnh, gồm các dân tộc: Mường, Thái, Tày, Dao, Mông và một số dân tộc khác. Giá trị văn hóa truyền thống và thể thao của các dân tộc được quan tâm, bảo tồn và phát triển. Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch của vùng đồng bào DTTS.

Phát huy giá trị văn hóa Champa xứ Huế

Thừa Thiên Huế hiện có một hệ thống các di tích và hiện vật Champa phong phú và đa dạng, phản ánh rõ nét về giai đoạn lịch sử phát triển lâu đời và đáng tự hào này. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Champa tại Thừa Thiên Huế là một thành tố quan trọng để phát huy bản sắc văn hóa Huế - một bộ phận của nền văn hóa Việt Nam.

Tín ngưỡng thờ cây si của người Mường

(HBĐT) - Người Mường không có tục thờ cây si riêng rẽ như người Việt ở các vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ mà thờ cây si luôn gắn với việc cúng vía. Có hơn chục loại cúng vía khác nhau, nhưng chỉ có cúng vía cho người già (la̒ mṷ thố), cúng vía cho trẻ thơ, cho người còn sống khi anh em hoặc chị em có người mất (mṷ thắi) thì mới cúng đến cây si (lêênh khi). Bài viết này chỉ giới thiệu bài cúng vía tiêu biểu là Mụ thố: Vía cho người già từ 60 tuổi trở lên. Dưới tuổi đó không làm Mụ thố.

Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

Sáng 17/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Hội thảo văn hóa 2022 với chủ đề: "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”.

Khai trương trưng bày chuyên đề Di sản văn hoá truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình 

(HBĐT) - Tối 15/12, tại nhà văn hoá xã Tân Lập (Lạc Sơn), Sở VH-TT&DL phối hợp với huyện Lạc Sơn tổ chức khai trương trưng bày chuyên đề Di sản văn hoá truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình, năm 2022.

Tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển văn hóa

"Hội thảo Văn hoá 2022: Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa; việc huy động, bố trí nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Triển lãm ''Nhớ Barbara'' - những mảnh ghép ký ức của phụ nữ trong chiến tranh

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023), 10 năm đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp năm (2013 - 2023), chiều 14/12, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với nhiếp ảnh gia và quay phim tư liệu Maureen Ragoucy (Pháp) tổ chức khai mạc triển lãm "Nhớ Barbara" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Liên hoan đàn phím điện tử và nhạc cụ dân tộc tỉnh năm 2022

(HBĐT) - Thành đoàn Hòa Bình phối hợp Trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Liên hoan đàn phím điện tử và nhạc cụ dân tộc tỉnh năm 2022.

Huyện Yên Thủy bảo tồn, phát huy vốn di sản văn hoá các dân tộc

(HBĐT) - Huyện Yên Thuỷ có trên 6,1 vạn dân, 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Mường chiếm 69,22%, dân tộc Kinh chiếm 30%. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hoá riêng, độc đáo, tạo nên nền văn hoá đa dạng, phong phú.

Khẳng định vị thế xiếc Việt trên sân chơi quốc tế

Ngay sau khi xuất sắc giành giải Vàng tại Liên hoan quốc tế Công chúa xiếc và giải Ngựa đồng tại Liên hoan Xiếc quốc tế không biên giới vừa diễn ra ở Liên bang Nga, xiếc Việt lại tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét với Liên hoan Xiếc quốc tế 2022 tổ chức ngay trên sân nhà - Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội.

Thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển văn hóa là chủ đề của Hội thảo văn hóa 2022

Sáng 12/12, Văn phòng Quốc hội thông tin tới các cơ quan thông tấn báo chí: Vào ngày 17/12, tại tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh sẽ chủ trì Hội thảo văn hóa 2022 với chủ đề "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”.

Hoàn thiện thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

Trong bối cảnh hiện nay, trước những thời cơ, thách thức đặt ra với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, việc quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, hoàn thiện thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa chính là xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội.

Giao lưu tọa đàm “Tuổi trẻ Mai Châu với Đoàn quân Tây Tiến”

(HBĐT) - Tối 9/12, tại xã Mai Hịch (Mai Châu), Ban liên lạc truyền thống Tây Tiến phối hợp với Huyện ủy, Đoàn Thanh niên huyện Mai Châu tổ chức đêm giao lưu tọa đàm "Tuổi trẻ Mai Châu với đoàn quân Tây Tiến”. Tham dự có trên 40 thành viên Ban liên lạc truyền thống Tây Tiến và gần 500 ĐVTN, người dân Mai Châu.

Lan tỏa giá trị di sản văn hóa chiêng Mường

(HBĐT) - Cùng với niềm tự hào là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chiêng Mường Hòa Bình được người dân gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị. Đây cũng là loại hình nghệ thuật đặc sắc, phổ biến nhất, có sức lan toả mạnh mẽ, gắn bó và gần gũi với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân xứ Mường.

Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2023

(HBĐT) - Ngày 7/12, UBND tỉnh họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2023 chủ trì hội nghị.

Bảo tồn, phát huy nét độc đáo trang phục dân tộc Mông

(HBĐT) - Người Mông của tỉnh sinh sống chủ yếu ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu). Trang phục truyền thống của người Mông được sử dụng nhiều kỹ thuật thủ công và kỹ thuật tạo hình hoa văn độc đáo. Đó là kỹ thuật thêu, dệt, ghép vải, ghép kim loại, kỹ thuật in sáp ong. Sự phong phú về kỹ thuật không chỉ phản ánh giá trị của trang phục mà còn phản ánh trình độ sáng tạo, kỹ thuật thủ công và khả năng thẩm mỹ của đồng bào dân tộc.

Chiêm ngưỡng di sản thế giới đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng

Sau nhiều năm nỗ lực nghiên cứu, lập và trình hồ sơ, hệ thống ma nhai (văn tự khắc trên vách đá) tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 Suối nguồn                      

(HBĐT) - Ngày nhỏ, chiều xuống, dường như lần nào tôi cũng hỏi dì: "Cánh chuồn về ngủ ở đâu”. Rồi sống đến nửa cuộc đời tôi cũng không biết tăm tích giấc ngủ của những cánh chuồn ấy. Chỉ biết là, khuất nẻo bờ suối về phía rừng. Còn tôi, tôi phải theo dì về dưới làng của mẹ. "Rừng thiêng nước độc” có thứ lá giết chết cả con trâu mộng, đá nhọn hoắt sắc như tai mèo. Nhưng, trên ấy là quê cha tôi. Làng gác núi, rừng quấn quýt với đồng cũng bởi một dòng suối bình thản trong mát. Suối cũng như tôi, như một vương nợ, một day dứt giữa làng với núi.