(HBĐ) - Ấn phẩm Báo Hòa Bình xuân Giáp Ngọ năm 2014 gồm 80 trang (gộp 7 số: 3989 - 3990 - 3991 - 3992 - 3993 - 3994 - 3995), phát hành từ ngày 28/1 - 5/2/2014, in 4 màu, gồm nhiều bài viết phong phú, hấp dẫn, thơ xuân, truyện ngắn ca ngợi sự đổi mới trên quê hương Hòa Bình và của đất nước. Ấn phẩm là món quà xuân đầy ý nghĩa với mỗi người dân, gia đình trong dịp đón xuân mới!

 Mời các bạn đón đọc!.

Làng hoa rộn ràng đón Tết

(HBĐT) - Trong 12 tháng của năm, tháng Chạp có lẽ là tháng được nhiều người mong chờ nhất. Cả người lớn và trẻ con đều đếm ngược đến ngày Tết. Phố phường đông vui, nhộn nhịp, muôn thứ hàng hóa đều đổ ra chợ Tết, trong đó có một thứ hàng đặc biệt, đó là hoa tết. Người trồng hoa, người bán, người mua và cả người chơi hoa đều mong chờ đến vụ hoa tết để được thưởng ngoạn mùa hoa đặc sắc nhất trong năm.

Phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch sử được xếp hạng

(HBĐT) - Cùng với danh lam thắng cảnh thiên nhiên ban tặng, các di tích lịch sử văn hoá đã góp phần tạo cho Hoà Bình có sức hút với du khách thập phương. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 70 di tích lịch sử danh thắng được Bộ VH- TT & DL và UBND tỉnh công nhận xếp hạng. Các di tích được địa phương đầu tư, chú trọng bảo tồn và phát huy được giá trị, góp phần làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân và thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn.

Bắn pháo hoa tại 9 điểm nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 7/1/2014 về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 9 điểm.

Cao Phong: 81% gia đình đạt danh hiệu văn hoá

(HBĐT) - Đến nay, 100% khu dân cư trên địa bàn huyện Cao Phong đã xây dựng được quy ước, hương ước và có tổ hoà giải với 992 hoà giải viên. Việc bình xét, công nhận danh hiệu làng văn hoá, gia đình văn hoá được tổ chức công khai minh bạch, phát huy quyền dân chủ trong cộng đồng dân cư.

Xung quanh việc xử lý những sai phạm tại Khu di tích lịch sử chùa Hang

(HBĐT) - Từ tháng 1- 11/2013, các cấp, ngành của huyện, tỉnh và Trung ương liên tục nhận được đơn của bà Đoàn Thị Thủy và đơn có chữ ký của nhiều người dân xóm Á Đồng, xã Yên Trị (Yên Thủy) với các nội dung:

Thị trấn Cao Phong (Cao Phong):
Khu dân cư 5B xây dựng làng văn hóa gắn với phát triển kinh tế

(HBĐT) - Là một trong những KDC có kinh tế phát triển cao của thị trấn Cao Phong (Cao Phong), hiện nay, đời sống nhân dân của khu 5B ổn định, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, toàn khu không còn hộ nghèo, không có tệ nạn xã hội.

Triển khai nhiệm vụ công tác VH – TT&DL năm 2014

(HBĐT) - Ngày 13/1, Sở VH,TT&DL đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

Phát hành cuốn "Văn hóa ẩm thực hậu cần nhân dân - hậu cần địa phương tỉnh Hòa Bình"

(HBĐT) - Bộ CHQS tỉnh vừa hoàn thành công tác sưu tầm, biên soạn và phát hành cuốn "Văn hóa ẩm thực hậu cần nhân dân - hậu cần địa phương tỉnh Hòa Bình". Cuốn sách được nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn trên cơ sở Hội thi "Văn hóa ẩm thực hậu cần nhân dân - hậu cần địa phương" được tổ chức ở cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh, với hơn 700 món ăn chế biến từ nguồn lương thực, thực phẩm của địa phương được trình bầy tại hội thi một cách phong phú và đa dạng.

Trung tâm VH-TT Đà Bắc - hoạt động đa dạng và hiệu quả

(HBĐT) - Những ngày đầu năm này, đội ngũ cán bộ Trung tâm VH-TT huyện Đà Bắc đang tất bật cho các phần việc: xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật, TD-TT “Mừng Đảng-mừng xuân 2014”. Đội ngũ cán bộ, HLV đến cơ sở chuẩn bị cho giải bóng chuyền và đêm giao lưu văn nghệ cụm I tại Nuối Nánh với sự tham gia của các đội vùng cao, vùng lòng hồ sông Đà (Đồng Nghê, Suối Nánh, Mường Tuổng, Đồng Chum, Mường Chiềng). Sự chủ động của những người tâm huyết với hoạt động này của TT đã lan truyền và thúc đẩy các xã, xóm trong vùng tổ chức được nhiều chương trình văn nghệ, giải thể thao cơ sở có ý nghĩa. Đồng thời, TT đang chuẩn bị dài hơi hơn tham dự Đại hội TD-TT toàn tỉnh lần thứ V năm 2014

Lương Sơn:
Có trên 75% làng, khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá

(HBĐT) - Phong trào xây dựng làng văn hoá trên địa bàn huyện Lương Sơn nhận được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, thông qua đó đã góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, hạn chế những hủ tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội.

Huyện Mai Châu:
Năm 2013, đón 9.307 đoàn khách với 75.326 lượt du khách

(HBĐT) - Năm 2013, trong hoạt động du lịch, 94 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Mai Châu hoạt động hiệu quả (trong đó có 2 khách sạn, 15 nhà nghỉ tư nhân, 73 nhà nghỉ cộng đồng, 27 cơ sở kinh doanh bán hàng phục vụ du lịch).

Đài PT-TH tỉnh khen thưởng 28 tập thể, cá nhân tích cực cộng tác tuyên truyền

(HBĐT) - Sáng 7/1, Đài PT-TH tỉnh tổ chức hội nghị cộng tác viên (CTV) nhằm đánh giá công tác tuyên truyền trên sóng PT-TH trong năm 2013 và phương hướng tuyên truyền năm 2014. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và các CTV tiêu biểu của Đài.

Hoạt động chào mừng ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 4/1, tại Trung tâm hoạt động TTN, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức hội thi "Hoa học đường" năm 2014 nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2014). 11 cặp đôi đến từ các trường cao đẳng, trung cấp, THPT trong toàn tỉnh đã về dự hội thi.

Cá nướng bên đường

Mấy năm lại đây, ai có dịp đi ngược về xuôi qua xã Trung Minh (TPHB), đoạn từ cầu Chu đến cầu Dân sẽ bắt gặp những điểm bán ẩm thực mới - cá nướng. Thực ra món cá nướng có từ xưa nhưng cá nướng bên đường mới xuất hiện ở đây mà xuất hiện theo “vết dầu loang” và xu hướng “buôn có bạn, bán có phường”. Ban ngày thì thấp thoáng quán này, quán kia, trời xâm xẩm tối chăng đèn như hội hoa đăng bên đường phía trong đồi. Dù không có biển hiệu quảng cáo, nhìn qua cũng biết là cá nướng nhưng người ta có biển hiệu mà mình không có sao? Cũng chẳng tốn kém là bao! Người thì “Cá nướng sông Đà”, người thì “Cá sông Đà nướng”. Các điểm bán cá nướng ở phía nhà dân trong đồi, một phần là do khách mua cá nướng hầu hết là từ trên mạn ngược xuôi về.

Chuyện đời thường:
Nhớ cháu

Lễ Tết cổ truyền của người Mông

(HBĐT) - Trong năm, người Mông ăn hai cái Tết lớn: Tết năm mới và Tết mùng 5 tháng 5. Tết năm mới vào khoảng 24, 25 tháng 12 trước Tết dương lịch. Một số vùng ở biên giới Việt - Trung lại ăn Tết từ mùng một tháng giêng lịch âm. Đây là hai cái Tết lớn và kéo dài nhất của người Mông.

Hướng hoạt động văn nghệ quần chúng về cơ sở

(HBĐT) - Trong thời gian qua, các hoạt động phong trào về nghệ thuật quần chúng được triển khai trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực nâng cao dân trí, tạo không khí phấn khởi, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Chúc Tết, tặng quà đồng bào Mông xã Pà Cò và Hang Kia

(HBĐT) - Ngày 3/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà đồng bào dân tộc Mông xã Pà Cò nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Mông. Cùng tham gia với đoàn có lãnh đạo Ban dân tộc, Ban Dân vận, LĐLĐ tỉnh.

Báo Kinh tế & Đô thị kỷ niệm 15 năm phát hành số báo đầu

(HBĐT) - Sáng 1/1, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị (KT&ĐT) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (1/1/1999-1/1/2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Mường Bi Tân Lạc - bản làng rộn tiếng ca

(HBĐT) - Người ta nói “miếng trầu là đầu câu chuyện” còn với xóm ải (Phong Phú - Tân Lạc) lại đón khách trong tiếng cồng chiêng rộn ràng như mời gọi du khách khám phá nét duyên nơi vùng đất cổ Mường Bi. Đã trở thành thông lệ, mỗi khi làng có khách phương xa đến thăm, đội văn nghệ xóm lại đem lời ca, tiếng hát thể hiện tấm lòng mến khách của người dân nơi đây.

Ấn tượng du lịch Hòa Bình

(HBĐT) - Du lịch Hòa Bình hấp dẫn du khách bởi những nét văn hóa dân tộc vô cùng đặc sắc. Sự đa dạng của các dân tộc nơi đây đã tạo nên nét quyến rũ độc đáo riêng có. Nhắc đến du lịch Hòa Bình, nhiều người chỉ biết đến Thủy điện Hòa Bình, bản Mường Giang Mỗ (Cao Phong), suối nước nóng Kim Bôi, Mai Châu với những bản làng người Thái. Nhưng đâu đó, Hòa Bình còn có những thung lũng mây quanh năm bao phủ như Lũng Vân (Tân Lạc); Đồi Thung, xã Quý Hòa (Lạc Sơn) với đồi núi trập trùng, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và nét văn hóa dân tộc Mường đặc sắc của người dân nơi đây. Ngoài ra còn có các địa điểm du lịch nghỉ dưỡng khác như: thác Thăng Thiên - Kỳ Sơn, suối khoáng Kim Bôi, Cửu Thác Tú Sơn hay phượt Lũng Vân nơi được coi là nóc nhà xứ Mường...

Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu chào xuân từ ngày 20/12/2013- 10/1/2014

(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch văn hoá, thể thao năm 2013, để chào mừng Tết dương lịch 2014, UBND thành phố Hoà Bình chỉ đạo ngành chức năng treo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung “Chúc mừng năm mới 2014” và các chỉ tiêu phát triển kinh tế trong năm trên các tuyến đường chính; các xã, phường triển khai đến các hộ dân treo cờ tổ quốc từ ngày 20/12/2013 đến ngày 10/1/2014.

Biểu diễn sáng tác âm nhạc mới

(HBĐT) - Tại xã Phú Minh, Hội VHNT đã phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức tổng kết trại sáng tác âm nhạc năm 2013 và giao lưu VHVN.

Chúc mừng lễ Noel Giáo xứ Đồng Gianh, Khoan Dụ và Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 24/12, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo thuộc Giáo xứ Đồng Gianh, xã Phú Thành, giáo xứ Khoan Dụ (Lạc Thủy) và Giáo xứ Hòa Bình, phường Đồng Tiến (TPHB). Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ.