(HBĐT) - Chùa Nghìa nằm trong quần thể di tích Núi Nghìa thuộc xóm Nghìa, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy. Đây là ngôi chùa mang nhiều giá trị văn hóa, kiến trúc, giàu truyền thống cách mạng. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương luôn nỗ lực, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để bảo tồn giá trị văn hóa chùa Nghìa.

Nhà máy in tiền - nơi Bác Hồ về thăm

(HBĐT) - Vào những ngày này, khi cả nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi trở lại thăm Khu di tích lịch sử đồn điền Chi Nê - nơi đặt Nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng. Nơi đây vinh dự 2 lần đón Bác Hồ về thăm. Khu tưởng niệm Bác Hồ nằm trong quy hoạch Khu di tích đồn điền Chi Nê. Cùng với đông đảo du khách, chúng tôi thành kính dâng hương trước Người và hiểu thêm những kỷ niệm, thời khắc đáng nhớ khi Bác về thăm đồn điền Chi Nê, cán bộ và nhân dân huyện Lạc Thủy.

Chuyện Bác Hồ tiếp các nhà văn, nhà báo

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tạo niềm vui, sự đam mê cho học sinh khi tham gia chương trình giáo dục di sản. Tọa đàm do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức hôm 16/5.

Bồi dưỡng kỹ năng viết bình luận

(HBĐT) - Trong 2 ngày (15 – 16/5), tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã tổ chức khóa học “Kỹ năng viết bình luận” với sự tham dự của 20 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và báo Đảng địa phương là hội viên thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 16/5, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh phối hợp với UBND huyện Mai Châu, tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2017. Đến dự có lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Sở Thông tin truyền thông, Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu cùng đoàn viên thanh niên, học sinh các trường, đại diện các xã, thị trấn, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Huyện Kỳ Sơn xây dựng cơ sở vật chất văn hóa

(HBĐT) - Đến thời điểm này, huyện Kỳ Sơn có 3 xã đạt 19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Theo kế hoạch, trong năm 2017, xã Dân Hoà phấn đấu đạt 19 tiêu chí, đến năm 2019 là xã Dân Hạ. Trong các tiêu chí NTM, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá là một trong những tiêu chí khó thực hiện.

Xóm Máy Giấy xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Những năm 60-70 của thế kỷ trước, khu tập thể Nhà máy giấy Hoà Bình được hình thành tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên nhà máy từ 20 tỉnh, thành trong cả nước làm việc tại nhà máy có nơi ở ổn định, yên tâm công tác.

Khai giảng lớp tập huấn kỹ năng nghề du lịch homestay năm 2017

(HBĐT) - Ngày 11/5, tại xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa (Tân Lạc) Sở VH,TT&DL phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tổ chức Khai giảng lớp tập huấn kỹ năng nghề du lịch homestay cho các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng trên khu vực Hồ Hoà Bình năm 2017.

98 học viên tham dự lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(HBĐT) - Ngày 10/5, tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017”.

Lễ hội đánh cá suối tháng 3 xã Lỗ Sơn năm 2017

(HBĐT) - Ngày 10/5, tại xóm Tân Vượng, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) đã diễn ra Lễ hội đánh cá suối tháng 3 năm 2017. Tới dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, nghành, đoàn thể tỉnh; huyện Tân Lạc và đông đảo người dân xã Lỗ Sơn cùng du khách thập phương.

50 học viên tham gia lớp nghiệp vụ Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(HBĐT) - Ngày 8-9/5, tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc, Sở VH,TT&DL tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017.

Khởi sắc du lịch biển các tỉnh bắc miền Trung

Sau một năm vắng khách du lịch do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển, các bãi tắm ở khu vực bắc miền trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã dần hồi phục và khởi sắc, đón đông đảo du khách trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ngành du lịch các tỉnh bắc miền trung đang nỗ lực lấy lại hình ảnh và thương hiệu "biển xanh, cát trắng, nắng vàng".

Huyện Mai Châu:
Đón trên 88.000 lượt khách du lịch

(HBĐT) - Từ khi được công bố Quy hoạch điểm du lịch quốc gia Mai Châu, hoạt động du lịch trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành quan tâm và xác định là ngành kinh tế quan trọng.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

(HBĐT) - Ngày 8/5 tại Trung tâm Văn hoá huyện Kim Bôi, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND huyện Kim Bôi tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, nhằm giới thiệu đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Kim Bôi những tư liệu lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tới dự triển lãm có lãnh đạo các sở: Sở Văn hoá TT và Du lịch, Sở TT&TT, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Kim Bôi và đông đảo cán bộ, nhân dân trong huyện.

Về Ngọc Lương nghe hát chèo

(HBĐT) - Xưa kia, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đất chèo, những làn điệu chèo mềm mại, uyển chuyển, da diết đã thúc giục nhiều thế hệ thanh niên lên đường nhập ngũ. Một số tác phẩm chèo do người dân Ngọc Lương sáng tác và biểu diễn được phát trên Đài tiếng nói Việt Nam như “Tình quê mới”, “Tiễn con lên đường”, “Tìm về quê mẹ”…

Đại lễ phật đản năm 2017

(HBĐT) - Ngày 5/5, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Bình tổ chức đại lễ kính mừng Đức Phật đản sinh (Vesak) phật lịch 2561- dương lịch 2017. Đến dự có đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTVTU, Chủ tịch UBMTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở ban ngành, thành phố Hòa Bình và hơn 1000 phật tử.

Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

(HBĐT) - Ngày 3-4/5, tại nhà văn hoá huyện Kim Bôi, Sở VH,TT&DL đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2017.

Tiếp tục đón hơn một triệu khách quốc tế trong tháng 4

Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 4 cũng là tháng thứ tư liên tiếp tính từ đầu năm đón hơn một triệu lượt khách quốc tế đến nước ta, tăng 6,5% so với tháng trước. Tính chung bốn tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt gần 4,3 triệu lượt người, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước.

Xóm Đúng - khu dân cư tiêu biểu

(HBĐT) - Xóm Đúng, xã Thu Phong (Cao Phong) nằm bên đường 12B, toàn xóm có 72 hộ với trên 300 nhân khẩu. Điều kiện phát triển kinh tế chính là sản xuất nông nghiệp với cây trồng chủ lực là mía và cây có múi. Những năm qua, nhân dân trong xóm luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, xây dựng và giữ vững KDC văn hoá nhiều năm liên tục.

Mai Châu rộn ràng văn nghệ quần chúng

(HBĐT) - Đồng chí Hà Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Mai Châu cho biết: Xác định được tầm quan trọng của văn nghệ quần chúng đối với việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương, những năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển.

Chiến thắng ở ngay phía trước!

(HBĐT)- “Khoảng 6h ngày 30/4/1975, tôi cùng các đồng đội trong Tiểu đoàn 34, Trung đoàn 223 thuộc Bộ Chỉ huy Miền đánh vào khu vực Lăng Cha Cả (nay là ngã tư Bảy Hiền - quận Tân Bình - thành phố Hồ Chí Minh). Tại đây, tôi may mắn được gặp lại những người anh em đã lớn lên tại quê hương Địch Giáo (Tân Lạc) là ông Đinh Công Nhỏ, Đinh Xuân Sách.

Phục dựng lễ hội truyền thống góp phần bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc

(HBĐT) - Lễ hội là loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng phổ biến, đậm đà bản sắc dân tộc, là tài sản vô giá trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể, làm giàu và phát huy giá trị nền văn hóa dân tộc. Những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh được nâng cao, do đó tham gia lễ hội đã trở thành nhu cầu chính đáng, có ý nghĩa lớn. Việc tổ chức, phục dựng hiệu quả các hoạt động lễ hội góp phần khai thác tiềm năng du lịch, góp phần tích cực phát triển KT-XH của tỉnh.

Sáng tạo thực hiện cuộc vận động“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

(HBĐT) - Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, các cấp Hội Phụ nữ (HPN) trong tỉnh khéo léo đưa các nội dung của phong trào “5 không, 3 sạch” vào cuộc sống, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

Xã Thung Nai xây dựng gia đình văn hóa đi vào thực chất

(HBĐT) - Năm 2016, toàn xã Thung Nai chỉ có 14% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (GĐVH). Duy nhất xóm Mu được công nhận làng văn hóa (đạt 16,6%). Xóm có tỷ lệ hộ GĐVH thấp nhất là xóm Đoàn Kết với 1/46 hộ (đạt 2,2%). Vậy đâu là nguyên nhân tỷ lệ GĐVH ở Thung Nai thấp?

Đoàn công tác Ban chỉ đạo du lịch tỉnh làm việc tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 27/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo du lịch tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo du lịch tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo và BCĐ du lịch huyện Mai Châu về công tác phát triển du lịch huyện; triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu năm 2017.