Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH-TT&DL  trao cờ lưu niệm cho các gia đình tham gia Hội thi “Gia đình hạnh phúc” huyện Kỳ Sơn năm 2016. ảnh: Đ.H

(HBĐT) - Sinh thời, Bác Hồ đã nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã xác định mục tiêu: Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, là tổ ấm của mỗi người là tế bào lành mạnh của xã hội, là trách nhiệm của mọi gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.

Hội thi “Gia đình hạnh phúc” tỉnh năm 2016

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016), ngày 24/6, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội thi “Gia đình hạnh phúc” năm 2016. Đến dự đồng chí Nguyễn Văn Chương, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn và các Sở, Ban, Ngành.

Chiêng Mường hướng tới Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia:
 Bài 6: Phương pháp trình tấu chiêng Mường

(HBĐT) - Khi trình tấu thường bắt đầu bằng chiêng Bồng với những nốt nhạc mở đầu được gọi là lên chiêng, dậy chiêng, chiêng gọi. Phương thức trình tấu các bản nhạc cồng chiêng theo kết cấu 4 âm. Theo GS - TS KH Tô Ngọc Thanh thì: “âm nhạc cồng trong sắc bùa Mường, ta thấy tất cả các bài cồng đều được xây dựng trên một cấu trúc cơ bản 4 âm: (Bính - bang - bính - rầm) và các biến thể của nó”: “Bang - bính - bang - rầm hay Bính - bính - bang - bính - bính - rầm”...

Sa Đéc - Làng hoa trăm tuổi

(HBĐT) - Làng hoa Sa Đéc còn có tên là làng hoa Tân Quy Đông theo cách gọi của người dân địa phương. Trải dài theo thăng trầm lịch sử, bằng tinh thần vượt khó cùng sự sáng tạo, nhiều thế hệ truyền nhân đã đưa hình ảnh của làng hoa Sa Đéc vươn xa, ngày càng được nhiều du khách và bạn bè quốc tế biết đến.

Khảo sát xây dựng tour, tuyến du lịch Hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 24/6, đoàn công tác của Sở VHTT&DL, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Công ty CP Du lịch Hòa Bình đã khảo sát các điểm du lịch trên khu vực hồ Hòa Bình.

Tân Lạc:
Giao lưu văn nghệ chào mừng thành công của cuộc bầu cử và truyền thông về dự án giảm nghèo

(HBĐT) - Chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 và thực hiện công tác truyền thông của dự án giảm nghèo giai đoạn II, đêm 22/6, tại xã Phú Cường (gồm xã Phú Cường và Phú Vinh ) và đêm 23/6 tại xã Gia Mô (gồm xã Do Nhân, Gia Mô, Lỗ Sơn) dự án giảm nghèo huyện Tân Lạc đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao huyện tổ chức đêm giao lưu truyền thông.

Tăng cường thanh, kiểm tra lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh

(HĐT) - Hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn tỉnh hiện phát triển khá phong phú, đa dạng với nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke, internet, băng đĩa, quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật... từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hoá được quan tâm, đẩy mạnh thanh, kiểm tra bảo đảm các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá đúng quy định pháp luật.

Hội thi Tiếng hát Người cao tuổi huyện Tân Lạc năm 2016

(HBĐT) - Nhằm thiết thực các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2016), hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày Quốc tế NCT (1/10/1991 – 1/10/2016) và tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích, ngày 21/6, UBND huyện Tân Lạc đã tổ chức Hội thi Tiếng hát Người cao tuổi năm 2016.

Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Dương

(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương (1/1/1997 - 1/1/2017), Đài PT&TH Bình Dương phối hợp với Sở VH-TT&DL, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phát động cuộc thi sáng tác ca khúc mới về tỉnh Bình Dương với chủ đề "Bình Dương ngày mới".

Ký họa ở Trường Sa

Nếu ca sĩ ra Trường Sa mang lời ca tiếng hát làm quà tặng lính thì quà của các họa sĩ là gì? Cuộc trò chuyện với hai họa sĩ Đỗ Hiệp và Trịnh Minh Tiến- vừa có chuyến đi Trường Sa đầu tháng 5- sẽ làm sáng tỏ điều này. Là người làm công việc thị giác, chuyên quan sát nên cảm nhận về Trường Sa của họ có nét khác biệt thú vị.

Ngõ tranh gốm độc nhất vô nhị

Một con ngách thậm chí còn chưa được đánh số ở Cầu Giấy, Hà Nội bỗng trở nên nổi tiếng toàn quốc sau khi người dân nơi đây bỏ ra cả trăm triệu đồng để trang trí. Hà Nội bên cạnh Con đường gốm sứ trứ danh nay có thêm “ngách gốm sứ” tuy chỉ dài cỡ 200m cũng thu hút kha khá khách tham quan.

Chiêng Mường hướng tới Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
 Bài 5: Hình thức biểu hiện của chiêng Mường

(HBĐT) - Xuất phát từ xuất xứ, sự gần gũi máu thịt của chiêng đối với cộng đồng dân tộc Mường ở Hoà Bình, sự ảnh hưởng và sự lan toả của không gian văn hoá chiêng Mường được thể hiện bằng tâm hồn, sức mạnh của làng Mường, đa dạng, phong phú mang sắc thái riêng. In sâu, hoà đậm trong đời sống học tập, lao động, chiến đấu của cộng đồng, làng xóm, của từng gia đình và theo suốt vòng đời của mỗi người con đất Mường.

Cao Phong: Gần 300 trẻ em tham gia diễn đàn “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống, tai nạn, thương tích cho trẻ em”

(HBĐT) -Ngày 13/6, huyện Cao Phong tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2016 và tổ chức diễn đàn trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống, tai nạn, thương tích cho trẻ em”.

Sức hút bản du lịch làng nghề

(HBĐT) - Những ai từng đến bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu) sẽ luôn nhớ về bản làng xinh đẹp với lối vào quanh co được ấp ôm bởi hai bờ sóng lúa hiền hòa. Rảo bước một đoạn chưa đầy 700 m, qua chiếc cổng làng là thấy bản Lác với mấy chục nếp nhà sàn cao, rộng, đường bê tông thẳng tắp, sạch sẽ chạy dọc các dãy nhà. Chừng mươi năm lại đây, nhịp sống của hộ cư dân bản người Thái có những bước chuyển mới từ khi bắt tay vào làm du lịch. Cùng với đó, làng nghề dệt thổ cẩm đã dần được khôi phục lại.

Hoa hậu biển Việt Nam tặng quà tại Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

(HBĐT) - Sáng 10/6, hoa hậu biển Việt Nam 2016 Phạm Thùy Trang phối hợp với Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình tổ chức tặng quà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

Mãn nhãn Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện tối 6/6 đã tuyên bố khai mạc Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga.

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Người đẹp cao 1,8 m đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016

Trương Diệu Ngọc đến từ Đà Nẵng sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Hoa hậu Thế giới cuối năm nay.

Huyện Kỳ Sơn thúc đẩy phát triển ngành “công nghiệp không khói”

(HBĐT) - Kỳ Sơn là huyện nằm phía đông bắc của tỉnh, bên bờ hữu ngạn sông Đà, về phía hạ du của thuỷ điện Hoà Bình, tiếp giáp với các huyện Kim Bôi, Lương Sơn của tỉnh, Ba Vì, Thạch Thất (Hà Nội) và Thanh Thuỷ, Thanh Sơn (Phú Thọ).

Hội thi “Gia đình hạnh phúc” huyện Kỳ Sơn năm 2016

(HBĐT) - Nhằm tôn vinh giá trị văn hoá gia đình Việt Nam, hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2016, ngày 3/6, huyện Kỳ Sơn tổ chức hội thi “Gia đình hạnh phúc” năm 2016. Tham gia hội thi có 14 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phố phường Hà Nội xưa

Nhà văn hóa, nhà hoạt động xã hội Hoàng Đạo Thúy xuất thân trong một gia đình khoa bảng. Cha của ông - Hoàng Đạo Thành là quan triều đình nhà Nguyễn. Hai cha con đều được lấy tên đặt cho đường phố Hà Nội.

Yên Thủy tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2016

(HBĐT) - Ngày 3/6, huyện Yên Thủy tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”. Tháng hành động vì trẻ em nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em trong việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông, Dự buổi lễ có lãnh đạo Sở LĐ, TB & XH, huyện Yên Thủy và đông đảo trẻ em trên địa bàn.

Xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ thơ

Tai nạn, thương tích trẻ em là vấn đề mang tính toàn cầu, khi mỗi ngày trên thế giới, hàng nghìn gia đình có trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ em bị tai nạn, thương tích đang cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực Đông - Nam Á và cao gấp tám lần các nước phát triển… Đây là vấn đề cần sự quan tâm của toàn xã hội.

Chiêng Mường hướng tới Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 Bài 3: Cách phân biệt chiêng Mường

(HBĐT) - Thông qua cuộc sống lao động, sản xuất, sinh hoạt với những phong tục văn hóa, tín ngưỡng tâm linh đặc sắc, người Mường Hòa Bình không ngừng vận động sáng tạo để phát triển nền âm nhạc chiêng của mình. Quá trình phát triển ấy phù hợp với từng nội dung, yêu cầu của cuộc sống mà người Mường đã linh hoạt đặt ra và gọi tên chiêng theo nhiều cách gọi với nhiều ý nghĩa khác nhau.

Nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2016

(HBĐT) - Ngày 1/6, huyện Kim Bôi tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống, tai nạn, thương tích cho trẻ em”. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Sở LĐ, TB & XH, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, các doanh nghiệp và gần 300 trẻ em đại diện cho trên 3.000 thiếu niên – nhi đồng trên địa bàn huyện.